1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vụ kiện Vedan

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi quangdinhnhat, 29/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vụ kiện Vedan

    Vụ kiện đòi Vedan bồi thường 569 tỷ đồng lại bắt đầu nóng lên khi Vedan tuyên bố chấp nhận ra toà. Các bác cùng bình luận về vụ kiện ầm ĩ này nhé!

    Có khả năng thắng kiện Vedan

    TT - Đó là dự báo của luật sư Nguyễn Văn Hậu, người trợ giúp pháp lý cho Hội Nông dân TP.HCM, sau khi Công ty cổ phần hữu hạn Vedan VN (gọi tắt là Công ty Vedan) tuyên bố chấp nhận ra tòa.

    Ngày 28-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Phụng, phó chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết tại buổi làm việc ngày 25-9 giữa ba hội nông dân TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu với Công ty Vedan, các bên vẫn chưa thống nhất được mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Trong khi ba hội nông dân đề nghị 569 tỉ đồng, chỉ bằng 45-48% so với thiệt hại thực tế, thì đại diện Công ty Vedan nói phải chờ đánh giá của hội đồng khoa học (do Bộ Tài nguyên - môi trường thành lập) để có cơ sở đưa ra con số thiệt hại cụ thể.

    Ông Phụng cho biết theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên - môi trường, các địa phương phải đánh giá thiệt hại về kinh tế và môi trường. Hiện thiệt hại về kinh tế đã có (chỉ riêng huyện Cần Giờ, TP.HCM có 1.181 đơn khiếu nại của người dân với tổng thiệt hại kê khai khoảng 567 tỉ đồng), riêng về thiệt hại môi trường Hội Nông dân TP sẽ đề nghị UBND TP chỉ đạo cơ quan chức năng thống kê. Khi có kết quả sẽ báo cáo Bộ Tài nguyên - môi trường để có hướng xử lý tiếp theo. Theo ông Phụng, những gì hội đã làm thời gian qua thể hiện thiện chí đối với Công ty Vedan, nhưng nếu Vedan tiếp tục từ chối thì hội sẽ đại diện người dân kiện Vedan ra tòa.

    Tiếp tục giằng co

    Hơn một tháng trước đây, khi các hội nông dân nhiều lần yêu cầu Vedan có ý kiến về mức bồi thường 569 tỉ đồng trên thì Văn phòng luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện của Vedan, đã gửi văn bản từ chối với nhiều lý do. Trong văn bản này, phía Vedan đã đưa ra nhiều tiêu chí để xác định thiệt hại như kiểu ?ođánh đố? người dân, chẳng hạn tài sản thiệt hại phải hợp pháp như đất đai phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cần có kê khai hoặc chính quyền địa phương xác định, còn người đánh bắt phải có giấy chứng nhận kinh doanh hoặc có chính quyền địa phương xác nhận. Địa bàn bị ảnh hưởng cũng bị khoanh vùng, chỉ một số vị trí gần nhà máy Vedan. Vedan còn viện dẫn con số thiệt hại mà các hội nông dân đưa ra chỉ là số liệu do người dân tự kê khai, không phải là thiệt hại thực tế, cũng không được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận. Ngoài ra, phía Công ty Vedan cũng cho rằng không chỉ có một ?otác nhân? Vedan mà còn nhiều doanh nghiệp khác cùng gây ô nhiễm, nên Vedan phải chịu bồi thường 45-48% thiệt hại là không hợp lý.

    Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - người trợ giúp pháp lý cho Hội Nông dân TP.HCM trong ?ovụ Vedan?, con số 569 tỉ đồng đã được xem xét, tính toán cụ thể, có cơ sở pháp lý đầy đủ chứ không phải chỉ dựa theo kê khai của người dân. Trước khi đưa ra con số này, các hội đã tổ chức khảo sát, xem xét thực tế những nơi bị ô nhiễm, làm việc với UBND các xã về những trường hợp bị ảnh hưởng, thiệt hại và đều đã được UBND xã xác nhận.

    ?oKhả năng thắng kiện là rất lớn?

