1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí tâm thần

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anhaidong, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhaidong

    anhaidong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vũ khí tâm thần

    Vào những năm 1980, lần đầu tiên các phương tiện truyền thông đề cập đến cái gọi là vũ khí tâm thần (psychotronic weapon). Theo thiếu tướng Boris Ratnikov ở Cục Khoa học Hình sự Liên bang Nga, Liên Xô cũ và các nước khác đã từng tiếp cận loại công nghệ như thế

    Cơ quan này từng thu thập thông tin và phối hợp nghiên cứu với các chuyên gia ở Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (cũ), trong đó có một số dụng cụ hiện đại, có thể làm cho người ta u mê, đần độn ngay cả khi nạn nhân ở cách xa hàng trăm km.

    Khống chế tư duy

    Các thiết bị gây phản ứng tâm thần được cho là có khả năng khống chế tư duy và kiểm soát hành vi con người, kéo theo những tác hại nghiêm trọng đến tinh thần và thậm chí có thể đưa nạn nhân đi đến chỗ chết. Vẫn theo tướng Ratnikov, mỗi một cơ quan trong cơ thể có tần số phản ứng riêng. Khi tần số tương tự được sử dụng để tác động đến cơ quan, có thể gây ra tình trạng mất bù tim (cardiac decompensation), suy thận hay mất kiểm soát hành vi, nếu mục tiêu tấn công là những cơ quan không khỏe mạnh, hậu quả thực sự nguy hiểm... Từ những năm 1920, các nhà khoa học Nga thực sự đã tiếp cận khả năng tác động tâm thần lên con người. Cho đến giữa thập kỷ 1980, các trung tâm điều tra về những tác động huyền bí của loại vũ khí này đã được tái khởi động dưới sự bảo trợ của Cơ quan Mật vụ Nga (KGB). Hàng ngàn nhà nghiên cứu nổi bật đã tập trung vào khả năng này tại 20 trung tâm bí mật. KGB cũng từng tập trung vào loại máy tạo xung động và bức xạ đặc biệt, dựa trên tác động cộng hưởng từ phản ứng của những cơ quan chức năng như tim, gan, thận và não bộ...

    Nguy hiểm hơn hạt nhân

    Những tiến bộ về khoa học và công nghệ không chỉ mang lợi đến cho con người mà còn kéo theo các mối đe dọa bí hiểm, đó là công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể cho phép tạo ra loại vũ khí này khi các loại vật chất cần thiết cho sản xuất đã được phát triển. Trong khi khoa học chính thức vẫn coi vũ khí tâm thần là một trò bịp bợm, nhiều nhà khoa học tin rằng trong thập kỷ tới, loại vũ khí này sẽ phát huy tác dụng và nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân.

    Hiện tại, nhiều nhà khoa học đầu ngành ở Nga vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khả năng này, như viện sĩ Viktor Kandyba và con trai ở St. Peterburg, viện sĩ Vlail Kaznacheyev ở Novosibirsk; đặc biệt là viện sĩ Natalya Bekhtereva đã theo đuổi những bí ẩn đầy ma thuật của não người từ thế kỷ trước.

    Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu cũng đang tiếp tục tìm kiếm khả năng tác động tâm thần và định hướng tâm-vật lý, thôi miên, khả năng lập trình ngôn ngữ thần kinh, kích hoạt cộng hưởng sinh học và công nghệ tâm lý máy tính... Tất cả đều nhằm vào khả năng điều khiển hành vi con người. Các nhà nghiên cứu Israel cũng đang tiến hành những nghiên cứu tương tự nhằm khai thác khả năng tiềm ẩn của con người thông qua việc điều chỉnh tâm lý, thay đổi ý thức và cải thiện khả năng tâm thần.
    Cục Tình báo Tây Ban Nha đã tài trợ cho các nghiên cứu về tác dụng của những nhân tố vật lý trong cơ thể người, nhất là não bộ, với mục đích tạo ra các thiết bị can thiệp vào khả năng của các cơ quan và biến đổi tâm thần.

    Mục đích chính của những nghiên cứu này là tìm kiếm các phương pháp mới có thể tác động đến tâm thần, nhằm điều khiển hành vi đám đông và mở rộng khả năng ý thức con người. Nhiều quốc gia khác cũng lên kế hoạch bí mật sử dụng khả năng tác động từ xa, nhằm khai thác cho các mục đích chính trị và quân sự khác nhau...

    H. ĐẠO
    ===========================================
    Giao lưu Kết bạn http://www.vietnamsingle.com/

    ===========================================
  2. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    Lọai trên cũng gần giống vũ khí hạ âm của Mỹ, nó ko đánh vào thể xác mà nhằm trực tiếp vào bộ não nên đc liệt vào danh sách vũ khí sát thương hàng lọat. Loại này mà đc đem ra sử dụng thì hầm hào bê tông cốt thép đi vào dĩ vãng là cái chắc

Chia sẻ trang này