1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ Khí Sinh Hóa Học (Biological and chemical weapons - CBW)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sairagon, 11/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cái này chắc là có thật bác ơi, bố em ở pháo binh bảo có dùng đạn pháo hoá học
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Hà Nội VNA 7 tháng 10 - "Mỹ không đủ tư cách đạo đức dựng lên câu hỏi về chiến tranh hóa học tại Liên Hợp Quốc, nó dễ dàng để vu khống nhưng khó khăn để chứng minh". Giáo sư Tôn Thất Tùng viết trong một bài báo gần đây trên Nhân Dân hàng ngày.

    Ông viết:

    Gần đây Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố rằng có bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học của Liên Xô, Việt Nam và Lào tại Afghanistan, Campuchia và Lào. Được xác định là độc tố nấm mốc có nguồn gốc chủ yếu từ Nivalenol và T2-toxin.

    Nivalenol được tìm thấy vào năm 1968 bởi một người Nhật có tên là Takashi Tatsumo và được báo cáo trong một ấn phẩm về nghiên cứu ung thư tại Hoa Kỳ cùng năm. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ tình trạng ngộ độc của 25 trẻ em Nhật sau khi ăn phải lúa mì bị mốc gây ra hiện tượng nôn mửa và chóng mặt. Một nhà nghiên cứu người Nhật, Tsunoda, sau đó đã tìm thấy trong lúa mì một loại nấm độc gọi là Fusarium nivale thuộc Fusarium sp.

    Độc tố được tiết ra từ Fusarium nivale được đặt tên là Nivalenol thộc danh mục hóa chất chưa được biết đến. Một số tin rằng nó là butenoliae có thể được phát hiện bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng(Thin-layer chromatography) hoặc sắc ký khí (gas chromatography). Được sử dụng ở dạng acetate hoặc hydronivalenol. Lượng gây chết đối với chuột ước tính 40 micrgram/10 gram trọng lượng.

    T2 là độc tố được tìm thấy trong một số lượng lớn nấm Fusarium sp. như F.scirpi và F.tricinctum. Nó đã được phát hiện bởi J.R.Bamburg vào năm 1968 và được sản xuất bởi công nghệ và kỹ thuật sinh học Mỹ cùng năm. T.S.-toxin thuộc nhóm scirpene và có công thức hóa học được phát hiện bởi trường đại học Wisconsin. Nó được chiết xuất từ T2 của nấm F.tricinctum sống trên lá ngô và nếu làm thức ăn cho động vật sẽ gây tiêu chảy và giảm cân. Trớ trêu thay,chất này được coi là bí mật quốc gia trong khi nó có thể được mua dễ dàng tại Hoa Kỳ, 75 đô la một túi.

    Chúng tôi những người đầu tiên nghiên cứu ảnh hưởng của chiến tranh hóa học của Mỹ tại Việt Nam không khỏi ngạc nhiên về sự thiếu thận trọng với việc Nhà Trắng đưa ra kết luận về chiến tranh hóa học một cách thiếu căn cứ dựa trên một vài mẫu mycotoxin (độc tố nấm mốc) được thu thập một cách vội vã để lại những nghi vấn cơ bản sau chưa được trả lời:
    - Trong những khu vực có các chất độc được bỏ các triệu chứng lâm sàng và các phân tích về độc tố trên nạn nhân là gì?
    - Có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các chất độc không tồn tại không tự nhiên?
    - Đã có các kết quả nghiên cứu trên các loại nấm trong các vùng bị coi là rải độc?
    - Có những ảnh hưởng gì của chúng đối với môi trường, hệ thực vật và động vật, tự nhiên trong vùng bị phun rải?
    - Ảnh hưởng của chúng lên con người là gì?
    - Kể từ khi độc tố này được tự do lưu thông trên thị trường, làm thế nào có thể đảm bảo việc thu thập cac mẫu là khoa học và chính xác?

    Đó là lý do tại sao, chúng tôi cũng như một số nhà khoa học Mỹ vô cùng sốc bởi tuyên bố của Nhà Trắng. Trên thực tế việc sử dụng các mẫu rất đáng ngờ để xây dựng lên một kết luận về một vấn rất phức tạp.

    Mặt khác, chúng tôi tuyên bố rằng chính quyền Mỹ là không đủ tử cách về mặt đạo đức để quan trọng hóa câu hỏi này bởi vì Mỹ đã bị lên án bởi các hoạt động chiến tranh hóa học tàn bạo trong 8 năm cuối tại Việt Nam. Chúng tôi đã có thể chứng minh (và kết luận của chúng tôi đã được nhiều nhà khoa học ở Châu Âu và Mỹ công nhận) đối với các chất diệt cỏ mà Mỹ đã rải Việt Nam có:
    - Gây thiệt hại trên diện rộng đối với các khu rừng, cây trồng và tự nhiên ở Việt Nam.
    - Ảnh hưởng khủng khiếp đối với dân thuờng, sảy thai, chết trước khi sinh, chết non, di dạng, bệnh thần kinh và ung thư. Kể từ năm 1970, liên tục chính quyền Mỹ có các tranh luận rằng các chất diệt cỏ là không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người cũng như môi trường mặc dù chỉ mới gần đây Cục y tế Mỹ đã tuyên bố rằng các cựu binh Việt Nam ở Mỹ bị ảnh hưởng với các chất diệt cỏ lơn hơn nhiều lần so với con số được công bố trước đó là 1000.

