1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Về đại thể, vũ khí trang bị kỹ thuật tự tạo được hai làm hai loại chính:
    -Không có chất nổ, hay vũ khí lạnh.
    -Có chất nổ, hay vũ khí nóng.
    Vũ khí lạnh thời đánh Mỹ có các vũ khí cổ truyền (và những dụng cụ được dùng làm vũ khí) như các loại bẫy đá, cung, nỏ và các loại chông. Về mặt động lực, vũ khí lạnh chủ yếu dùng năng lượng cơ bắp để tác động trực tiếp, hoặc gián tiếp (qua một hệ thống năng lượng đơn giản) tới mục tiêu. Công nghệ chế tạo vũ khí lạnh chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống cũng như kinh nghiệm sống hàng ngày. Vật liệu kết cấu thường rất đơn giản, dễ kiếm. Vũ khí lạnh có phạm vi sát thương không lớn, thường dùng để tự vệ và tạo vật cản.
    Vũ khí tự tạo có chất nổ có mấy dạng chủ yếu là bẫy đạn (ống đạp đạn, dàn bắn đạn), lượng nổ (mìn, lựu đạn, thủ pháo, các lượng nổ phóng) và các phương tiện phóng (phóng đạn, phóng lượng nổ và vật sát thương). Ngoài ra, trong thời kỳ đầu, khi chưa bảo đảm được sự chi viện vũ khí từ miền Bắc các cơ sở quân giới địa phương còn tự chế được một số loại súng thô sơ (như tiểu liên) theo mẫu nước ngoài. Trong vũ khí nóng, năng lượng hóa học của thuốc nổ được dùng để sát thương hoặc phá hoại theo kiểu trực tiếp, để đưa đầu đạn hoặc các phương tiện sát thương tới mục tiêu. Công nghệ chế tạo loại vũ khí nóng đòi hỏi những kiến thức kỹ thuật và tay nghề nhất định, vật liệu và các cấu kiện tiêu chuẩn công nghiệp ở mức độ nhất định. Với phạm vi tác dụng rất rộng, từ sát thương sinh lực cá nhân tới phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật trên quy mô lớn, vũ khí nóng tự tạo đã được sử dụng cả trong phòng thủ và tấn công, cả ở cấp chiến thuật tới cấp chiến dịch, chiến lược.
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ít hơn 38mm cơ à. Em thấy khẩu cối 120mm to thế này cơ mà.
    [​IMG]
    Một đoạn của nước ngoài nói về việc VN cải tiến súng MAT49 :
    MAT49 modified 7.62mm SMG
    Produced by the Manufacture d?TArmes de Tulle (MAT) in 1946 and using the 9mm Parabellum cartridge this SMG was adopted by the French Army in 1949 (hence the designation MAT49). The weapon was widely used by French forces in Indo-China and many found their way into the hands of the Vietminh and eventually the *********.
    The Vietnamese modified the weapon to fire the Soviet 7.62mm x 25P ammunition and it?Ts PRC equivalent by fitting a longer 7.62mm barrel. However, they did keep all the essential features of the MAT49 except for replacing the 32-round box with a 35-round magazine.
    One of the remarkable features of the weapon was the sliding wire butt stock which could be pushed forward out of the way for carrying and pulled to the rear if it was to be used in firing. The magazine housing on the receiver could be rotated forward through 90-degrees (even with the magazine fitted) to lie along the barrel. These features made the MAT49 particularly suitable for troops who required compactness in carriage.
    At the back part of the pistol grip was a grip safety, which was operated by the action of squeezing the pistol grip when firing a round. This released the safety catch. When the grip safety was not squeezed, it locked the bolt in the forward position, and locked the trigger when the weapon was ****ed. The lock was released by the pressure of the palm of the hand. The weapon could not be accidentally discharged. The Vietnamese modification increased the cyclic rate of fire from 600-rounds per minute to 900-rpm.
    http://www.skysoldier17.com/vc_weapons.htm
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ít hơn 38mm cơ à. Em thấy khẩu cối 120mm to thế này cơ mà.
