1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WC2022 - Qatar - Mùa đông không lạnh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 15/11/2022.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Kể mấy quả cũng 50/50, ví dụ như quả gì bóng chạm chân nó ra ngoài, lúc đó nhanh quá nó chưa kịp định thần, chưa kịp thấy bóng bay hướng nào thì làm sao điều chỉnh chân cho kịp
    Chỉ có 1 quả khá khó hiểu là quả nó lấy ngực đỡ bóng xuống đất cho gôn bắt. Nếu nó đưa đầu vào húc luôn thì vào rồi. Chắc tâm lý nó cũng có vấn đề sao đó, chứ bình thường tiền đạo cỡ TG như nó phải biết làm gì chứ.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    2 trận hôm qua phải nói là hay, kịch diễn tới phút cuối. Chủ yếu là chơi cờ đấu trí với nhau, chứ chuyên môn không có gì quá đặc biệt. Bọn ngu nhất chính là Đức, lẽ ra sau khi gỡ hoà rồi phải giữ nguyên tỉ số đấy, đá cầm chừng nghe ngóng bên kia. Vì sau khi bọn nó gỡ hoà thì mới phút 73, vẫn còn ít là 20 phút nữa. Như vậy thì đẩy sức ép về phía TBN, vì nếu TBN không vùng lên gỡ hoà thì thả cho Costa Rica 1 nhót nữa là TBN cũng về. Đằng này sau khi gỡ hoà các ông húng quá, lại ăn thêm bàn nữa thì lúc đấy ông chuyển sức ép đối đầu từ Nhật sang TBN, là thằng ông kém xa hiệu số thì phải chịu thôi. Nếu trận vừa rồi bên kia hoà, mà Đức ăn 4-2 thì Đức vào (+1 so với 0 của Nhật ).

    Tất nhiên là cũng khó, nhưng đấy là cửa duy nhất Đức có thể vào, vì lúc đấy mình tự quyết định được số phận, chứ chơi kiểu sòng phẳng kia thì rõ ràng là không thể nào trong 20p mà ăn được thêm 6,7 bàn vào lưới Costa Rica. Đặc biệt từ phút 80 trở đi xem Costa Rica lên bóng còn toàn chuyền hỏng với không đủ sức chạy. Tóm lại là 2 ông TBN cùng chơi kéo co bằng dây thun với nhau, thằng nào buông tay trước thì thua, nhưng thằng kia bị đau, thi gan xem ông nào liều hơn thôi.

    Nhật thì kiên cường, nhưng sòng phẳng mà nói thì số hên đúng kiểu thiên thời, đưa vào tình thế toạ sơn quan hổ đấu. Tất nhiên là nó cũng phải giỏi, song giả như đổi lại vị trí mà TBN nó phải cần thắng thì không có chuyện gần 20p cuối TBN nó cứ chuyền qua chuyền lại thế đâu. TBN nó còn tính toán đường dài, là đội lớn nó tham vọng, vào được nhánh ( về lý thuyết ) là ngon hơn hẳn, có may ra tới bán kết mới phải gặp Brazil thì nó nhả 1 trận không ăn nhằm gì. Trận này nó được 3 cái lợi, vừa loại Đức, vừa đá nhàn giữ sức, tránh thằng Croatia ( so với Morroco ), rồi tránh tiếp cả Brazil nếu đi sâu. Chả có lí gì mà nó không buông.

    Giờ Nhật ra WC cũng giống như VN ở châu Á, vẫn thuộc dạng thấp cổ bé họng, nhưng không thằng nào dám xem thường nữa, đá không nghiêm túc là ăn vả ngay. Năm nay vớ vẩn có khi Nhật làm quả Thường Châu giống Vịt, vì trên giấy tờ mà nói có 2 thằng to đầu nhất thì nó vả cả 2 rồi, Croatia thì trình có hơn nhưng cũng già, mà căn bản năm nay bọn Nhật cũng hên, mấy bàn nó ghi đều kiểu chả từ đâu ra không có tình thế gì mà tự nhiên xuất thần phát là vô giống y như Vịt hồi trước, còn đá thì toàn phòng ngự số đông phản công chứ không lên được bóng. Cái bàn 2-1 hôm qua vào lưới TBN cũng may là có VAR với cả bóng có định vị, chứ như hồi trước thì 99% trọng tài thổi bóng ra biên trừ khi ăn tiền giống Hàn 2002 ( cũng gặp TBN thì phải, quả đấy bóng trong thì nó lại thổi bóng ra >??)
    Lần cập nhật cuối: 02/12/2022
    atlas07VNFan thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Nhìn góc này cảm giác bóng ra ngoài thôi chứ nếu soi thẳng sang là nó có tí liếm láp đấy cụ ạ :))
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022, Bài cũ từ: 02/12/2022 ---
    Đây! Góc này cho thấy có tí liếm kem rồi :D

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    Hé hé... chị Bảy kiến tạo cho Hàn gỡ hòa :))

