1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    1.498
    Cái ý tưởng chống đổ bộ ngoài TS là do có vài người nói về tác dụng của con này trong thời chiến =))
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    do tít bài báo nói là "Bảo vệ biển đảo bằng vũ khí hiện đại nhất" nên em mới liên tưởng tới shaddock cải tiến chứ ngoài đó ai dám câu scud-c ra độ lệch 900m không khéo cắm nhầm vào đảo ta thì chết [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đỏ:tầm bắn 300km là đường bay hỗn hợp cao-thấp chứ không toàn cao bác ơi,mà muốn phát hiện ra yakhont ở tầm xa thì không dễ đâu nhất là em nó bay với vận tốc mach 2.5,hình như ngay cả mẽo cũng không dám phán là bắn hạ được yakhont,mấy con radar Fregat của nga cũng chỉ phát hiện tên lửa từ khoảng cách 50km và có 73 giây để phản ứng thôi,nhất là bastiob-p không dùng 1 quả để bắn mục tiêu mà thường 2 quả >:)
  4. Meotovuitinh

    Meotovuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    HQ ta giờ có khoảng 50 tàu trong đó khoảng 1/2 là xuồng phóng lôi và phóng tên lửa, theo bác với 3000km bờ biển (theo thông tin mới thì là 11000km http://biendong.net/su-kien/556-b-bin-vit-nam-thc-t-dai-bao-nhieu-km.html), nếu theo bác tàu chiến không giám bắn, mà tàu đã không giám thì tên lửa chắc chả giám đánh nữa, vậy nếu bây giờ anh Béo anh ý làm quả như skaborough (dùng tàu cá và ngư chính đối đầu, dùng tàu hải quân đứng xa uy hiếp) rồi anh ý mang giàn khoan CNOOC 981 ra cắp ơ cách Lý Sơn khoảng 40km đi lúc đó theo bác ta sẽ vật nhau bằng gì, bác trả lời rồi bàn tiếp, chứ tôi thấy bác cái gì cũng cá trê thế nay, anh em khó chiều quá.
  5. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Mịa, báo chí nhà ta có tinh thần thủ râm rất nặng, chú Nga Ngố giờ chẳng khác thằng buôn súng. Xung đột càng nhiều nó càng mừng
  6. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    làm sao chắc Mol, Ger đã an toàn trong khoảng 200 đến 250km, tàu của Trung Quốc đứng ngoài khoảng 300km của Yakhont rồi xịt tên lửa vào, thế nên mình nghĩ Gerpard chỉ đi trong tầm 150km đổ lại thôi, còn Mol thì xác định là quân tiên phong luôn rồi, có biến thì Mol có khả năng sẽ ra ngoài ô bảo vệ của Bastion
    cái nữa là Su-30 nhà chưa có Uran với Moskit đâu ( hoặc ít nhất là chưa ai xác nhận đã có), tương lai sắp tới sẽ có Uran-EV, mong là bản tăng tầm, nếu thêm Kh-31 mod 2 là tuyệt vời lắm rồi, còn nếu thêm cả Yakhont-M với Club-A thì miễn chê :-bd
    mà bạn còn kể thiếu cá quả thì phải [:D]
    à còn một việc nữa phải lo đó là đảm bảo được tên lửa có thể bắn được hết tầm, vấn đề đã từng được bàn luận sôi nổi trong chính chủ đề này [:D]
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    1.498
    Tàu tên lửa để dùng khi chiến tranh nổ ra còn tàu pháo mà dám bắn trước thì ta mới là thằng đi gây chiến.
    Thực tế đã chứng minh khi khựa có ý định cắm giàn khoan, lúc đó là việc của đám tàu vận tải cỡ lớn, sau này ngoài đám đó sẽ có thêm DN-200 hỗ trợ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đây là cái kiểu lập lờ quảng cáo của bọn Nga, so với thông số khi bắn thấp hoàn toàn thì có thể thấy rằng để bay 300km quả đạn sẽ phải bay với đường bay cao rất dài. Mà với trần bay 14.000m của quả đạn thì sẽ bị radar tàu chiến phát hiện và bám bắt từ rất xa, cứ cho là HHQ-9 là hàng nhái đi thì khựa vẫn còn HHQ-16 là hàng được chuyển giao công nghệ :-ss
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Tàu pháo hiện nay là cần thiết với hải quân ta (cũng như một số hải quân nhỏ trên thế giới) bởi vì: chi phí thấp, tiền đóng 1 con 1241.8 có thể đóng gần 4 tàu như TT-400TP nên có thể duy trì một số lượng lớn tàu có mặt ở các vùng biển, hơn nữa một lý do đã nói từ trước tới nay thì việc đem một tàu vũ trang mạnh vào khu vực tranh chấp nó hoàn toàn khác việc đem tàu vũ trang yếu vào, thế thì đặt ra một câu hỏi: "như thế đóng quách tàu không vũ trang đi húc cho xong", trang bị pháo tàu nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ tối thiểu cũng như tạo ra sức răn đe cần thiết với đối phương (tất nhiên răn đe ở đây phải xét trong bối cảnh 2 bên đang "húc, ủi" lẫn nhau), chả phải tự dưng mà cái clip CSB Việt Nam chửi hải giám TQ bọn phóng viên Trung Quốc nó lại để ý tới cái tháp pháo của tàu ta đâu, hơn nữa, việc cán bộ kĩ sư của nhà máy Hồng Hà lần đầu tiên tự đóng được 1 con tàu tích hợp với các thiết bị vũ khí điều khiển là một bước tiến lớn của CNQP nước nhà (đây là điều đáng mừng). Còn với câu chuyện pháo AK-630 không bắn được mục tiêu bay khi hoạt động ở sóng cấp 6 (vụ này nhà em không biết) thì đây là một nhược điểm của tàu nhỏ như TT-400TP và 1241.8, cũng vì lý do khi biển động mạnh các tàu 1241.8 không hoạt động được nên nhà ta đã cắt số lượng xuống còn 6 tàu đóng ở Ba Son và tìm một loại tàu khác để thay thế.
  9. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Loại tàu khác là loại tàu gì hả bác?
  10. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    1.498
    Nếu gọi là răn đe thì răn đe từ xa có hiệu quả hơn nhiều răn đe trực tiếp.
    Đằng sau đám tàu cá của khựa bao h cũng có 1 con ngư chính hay hải giám cỡ lớn, đằng sao đám ngư chính hay hải giám cỡ lớn rất có thể là 1 tàu tên lửa sẵn sàng can thiệp khi có súng nổ. Ta biết thừa điều đó.
    Qua cái clip đâm húc nhau có thể thấy rằng 2 bên lúc nào cũng sẵn sàng ghi hình trong khi đụng độ và chỉ cần có 1 phát súng nổ từ bên kia thôi thì tàu bị bắn chắc chắn sẽ rút lui ngay nhưng sau đó sẽ là tàu tên lửa thay thế thậm chí là tên lửa bay tới ngay. Lúc đó thằng bắn trước có bị bắn chìm đi nữa thì bảo đảm bên kia cũng chẳng dám phản ứng mạnh lại.
    Vì thế mang tàu pháo đi trực tiếp vào vùng tranh chấp chẳng có tác dụng gì hơn việc cho đám tàu vận tải hay CSB đi vào.

Chia sẻ trang này