1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Warship Art

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ov10, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiến hạm Hiei và Kirishima.
    [​IMG]
    Nhìn pháo tháp của chiếc Hiei thật là ấn tượng. Cứ gọi là "Lô nhô như ô thầy thuốc"
  2. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chiếc này đúng là thuộc Yamato class rồi (ko dám nói là Yamato vì nó có thể là Musashi).
    Nhưng chiếc này với configuration của năm 1945 rồi : bổ sung thêm súng phòng không, tăng gấp đôi súng 127mm đa năng (dùng bắn máy bay hay ship cũng được) từ 12 (6x2) lên 24 khẩu (12x2), súng phòng không 25mm tăng từ 24 (12x2) lên 162 (52x3 + 6x1). Bỏ đi 2 tháp 155mm 3 nòng (từ 4x3 xuống 2x3 155mm)
    Còn cái hình mà ov10 post ở ngay dưới đó là Yamato với config của năm 1941, config này yếu về mặt phòng không như đã thấy ở trên.
    Nếu so sánh Yamato với Iowa của Mỹ thì Iowa của Mỹ trội hơn do FCS (Fire Control System) của Mỹ xài radar, còn IJN vẫn dựa vào optical. Tuy pháo bé hơn (16" ~406mm) nhưng bắn chính xác hơn. Tuy nhiên nhìn Yamato đẹp hơn
    PS: như siprou đã nói, IJN có thuỷ lôi Trường thương (Type93 Long lance torpedo) rất lợi hại. Loại này có tầm hoạt động rất xa nhờ compressed oxygen tech .Trong thời gian đầu mới đưa vào sử dụng, các tàu nổi của IJN phóng thuỷ lôi từ xa đánh chìm tàu của Đồng minh nhưng phe Đồng minh cứ tưởng là thuỷ lôi được phóng từ tàu ngầm. Tuy nhiên Type93 này có nhược điểm là rất dễ xảy ra cháy nổ nên khó khăn trong bảo quản và thao tác.
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Chính vì cái đài chỉ huy vỹ đại mà chiếc Hiei lãnh hậu quả. Tớ đoán Hiei là chiếc bên trái trong hình.
    Trong trận hải chiến Guadalcanal, một hòn đảo thuộc quần đảo Salomon giữa Úc và Papur New Guine, Hiei và Kirishima cùng nhau ra trận và là con át chủ bài của hạm đội đặc nhiệm Nhật Bản. Hiei là kỳ hạm của đô đốc Abe, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm. Lực lượng đặc nhiệm này, quên tên, được mệnh danh là con chó giữ nhà của Yamamoto- Tư lệnh hải quân Nhật.
    Quân Mỹ sau nhiều tháng triệt thoái trước Nhật, quyết định phản công. Một lực lượng đông đảo đổ bộ lên đảo Guadalcanal. Phía Nhật kiên quyết phản- phản công. Lục quân Nhật được đổ bộ lên hòn đảo Guadalcanal nơi Mỹ đang xây dựng 1sân bay. Phía Mỹ cũng cử lực lượng tiếp viện với 1 hạm đội mạnh hộ tống.
    Phía Mỹ có:
    - 2 tuần dương hạm hạng nặng San Francisco và Portland
    - 3 tuần dương nhẹ Helena, Juneau và Atlanta.
    - 8 khu trục hạm: Cushing, Laffey, Sterett, O''Bannon, Aaron Ward, Barton, Monssen và Fletcher
    Chiếc San Francisco là kỳ hạm của đô đốc Callaghan, Atlanta là kỳ hạm của đô đốc Norman Scott. Callaghan thiếu kinh nghiệm hơn Scott nhưng là chỉ huy.
    Phía Nhật:
    - 2 thiết giáp hạm Hiei và Kirishima
    - tuần dương hạm nhẹ Nagara
    - 11 khu trục hạm Samidare, Murasame, Asagumo, Teruzuki, Amatsukaze, Yukikaze, Ikazuchi, Inazuma, Akatsuki, Harusame, và Yudachi.
    - 3 khu trục hạm đi sau đoạn hậu
    - 11 tầu vận tải chở 7,000 quân với đồ tiếp liệu.
    Ban đầu hai thiết giáp hạm Nhật tiến vào gần đảo Guadalcanal oanh tạc tan nát sân bay dã chiến của Mỹ ở đây. Sau đó hải quân Mỹ tiến đến và hai bên đụng độ nhau khá bất ngờ trong một trận hải chiến hỗn loạn.
    Chiếc Akatsuki và Hiei rọi đèn pha phát hiện ra chiếc Atlanta từ khoảng 3,000 thước. Ngay lập tức gần 6 khu trục hạm Mỹ bắn vào chiếc Akatsuki khiến chiếc này chìm ngay lập tức, chỉ có 8 người sống sót.