    Mặt khác, chúng tôi muốn sự chú ý của công chúng vào một thực tế rằng Mỹ tăng cường các chiến dịch vu khống chống lại Liên Bang SôViết về chiến tranh hóa học có thể là âm mưu nhằm làm bình phong cho nỗ lực của Mỹ gia tăng kho dự trữ vũ khí hóa học và đặc biệt một loại vũ khí mới được gọi là "Binary weapon". Đây là một loại súng sử dụng đạn gồm 2 chai hóa chất, khi được bắn, sẽ kết hợp tạo thành khí độc như VX, Sarin và Soman đặc biệt chống lại hệ thần kinh của con người.

    Hòa bình trên thế giới không thể xây dựng dựa trên sự dối trá và các mối đe doa nhưng có thể thông qua sự hiểu biết lẫn nhau, các cuộc họp bàn và đàm phán. Các kho vũ khí hạt nhân nay được dự trữ có sứ công phá của các quả bom nguyên tử loại từng được thả xuống Hiroshima, đủ để xóa sạch loài người khỏi bề mặt hành tinh chúng ta.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trong bài đó của GS Tôn Thât Tùng nhà em ấn tượng nhất câu " Kể từ khi độc tố này được tự do lưu thông trên thị trường, làm thế nào có thể đảm bảo việc thu thập cac mẫu là khoa học và chính xác?"
    Vị trí được để cuối cùng trước các nghi vấn liên quan đến các bằng chứng sinh học. Không làm giảm bớt tính khoa học của bài viết nhưng lại là mấu chốt xóa bỏ các cáo buộc của Mỹ.

    P/S em đăng những bài này nên để các bác cẩn thận khi mơ ước hoặc đoán già đoán non về các loại vũ khí lạ mà các cụ kể lại.
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [​IMG]
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    sử dụng đạn pháo hoá học là bố em nói, nhưng số lượng sử dụng rất hạn chế chỉ ở một số khu vực và cũng cố gắng tránh gây thương vong cho người đan
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Ngay đến giao tranh giữa Thái - Cam cũng có những cáo buộc về việc sử dụng đạn pháo hóa học.
    http://nld.com.vn/20110424082011239p0c1006/campuchia-thai-lan-su-dung-phao-hoa-hoc.htm

    Mấu chốt nằm ở chất hóa học được sử dụng và độc tính của nó.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    em nghĩ cái gì cũng có 2 mặt của nó,
    vậy trong đời sống hằng ngày, nó có công dụng gì vậy bác?
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    T2 - MYCOTOXIN

    1. Các dấu hiệu và triệu chứng: Tiếp xúc gây đau da, mẩn đỏ, ngứa, mụn nước, hoại tử, và tróc biểu bì. Tác dụng lên đường hô hô hấp bao gồm đau mũi và đau cổ họng, chảy nước mũi, ngứa và hắt hơi, ho, khó thở, thở khò khè, đau ngực và ho ra máu. Độc tố cũng gây tác dụng sau khi nuốt vào bụng hoặc tiếp xúc với mắt. Kết quả nhiễm độc quan trọng gây ra suy nhược, yếu ớt, mất điều hòa, sốc và chết.

    2. Chuẩn đoán: Nếu nghi ngờ bị tấn công bằng bình phụn xảy ra dưới dạng "cơn mưa vàng" với những giọt chất lỏng dạng dầu. Cần tiến hành yêu cầu kiểm tra mẫu máu, mô và môi trường.

    3. Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị hỗ trợ bằng xà phòng và nước rửa, thậm chí 4 - 6 giờ sau khi tiếp xúc có thể làm giảm đáng kể nhiễm độc da, rửa trong vòng 1 giờ có thể ngăn chặn hoàn toàn độc tính. Than siêu hoạt tính (superactivated charcoal) nên được đưa vào đường miệng nếu chât độc được nuốt.

    4. Dự phòng: cách phòng thủ duy nhất là ngăn chặn sự tiếp xúc bằng cách đeo khẩu trang bảo vệ và quần áo (hoặc bảo vệ da tại chỗ) trong một cuộc tấn công. Không có miễn dịch đặc hiệu hoặc hóa trị để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp này.

    5. Cách ly và khử trùng: quần áo bên ngoài nên được loại bỏ và phần da để lộ cần được khử nhiễm bằng xà phòng và nước. Trong trường hợp tiếp xúc với măt cần được điều trị rửa bằng nước muối. Sol khí thứ cấp không phải là một mối nguy hiểm , tuy nhiên, tiếp xúc với da bị nhiễm hoặc quần áo có thể gây ra sự phơi nhiễm thứ cấp đối với da. Thận trọng trong tiếp xúc cho đến khi việc khử nhiễm được thực hiện. Khử nhiễm môi trường đòi hỏi sử dụng dụng dịch hypochlorite dưới điều kiện kiềm như 1% sodium hypochlorite và 0,1M NaOH trong 1h
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  8. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác có thể đọc thêm bài này:
    http://hoahocngaynay.com/vi/phat-tr...c-hai/654-mycotoxin-doc-to-trong-nam-moc.html

    Nói là phổ biến trong tự nhiên đúng là không sai, nhưng khi được sử dụng để làm vũ khí thì nồng độ độc tố được nhân lên gấp nhiều lần. Nhất là khi sử dụng ở những khu vực hẻo lánh, môi trường tự nhiên tổn tại các loại nấm mốc có khả năng sản sinh ra độc tó thì việc chứng minh là rất khó khăn (nghi ngờ thì dễ nhưng chứng minh thì khó).
  9. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125

Chia sẻ trang này