1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vườn Quốc Gia Cát Tiên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 24/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Vườn Quốc Gia Cát Tiên

    Vườn Quốc Gia Cát Tiên thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai.

    Vườn có diện tích 40.000 ha, thuộc loại lớn trong cả nước, trong đó có hơn 1.000 ha đất có cỏ mọc, gần 1.300 ha đất ẩm ước quanh năm và có ao hồ. Cát Tiên là vùng chuyển tiếp từ cao nguyên cực Nam trung bộ đến đồng bằng Nam Bộ, có các kiểu địa hình đặc trưng của phần cuối cùng dãy Trường Sơn và địa hình vùng Đông Nam Bộ với các thềm sông, suối, bán bình nguyên cổ, các đồi trung bình khá bằng phẳng xen lẫn các hồ đầm.

    Vườn Quốc Gia Cát Tiên có thảm thực vật vô cùng phong phú gồm rừng lá rộng thường xanh, rừng mưa rụng lá, rừng hỗn giao gỗ tre nứa, rừng ngập nước, trảng cây bụi và gỗ rải rác. Rừng ở Cát Tiên có 653 loại thực vật bậc cao thuộc 442 chi với 152 họ thực vật; bao gồm 6 nhóm đặc sản như nhau:

    Nhóm cây lấy gỗ: 150 loài, có cẩm lai, gỗ đỏ, trắc, chò chai, sao đen, bằng làng...

    Nhóm cây làm thuốc: 120 loài như sa nhân, kim can, cốt toái bổ...

    Nhóm cây làm cảnh: 55 loài, hầu hết là các loại phong lan có hoa đẹp như Quế lan hương, Hoàng Thảo, Kiều đạm thanh.

    Nhóm cây dầu nhựa: có 18 loài (đặc biệt các loài thuộc họ dầu như dầu rái...)....

    Hệ động vật ở Cát Tiên cũng rất đa dạng với nhiều chim, thú quí hiếm gồm: 270 loài chim, 55 loài thú, 40 loài bò sát, 14 loài lưỡng thê, 21 loài các nước ngọt. ở đây đã có đến 20 loài động vật có xương sống được xem là quí hiếm trong số 50 loài ở Đông Dương. Có rất nhiều loài chim, thú được cơ quan bảo vệ nguồn lợi tài nguyên quốc tế (IUCN) cảnh báo đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới tại Cát Tiên vẫn còn tồn tại như: tê giác Ja va, bò Băng-ten, bò rừng, hổ, gấu chó, cầy bay, hạc cổ trắng, già đẫy lớn, già đẫy nhỏ, ngan cánh trắng, công, trĩ sao, cò quắm xanh, trăn gấm, trăn đen, cá sấu...

    Chính sự phong phú, đa dạng của hệ động thực vật ở Cát Tiên đã thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới đến nghiên cứu cũng như nhiều khách du lịch đến tham quan. ở Cát Tiên, người ta đã xác định được 9 tuyến tham quan du lịch như đi thuyền dọc sông Đồng Nai, đến thác Trời, xem vườn phong lan, tham quan các khu rừng bằng lăng, rừng sao dầu, cẩm lai, đồi cò, bàn Sấu, đồi Hổ...

    Vườn Cát Tiên thật xứng đáng là một khu bảo tồn thiên nhiên quý giá của quốc gia.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này