1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đây là thằng Mẽo nó dự đoán phương án đáp trả TQ của VN khi VN bị TQ ép. Chọn giữa việc ôm chân Mẽo và sắm nuke thì Mẽo dự VN thích sắm hột nhưn hơn;-). Vì nó thực tế.

    Không có nghĩa là VN có nhu cầu bắt buộc phải sắm hột le. Tất nhiên ý định là có. Nhưng hiện nay đang gác lại việc xây nhà máy phát điện nên xu hướng chế tạo bom bẩn chắc còn lâu mới thực hiện được.

    Còn về tiềm lực. Có thể VN bi giờ cần đi mua và học cách làm ra quả bom A trước đã. Bom H thì không ham. Tất nhiên chưa có nguyên liệu đâu. Nguyên liệu đi kiếm ngoài thị trường chợ đen cũng không thiếu. Nhưng bứt dây động rừng, sẽ vào black list của Mẽo ngay.

    Nếu đến một lúc nào đó bắt buộc VN phải lùng mua nguyên liệu bằng được. Thì các cụ yên tâm trình độ nhà ta đủ sức phân biệt đâu là U235 xịn, đâu là Pu239 xịn. Nhà ta vẫn còn thỏi Pu239 có trọng lượng bằng 1/10 trọng lượng tối thiểu làm ra quả bom A mà ngày xưa Mẽo cho:D. Tuy thỏi này đang bị IAEA quản lý chặt nhưng cũng đủ cho nhà ta phân biệt đâu thật đâu giả.
    beta22, Tranphong77hinado thích bài này.
  2. Kyolee204

    Kyolee204 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    552
    Ta học theo bọn Nhật , Đức , HQ ấy. Quan trọng không phải việc trữ sẵn bom trong nhà mà là đào tạo nguồn nhân lực để nắm được công nghệ hạt nhân ( cái này thì chắc ta không thiếu vì thực ra từ những năm 196x đã có lò phản ứng hạt nhân rồi tiếp nhận công nghệ cả Nga và Mĩ thì trong nước chắc chắn phải có nhân lực rồi khi cần sẽ kêu gọi các nhà khoa học tham gia là được thôi) , thứ 2 là cơ sở hạ tầng , cái này thì nhà ta đã có dự định xây nhà máy điện hạt nhân rồi. Có được các nhà khoa học và nhà máy điện hạt nhân thì muốn nghiên cứu "vì mục đích hòa bình" hay không lại tùy ta thôi. Không có gì cấp bách thì cứ "vì mục đích hòa bình" như bọn Nhật , Đức , Hàn ấy. Nếu vào tình thế cấp bách thì mặc xác chúng nó cấm vận thì trong vài năm ta cũng làm được bom thôi :)
    beta22Tranphong77 thích bài này.
  3. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Phương án này có vẻ khả thi nhưng việc chuyển giao món này cũng khó:
    1/ Tuy hợp tác 2 bên rất tốt nhưng việc chuyển giao công nghệ vẫn dậm chân tại chỗ. kể cả bán thành phẩm vũ khí như món Akask hay Bramosh vẫn chưa thấy gì. tàu tuần tra cũng vậy. Nghe bảo bên Ấn cũng quan liêu dữ dội hơn ta nhiều, thủ tục cũng nhiều nên làm gì cũng chậm.
    2/ Bãi thử Ấn nó đóng cửa lâu rồi cụ ơi. Bây giờ tự nhiên thử thì lợi bất cập hại cho Ấn nhiều.
    3/ Lúc tr7u7oc1 Ấn nó cũng đòi khoan dầu ở chỗ tranh chấp ở Biển đông nhưng khi TQ ép cái là lặn luôn. Chưa kể đòi tuần tra ở BĐ thì tịt hẳn.
    beta22, meo-uTranphong77 thích bài này.
  4. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Món này nó rút vể trước 75 rồi mà cụ. Năm 80s thì Xô cho ta thỏi U 235 làm giàu 36% nhưng mới đổ lại các thanh khác làm giàu còn 20% thôi. Kể cả lò ở Đà lat mà làm Pu 239 thì công suất lò nước nhẹ đó thì chỉ khoảng hơm trăm gram năm. để làm được 1 quả như Davy Crokett thì khoảng 60 năm mới có dc 1 quả. Còn cỡ Bắc sâm thì lâu nữa mới dc quả cỡ 20kt.
    beta22Tranphong77 thích bài này.
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    E thấy trên mạng cái này:
    Thỏa thuận hạt nhân dân sự Việt - Mỹ được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10/2013 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Brunei.