    [​IMG]
    Một đoạn của nước ngoài nói về việc VN cải tiến súng MAT49 :
    MAT49 modified 7.62mm SMG
    Produced by the Manufacture d?TArmes de Tulle (MAT) in 1946 and using the 9mm Parabellum cartridge this SMG was adopted by the French Army in 1949 (hence the designation MAT49). The weapon was widely used by French forces in Indo-China and many found their way into the hands of the Vietminh and eventually the *********.
    The Vietnamese modified the weapon to fire the Soviet 7.62mm x 25P ammunition and it?Ts PRC equivalent by fitting a longer 7.62mm barrel. However, they did keep all the essential features of the MAT49 except for replacing the 32-round box with a 35-round magazine.
    One of the remarkable features of the weapon was the sliding wire butt stock which could be pushed forward out of the way for carrying and pulled to the rear if it was to be used in firing. The magazine housing on the receiver could be rotated forward through 90-degrees (even with the magazine fitted) to lie along the barrel. These features made the MAT49 particularly suitable for troops who required compactness in carriage.
    At the back part of the pistol grip was a grip safety, which was operated by the action of squeezing the pistol grip when firing a round. This released the safety catch. When the grip safety was not squeezed, it locked the bolt in the forward position, and locked the trigger when the weapon was ****ed. The lock was released by the pressure of the palm of the hand. The weapon could not be accidentally discharged. The Vietnamese modification increased the cyclic rate of fire from 600-rounds per minute to 900-rpm.
    http://www.skysoldier17.com/vc_weapons.htm
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nhìn chung, có thể rút ra một số nhận xét sau đây về công nghệ vũ khí trang bị kỹ thuật tự tạo. Trước hết, cần nhận thấy rằng, ngoài những bản thiết kế có tính quy chuẩn cao do hậu phương miền Bắc cung cấp, việc thiết kế vũ khí tự tạo thường dựa trên kinh nghiệm truyền thống, hoặc các thành phần cơ bản sẵn có để tạo thành một vũ khí hoàn chỉnh, theo nguyên tắc càng ít lệ thuộc vào các công cụ chuyên dùng và kỹ năng chuyên sâu càng tốt. Theo nguyên tắc này, thiết kế thường chỉ dựa vào một sơ đồ khối mang tính nguyên lý, đơn chiếc, không quy chuẩn, trong nhiều trường hợp chỉ được chế tạo một lần, dùng cho một mục đích cụ thể. Việc hình thành ý đồ thiết kế thường xuất phát từ tính năng kỹ chiến thuật cần đạt tới, từ mục đích sử dụng, từ ứng dụng khả dĩ của một loại vật liệu chiến tranh sẵn có. Thí dụ, chế tạo đạp lôi từ đạn súng trường, súng máy; cải tiến pháo thu được của địch để làm mìn, v.v?
    Nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo vũ khí tự tạo mang tính tận dụng từ hai nguồn chính là vật liệu tại chỗ và vật liệu từ trên cung cấp như kíp nổ, dây cháy chậm, thuốc nổ quân dụng, v.v? Vật liệu tại chỗ vừa là vật liệu dân dụng, vừa là vật liệu quân dụng thu được của địch. Do nguồn gốc vật liệu và cách thiết kế chế tạo như vậy, nên vũ khí tự tạo thường không đồng nhất về hình dạng, kích thước, cũng như đặc tính kỹ thuật. Với mỗi loại vật liệu, quy trình chế tạo vũ khí cũng không giống nhau, đòi hỏi những quy phạm khác nhau.