    Uru cứ như là cái dớp to đùng của Ghana ấy nhỉ? Lại đá hỏng pen rồi bị nó đá vào :D
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    VÀOOO0000000!!!!!!!!!!!! Hàn ơi cố lênnnnnnn......
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    Son kiến tạo quả phải nói là thiên tài, chọc khe vừa đúng time để ko việt vị!
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    Bồ vẫn chưa trả nợ được Hàn vụ 2002, thậm chí nợ còn chồng chất thêm :))
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    Nhìn Son khóc nức nở mà cảm động quá :x
    --- Gộp bài viết: 02/12/2022 ---
    Hàn Nhật năm nay quá tanh tưởi! Cùng nhau vượt qua 2 cái bảng siêu nặng :)
    --- Gộp bài viết: 03/12/2022 ---
    Xem hình ảnh Hàn hồi hộp xem những phút cuối trận Uru Ghana rồi vỡ òa mà dzui ghê! Quả Uru đá phạt cuối cùng chắc cả lũ đóng bỉm :))
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nói chung về lâu dài với tiềm lực kinh tế, tính kỉ luật, tiến bộ về xã hội + khoa học kĩ thuật thì dần dần châu Á sẽ bắt kịp tốp trên của thế giới.
    Trước đây thì do yếu thể hình thể lực + công nghệ đi sau, đóng cửa nên lạc hậu, chứ bây giờ 2 thằng Nhật Hàn đa phần cầu thủ thi đấu châu Âu hết, nên nó truyền kinh nghiệm cho nhau, lứa trước dù có thất bại thì thằng đi sau cũng được lợi. Nói chung mô hình của nó là chuẩn rồi, có cố sống cố chết cũng phải xuất khẩu cầu thủ, cho nhà quê lên tỉnh nhiều mới mở mang đầu óc được, không tỉnh to thì cũng tỉnh bé, chứ cứ ếch ngồi đáy giếng một lũ với nhau như Arab thì không ăn thua.

    Mà 2 thằng này vào ( cộng thêm Úc ) thì Vịt cũng được lợi, có một cái benchmark cụ thể là à đấy, ở tầm thế giới thì nó đá như thế, cái nào mình có thể theo, cái nào còn thiếu...etc..
    Xem mấy quả phản công của Hàn phút cuối thì thấy, cứ phải khoẻ, phải có sức bền để duy trì thế trận suốt thời gian thi đấu, sau đó thì làm gì hãy làm, chứ yếu thì chả có gì mà nói. VN ra châu Á thời gian tới cũng cố gắng duy trì và học hỏi thái độ thi đấu của 2 thằng Hàn Nhật, biết mình biết người, thi đấu kỉ luật chặt chẽ. Trình độ chưa đạt tới tầm đè ngửa đối phương ra mà đá thì cũng phải đạt tới tầm là "đối thủ sơ hở thì sẽ tận dụng được".

    Cả 2 thằng 2 trận đều đá với bọn không có động lực nữa, nhưng trình mình tối thiểu phải đạt tới mức "cờ đến tay được là phải có sức phất". Chứ yếu quả thì kể cả như hôm nay bọn nó đá không hết sức vẫn sẽ dẹo. Cái gì cũng phải từ từ từng bước.
    hoalongtrangatlas07 thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Son chấn thương đeo mặt nạ mà vẫn khác biệt nhỉ? Ko biết bao giờ Hàn mới có 1 Son mới, hy vọng là ít năm nữa Lee Kang In sẽ tiến lên đẳng cấp của Son :)
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.675
    Đã được thích:
    3.811
    Cửa hẹp vậy mà cũng lách qua. Thể lực vẫn còn khoảng cách với châu âu.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.201
    Đã được thích:
    3.185
    Son cả trận bị bắt bài mà pha cuối chuyền xâu kim quả đẳng cấp quá. Ông Uruguay cuối trận có mấy pha phản công với quân số đông hơn mà đá vội vàng, tự ném cơ hội đi.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Bồ nó cũng có động lực muốn trả nợ thù xưa mà bác! Mặc dù cất 1 vài thằng quan trọng đi nhưng nó vẫn đá rất nhiệt, muốn híp Hàn lắm đấy :D
  9. tontot

    tontot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    29
    Cái này không đúng, TBN nhì bảng rơi vào nhánh khác Brazil. Nhánh đó hiện giờ được đánh giá khó hơn
    Anh, Pháp, TBN, BDN

    Nhánh kia nhẹ hơn: Brasil, Argentina, Hà Lan, Croatia
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.987
    Đã được thích:
    19.153
    Tui thấy TBN xưa nay nó đâu có ngại mấy thằng Anh Pháp BĐN đâu, nó có vẻ khó khăn hơn với hội Nam Mỹ hay mấy đội kỹ thuật như Hà Lan Croat... nhớ hồi 2010 TBN đỉnh cao mà gặp Paraguay rất khó khăn. Tui nghĩ là nó sợ nhánh Bra Arg hơn đấy!

Chia sẻ trang này