    Theo văn kiện này, Việt Nam cam kết không sản xuất các thành phần phóng xạ phục vụ việc chế tạo các loại vũ khí hạt nhân. Việt Nam cũng nhất trí không làm giàu hoặc tái chế urani - các bước quan trọng trong tiến trình chế tạo vũ khí hạt nhân và tuân thủ các tiêu chuẩn không phổ biến hạt nhân của Mỹ.
    Tháng ba năm nay, 2007, Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã ký một văn bản thỏa thuận với Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (VAEC) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam ở thủ đô Washington, theo đó lò phản ứng Đà Lạt của Việt Nam sẽ được chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu ở mức cao 36% (HEU) sang nhiên liệu uranium làm giàu ở mức thấp dưới 20% (LEU).

    Mặt khác, giữa Công ty JSC TVEL (Liên bang Nga), Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trung tâm dịch vụ (thuộc NNSA , Bộ Năng lượng Hoa Kỳ) đã ký hợp đồng về chế tạo và cung cấp nhiên liệu có độ giàu uranium thấp cho Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Như vậy, nhiên liệu LEU mới cung cấp cho Lò Đà Lạt không phải sản xuất ở Hoa Kỳ, mà do Hoa Kỳ đặt hàng cho Công ty TVEL của Nga tại Novosibirsk chế tạo. Chính công ty này cũng đã cung cấp nhiên liệu LEU cho lò phản ứng VR-1 của CH Séc tại Praha và lò phản ứng tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Tajoura của Libya mới đây.

    Đồng thời, cũng đã ký hợp đồng giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, Công ty nghiên cứu & phát triển "SOSNY" (Liên bang Nga) và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về việc đưa các thanh nhiên liệu có độ giàu uranium cao chưa sử dụng tại Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt do Nga cung cấp trước đây trở về Liên bang Nga.

    Các hợp đồng này là bước hoàn tất các cam kết nêu trong Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Bush đến Việt Nam hồi tháng 11/2006.
    beta22meo-u thích bài này.
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Thì đúng như mình nói lúc nãy. Pu 239 là sản phẩm phụ khi phân rã hạt nhận U 235. món này nó không có trong tự nhiên đâu cụ, khi hạt nhân U 235 bắt 1 nơ trong chậm và phân rã ra nhiều chất phóng xạ khác nhau trong đó có Pu 239 và ti tỉ chất phóng xạ nữa. Trong đó một số chất phóng xạ phân rã nhanh được dùng trong ứng dụng đời sống sản xuất rất nhiều, như máy dò kim loại tìm lỗi cơ khí, thuốc chống ung thư, chiếu xạ hoa quả vv... Nên mới có cái lò Đà lạt dùng hạt nhân ứng dụng là vậy. Còn muốn sản xuất Pu 239 thì được nhưng công suất để ra bom là hầu như không thể. nên mới tính thời gian vào đó.
  7. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    ====================

    Thăm dò, xác minh trữ lượng quặng urani tại Quảng Nam

    http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Tham-do-xac-minh-tru-luong-quang-urani-tai-Quang-Nam/144069.vgp

    (Chinhphu.vn) – Chiều 20/7/2012, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện Đề án thăm dò quặng urani thuộc khu vực Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang.

    Tại hội thảo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ do Bộ Công Thương tổ chức cuối năm 2011, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành đã công bố 7 mỏ quặng uranium được phát hiện tại Quảng Nam, trong tổng số 11 mỏ, điểm quặng phóng xạ phát hiện trên toàn quốc.


    Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả điều tra, đánh giá quặng urani trong những năm qua cho thấy tiềm năng tài nguyên này là khá lớn, nhưng bước đầu xác định mới chỉ có quặng urani phân bố trong các lớp cát kết ở Quảng Nam có điều kiện khai thác, tuyển và thu hồi thuận lợi với giá thành hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế.


    Trong đó, khu vực Pà Lừa – Pà Rồng, huyện Nam Giang là một trong những địa điểm tiềm năng để khai thác, tuyển và thu hồi sản phẩm urani nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân theo Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình và Kế hoạch tổng thể thực hiện chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


    Đề án thăm dò quặng urani khu vực Pà Lừa – Pà Rồng đã được triển khai từ tháng 4/2010, mục tiêu là xác định chất lượng, khả năng thu hồi và điều kiện khai thác mỏ nhằm chuẩn bị cơ sở nguyên liệu phục vụ chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.


    Trên diện tích khu vực thăm dò là 6,2km2, sau hơn 2 năm triển khai thi công, các đơn vị địa chất khoáng sản đã đo vẽ, lập bản đồ trên diện tích gần 1km2, quan trắc môi trường phóng xạ toàn bộ khu vực, đào lò, hào và khoan máy, lấy và gia công phân tích mẫu.


    Kết luận buổi làm việc sau khi kiểm tra tình hình triển khai Đề án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu và ý nghĩa của việc thăm dò urani, nguồn năng lượng dự trữ phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình của Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung đầu tư, đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch mà Chính phủ đã chỉ đạo, đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp phù hợp.


    Phó Thủ tướng chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường tìm hiểu, hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao hiệu quả công tác thăm dò, tổ chức chuẩn bị cơ sở khoa học cho việc thiết kế khai thác, và đặc biệt sau này là nắm bắt công nghệ chế biến quặng urani tại Việt Nam.