    Công cụ chế tạo vũ khí tự tạo chủ yếu là những công cụ phổ thông, sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, loại công cụ lao động của các cơ sở sản xuất nhỏ như gò, hàn, rèn, nguội. Công cụ chuyên dùng như nồi hai đáy nấu thuốc, khuôn máy ép thuốc nổ? chiếm tỉ trọng không lớn và hoàn toàn có thể chế tạo thủ công. Những công cụ như vậy rất dễ kiếm nhưng năng suất không cao.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nhìn chung, có thể rút ra một số nhận xét sau đây về công nghệ vũ khí trang bị kỹ thuật tự tạo. Trước hết, cần nhận thấy rằng, ngoài những bản thiết kế có tính quy chuẩn cao do hậu phương miền Bắc cung cấp, việc thiết kế vũ khí tự tạo thường dựa trên kinh nghiệm truyền thống, hoặc các thành phần cơ bản sẵn có để tạo thành một vũ khí hoàn chỉnh, theo nguyên tắc càng ít lệ thuộc vào các công cụ chuyên dùng và kỹ năng chuyên sâu càng tốt. Theo nguyên tắc này, thiết kế thường chỉ dựa vào một sơ đồ khối mang tính nguyên lý, đơn chiếc, không quy chuẩn, trong nhiều trường hợp chỉ được chế tạo một lần, dùng cho một mục đích cụ thể. Việc hình thành ý đồ thiết kế thường xuất phát từ tính năng kỹ chiến thuật cần đạt tới, từ mục đích sử dụng, từ ứng dụng khả dĩ của một loại vật liệu chiến tranh sẵn có. Thí dụ, chế tạo đạp lôi từ đạn súng trường, súng máy; cải tiến pháo thu được của địch để làm mìn, v.v?
    Nguyên vật liệu sử dụng để chế tạo vũ khí tự tạo mang tính tận dụng từ hai nguồn chính là vật liệu tại chỗ và vật liệu từ trên cung cấp như kíp nổ, dây cháy chậm, thuốc nổ quân dụng, v.v? Vật liệu tại chỗ vừa là vật liệu dân dụng, vừa là vật liệu quân dụng thu được của địch. Do nguồn gốc vật liệu và cách thiết kế chế tạo như vậy, nên vũ khí tự tạo thường không đồng nhất về hình dạng, kích thước, cũng như đặc tính kỹ thuật. Với mỗi loại vật liệu, quy trình chế tạo vũ khí cũng không giống nhau, đòi hỏi những quy phạm khác nhau.
    Công cụ chế tạo vũ khí tự tạo chủ yếu là những công cụ phổ thông, sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, loại công cụ lao động của các cơ sở sản xuất nhỏ như gò, hàn, rèn, nguội. Công cụ chuyên dùng như nồi hai đáy nấu thuốc, khuôn máy ép thuốc nổ? chiếm tỉ trọng không lớn và hoàn toàn có thể chế tạo thủ công. Những công cụ như vậy rất dễ kiếm nhưng năng suất không cao.
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Về nhân lực, ngoài nhân lực kỹ thuật của ngành quân giới tăng cường, phần lớn nhân lực trong chế tạo vũ khí tự tạo là nhân lực không chuyên và bán chuyên, nhưng có được những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật chế tạo vũ khí. Do đó, trình độ công nghệ của vũ khí tự tạo có nhiều cấp độ khác nhau.
