1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    b, Máy bay An-2 Antonov (NATO code : Colt) : Loại máy bay này được LX sản xuất và đưa vào sử dụng từ 1947. Năm 1957 TQ có licence sản xuất, An-2 được TQ gọi là Yunshuji Y-5. An-2 ở VN được dùng vào chiến đấu khá nhiều, điển hình là vụ tấn công triệt phá trạm rada Pa Thí.

    Những thông số chính :
    - Dài : 12740 mm.
    - Cao : 6100 mm.
    - Sải cánh : 18180 mm.
    - Trọng lượng rỗng : 3450 kg.
    - Trọng lượng tối đa : 5250 kg.
    - Tốc độ : max 258 km/h.
    - Tầm bay : 4400 m.
    - Tầm hoạt động : max 900 km.
    - Tổ lái : 2 người.
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ừa đồng ý với lão Dân Ngốc - không phải cây AT dựa theo hình thì giữa ai cũng biết - bên phải là em SKS Nga chính hiệu - không phải type 56 tàu vì lưỡi lê thấy là dẹp chứ không phải kiểu chệch loe . Còn kụ bìa trái xách M1 mẽo gắn loa phóng lựu. Tromblom có nghĩa là loe - đạn tromblom xuất hiện từ cuối TK 19 nhưng phổ biến nhất là trong CTTG1
    Hình này có 2 ẻm tromblom - 1 kụ phía trước có thể là xách MAS 36 phú lang sa - kụ phía sau thì có thể là M1 Garand mẽo .
    Con adaptateur cho M1 - kẹp ở đầu nòng dùng để phóng lựu.
    Được AK_M sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 19/06/2005
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ừa đồng ý với lão Dân Ngốc - không phải cây AT dựa theo hình thì giữa ai cũng biết - bên phải là em SKS Nga chính hiệu - không phải type 56 tàu vì lưỡi lê thấy là dẹp chứ không phải kiểu chệch loe . Còn kụ bìa trái xách M1 mẽo gắn loa phóng lựu. Tromblom có nghĩa là loe - đạn tromblom xuất hiện từ cuối TK 19 nhưng phổ biến nhất là trong CTTG1
    Hình này có 2 ẻm tromblom - 1 kụ phía trước có thể là xách MAS 36 phú lang sa - kụ phía sau thì có thể là M1 Garand mẽo .
    Con adaptateur cho M1 - kẹp ở đầu nòng dùng để phóng lựu.
    Được AK_M sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 19/06/2005
  4. hoangvhung_sp

    hoangvhung_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    10
    Bạn nhầm, cơ bẩm M1 không có tròn như vậy, lưỡi lê cũng không gập một bên, mà giống thanh kiếm lắp vào nòng. Tôi cho rằng đó là Mosin-Nanant carbine model 1944
  5. hoangvhung_sp

    hoangvhung_sp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    10
    Bạn nhầm, cơ bẩm M1 không có tròn như vậy, lưỡi lê cũng không gập một bên, mà giống thanh kiếm lắp vào nòng. Tôi cho rằng đó là Mosin-Nanant carbine model 1944
  6. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hay !!! nhưng cơ bẩm đời đầu của M1 cũng có hơi tròn đấy nhé !! Hay cái nữa là lão thấy được con lê nằm bên hông - tớ không chú ý cho lắm mà chỉ nhắm con lựu đạn nằm ở đầu súng à !!! Đúng là con Mosin-Nagant - nhưng ít thấy con này phóng lựu đạn - không lẽ nhà ta cải tiến ???
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Hay !!! nhưng cơ bẩm đời đầu của M1 cũng có hơi tròn đấy nhé !! Hay cái nữa là lão thấy được con lê nằm bên hông - tớ không chú ý cho lắm mà chỉ nhắm con lựu đạn nằm ở đầu súng à !!! Đúng là con Mosin-Nagant - nhưng ít thấy con này phóng lựu đạn - không lẽ nhà ta cải tiến ???
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái của này hồi đánh Mẽo quân ta vẫn gọi là đạn AT, và vẫn được coi là dùng để chống tăng.
    Thời ông già trích máu viết thư xin đi bộ đội (nhưng không được) có kiếm mấy cuốn tài liệu đọc để chuẩn bị trước. Trong đó có một cuốn dạy về sử dụng vũ khí chống tăng. Có viết rõ về M-41 và M-48 cùng các phương tiện chống tăng, từ đào hào, dựng chướng ngại vật, tới chai cháy, mìn, B-40, ... trong đó có loại đạn AT này.
  9. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Cái của này hồi đánh Mẽo quân ta vẫn gọi là đạn AT, và vẫn được coi là dùng để chống tăng.
    Thời ông già trích máu viết thư xin đi bộ đội (nhưng không được) có kiếm mấy cuốn tài liệu đọc để chuẩn bị trước. Trong đó có một cuốn dạy về sử dụng vũ khí chống tăng. Có viết rõ về M-41 và M-48 cùng các phương tiện chống tăng, từ đào hào, dựng chướng ngại vật, tới chai cháy, mìn, B-40, ... trong đó có loại đạn AT này.
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    May quá có 2 bác hoangvhung_sp và hairyscary chứ không thì tớ đã bị 2 ku em nó bắt nạt rồi !
    -------------------------------------------------------------------------
    c, MiG-15 UTI (NATO code : Midget) : Hồi chống Mỹ LX cho ta MiG-17 chả hiểu sao không có loại huấn luyện, mà thay vào đó lại là loại MiG-15UTI. Loại máy bay huấn luyện này được sản xuất và đưa vào sử dụng tại LX từ 1952, năm 1967 thì vào VN (thực ra hồi ấy máy bay chiến đấu của ta đều nằm ở TQ, cụ thể là sân bay Mông Tự). TQ cũng có loại này gọi là Shenyang FT-2.



    Những thông số chính :
    - Dài : 10040 mm.
    - Cao : 3400 mm.
    - Sải cánh : 10080 mm.
    - Trọng lượng rỗng : 3340 kg.
    - Trọng lượng tối đa : 4850 kg.
    - Tốc độ tối đa : 1015 km/h.
    - Tầm bay : max 14625 m.
    - Tầm hoạt động : 1400 km.
    - Vũ khí : 01 pháo 37 mm N-37, 02 pháo 23 mm NS-23KM. Có thể mang bom và rocket.
    - Phi công : 2 người.

Chia sẻ trang này