1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WC2022 - Qatar - Mùa đông không lạnh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lam_mai_anh, 15/11/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.684
    Đã được thích:
    2.328
    Spain thì thiếu gì thằng giỏi :D chú cứ đùa. Còn thành bại do nhiều thứ.
  2. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    nhưng mẫu như Figo. Ronaldinho lại ít quá
  3. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Giỏi thiên về một xu hướng nào đó nó khác với giỏi một cách toàn diện. Bóng đá TBN vẫn thiên về kiểu "Bóng đá nữ". Theo dõi lịch sự bóng đá từ xưa tới giờ thì có vẻ chỉ có Pháp và Brazil là có lối chơi khá toàn diện. Brazil mà chỉ biết công không biết thủ thì họ ko thể 5 lần vô địch wc được.
    nuadieuthuoc thích bài này.
  4. nuadieuthuoc

    nuadieuthuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    6.052
    Đã được thích:
    1.845
    Bác nói hay. Bác có thể giải thích rõ từ "bóng đá nữ" ....và bác có thể phát triển phân tích về bóng đá và cầu thủ Tây Ban Nha ? Kỹ thuật của họ có gì khác với kỹ thuật của Brasil và Argentina ? Hay họ có gì khác các nước khác ?
  5. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Mình nghĩ cách chơi bóng của TBN như thế nào thì cũng dễ nhận thấy, cũng không cần thiết phải phân tích sâu.
    Còn về Achentina và Braxin, đặc điểm kỹ thuật của họ khác nhau không phải vấn đề lớn, mà cái chính là Brazil có thể lực, tốc độ, thể hình đều nhỉnh hơn. So với TBN thì Achentina có vẻ có khao khát chiến thắng mạnh hơn.

Chia sẻ trang này