1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thời Nga nó làm Krasnopol thì chỉ có Thụy Điển làm đạn pháo GPS thôi nhé cụ;-).
    Mẽo không ham đạn pháo GPS, nó chỉ làm bom GPS thôi. Ít ra ị quả bom 250kg nó cũng đã hơn ị quả đạn pháo tầm bắn 20km, thuốc nổ 10kgTNT=))

    Còn cái gọi là modul thì trên tên lả Nga đầy, thích vô tuyến có vô tuyến, thích laze có laze, thích quang học có quang học, thích ra đa có ra đa, thích GPS có Glonass

    Vấn đề là quả bom khôn của Nga nó giống quả tên lửa hơn:D.

    Thì cụ bẩu nó tận dụng bom đạn cũ đấy thôi. Bom ngu cũ không nhét TNT thì nhét cái giề.

    Nói về tư duy bom khôn. Bọn Nga vẫn đi sau Tây cái khoản làm ra bom rẻ oánh nhà nghèo. Bom lượn Tây có thể bay xa 70km (máy bay bay ở độ cao lớn). Tốc độ chậm cận âm, cánh lái to tướng nhưng trên thế giới có tới 99,99% lãnh thổ không có đủ phòng không xịn để bắn nó. Trong khi Nga ngố vẫn trung thành với kiẻu ném bom chắc cú ở tầm xa 10-20km. Bom Nga một khi đã ném là dưới đất ăn đòn vì tốc độ cao, quả bom kích thước nhỏ. Nhược điểm là không biết cái máy bay mang bom có bay tới gần mục tiêu độ 10-20km được hay không=))
    beta22doc_hanh_dai_dao thích bài này.
  2. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    Nga nó bắt đầu ngâm cứu cái khoản bom liêng rồi mà cụ, cái Grom gì đó ấy
  3. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Vũ khí hiện đại hạng nặng dạng modul đầu tiên của Nga đấy. Nhưng không biết rồi có ngu ngốc phịa ra tùm lum thứ modul để mà vô hiệu cái chuẩn do chính mình xây dựng không nữa.
  4. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Mỹ chỉ làm bom thôi. Đạn pháo nó dốt lắm. Thằng thụy điển nó làm đạn xong chuyển giao công nghệ cho. Nga nó buộc phải làm đạn chống tăng Krasnopol vì bệ mang trên không nó còm.

    Ai nói cụ làm kit chỉ để tận dụng bom cũ. Và bom cũ nào mà tuyền TNT nay còn xài được. Cụ ngoài đào đất chôn hàng nên bổ sung nghề cưa bom để biết bom ngày nay mà cũ lắm nhưng còn xài được thì đã đek phải TNT. Làm kit nó modul hóa vũ khí cho tùy biến đa dạng. Và có thêm cái hay là hàng cũ mới dùng tuốt luốt. Muốn jdam lắp vô; laser cứ lắp vô; hay thích bom ngu kiểu Nga thì lắp cánh gió ngu vô là xong. Chỉ có bọn Nga ngu đek nghỉ ra toàn chờ người ta làm rồi bắt chước. Còn mấy cái cụ nêu ý là mấy cái họ đầu dò đa phương thức ấy chứ giề. Cái đó ai mà cho là modul được. Mà Nga nó xả kho dẹp hết rồi.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vẫn tầm 20km đổ lại thôi. Muốn xa lại phải lắp thêm tên lả đẩy đi. Cái gì mà Grom 1 với Grom 2 ấy.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Nga thường khoing đánh giá cao vũ khí stand off do các giới hạn về năng lực công nghệ
  7. cuaroc25251325

    cuaroc25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  8. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Sóng lạ nằm ngay nách Học viện kĩ thuật mật mã và doanh trại quân chủng PKKQ, cụ đùa à
    beta22, hk111333kuyomukotoho thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Chắc ở đâu đó ngoài ngỏ, gần khu K-300 ấy mà. Mấy quán bánh canh cá lóc mở wifi mạnh quá ấy mà. Trước tớ có vào chơi được lão Việt mở cho thử thiết bị can nhiễu định vị vệ tinh của cụ mèo gửi vào. Tớ ra đến cuối Nguyễn Thái Bình hay tận bên trung tâm triển lãm vẫn chả thấy GPS với Glonass đâu cả.
    hk111333 thích bài này.
  10. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Lần sau cụ thử chạy ra gần Điện Biên Phủ xem
    @ Em sợ thuyết âm miu của các cụ trên này quá, cái nước lạ nào to gan lớn mật đến nỗi mua lậu trang thiết bị qua đường tiểu ngạch ngoài Kim Biên rồi thuê nhà trọ, trốn CA kiểm soát để lắp ráp chui, bật lên thí nghiệm 18 phút xong thấy dở dở chắc là dẹp luôn đến nay.
    Vụ này chắc phải bắt cóc mấy tay hải quan sân bay điều tra xét hỏi. Mấy tay ấy nối giáo cho giặc đấy. Cụ vào sân bay cầm theo vài trăm ngàn đô dúi cho các cụ ấy khoảng 1000 các cụ ấy cho qua tuốt.

Chia sẻ trang này