    Đáp trả, 3 khu trục hạm Nhật Nagara, Inazuma, và Ikazuchi khai hỏa vào chiếc Atlanta khiến chiếc này bị thương nặng. Không ngờ chiếc Atlanta nằm ngay đường đạn của chiếc San Francisco và lãnh nhầm đạn của nó khiến đô đốc Scott và ban chỉ huy tử thương. Lúc này Atlanta không còn hoạt động được nữa, tháp chỉ huy và các tháp pháo bị thổi bay sạch, trở thành con tàu ma nổi lềnh bềnh, làm mồi cho các tàu Nhật chạy qua.
    Chiếc Hiei cũng không tránh khỏi số phận, ánh đèn pha và khối cấu trúc tháp chỉ huy đồ sộ thu hút hỏa lực các tàu Mỹ. 1 chiếc khu trục hạm Mỹ Laffey chạy sát gần, suýt nữa thì đâm vào nó. Các khẩu pháo của Hiei quá lớn không hạ xuống tầm của chiếc Laffey để bắn được. Nhưng Laffey thì trút hết hoả lực của nó cộng với súng máy vào tháp chỉ huy Hiei, giết chết tham mưu trưởng của đô đốc Abe và khiến Abe bị thương. Từ đó đến cuối cuộc hải chiến, Abe khó mà điều khiển được lực lượng. Thêm hai chiếc khu trục hạm Mỹ tiến đến khai hoả và phóng ngư lôi vào Hiei khiến nó bị thương nặng. Hai chiếc tàu Mỹ khai hỏa xong biến nhanh vào màn đêm.
    Không bắn nổi 3 khu trục hạm Mỹ, chiếc Hiei dồn hỏa lực vào chiếc San Francisco từ khoảng cách 2,500 thước. Cùng với Kirishima và 2 khu trục hạm Nhật khác, nó nã đạn liên tiếp vào chiếc San Francisco giết chết ban chỉ huy cùng đô đốc Callagan. Chiếc San Francisco trước khi chết cũng nã được 1 phát trúng đuôi Hiei khiến nó tắt 1 động cơ. May cho San Francisco là Hiei và Kirishima trang bị loại đạn công phá để oanh tạc đảo nên nó không bị phá huỷ máy móc bên trong. Trong lúc thủy thủ đoàn của Hiei và Kirishima thay bằng đạn xuyên phá thì San Francisco tìm cách chuồn ra khỏi bãi chiến trường. Chiếc Helena tiến vào bảo vệ bạn nó, đồng thời gây thêm tổn thất cho Hiei.
    2 khu trục hạm Mỹ khác cũng dính đòn. Chiếc Crushing bị 3 chiếc Nagara, Teruzuki và Yukikaze đánh chìm. Chiếc Laffey vừa thoát khỏi Hiei thì đụng ngay phải 4 khu trục hạm Nhật , sau vài phút ăn pháo và ngư lôi, nó phát nổ kho đạn và tan thành từng mảnh.
    Chiếc Portlan sau khi nã đạn vào chiếc Akatsuki lại dính ngư lôi của 2 khu trục hạm Inazuma or Ikazuchi vào đuôi khiến nó chạy lòng vòng. Trước khi chạy thoát nó cũng ráng làm vài phát đạn vào Hiei (tội nghịp quá).
    Khu trục hạm Amatsukaze phóng ngư lôi trúng Barton khiến nó chìm ngay lập tức.
    Khu trục hạm Yudachi phóng ngư lôi trúng tuần dương Juneu phá hỏng gần hết hệ thống chỉ huy của nó. Juneu may mắn trốn thoát với vết thương nặng.
    Mossen đang tránh mảnh vụn của Barton thì bị 3 khu trục hạm Asagumo, Murasame, và Samidare, vừa xử ný Laffey xong, quay ra tấn công. Sau khi trúng đạn liên tiếp, thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Chiếc này từ từ chìm dần.
    Amatsukaze tiến đến tính kết liễu San Francisco, bất ngờ bị Helena rình bắn trúng vào mạn loại khỏi vòng chiến. May thay có 3 khu trục hạm Nhật là Asagumo, Murasame và Samidare nhảy vào đánh Helena tiếp cứu. Chiếc Amatsukaze thả khói mù trốn thoát .
    2 khu trục hạm Mỹ Aaron Ward và Sterett đang lang thang săn mồi thì bắt gặp chú nai tơ Yudachi không để ý. Chiếc Yudachi trúng ngay một loạt đạn, tàu bị hư hại nghiêm trọng khiến thủy thủ đoàn phải bỏ tàu. Nhưng nó không chìm ngay.