    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng cho ý kiến về một số cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác thăm dò cũng như liên quan đến hoạt động bức xạ, nguồn kinh phí triển khai các khu vực có tiềm năng về quặng urani.

    ============================

    Phát hiện 7 mỏ, điểm quặng phóng xạ tại Quảng Nam27/08/2011 0:43

    http://f319.com/threads/phat-hien-7-mo-phong-xa-urani-chat-luong-rat-tot-tai-quang-nam.312385/

    Hôm qua 26.8, tại hội thảo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ do Sở Công thương Quảng Nam và Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp - Bộ Công thương tổ chức, các chuyên gia cho biết Quảng Nam có đến 7 trong tổng số 11 mỏ, điểm quặng phóng xạ phát hiện trên toàn quốc. Tài nguyên quặng phóng xạ (là quặng có urani (U) và/hoặc thori) tại Quảng Nam có chất lượng tốt nhất VN.Các mỏ, điểm quặng phóng xạ này nằm ở vùng trũng H.Nông Sơn và H.Nam Giang, bao gồm: mỏ U Pà Lừa, mỏ U Pà Rồng, mỏ U Khe Hoa - Khe Cao, mỏ U Đông Nam bến Giằng, mỏ U An Điềm, mỏ than (U) Nông Sơn, mỏ graphic (U) Tiên An. Trong đó, các mỏ U Pà Lừa, U Pà Rồng dự kiến hoàn thành thăm dò trước năm 2015; giai đoạn 2016-2020 sẽ xây dựng mỏ và khai thác quặng urani tại đây với công suất 100-130 nghìn tấn quặng nguyên khai/năm ở mỗi mỏ.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    cần gì phát triển cụ :D giờ cụ thích quăng tiền ra là tụi chợ đen bán đầu đạn hạt nhân cho cụ ngay >:) nhưng em không thích phương án dùng hạt nhân lắm :-Bthủ vài đầu đạn chả hiệu quả bao nhiêu,bị phát hiện ra thì ăn cấm vận mệt nghỉ L-) Giờ theo em chỉ cần thủ tầm trăm quả tên lửa tầm bắn khoảng 1500km,TQ mà ép người quá đáng muốn đánh hết,giết hết thì em phang vào cái đập tam hiệp của nó >:) cái đập đó chứa khoảng 22 tỷ tấn nước mà vỡ ra thì thảm họa khổng lồ tổn thất không thể kể siết X_X còn lại em phang vài chục quả vào mấy cái nhà máy điện hạt nhân của tụi nó thì tổn thất cũng không nhỏ >:)
    Cái này là tính khi 2 bên là kẻ thù 1 mất 1 còn thôi nhé mấy cụ :-< theo kiểu tao chết mày cũng liệt :))
    beta22Tifavn thích bài này.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không. Nhà mềnh vẫn giữ một thỏi Pu239 với trọng lượng bằng 1/10 trọng lượng tối thiểu làm bom A. Trước đây lùm xùm một hồi vì không tìm ra thỏi này. IAEA (giật dây là Mẽo) bắt ta phải tìm ra cho bằng được. Cuối cùng thì nó cũng lòi ra với lý do hết sức khách quan là sự quan liêu trong quản lý của các Viện nghiên cứu nước nhà:D.

    Lò phàn ứng hạt nhân thí nghiệm ở Đà Lạt nguyên bản dùng U làm giầu dưới 20% chuẩn Mẽo. Sau khi ta tiếp quản đã dũng nhiên liệu 36% để nâng công suất lên gấp đôi (có trong sách giáo khoa cho học sinh học=))). Gần đây, dưới sức ép của Mẽo vì theo phân loại của nó cứ nhiên liệu nào trên 20% là có nguy cơ làm bo.m cao. Nhà ta đã đồng ý dùng lại nhiên liệu dưới 20% chuẩn Mẽo theo đúng thiết kế ban đầu. Dùng xong đưa cho Nga nó đổ bô dọn hố xí giúp. Nhà ta chẳng có cái vẹo gì để chọc ngoáy (lý thuyết là thế)
    beta22, TifavnTranphong77 thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Báo cho cụ tin buồn. Thiết kế đập Tam Hiệp đúng chuẩn xì tin như đập thủy điện Lai Châu nhà ta. Toàn bộ thân đập là một khối bê tông khổng lồ. Cụ có bắn vỡ một mảng thì dòng nước cũng không thể xé nó vỡ thêm ra như các đập đá truyền thống.

    Phương án 2 bắn vào các nhà máy điện lại càng dở. Gặp gió mùa Đông Bắc là nhà ta lãnh đủ. Thế nên dân ta mới nhảy dây lên khi TQ xây các nhà máy điện hột le ở vùng Lưỡng Quảng.

Chia sẻ trang này