    Nhin chung, vũ khí tự tạo là sản phẩm sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân. Xét về mặt công nghệ, trình độo của loai vũ khí này thấp hơn nhiều so với vũ khí chính quy của địch cũng như của ta. Tuy nhiên, do tính thô sơ, dễ chế tạo, thích ứng với từng cách đánh sáng tạo trong từng trận cụ thể, nên vũ khí tự tạo trên chiến trường miền Nam cho phép thực hiện những đòn tiến công bất ngờ, hiệu quả vào những mục tiêu mang ý nghĩa chiến thuật, chiến dịch và cả chiến lược. Ngoài ra, trong chiến tranh, không phải bao giờ và ở đâu các vũ khí sản xuất hàng loạt cũng đáp ứng được mọi nhu cầu tác chiến. Chính khoảng trống đó là đất dụng võ cho vũ khí tự tạo. Trong trường hợp này, chỉ bằng cách tự tạo mới có được thứ vũ khí đáp ứng nhu cầu chiến đấu cụ thể. Vì thế, không thể coi vũ khí tự tạo là một vũ khí lợi hại, mà là sự bổ sung cần thiết và hợp lý cho những vũ khí sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, chính những cải biên, cải tiến và những sáng tạo lẻ tẻ ban đầu trong lĩnh vực vũ khí tự tạo là một trong những nguồn dẫn đến những thay đổi trong vũ khí sản xuất hàng loạt, có thể dẫn đến vũ khí hoàn toàn mới. Thí dụ, các ?osensor? nhậy cảm sức gió phát ra từ cánh quạt của máy bay lên thẳng đã từng được lắp cho các quả mìn bẫy trên chiến trường miền Nam thời chống Mỹ có thể là ý tưởng ?otrí năng hóa? các vũ khí truyền thống trong phòng chống chiến tranh công nghệ cao.
    Mặc dù được coi là thô sơ, song trong vũ khí tự tạo vẫn có những bộ phận, những chi tiết được xếp vào loại có trình độ công nghệ hiện đại, khai thác từ các sản phẩm sản xuất hàng loạt, quân dụng cũng như dân dụng. Đặc biệt, trong chiến tranh, một trong những nguồn đáng kể cung cấp những chi tiết công nghệ cao ấy chính là vũ khí trang bị của địch do ta đánh chiếm được. Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu vũ khí đối phương là một hoạt động quan trọng, không chỉ nhằm đối phó mà còn khai thác để tạo ra vũ khí đánh lại địch. Chính năng lực nghiên cứu khai thác vũ khí địch (cũng như nghiên cứu khai thác nói chung) là yếu tố quan trọng góp phần đáng kể tạo ra trình độ công nghệ của vũ khí tự tạo.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/04/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Về nhân lực, ngoài nhân lực kỹ thuật của ngành quân giới tăng cường, phần lớn nhân lực trong chế tạo vũ khí tự tạo là nhân lực không chuyên và bán chuyên, nhưng có được những hiểu biết cơ bản về kỹ thuật chế tạo vũ khí. Do đó, trình độ công nghệ của vũ khí tự tạo có nhiều cấp độ khác nhau.
    Nhin chung, vũ khí tự tạo là sản phẩm sáng tạo độc đáo của chiến tranh nhân dân. Xét về mặt công nghệ, trình độo của loai vũ khí này thấp hơn nhiều so với vũ khí chính quy của địch cũng như của ta. Tuy nhiên, do tính thô sơ, dễ chế tạo, thích ứng với từng cách đánh sáng tạo trong từng trận cụ thể, nên vũ khí tự tạo trên chiến trường miền Nam cho phép thực hiện những đòn tiến công bất ngờ, hiệu quả vào những mục tiêu mang ý nghĩa chiến thuật, chiến dịch và cả chiến lược. Ngoài ra, trong chiến tranh, không phải bao giờ và ở đâu các vũ khí sản xuất hàng loạt cũng đáp ứng được mọi nhu cầu tác chiến. Chính khoảng trống đó là đất dụng võ cho vũ khí tự tạo. Trong trường hợp này, chỉ bằng cách tự tạo mới có được thứ vũ khí đáp ứng nhu cầu chiến đấu cụ thể. Vì thế, không thể coi vũ khí tự tạo là một vũ khí lợi hại, mà là sự bổ sung cần thiết và hợp lý cho những vũ khí sản xuất hàng loạt. Hơn nữa, chính những cải biên, cải tiến và những sáng tạo lẻ tẻ ban đầu trong lĩnh vực vũ khí tự tạo là một trong những nguồn dẫn đến những thay đổi trong vũ khí sản xuất hàng loạt, có thể dẫn đến vũ khí hoàn toàn mới. Thí dụ, các ?osensor? nhậy cảm sức gió phát ra từ cánh quạt của máy bay lên thẳng đã từng được lắp cho các quả mìn bẫy trên chiến trường miền Nam thời chống Mỹ có thể là ý tưởng ?otrí năng hóa? các vũ khí truyền thống trong phòng chống chiến tranh công nghệ cao.
