1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí trang bị thế hệ mới của QĐ nhân dân Việt Nam - Thông tin và hình ảnh - Cập nhật liên tục

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Singapore :cool:
    Bionix & Broncco khá là nổi tiếng đấy :confused: Không phải dễ dàng gì mà thằng Sin dám tự hào nó là nước duy nhất ở ĐNA xuất khẩu được vũ khí đâu :oops:
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2014
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Sing thì nó bá đạo rồi.
  3. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Thằng In-do cũng sx được thiết giáp mang được tháp pháo tăng nhưng nhìn nó giống tăng bánh lốp hơn...
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nên nhớ là tại các nước tiên tiến việc sản xuất vũ khí hay sản phẩm công nghiệp gì đó có tiến triển được hay không phụ thuộc vào việc có bán được hàng hay không .
    Để sx ra 1 cái xe tăng cần hàng loạt nhà máy đồng bộ > đầu tư lớn > nếu làm ra không bán cho ai thì không thể tái đầu tư ... và sẽ tụt hậu > ngay như MIG - SU .... cũng phải tìm kiếm thị trường để phát triển. Cần gắn hiệu quả kinh tế vào vấn đề này . Sản xuất ra chất lượng đã kém mà giá còn cao hơn thị trường nhiều l62n thì sản xuất làm gì ?
  5. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Sản xuất xe tăng hạng nặng thì tất nhiên sẽ chật vật hơn rồi. Nếu vẽ thôi thì thuê mấy thằng kiến trúc vẽ còn đẹp hơn phim viễn tưởng
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Khung thân xe không phải là vấn đề. Sub system mới là khó. Thiết kế sx được thiết bị trang thiết bị tiện ích trang bị cho xe chiến đấu vừa khó vừa phức tạp, nhiều chủng loại, lại phải đáp ứng được điều kiện chiến trường và sự cố thảm họa các kiểu, nhét vừa được vào xe, mà số lượng đặt hàng thì có hạn, tự chế ra toàn bộ cả đống như vậy là không thể, mua về lắp ráp chưa chắc ai bán mà bán thì chưa chắc đã đồng bộ với nhau khi lắp ráp vận hành, rốt cục khâu bảo hành và cung cấp vẫn phụ thuộc toàn diện.

    Tóm lại là không kinh tế và hiệu quả. Tất nhiên năng lực thì vẫn có thể tạo ra con ngang đời thời WW2, nhưng nhue thế thì hiện đại hóa QĐ quái đâu mà lạc hậu hóa thì có.
  7. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Sao chúng ta không làm xe tăng giống như xe máy honda nhỉ.
    Liên doanh với Nhật làm ra xe tăng Nhật Made in Việt Nam. Có thương hiệu Nhật thì bán đắt như tôm tươi. Giá nó sẽ rẻ ngang thậm chi hơn tăng tàu vì nguyên liệu của Việt Nam. Nhân công rẻ và đất thì được cấp. Phía Nhật phải chuyển giao dần công nghệ cho VN. Khi nó chuyển giao xong thì thế giới tiến lên 1 thế hệ tăng mới lên nó không lo mất bản quyền. Cái lợi của VN là gì? Có tăng rẻ hơn đi mua nguyên chiếc chất lượng tương đương. Khi xuất khẩu thì thu được thuế tái đầu tư vào mua thêm tăng. Rồi chưa kể bảo hành xửa chữa trong nước.
    Với các loại vũ khí thông thường khác như Pháo, xe bọc thép đều có thể làm tương tự. Hiện nay quân đội đang có nhu cầu lớn về vũ khí. Sau khi trang bị đủ sẽ xuất khẩu cho các nước XHCN và cả các nước tư bản nếu Mỹ bỏ cấm vận vũ khí. Tăng, pháo tự hành, xe bọc thép Madein Việt Nam công nghệ Japan. Chất lượng tương đương Nhật, giá tương đương tàu. Sản phẩm bán ra sức cảnh tranh tốt hơn cả đồ tàu lẫn đồ Nga, đồ Mỹ. Sao VN không nghĩ mình sẽ giàu nhờ bán vũ khí mà cứ kiệt quệ kinh tế đổ vào mua vũ khí nước ngoài để rồi bị phụ thuộc TQ nó khinh như rợ nhỉ?
    Một hướng nữa là sao khong mời Sukhoi nó mở luôn 1 nhà máy chế tạo máy bay tại Việt Nam nhỉ? Nếu Mỹ bỏ cấm vận thì máy bay Made in Việt Nam sẽ đi vào thị trường các nước Nato dễ hơn.
    Nếu Nga không thích mời Lockheed Martin mở nhà máy sản xuất F16 tại Việt Nam. Tương lai xuất sang các nước XHCN cạnh tranh với Nga. Thậm chí sắp tới sẽ nhà máy F35, B52, P8...
    Lần cập nhật cuối: 08/07/2014
    carodaychet thích bài này.
  8. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Được chuyển giao công nghệ nhưng trình độ nhân công không đủ, công nghiệp phụ trợ yếu thì sản xuất kiểu gì đây hả đồng chí?
    hanhgl thích bài này.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nếu muốn sx tăng thì tốt nhất là nên tham gia vào các dự án sản xuất riêng lẻ , ví dụ Ấn-Nga vào Bramos, Hàn - Inđô vào máy bay T-50 ....
    Bên Trung Đông cho thấy các loại vũ khí chống tăng hiện là ưu việt > tăng có hiện đại mấy thì cũng dễ bị tiêu diệt bởi các loại súng cá nhân . Hơn nữa VN chắc chắn không sử dụng tăng dàn trận để đấu với tăng của kẻ thù - mà sử dụng theo những cách khác .... nên việc đầu tư nhiều vào tăng ít hiệu quả với bối cảnh hiện nay .
    hanhgl thích bài này.
  10. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Tất nhiên là hiện nay xe tăng và thiết giáp không còn quan trọng trong chiến tranh hiện đại nhưng vẫn là 1 phần không thể thiếu cho lục quân. Hàng cũ thì sắp không còn đủ khả năng sử dụng, hàng mới thì số lượng nhỏ.
    Thiết giáp thì vẫn quan trọng với quân đội, nhà ta vẫn phải cần làm chủ được các công nghệ, không đủ để chế tạo thì ít nhất là bảo dưỡng, sửa chữa.
    Hiện nay nhà ta chưa mua thêm tăng mới là vì sợ quá hiện đại đối với người lính. Hàng mới nào cũng phải giữ kín đến khi làm chủ được mới chưng ra mà

Chia sẻ trang này