1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ khí VN trong 2 cuộc kháng chiến

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Cái rada khí tượng hay cái đài chỉ huy không lưu em biết, nó không giống cái thứ em nhìn thấy ở sân bay Cát Bi khi đó! Hồi đó còn học tiểu học, ước lượng chắc không chính xác lắm, nhưng em nghĩ nó phải cao xấp xỉ bằng một cái chung cư 5 tầng. cấu tạo hoàn toàn bằng kim loại, không có vật liệu xây dựng nào gắn vào, trông bộ dạng của nó thì không phải thứ thích hợp để di chuyển, vì được gia cố chặt với mặt đất! Sau này, khi sân bay Cát Bi chuyển thành sân bay dân sự, có dịp vào thì em không thấy nó đâu nữa.
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    c, Radar cảnh giới 1L13-3 (Nebo) : Loại radar sóng met dùng để quan sát, nhận dạng và xác định mục tiêu trên không ở các tầng : thấp, trung, cao. Thường được sử dụng độc lập trong hệ thống radar quốc gia. Sử dụng 6 tần số làm việc để chống nhiễu, có khả năng chống tên lửa tự dẫn bằng cách ngắt xung kích máy phát hoặc phát ngắt quãng.
    [​IMG]
    Những thông số chính :
    - Vùng phát hiện theo góc phương vị : 3600.
    - Theo góc tà : 1,5 đến 250.
    - Cự ly phát hiện mục tiêu : 50000 - 330000 m.
    - Đồng thời phát hiện và tự động bám : 30 mục tiêu.
    ,- Tốc độ quay anten : 3-6 vòng/ph.
    - Thời gian mở máy khẩn cấp : 3 ph.
    - Thời gian triển khai/thu hôì : 45 ph.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 13/09/2005
  3. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ có thể bám và bắn 1 mục tiêu trong cùng một thời điểm thôi.
    Nó không có chức năng theo dõi mục tiêu đâu. Nằm trong tổ hợp TLPK S75, tổ hợp này có 1 kênh mục tiêu và 6 kênh TL. Có thể là bạn nhầm rồi.
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cái này chỉ có thể bám và bắn 1 mục tiêu trong cùng một thời điểm thôi.
    Nó không có chức năng theo dõi mục tiêu đâu. Nằm trong tổ hợp TLPK S75, tổ hợp này có 1 kênh mục tiêu và 6 kênh TL. Có thể là bạn nhầm rồi.

    -----------------------------------------------------------------------------
    Vậy hả bác ?! Nhưng tớ nghĩ Fan Song là radar chỉ huy cơ mà ? Trên màn vico của tiểu đoàn trưởng phải hiện hình các mục tiêu và để tiểu đoàn trưởng chọn bắn mục tiêu nào chứ nhỉ ? Còn khi bắn thì tất nhiên là chỉ bám một mục tiêu thôi !
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Theo rõi được nhiều mục tiêu thì đúng rồi, nhưng theo rõi được nhiều mục tiêu khác với việc bám bắn được bao nhiêu mục tiêu.
    SAM-2 chỉ bám bắn được một mục tiêu một lần, nhưng có thể dẫn bắn cho 2 (hay 3-không nhớ rõ) quả tên lửa vào cùng một mục tiêu đó.
  6. lehahai

    lehahai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Fan Song không phải la radar chỉ huy đâu. Nó là radar đk hoả lực, nói nôm na là nó dùng để đk TL tới mục tiêu. Còn trên màn Vico của d trưởng hiện hình các mục tiêu được là do có thông tin từ các radar quét vòng khác đưa tới (vd: P18...).
    Việc dẫn bắn cho hai TL vào một mục tiêu là điều kiện bắt buộc của S75, vì theo nguyên tắc bao giờ cũng phải bắn 2 TL vào một mục tiêu để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao. Tất nhiên cũng có trường hợp một tiểu đoàn chỉ còn 1 quả đạn trên bệ vẫn phóng và diệt mục tiêu, đây chỉ là trường hợp đặc biệt rất hiếm khi xảy ra.
    Được lehahai sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 15/09/2005
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bác lehahai đã chỉnh sửa hộ !
    d, Radar 55G6-1 (Nebo 3D) : Radar cảnh giới tầm xa sóng met. Thường làm việc chung với radar đo cao và hệ thống chỉ huy tự động. Có thể theo dõi, bám sát tự động đồng thời 30 mục tiêu.
    [​IMG]
    Những thông số chính :
    - Vùng phát hiện mục tiêu theo góc phương vị : 3600.
    - Theo góc tà : 1 - 160.
    - Cự ly phát hiện mục tiêu : 67000 - 1200000 m.
    - Tốc độ quay anten : 3 - 6 vòng/ph.
    - Thời gian mở máy khẩn cấp : 3 ph.
    - Thời gian triển khai/ thu hồi : 22 h.
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    IV, XE MÁY CÔNG BINH : Xe máy công binh của Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ có khá nhiều chủng loại , hầu hết đều do LX viện trợ.

    1, Xe máy rải, dò mìn ( Mine detector ) :
    a, Xe dò mìn DIM : Dùng để phát hiện mìn chống tăng có vỏ kim loại bố trí trên đường đất, đường có lớp mặt cứng (trừ bê tông).
    [​IMG]
    Những thông số chính :
    - Xe cơ sở : Gaz-69 (sau này còn loại Uaz-469).
    - Độ sâu phát hiện mìn : 25 cm.
    - Chiều rộng dải địa hình đồng thời dò được : 2,2 m.
    - Tốc độ khi dò mìn : 10 km/h.
    - Thời gian triển khai/thu hồi : 7 ph.
    - Kíp sử dụng : 2 người.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 20/09/2005
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    b, Thiết bị gạt mìn KMT-4M : Là thiết bị đặc biệt của các loại tank T-54, T-55 dùng để vượt qua các bãi mìn chống tank.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thông số chính :
    - Kiểu quét mìn : Tạo thành vệt dạng lưỡi dao đào đất.
    - Chiều rộng quét mìn : 600 mm một vệt.
    - Dài : 980 mm.
    - Rộng : 3720 mm.
    - Dài của xe tăng khi lắp thiết bị : 10050 mm.
    - Nặng : 1100 kg.
    - Tốc độ quét mìn : 6 - 12 km/h.
    - Thời gian triển khai/thu hồi : 20/10 ph.
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 21/09/2005
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    c, Con lăn phá mìn KMT-5M : Thiết bị chuyên dùng của các loại tăng T-54, T-55 để phát hiện và mở lối đi dạng vệt qua bãi mìn chống tăng theo nguyên tắc đè nổ và gạt mìn khỏi vệt xích xe tăng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những thông số chính :
    - Chiều rộng vệt quét được (một cụm con lăn) : 730 - 810 mm.
    - Chiều rộng vệt được quét bằng một cụm dao : 600 mm.
    - Rộng của thiết bị : 3800 mm.
    - Dài : 3180 mm.
    - Chiều dài xe tăng khi lắp thiết bị : 10050 mm.
    - Nặng : 7300 - 7500 kg.
    - Tốc độ di chuyển của xe tăng khi lắp thiết bị : 8 - 20 km/h.
    - Khả năng của thiết bị chịu được tác động của mìn nổ : 4 - 12 lần (tùy loại mìn).
    - Thời gian triển khai/thu hồi : 30/13 ph.

Chia sẻ trang này