    Mặc dù được coi là thô sơ, song trong vũ khí tự tạo vẫn có những bộ phận, những chi tiết được xếp vào loại có trình độ công nghệ hiện đại, khai thác từ các sản phẩm sản xuất hàng loạt, quân dụng cũng như dân dụng. Đặc biệt, trong chiến tranh, một trong những nguồn đáng kể cung cấp những chi tiết công nghệ cao ấy chính là vũ khí trang bị của địch do ta đánh chiếm được. Vì vậy, nghiên cứu tìm hiểu vũ khí đối phương là một hoạt động quan trọng, không chỉ nhằm đối phó mà còn khai thác để tạo ra vũ khí đánh lại địch. Chính năng lực nghiên cứu khai thác vũ khí địch (cũng như nghiên cứu khai thác nói chung) là yếu tố quan trọng góp phần đáng kể tạo ra trình độ công nghệ của vũ khí tự tạo.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/04/2005
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trực thăng Mỹ :


  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Trực thăng Mỹ :


  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Ôi trời, bác Đông A, tuyệt vời.
    Một trong những nguyên nhân làm em thích ngành vũ khí là những kỳ tích mà quân ta giành được. Thế giới biết đến kháng sinh năm 1939, chế tạo thử súng không giật chống tank năm 1942, dùng thử năm 1944 và 1945. Nhà ta, năm 1947 đã sử dụng súng chống tank và kháng sinh tự chế. Không biết bao giờ lớp trẻ mới có những thành tích tương tự. Em nhớ ông Trần Đại Nghiã. Ông sang Pháo quyết tâm học vũ khí để cứu nước, ông bỏ Pháp Sang Đức vì những thành tựu xuất sắc của nước Đức về Vũ khí. Ở đây, ngoài việc tìm hiểu khoa học quân sự Đức, ông cũng có những đóng góp ttoán học vào công cuộc phát triển vũ khí Đức. Nhờ vị trí của mình, ông có điều kiện tiếp xúc với những hệ thống vũ khí tiên tiến nhất lúc đó, trong đó có tên lửa đạn đạo V-II. Về nước, ông chẳng đem tài sản gì ngoài 4 tấn sách vở, sau này, phải bỏ lại gần hết ở Hà Nội khi lên chiến khu. Năm 1947, Tây lại đốt nốt những quyển còn lại ở Việt Bắc. Ông có nhứng đóng góp lớn cho Kỹ thuiật tên lửa, được coi là một nhà giải tích thực hành.
