1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    các bạn định giá cho hệ thống radar VRS-2DM này của ta mấy triệu mỹ kim
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Connuocvietdulichbanme thích bài này.
  2. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    3tr cụ nhé :)
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    tuy Lào có khó khăn thật nhưng rẻ vậy, bạn lại nghi ngờ về mức độ hiện đại của trang bị mới đó, nâng giá lên đê
    congaubeo thích bài này.
  4. quaden2012

    quaden2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    181
    5 trẹo cụ nhở :D
  5. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Em mừng là mềnh nhầm, cái này bán hàng cũng tùy vào đối tượng khách mua? chính sách bảo hành, bảo trì, huấn luyện, chuyên giao công nghệ..... chắc tầm 7 củ chứ ít ah :D
    codosaovang thích bài này.
  6. MMichelHungVII

    MMichelHungVII Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2016
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    74
    35 củ Mỹ kim đấy các đồng chí
  7. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.007
    Đã được thích:
    3.449
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
  9. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Đây nhá các cụ! Ai thích hàng mỹ thì ra list đi 33 tỷ trump đó! tha hồ
    http://ndh.vn/bloomberg-viet-nam-se...hut-thuong-mai-20190118125157425p145c151.news

    Bloomberg: Việt Nam sẽ tăng mua hàng hóa Mỹ để giảm thâm hụt thương mại
    [​IMG]
    Minh Lan/Theo Bloomberg

    (NDH) Giảm chênh lệch thương mại có thể giúp Việt Nam tránh được những biện pháp trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.


    Việt Nam đang tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ từ các công ty như Boeing và General Electric nhằm thu hẹp chênh lệch thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bloomberg TV trích lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Việc tăng mua hàng hóa Mỹ sẽ giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai quốc gia trong bối cảnh thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt khoảng 33 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2018. Việt Nam đứng thứ 6 trong danh sách các quốc gia mà Mỹ đang thâm hụt thương mại lớn nhất. Nói cách khác, động thái này có thể giúp Việt Nam tránh được những biện pháp trừng phạt từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo Bloomberg.

    “Chúng tôi đặt mục tiêu đưa cán cân thương mại với Mỹ cân bằng hơn”, Thủ tướng ám chỉ tới thương vụ mua 150 máy bay của Boeing, các sản phẩm của General Electric và một số công ty dầu khí khác. “Những thương vụ này sẽ giúp thương mại giữa hai nước cân bằng hơn, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai bên”, Thủ tướng bổ sung.

    Ngoài ra, Thủ tướng cũng bày tỏ niềm vui nếu Việt Nam được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng khẳng định các bên chưa quyết định chọn Việt Nam.

    “Tôi thực sự không biết lãnh đạo hai nước có lựa chọn Việt Nam cho cuộc gặp mặt này hay không. Chúng tôi chưa biết quyết định cuối cùng. Nếu đúng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cuộc gặp gỡ này diễn ra thuận lợi. Việt Nam vẫn có quan hệ tốt đẹp với Mỹ trong vấn đề thương mại, kinh tế cũng như nhiều lĩnh vực khác”, Thủ tướng nói.

    Trước đó, báo chí Hàn Quốc từng đưa tin rằng Hà Nội có thể là nơi diễn ra sự kiện này.

    Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tích cực tìm cách thắt chặt quan hệ với các nền kinh tế lớn nhất thế giới. “Tôi tin rằng Việt Nam đang có quan hệ thương mại tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc. Đây là hai đối tác lớn và có tầm quan trọng ngang nhau của Việt Nam”.
  10. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    “Chúng tôi đặt mục tiêu đưa cán cân thương mại với Mỹ cân bằng hơn”, Thủ tướng ám chỉ tới thương vụ mua 150 máy bay của Boeing, các sản phẩm của General Electric và một số công ty dầu khí khác. “Những thương vụ này sẽ giúp thương mại giữa hai nước cân bằng hơn, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai bên”, Thủ tướng bổ sung.

Chia sẻ trang này