1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patio

    Patio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    4
    Săn dàn chấn tử sao không lắp thu phát hai mặt , mỗi mặt 180 độ , đỡ cơ cấu quay ?
  2. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Thế phía trước cũng thu sóng, phía sau cũng nhận sóng, biết lấy cái nào, bỏ cái nào? Khổ thế! chứ ai mà chẳng muốn
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Số Su-22 và Ka-28 không đúng. Còn số "Su-27/30" không biết ;)
  4. CuTit2016

    CuTit2016 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    31
    Thiếu Casa 212
    T90Vladimir thích bài này.
  5. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nga đang làm súng bắn tỉa cỡ nòng 23mm (pháo bắn tỉa thì đúng hơn;-))
    [​IMG]
    Quảng cáo là có thể bắn hỏng nòng xe tăng.
    Ta thử phân tích xem điều đó có khả thi hay không.
    Nòng xe tăng T72
    [​IMG]
    Lôi Autocad ra đo thì chiều dầy nòng khoảng 31mm. Cụ nào có thông số chính xác bổ sung hộ cái.

    Đạn cũ của pháo 23mm gồm đạn API-T (quán tính xuyên giáp- vạch đường - BZT) và HEI-T (nổ phá - vạch đường - MG-25).

    Đầu đạn API-T nặng 0,189kg, sơ tốc 970m/s và có thể xuyên vỏ thép thông thường với chiều sâu xuyên 25mm, khi góc chạm là 00 (xuyên vuông góc với bề mặt) từ tầm bắn 500m. Đầu đạn nổ phá HEI-T nặng 0,19kg, sơ tốc 970m/s. ZU-23-2 có tầm bắn hiệu quả là 2012m, đầu đạn tự huỷ ở cự ly 3.780m.

    Rõ ràng đạn cũ của pháo 23mm không xuyên thủng pháo tăng.

    Có 2 hướng kết luận:
    1. Nga sẽ phát triển đạn xuyên giáp mới cho súng bắn tỉa 23mm (dĩ nhiên). Đạn này sẽ có lõi Wonfram và nhồi thuốc phóng mạnh hơn (đang nghiên cứu).
    2. Với đạn cũ thì liệu có bắn hỏng nòng pháo tăng hay không? Ví dụ Vịt nghèo không có đạn mới phải dùng đạn cũ vậy.
    Đạn cũ khoan một lỗ thủng bằng nửa chiều dầy nòng pháo thì có thể làm pháo hỏng không?

    Mời các cụ chém nhẹ nhẹ tí cho nó xôm.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Súng bắn tỉa chắc chả ai làm để đi bắn pháo tăng đâu cụ @meo-u ơi. Có điều làm cở nòng to để bắn được xa hơn thôi. Bọn tây nó làm súng bắn tỉa 25ly từ đời nào rồi mà.
    hk111333 thích bài này.
  8. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.008
    Đã được thích:
    3.449
    tớ thấy từ ww2 bọn nó nhắm vào dây xích chứ ai nhắm vào cái nòng pháo chứ.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.351
    Đã được thích:
    26.691
    Bắn vào cái camera toàn cảnh của thằng trưởng xe phù hợp hơn. Súng này bắn hỏng pháo 2A46 thật. Lúc nó nạp sẵn viên đạn chưa bắn ta quất phát lọt nòng vô dính trỏng. Nó khai hỏa phát thế nào chả kẹt đạn nát bét cái nòng :-D
    hk111333, TriumphVNConnuocviet thích bài này.
  10. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1.361
    Cụ nằm bắn tỉa lính giặc sắp đi tè thì cụ có bắn vào công cụ tè bậy của nó hơm?

Chia sẻ trang này