1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    e, Cối 160 mm : Khẩu này đúng ra là cối xe kéo, có bộ phận tự nạp đạn nhưng như các bác đã đọc ở phần trước thì VN đã cải tiến thành cối mang vác nên cũng post vào phần này.

    Trên là hình khẩu 160 mm mod 1943 M-160 của LX, TQ cũng có kiểu này nhưng gọi là type 56.
    Những thông số chính :
    - Cỡ nòng : 160 mm.
    - Tầm bắn : 750 - 8040 m.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    CHƯƠNG 2 : VÚ KHÍ QUÂN, BINH CHỦNG
    I, LỤC QUÂN :
    A, Binh chủng pháo binh :
    1, Pháo lựu { Howitzer } :
    a, Pháo 105 mm : Hầu hết pháo 105 mm của VN là pháo Mỹ. Hồi ĐBP ta nhận viện trợ của TQ 24 khẩu pháo lựu 105 mm cũng là pháo Mỹ trang bị cho Tưởng bị Mao thu sau 1949. Khi chiến tranh chống Mỹ xảy ra ta thu được pháo Mỹ cho VNCH, pháo 105 mm của địch khi về với ta đã góp phần vào chiến thắng 30/4/1975. Ký hiệu của Mỹ : M-101/102.

    Những thông số chính :
    - Cỡ nòng : 105 mm.
    - Nặng : 2220 kg.
    - Tầm bắn tối đa : M-101 : 11200 m, M-102 : 14000 m.
    - Tốc độ bắn : 8 phát / phút.
    - Đạn nặng : 11,5 kg.
    - Khẩu đội : 6 người.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 14/05/2005
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    CHƯƠNG 2 : VÚ KHÍ QUÂN, BINH CHỦNG
    I, LỤC QUÂN :
    A, Binh chủng pháo binh :
    1, Pháo lựu { Howitzer } :
    a, Pháo 105 mm : Hầu hết pháo 105 mm của VN là pháo Mỹ. Hồi ĐBP ta nhận viện trợ của TQ 24 khẩu pháo lựu 105 mm cũng là pháo Mỹ trang bị cho Tưởng bị Mao thu sau 1949. Khi chiến tranh chống Mỹ xảy ra ta thu được pháo Mỹ cho VNCH, pháo 105 mm của địch khi về với ta đã góp phần vào chiến thắng 30/4/1975. Ký hiệu của Mỹ : M-101/102.

    Những thông số chính :
    - Cỡ nòng : 105 mm.
    - Nặng : 2220 kg.
    - Tầm bắn tối đa : M-101 : 11200 m, M-102 : 14000 m.
    - Tốc độ bắn : 8 phát / phút.
    - Đạn nặng : 11,5 kg.
    - Khẩu đội : 6 người.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 14/05/2005
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế còn khẩu này ạ : SPG-9 73mm. Hàng Nga xịn.
    [​IMG]
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế còn khẩu này ạ : SPG-9 73mm. Hàng Nga xịn.
    [​IMG]
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thế còn khẩu này ạ : SPG-9 73mm. Hàng Nga xịn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ không có tài liệu nào nói VN có SPG-9. Tất cả tài liệu của tớ là từ cuốn " Biên niên sự kiện ngành QG VN 1945 - 1975 " và tìm trên mạng.
    Chú có cái nào nói về khẩu SPG-9 này không ?
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thế còn khẩu này ạ : SPG-9 73mm. Hàng Nga xịn.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ không có tài liệu nào nói VN có SPG-9. Tất cả tài liệu của tớ là từ cuốn " Biên niên sự kiện ngành QG VN 1945 - 1975 " và tìm trên mạng.
    Chú có cái nào nói về khẩu SPG-9 này không ?
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    " 105 mm của địch khi về với ta đã góp phần vào chiến thắng 30/4/1975. Ký hiệu của Mỹ : M-101/102"
    Pháo 105 này bắn rất hay, trên đồi nghe pháo bắn tiếng đầu nòng (đề-pa) nghe chỉ Pụp-pụp như K54 nhưng đạn nổ đằng kia nghe rất đã. Chứ không như loại 85 nòng dài "giơ cao, đấm khẽ": tiếng đề-pa như tiếng sấm, chớp sáng cả góc rừng như đằng kia lại chỉ nghe Pụp, hố đạn (đạn nổ-không phải đạn xuyên) chưa bằng được cái bát ăn cơm.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    " 105 mm của địch khi về với ta đã góp phần vào chiến thắng 30/4/1975. Ký hiệu của Mỹ : M-101/102"
    Pháo 105 này bắn rất hay, trên đồi nghe pháo bắn tiếng đầu nòng (đề-pa) nghe chỉ Pụp-pụp như K54 nhưng đạn nổ đằng kia nghe rất đã. Chứ không như loại 85 nòng dài "giơ cao, đấm khẽ": tiếng đề-pa như tiếng sấm, chớp sáng cả góc rừng như đằng kia lại chỉ nghe Pụp, hố đạn (đạn nổ-không phải đạn xuyên) chưa bằng được cái bát ăn cơm.
  10. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    "Cối 160 mm : Khẩu này đúng ra là cối xe kéo, có bộ phận tự nạp đạn nhưng như các bác đã đọc ở phần trước thì VN đã cải tiến thành cối mang vác nên cũng post vào phần này. "
    Quả đạn cối 160 hình như nặng 47 ký. Khi rơi nghe đuôi nó lắc, tiếng nổ và hố để lại to như bom B52 (loại dùng để ném vào Khâm Thiên thôi nhé).
    Trong chiến đấu, nói chung lính rất sợ đạn cối, vì đạn rơi thẳng, mảnh nó phạt ngang cả bốn phía chứ không như pháo nòng dài, mảnh chủ yếu hướng về phía trước.

Chia sẻ trang này