    Luật sư Hậu cho biết các hội nông dân cũng thống nhất sẽ chờ đến khi có kết luận chính thức của hội đồng khoa học. Đến lúc đó nếu không thống nhất được con số hỗ trợ bồi thường thì các hội nông dân sẽ đại diện các hộ dân chính thức đưa vụ việc ra tòa án để giải quyết. Sẽ cân nhắc lựa chọn nộp hồ sơ khởi kiện tại TAND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nơi Vedan đặt trụ sở hoặc tại TAND huyện nơi người dân bị thiệt hại cư ngụ. Những chứng cứ như: kết quả khảo sát, chứng nhận của địa phương về việc chuyển đổi ngành nghề, thiệt hại của các hộ dân... sẽ được trình lên tòa án xem xét, buộc Vedan phải bồi thường.

    ?oKhả năng các hộ dân sẽ thắng kiện là rất lớn vì cơ quan chức năng đã có các tài liệu bắt quả tang Công ty Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải? - luật sư Hậu nhận định. Thực tế thiệt hại của người dân bắt nguồn từ việc nước sông bị ô nhiễm nên về nguyên tắc Công ty Vedan phải bồi thường, không thể viện dẫn công ty này, công ty khác cũng xả nước thải ra sông để miễn trừ trách nhiệm của mình.

    * Ngày 13-9-2008, Công ty Vedan bị bắt quả tang đang xả một lượng lớn nước thải không qua xử lý vào sông Thị Vải.

    * Ngày 7-10-2008, Bộ Tài nguyên - môi trường ra quyết định xử phạt Công ty Vedan 267 triệu đồng về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đồng thời truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải hơn 127 tỉ đồng.

    * Giữa tháng 4-2009, các hội nông dân của TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cho khoảng 4.000 hộ dân bị ảnh hưởng, sau đó Công ty Vedan cho biết đồng ý hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại tổng cộng 25 tỉ đồng.

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=339556&ChannelID=3
  2. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thứ Sáu, 25/09/2009, 11:33 (GMT+7)
    Yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại 596 tỉ đồng
    Ngày 24-9, Hội Nông dân của 3 tỉnh, thành phố Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã thống nhất yêu cầu Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam hỗ trợ số tiền hơn 569 tỉ đồng cho nông dân bị thiệt hại do nước thải của doanh nghiệp này gây ra.
    Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Vedan hỗ trợ nông dân bị thiệt hại số tiền trên 120 tỉ đồng, Hội Nông dân TP.HCM 135,5 tỉ đồng và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị trên 296 tỉ đồng.
    Theo 3 Hội Nông dân trên thì trên thực tế qua tổng hợp từ 11.000 đơn khiếu nại của nông dân các địa phương, số tiền mà họ yêu cầu khởi kiện đòi Công ty Vedan bồi thường thiệt hại lên đến 1.225 tỉ đồng.
    Tuy nhiên, trước mắt các hội thống nhất đề nghị phía Vedan hỗ trợ thiệt hại cho người dân 569 tỉ đồng, nếu đơn vị này không chấp thuận thì các hội sẽ tiến hành khởi kiện ra tòa.
    Hội Nông dân TP.HCM cho biết tổng hợp thiệt hại mới đây của 1.181 đơn khiếu nại dựa trên những tiêu chí do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên - môi trường) đưa ra, thì của người dân ở huyện Cần Giờ lên đến 567 tỉ đồng. Thống kê này sẽ làm cơ sở để khởi kiện Vedan ra tòa nếu việc thương lượng yêu cầu ?ohỗ trợ? 153,5 tỉ đồng không được công ty này chấp nhận.
    Được biết, hiện nay Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM cũng đang tổ chức triển khai thực hiện đánh giá tác động tình trạng ô nhiễm môi trường sông Thị Vải do Vedan gây ra đối với công việc nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của người dân huyện Cần Giờ.
    Công tác đánh giá này sẽ kết thúc trong tháng 11-2009 để bổ sung căn cứ khởi kiện tại tòa yêu cầu Vedan bồi thường.

Chia sẻ trang này