1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    CHƯƠNG 3 : CÁC LOẠI TRANG BỊ, KHÍ TÀI KHÁC
    Ở trên chúng ta đã điểm qua hầu hết các loại trang bị, vũ khí chính của 3 QC /QĐNDVN trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên để những trang bị, vũ khí đó phát huy hết tác dụng trên chiến trường không thể thiếu được các loại trang bị, khí tài thuộc loại bảo đảm. Trong chương này tôi muốn nói về chúng - những trang bị, khí tài bảo đảm đó, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân tài liệu về chúng rất hiếm --> mong có sự giúp đỡ từ các bạn !
    I, Ô-TÔ : Các loại ô-tô đã được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ gồm khá nhiều chủng loại, trong mỗi chủng loại cũng có khá nhiều tên hiệu, nhưng phổ biến nhất là những loại sau :
    1, Xe chỉ huy (hay ta thường gọi xe con) :
    a, Xe Gaz-69 : Đây là loại xe thuộc hệ chỉ huy do nhà máy GAZ (Gorkiy Avtomobil Zavod) sản xuất từ 1953. Loại xe này được dùng khá nhiều tại VN, có 2 biến thể Gaz-69 và Gaz-69A (ta phân biệt bằng cách gọi Com-măng-ca đít tròn và đít vuông).

    Những thông số chính :
    - Dài : 3850 mm.
    - Rộng : 1850 mm (Class A : 1750 mm).
    - Cao : 2030 mm ( 1920 mm).
    - Nặng : 1525 kg.
    - Khoảng sáng gầm xe : 210 mm.
    - Tải trọng : max 2175 kg (1960 kg).
    - Tốc độ : max 90 km/h.
    - Leo dốc : 35 độ.
    - Dẫn động : 4 bánh (2 cầu).
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 18/07/2005
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    b, Xe Bắc Kinh (Beijing 212) : Một phiên bản của Gaz-69 do TQ sản xuất. Các tính năng tương tự như Gaz-69.


  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    2, Xe tải (Truck) : VN sử dụng khá nhiều loại xe tải của LX, TQ và cả Tiệp...
    a, ZIS-150 : Loại này ở VN từng được gọi là xe " Vọt tiến ", là loại xe tải nhẹ do LX sản xuất từ 1947. Sau khi Stalin mất nó được gọi là ZIL-164, TQ copy loại xe này ký hiệu là CA-10 (Giải phóng). Vào VN có khá nhiều biến thể : xe tải, xe sitec, xe cẩu, xe cứu hoả...

    Những thông số chính :
    - Dài : 6720 mm.
    - Rộng : 2385 mm.
    - Cao : 2180 mm.
    - Khoảng sáng gầm xe : 265 mm.
    - Tải trọng : 3900 kg.
    - Tốc độ : max 75 km/h.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    b, Xe tải Zil-157 (Ca-30 TQ) : Loại xe vận tải hạng trung, dẫn động 6 bánh (3 cầu) LX sản xuất trên cơ sở xe Zis-151 từ 1950. Vào VN xe Zil-157 và CA-30 (Hoàng Hà) có rất nhiều biến thể : xe tải, xe sitec, xe đặc chủng rada, kéo tên lửa...

    Những thông số chính :
    - Dài : 6725 mm.
    - Rộng : 2370 mm.
    - Cao : 2787 mm.
    - Tải trọng : 5,95 t.
    - Tốc độ : max 65km/h.
    - Dẫn động : 6x6 (3 cầu).
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    c, Xe tải Zil-130 : Loại xe một cầu (dẫn động 2 bánh) được dùng khá nhiều tại VN trong cả quân sự và dân sự. Khi đường mòn HCM được mở rộng, Zil-130 tham gia vận chuyển hàng cho chiến trường rất tốt (trước đó chỉ dùng Zil-157 3 cầu).

    Những thông số chính :
    - Dài : 6680 mm.
    - Rộng : 2500 mm.
    - Cao : 2310 mm.
    - Khoảng sáng gầm xe : 270 mm.
    - Tải trọng : max 6400 kg.
    - Tốc độ : max 94 km/h.
    - Dẫn động : 2 bánh (1 cầu).
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 24/07/2005
  6. kenjijing

    kenjijing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0


    ......................................................................................................
    Em tưởng các bác nói tàu nào chứ tàu này em thấy rồi, có bác nào muốn thấy tận mắt không em dẫn đi xem, nó đậu ở cảng sài gòn ở dưới thân có ghi HQ 381 đẹp lắm đích thị là nó, xung quanh đó toàn mấy ông hải quân uống cà phê
  7. Jet_Ace

    Jet_Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    0
    Bác dongandoan ơi, ZIL-130 là xe 1 cầu 6 bánh đấy chứ. Nhìn ngay cái ảnh bác post cũng đã không thấy cầu trước đâu rồi.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác dongandoan ơi, ZIL-130 là xe 1 cầu 6 bánh đấy chứ. Nhìn ngay cái ảnh bác post cũng đã không thấy cầu trước đâu rồi.
    Cảm ơn bác, tớ nhầm --> đã sửa lại rùi !
    ------------------------------------------------------------------------------
    d, Xe tải Zil-131 : Loại xe 3 cầu (6x6) phát triển từ Zil-157 được LX thử nghiệm năm 1966 và đưa vào sử dụng từ 1967. Vào VN chủ yếu là các kiểu xe kéo pháo, xe đặc chủng thông tin, trạm xưởng...

    Những thông số chính :
    - Dài : 2770 mm.
    - Rộng : 2490 mm.
    - Cao : 2975 mm.
    - Tải trọng : max 6714 kg.
    - Tốc độ : max 80 km/h.
    - Dẫn động : 6 bánh (3 cầu).
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    e, Xe tải Gaz-51 : Đã từng kéo pháo ở Điện Biên và vẫn phục vụ tốt trong kháng chiến chống Mỹ. Tuy nhiên có một nhược điểm là trọng tải chuyên chở nhẹ. Loại xe này được LX sản xuất từ 1946.

    Những thông số chính :
    - Dài : 5525 mm.
    - Rộng : 2200 mm.
    - Cao : 2130 mm.
    - Khoảng sáng gầm xe : 245 mm.
    - Trọng tải : max 2710 kg.
    - Tốc độ : max 70 km/h.
    - Dẫn động : 2 bánh (1 cầu).
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    f, Xe tải Gaz-53 : Xe Gaz-53 được LX phát triển từ xe Gaz-51, sản xuất từ 1961. Loại xe này vào VN cũng có khá nhiều biến thể từ xe tải đến xe sitec, xe cẩu...

    Những thông số chính :
    - Dài : 6395 mm.
    - Rộng : 2380 mm.
    - Cao : 2200 mm.
    - Khoảng sáng gầm xe : 265 mm.
    - Trọng tải : max 3250 kg.
    - Tốc độ : max 80 km/h.
    - Dẫn động : 2 bánh (1 cầu).

Chia sẻ trang này