1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí sinh học - Một điều tất yếu hay là tham vọng của con người

Chủ đề trong 'Công nghệ Sinh học' bởi togepi, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. togepi

    togepi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí sinh học - Một điều tất yếu hay là tham vọng của con người

    Thế kỷ 21 là thế kỷ của sinh học của Công nghệ.
    Nhưng không ai có thể đảm bảo rằng lại không có những âm mưu đang ngầm nghiên cứu Vũ khí sinh hóa.
    Bạn nghĩ gì về việc này. Hãy noi cho tôi nghe quan điểm của bạn !!!


    Togepi - Pokemon never die
  2. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí sinh học đã được nghiên cứu và thực tế đã được sử dụng trên thế giới để giải quyết các mâu thuẫn của các quốc gia. Đó là vi trùng, vi khuẩn, các chế phẩm sinh học,... Người Mỹ và cả thế giới một phen hốt hoảng khi nhận được thư hoặc gói quà có bột trắng (bột mỳ, bột gạo, phấn viết bảng cà nhuyễn,... và ...). Ai cũng biết là bệnh than dễ gây chết người ( Nhưng than hết tiền càng thảm thiết thì càng dễ được ba mẹ cho tiền hơn).
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    vũ khí, chúng ta muốn nói đến những công cụ để sử dụng tiêu diệt đối phương.Tùy theo mục đích trực tiếp hay gián tiếp mà người ta sử dụng các công cụ sinh học khác nhau.
    Chúng ta có thể điểm lại từ trong lịch sử:
    Những trận đánh sử dụng trâu có gắn đao ở sừng.
    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ du kích sử dụng ong làm vũ khí.
    Những công cụ đó là trực tiếp làm hại đối phương.
    Công cụ gián tiếp:
    Mỹ cho máy bay rải hạt giống cỏ tranh làm cho đất không thể canh tác được -- > không có lương thực.
    Như vậy muốn giành chiến thắng thì phải lựa chọn công cụ thích hợp để đối đầu với đối phương----> đó là một điều tất yếu.
    Vũ khí sinh học hiện nay rất đa dạng, không chỉ là vi sinh vật mà còn có thể là côn trùng, động vật.Đối tượng tác động trực tiếp không nhất thiết là con người.
    Vũ khí sinh học có thể đã được sử dụng trong những trường hợp sau:
    - Tận diệt một loài có lợi, từ đó những loài có hại có cơ hội phát triển mạnh, gây ra tổn thất cho đối phương.( Mua hết mèo, trăn, rắn thì chuột tha hồ phát triển)
    - Lai tạo những giống mới có tính nguy hiểm nhiều hơn những loài ban đầu ( vd: lai những loài ong giết người với những loài ở xứ sở đối phương, sau đó thả chúng vào xứ sở của đối phương)
    - Dùng châu chấu, chẳng hạn, để huỷ hoại mùa màng của đối phương.
    -Dùng những loài vi khuẩn độc chết người để tấn công trực tiếp con người.
    - Tạo những loài virus mới, đối phương không có vaccine phòng ngừa.
    v.v...
    Có rất nhiều cách sử dụng sinh vật làm vũ khí, từ thô sơ nhất cho đến tinh vi nhất, mục đích cuối cùng vẫn là tiêu diệt đối phương. Do đó việc nghiên cứu những loại vũ khí mới vẫn đang tiếp diễn hàng ngày trên khắp thế giới.
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    theo thuyết nhà phật, vạn vật tự sinh tự khắc. Cái gì sẽ đến sẽ đến; khi có vũ khí người ta tự khắc tìm được cách thức phòng ngừa. Thông qua việc phát triển vũ khí sinh học và anti-vũ khí sinh học thì tri thức nhân loại đã leo thêm một bước. Đừng nghĩ vũ khí sinh học là cái gì đó cao xa, phức tạp; đã là vũ khí tức là vũ khí, vậy thôi. Từ thuở khai thiên lập địa, con người nhờ biết xài vũ khí là những hòn đá, gậy gộc mà săn bắn được thù dữ, làm thức ăn nuôi sống chính mình và dần dần phát triển mạnh mẽ hơn. Nên nhớ, sự sống là đấu tranh để sinh tồn; ta không giết nó, tất nó sẽ giết ta.
    Tôi ủng hộ hoà bình, nhưng không lợi dụng hòa bình để kêu gọi những điều nhảm nhí.
    Tham vọng của con người là đi tới và đi tới; mà đã là đi tới thì chẳng có bến bờ để dừng lại. Vũ khí sinh học hay vũ khí gì gì đi nữa là cái mà tất yếu con người phải ttrang bị cho mình. Ta vẫn đang xài vũ khí sinh học đó thôi: thuốc bạn uống, vaccine chích ngừa chính là vũ khí sinh học chứ là gì trong đó kẻ thù của ta cũng là đối tượng sinh học, đơn giản như đang giỡn.
    Những anh nhà nghèo, không có tiền mua xe gắn máy thế là quay sang kêu gào rằng: đi gắn máy là có hại cho môi trường và gào thét lên rằng hãy đi ... xe đạp để giữ sạch không khí; chừng có tiền lại tót lên cái xe gắn máy cho ... bõ tức lúc nghèo khổ. Nên cái vụ vũ khí sinh học cũng vậy thôi. Mấy nước nghèo làm gì có tiền mà phát triển, nên làm bộ gào to: cấm này cấm nó; nhưng khi có tiền rồi lại chạy đua chế tạo vũ khí tối tân.
    Ý kiến tôi à: cứ tự do phát triển; càng phát triển càng tốt vì có những lúc ta phải xài đến nó, mà không có thì rất mệt. Ví dụ như VN ta, có đánh nhau nữa đâu, nhưng quân đội vẫn phải duy trì, vẫn phải phát triển, đơn giản là đến lúc có biến cố, không có quân đội thì làm sao đây. Vũ khí sinh học cũng vậy. Cứ phải phát triển
    Concay

Chia sẻ trang này