1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    e, Máy bay tiêm kích MiG-19 (NATO code : Farmer) : Chiếc MiG-19 thừa hưởng và phát huy thiết kế của MiG-17 được cải tiến có 2 động cơ, năm 1953 được LX đưa vào biên chế. Tuy nhiên do một số hạn chế như : khả năng cơ động kém, vũ khí yếu, vả lại MiG-21 ưu việt hơn đã xuất hiện nên cuối thập kỷ 50 bị ngừng sản xuất. TQ vẫn tiếp tục sản xuất và sử dụng loại này, họ gọi nó là J-6 (Jian-6). Toàn bộ MiG-19 VN đánh nhau với Mỹ là...đồ Tàu nên chẳng lạ gì khi có rất ít chiến công được ghi do MiG-19 (theo cuốn " Lịch sử sư đoàn KQ 371".

    Những thông số chính :
    - Dài : 12600 mm.
    - Cao : 3880 mm.
    - Sải cánh : 9200 mm.
    - Trọng lượng rỗng : 5760 kg.
    - Trọng lượng tối đa : 9100 kg.
    - Tốc độ : 1452 km/h.
    - Tầm bay : 16500 m.
    - Tầm hoạt động : 1390 km.
    - Vũ khí : 03 pháo 30 mm và 1000 kg bom và rocket.
    - Phi công : 1 người.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 22/06/2005
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác Trần Đoàn
    Khi nói về máy bay bác còn thiếu một số thông số cực kỳ quan trọng, trong khi lại trương những thông số không quan trọng lắm ra. Em chỉ liệt kê những cái bác còn thiếu:
    - Độ dài đường băng cần thiết để cất cánh / hạ cánh
    - Lực nâng tối đa
    - Độ leo dốc
    Còn khi bác đã nói trang bị bao nhiêu vũ khí thì cái khối lượng rỗng ( ặc - khối lượng tĩnh bác ạ ) với khối lượng tối đa thì bác xẻo nó đi cũng được.
    PS: khối lượng của máy bay ko thay đổi nhưng trọng lượng của nó trong khi bay thay đổi nhiều lắm bác ạ. Xe tăng tàu bò thì không có vụ này .
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Bác Trần Đoàn
    Khi nói về máy bay bác còn thiếu một số thông số cực kỳ quan trọng, trong khi lại trương những thông số không quan trọng lắm ra. Em chỉ liệt kê những cái bác còn thiếu:
    - Độ dài đường băng cần thiết để cất cánh / hạ cánh
    - Lực nâng tối đa
    - Độ leo dốc
    Còn khi bác đã nói trang bị bao nhiêu vũ khí thì cái khối lượng rỗng ( ặc - khối lượng tĩnh bác ạ ) với khối lượng tối đa thì bác xẻo nó đi cũng được.
    PS: khối lượng của máy bay ko thay đổi nhưng trọng lượng của nó trong khi bay thay đổi nhiều lắm bác ạ. Xe tăng tàu bò thì không có vụ này .
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bác Đoàn ơi! Mig-19 còn mang được cả tên lửa nữa chứ!
    u?c chiangshan s?a vo 16:50 ngy 29/10/2005
  5. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bác Đoàn ơi! Mig-19 còn mang được cả tên lửa nữa chứ!
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đúng rồi nhưng VN không có loại này, hồi chiến tranh chống Mỹ chính tác giả của cuốn sách này (Trung tướng TKC ) đã thử gắn AA-2 Atoll lên MiG-19 nhưng không thành công --> cứ dùng Atoll cho MiG-21 vậy !
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đúng rồi nhưng VN không có loại này, hồi chiến tranh chống Mỹ chính tác giả của cuốn sách này (Trung tướng TKC ) đã thử gắn AA-2 Atoll lên MiG-19 nhưng không thành công --> cứ dùng Atoll cho MiG-21 vậy !
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    f, Máy bay tiêm kích MiG-21(NATO code : Fishbed) : MiG-21 được đưa vào trực chiến trong KQ LX từ năm 1958. Loại Fishbed này có rất nhiều biến thể như C,D.. nhưng vào VN ban đầu chỉ có MiG-21F (Fishbed C) và MiG-21 trainer (Mongol). Sau này (khoảng 1969 thì có thêm loại MiG-21PF). Đây là loại tiêm kích đầu tiên của VN dùng AA missiles, hồi đầu có vẻ không phù hợp lắm !

    MiG-21F (Fishbed C)


    MiG-21PF (Fishbed D)
    Những thông số chính :
    - Dài : 15760 mm.
    - Cao : 4100 mm.
    - Sải cánh : 7150 mm.
    - Trọng lượng rỗng (hay tĩnh ? ) : 5843 kg.
    - Trọng lượng tối đa : 9800 kg.
    - Tốc độ : 2175 km/h.
    - Tầm bay : 15250 m.
    - Tầm hoạt động : 1100/1800 km.
    - Vũ khí : 02 súng pháo 23 mm, 02 K-13 missiles (AA-2 Atoll) / MiG-21PF 04 missiles.
    - Phi công : 1 người ( Mongol : 2 người).
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 24/06/2005
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    f, Máy bay tiêm kích MiG-21(NATO code : Fishbed) : MiG-21 được đưa vào trực chiến trong KQ LX từ năm 1958. Loại Fishbed này có rất nhiều biến thể như C,D.. nhưng vào VN ban đầu chỉ có MiG-21F (Fishbed C) và MiG-21 trainer (Mongol). Sau này (khoảng 1969 thì có thêm loại MiG-21PF). Đây là loại tiêm kích đầu tiên của VN dùng AA missiles, hồi đầu có vẻ không phù hợp lắm !

    MiG-21F (Fishbed C)


    MiG-21PF (Fishbed D)
    Những thông số chính :
    - Dài : 15760 mm.
    - Cao : 4100 mm.
    - Sải cánh : 7150 mm.
    - Trọng lượng rỗng (hay tĩnh ? ) : 5843 kg.
    - Trọng lượng tối đa : 9800 kg.
    - Tốc độ : 2175 km/h.
    - Tầm bay : 15250 m.
    - Tầm hoạt động : 1100/1800 km.
    - Vũ khí : 02 súng pháo 23 mm, 02 K-13 missiles (AA-2 Atoll) / MiG-21PF 04 missiles.
    - Phi công : 1 người ( Mongol : 2 người).
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 24/06/2005
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    g, Máy bay ném bom IL-28 (NATO code : Beagle) : Loại máy bay ném bom hạng nhẹ, được phát triển từ IL-24 và Tu-2. Năm 1948 LX đưa vào trang bị. Có vài version như IL-28U/R.... nhưng vào VN (một tiểu đoàn) là loại IL-28U.

    Những thông số chính :
    - Dài : 17650 mm.
    - Sải cánh : 21450 mm.
    - Trọng lượng rỗng : 12890 kg.
    - Trọng tải tối đa : 21000 kg.
    - Tốc độ : 900 km/h.
    - Tầm bay 12300 m.
    - Tầm hoạt động : 2180 km.
    - Vũ khí : 04 súng máy 23 mm và 3000 kg bom.
    - Tổ lái : 3 người.

Chia sẻ trang này