1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí quân đội Tây Sơn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi nguyenhhdang, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí quân đội Tây Sơn

    theo sách những điều chưa biết về vua quang trung. đại bác thời tây sơn bằng một quả đạn có thể bắn sập một mảng tường thành bằng gạch lớn. tàu chiến lớn tây sơn co thể chở trên 500 ngườ với 50 đại bác.
    và như vậy những trận thuỷ chiến giứa tây sơn và nguyễn ánh với số chiến thuyền gấp đôi cũng không đem lại ưu thế gì. cac bac có tư liệu gì hay chia sẽ cho mọi người cùng bàn về một giai đoạn hào hùng của dân tộc
  2. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    em cũng đang định tìm hiểu về 1 loại vũ khí phun lửa thời Tây Sơn ( Hoả hổ thì phải ) , bác nào biết chỉ em với
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mua cuốn Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ mà đọc, ở hàng sách cũ ấy. Có đủ cả, vũ khí + chiến thuật.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Bữa tớ mua được cuốn BInh thư yếu lược - Hổ trướng khu cơ, trong có hình ảnh nhiều vũ khí cổ của ta. Hôm nào hưỡn hưỡn ngồi post lên đây anh em coi chơi.
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Này thì đây:
    [​IMG]
    Đây là đồ xịn, đồ bình thường để đánh nhau chắc ko được đẹp thế này.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    BÁc này chắc người miền tây????
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Sao nhìn có vẻ không giống như mô tả:
    "Hoả hổ giống như một cái lao, gồm 2 bộ phận. Một bộ phận tựa một cái gậy ngắn làm bằng loại gỗ cây có nhiều gai dài, những gai đó được uốn cong như lưỡi câu. Gậy gai lưỡi câu ấy buộc nối vào bộ phận thứ 2, dài như một cái sào. Phía trên đầu sào trát dày một thứ nhựa đốt, bên ngoài quấn lá, làm thành một thứ đuốc đặc biệt, vừa là đuốc và là lao. Khi ra trận, nghĩa quân đốt dầu đưốc nhựa và khua sào ra phía trước, nhựa đuốc đốt cháy, vung bắn vào địch..."
    Hoả hổ theo hình này thì giống như kiểu "Ống phun lửa" mà Tôn Sĩ Nghị nói hơn. Trong cuốn "Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ" còn một thứ nữa, là hoả cầu lưu hoàng, do người ngồi trên lưng voi ném xuống, cũng gọi là hoả hổ. Đây là chưa nói đến "Hoả long trận", tức là rơm khô đốt lửa đã dùng trong trận Khương Thượng.
    Vậy thì ta có thể suy luận ra rằng quân Tây Sơn hồi đấy có một kiểu pha chế thuốc cháy đặc biệt nào đó, và họ tẩm cái thứ đấy lên mọi hình thức vũ khí, rồi khi dùng đều phát ra một kiểu cháy giống nhau. Các quân khác không biết nên cứ gọi chung là hoả hổ chăng?
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 11/04/2007
  9. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tui có đọc ở đâu đó trước khi tiến danh vua quang trung cho binh sỹ đứng xem lwơng thảo đước đốt hết để đưa tâm lý binh sỹ vào thế không có đường lui không biết có tin được không vậy.
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dám hỏi bác lấy mô tả chi tiết kỹ thuật về Hỏa hổ từ báo "Văn nghệ Nghĩa Bình" số 11 năm 1979 phỏng ạh? Nhà em ko dám nói thông tin quân sự lấy từ các thể loại báo văn nghệ văn gừng là dớ dẩn nhưng chính sử chỉ nhắc đến nó 1 lần trong tờ biểu của Nguyễn Huy Túc như sau:
    "Tháng 6 năm thứ 51 (của thời chúa Nguyễn, tức năm 1786) Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ công thành, nghe nói có đến hơn 5 vạn quân, khí giới của chúng phần lớn là giáo mác và hỏa đồng, còn có tên là hoả hổ, có bầu (nguyên văn doanh bả) lớn, dài chừng một thước (khoảng 30 cm), khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy, có cả hoả pháo nhưng không nhiều"
    Cái Hỏa hổ có bầu này có từ thời cổ đại, bên Kam thì có phù điêu như thế này:
    [​IMG]
    Bọn Tàu thì nó vẽ như thế này:
    [​IMG]
    Sau rồi nó nâng cấp lên dùng ống tre như thế này:
    [​IMG]
    Hoặc ống sắt như thế này:
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này