    Bazoka do ông phát triển được lấy mẫu ban đầu từ khẩu Bazoka 44 Mỹ, lần đầu tiên Mỹ dùng khi đánh chiếm Ôtkinawa. Một tranh những khó khăn khi chế tạo nó ở điều kiện thủ công là kiểm soát chiều dầy của tấm tích sóng nổ bằng đồng. Điều này thì đã được bác Đông A miêu tả. Ban đầu, Tạ Quang Bửu cùng ông phát triển súng, nhưng họ Tạ nhanh chóng chứng tỏ độ vô dụng khi ở bên cạnh ông. Lựu đạn là một trong những nghiên cứu công phu nhất của chiến khu. Hạt nổ liên quan đến những công lao của anh hùng Ngô Gia Khảm (ông vị cụt tay, bỏng mặt và giảm thị lực do những thử nghiệm). Trần Đại Nghĩa sử dụng cọc gỗ chôn ở những khoảng cách khác nhau để đo sức xuyên và độ dầy mảnh lựu đạn. Việc thử nghiệm được đích thân cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực tiếp chiến đấu theo dõi khi đến quân khí lấy hàng. Tính năng lựu đạn được chiến trường phản hồi trực tiếp về xưởng. Bác ĐongA cúng nhắc đến bom bay, thứ tên lửa đạn đạo đầu tiên do ta chế, đầu đạn 30kg tầm 4km. Em đã đọc hồi ký của sỹ quan pháp sau chiến tranh, nó thổi sập hết các nhà cửa bằng đầu đạn to tuớng, làm địch khủng khiếp, điều khủng khiếp lớn nhất là "chúng-tên lửa-được ********* làm trong những hang đá". Bác Đông A cũng đã nói đến những bản hơn của Bazoka: ĐKZ. Chúng có đầu đạn loại lớn nhất đến 8 và 16kg lõm, bắn sập những lô cốt kiên cỗ nhất. Trần Đại Nghĩa cũng ché tạo thành công súng trường thiếu khương tuyến trong chiến khu. Ông cũng nghiên cứu chế thử tiển liên nhưng thiếu hợp kim nên đành phải dừng lại. Ông xây dựng một công nghệ chế tạo cối 50 bằng lò rèn thủ công và vật liệu bóc từ đường tầu hoả, cho phép quân ta có một số lượng lớn súng cối. Để bắn tầu sông, ông chế tạo sứng cối nòng trơn lớn và cải tiến nó bắn thẳng chống mục tiêu di động, nòng cối này làm bằng thành bình khí nén. Bác Đông A cũng nhưác đến cải tiến súng không giật ở miền Nam. Việc dưa súng này vào đó mất một năm, dùng thử, trong một đêm ta phá 5 đồn. Các chiến sỹ miền Nam đã cải tiến với khối lùi, tăng tầm bắn và thích hợp với điều kiện đồng trống miền nam. Súng không giật cỡ lớn có khối lùi, tầm bắn cao rất thích hợp với việc chống tầu sông, buộc Pháp bỏ chạy khỏi Kiên Giang sau một số trận chết đến hàng trăm tên trên tầu(có trận, quân ta không biết địch chết cụ thể bao nhiêu, cho đến khi tên duy nhất sống sót vào nhà thờ cầu nguyện. Một trận, viên đạn đầu tiên không nổ, xuyên qua vỏ tầu cắm vào một tên, nó chết liền, Pháp không dám gỡ, đem xác tên này ra bãi biển buộc mìn vào "thiên táng").Pháp đã nhiều lần tìm cách ám sát Trần Đại Nghĩa, nhưng ông được bảo vệ chu đáo, không bao giờ Pháp biết ông ở dâu.
    Một nhà khoa học nữa của ta là người đã chế Bazoka ở Thái Bình, một trong ba loại Bazoka của ta. (Bazoka Trần Đại NHĩa và miền Nam xuất phát chung). Bác Đông A cũng nói đến rồi. Ở đây, em chỉ nói thêm một ý. Ông thấy Nhật khai thác một thứ quặng ở Thanh Hoá, hỏi dò biết được đây là quặng An ti noan. Ông đã tìm ra phương pháp rất rẻ tiền để luyện thứ kim loại này, đây là phương pháp rẻ nhất thế giới lúc đó, sau được ai đó đem áp dụng ở châu Âu. Phương pháp này dùng sắt vụn đẩy An tinoan ra khỏi quặng nung nóng, trước toàn quốc kháng chiến đã tạo cho ông một tài sản lớn. Bazoka của ông chế tạo từ ống nước, có sức xuyên rất tốt.
    "Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt lúc nào cũng sẵn". Con cháu bi giờ được học hành đầy đủ mà không biết đến bao giờ có các kỳ tích như các cụ.

Chia sẻ trang này