    Xui xẻo, Sterett lại bị Teruzuki phục kích trả thù, nó bị hư hại nặng phải bỏ trốn. Chiếc Aaron Ward xui không kém, sau khi hả hê vì hạ chiếc Yudachi, bất ngờ nó đụng ngay phải Kirishima. Aaron Ward bị trúng đạn, hư hại nặng phải bỏ chạy. Chạy giữa chừng máy tắt giữa biển. Không biết số phận sao.
    Sau 40 phút hỗn loạn đả chiến, Mỹ còn có 1 tuần dương hạm nhẹ Helena và 1 khu trục hạm Fletcher. Nhật còn 1 thiết giáp hạm Kirishima, 1 tuần dương nhẹ Nagara và 4 khu trục hạm còn nguyên. Lẽ ra đô đốc Abe có thể dứt điểm căn cứ Mỹ trên đảo Guadalcanal, nhưng ông ta rá quyết định đầy tranh cãi sau này: rút lui.
    Đến đây là hết câu chuyện về hai chị em nhà Hiei và Kirishima.
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đến cuối cuộc chiến Yamato có radar rồi bác ạ, chính nó là chiếc phát hiện đàn muỗi máy bay Mỹ đến trước. Do đó hạm đội cảm tử Nhật mới có thời gian dàn trận. Tuy nhiên máy bay Mỹ đông quá nên bất lực.
  5. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Battle of Guadalcanal 13 November 1942 track of Hiei and Kirishima.
    [​IMG]
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tuần dương hạm Furutaka và Aoba.
    [​IMG]
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chiếc Hiei thuộc lớp Kongo class.
    Bao gồm 4 chiếc được đóng:
    Kongo được đóng năm 1913.
    [​IMG]
    Hiei được đóng năm 1914.
    [​IMG]
    Kirishima và Haruna được đóng vào năm 1915.
    Kirishima
    [​IMG]
    Haruna
    [​IMG]
    Trọng lượng: 36.600T.
    Kích thước: dài 222m, rộng 31m và cao mạn10m.
    Tốc độ: 30hải lý/giờ.
    Trang bị:
    Armament: 8 x 14"/45, 16 (later 14) x 6"/50, 8 (Hiei: 4) x 5"/40 DP, up to 118 x 25mm AA.
    Armor: 8" belt, 2.75" (later strengthened) deck, 9" turret face.
    Thuỷ thủ đoàn: 1360 ngưòi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 23/05/2006
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lớp Yamato class.
    Bao gồm 2 chiếc được đóng:
    Yamato được đóng năm 1941.
    [​IMG]
    Musashi được đóng năm 1942.
    [​IMG]
    Trọng lượng: 71.660T.
    Kích thước: dài 252m, rộng 37m và cao mạn 10m.
    Tốc độ: 27hải lý/giờ.
    Trang bị:
    Armament: 9 x 18.1"/45
    12 (later 6) x 6.1"/60
    12 (later 24) x 5"/40 DP
    up to 150 x 25mm AA
    4 x 13mm AA
    Armor:
    16.1" belt (inclined)
    11.8" bulkheads
    9.1" deck
    25.6" turret face
    19.7" conning tower
    Thuỷ thủ đoàn: 2800 ngưòi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 23/05/2006
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lớp Nagato class.
    Bao gồm 2 chiếc được đóng:
    Nagato được đóng năm 1920.
    [​IMG]
    Mutsu được đóng năm 1921.
    [​IMG]
    Trọng lượng: 42.850T.
    Kích thước: dài 212m, rộng 35m và cao mạn 9m.
    Tốc độ: 27hải lý/giờ.
    Trang bị:
    Armament:
    8 x 16"/45
    20 (later 18) x 5.5"/50
    8 x 5"/40 DP
    up to 98 x 25mm AA
    Armor:
    11.8" belt
    7" deck
    14" turret face
    14.5" conning tower
    Thuỷ thủ đoàn: 1368 ngưòi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 23/05/2006
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Lớp Ise Class.
    Bao gồm 2 chiếc được đóng:
    Ise được đóng năm 1917.
    [​IMG]
    Hyuga được đóng năm 1918.
    [​IMG]
    Trọng lượng: 38.676T.
    Kích thước: dài 213m, rộng 32m và cao mạn 9m.
    Tốc độ: 25hải lý/giờ.
    Trang bị:
    Armament:
    12 (later 8) x 14"/45
    20 x 5.5"/50
    8 (later 16) x 5"/40 DP
    up to 104 x 25mm AA
    6 x 30 5" AA rockets
    Armor:
    12" belt
    2.25" deck (later strengthened
    12" turret face
    12" conning tower
    Thuỷ thủ đoàn: 1463 ngưòi.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 23/05/2006

Chia sẻ trang này