1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí quân đội Việt Nam: Nghiệm thu 2 tầu tên lửa Monilya M5, M6

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi skylook, 01/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skylook

    skylook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sáng 22/08 tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên vùng biển Vũng Tàu, Tổng Công ty Ba Son đã tổ chức nghiệm thu cặp tàu tên lửa Molniya thứ ba (M5, M6) mang số hiệu 381, 382.
    [​IMG]

    Đây là 2 trong tổng số 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Đề án 1241.8 lớp Molniya dựa trên thiết kế của Nga do Tổng Công ty Ba Son đóng mới cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Hai tàu này đã được nghiệm thu tại bến, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ ngày 22 - 26/08, hội đồng nghiệm thu sẽ tiến hành các nội dung đánh giá tính năng của tàu khi đi biển

    Cặp tàu M5, M6 nói trên đã hạ thủy vào ngày 14/04/2016 sau 30 tháng thi công (vượt kế hoạch 8 tháng). Đây cũng là cặp cuối cùng trong hợp đồng đóng loạt tàu này tại Việt Nam, nâng tổng số tàu tên lửa Đề án 1241.8 có trong biên chế Hải quân Việt Nam lên con số 8 (2 tàu đầu tiên được đóng mới tại Nga).

    Các nguồn tin từ phía Nga (cụ thể ở đây là Viện Thiết kế hàng hải trung ương Almaz và Nhà máy đóng tàu Vympel) cho biết, Việt Nam sẽ đóng thêm 4 tàu tên lửa Molniya 1241.8 nâng cấp với cấu hình vũ khí mạnh hơn.

    Nguồn: Vũ khí quân đội Việt Nam

Chia sẻ trang này