1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Welcome to ROCK FAN CLUB thanh hoá

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi whitelionvn90, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    và bi giờ, em xin dược post bài về Gun''n''roes em sưu tầm được cho bà con
  2. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    1962-1986
    06/02/1962 - W. Axl Rose (tên thật William Bailey) ra đời tại Lafayette, Indiana. Họ (tên) bà mẹ kế của William là Bailey, nhưng khi anh ta phát hiện rằng họ của cha anh là Rose thì anh đã đổi họ của mình sang Rose. Axl là tên 1 ban nhạc anh đã từng hát khi còn nhỏ.
    08/04/1962 - Izzy Stradlin (tên thật Jeff Isbell) ra đời tại Lafayette, Indiana.
    05/01/1964 - Duff McKagan (tên thật Michael) ra đời tại Seattle, Washington.
    22/01/1965 - Steven Adler ra đời tại Cleveland, Ohio.
    23/07/1965 - Slash (tên thật Saul Hudson) ra đời tại Stoke-On-Trent, England.
    1972 - Steven chuyển tới Los Angeles.
    1976 - Slash chuyển tới LA với mẹ.
    1980 - Izzy chuyển tới Los Angeles. Anh ta tham gia vào 1 ban nhạc punk có tên Naughty Women vời vai trò là 1 tay trống của ban nhạc.
    Ít lâu anh chơi cho nhóm Atoms (trống) và Shire (bass). Vào năm 16 tuổi, Duff trở thành tay trống thứ 2 của nhóm The Fastbacks. Trước khi tham gia Fastbacks, anh đã chơi cho nhóm the Vains and the Living (cùng với Greg Gilmore). Duff đã sống tại San Francisco khi anh tham gia nhóm Silly Killers (với vai trò là tay trống của nhóm). Sau đó anh ta trở về Seatle và tham gia chơi cho nhóm Cannibal (guitar). Anh ta cũng từng chơi bản cuối cùng cho nhóm the Fartz.
    05/12/1980 - Duff chơi trống ở buổi diễn đầu tiên của mình cho Fastbacks tại Gorilla Room ở Seattle, WA.
    20/01/1981 - Nhóm The Fastbacks có buổi thâu âm đầu tiên tại studio Triangle. Nhóm đã ghi âm 4 ca khúc: Someone Else''s Room, Was Late, It''s Your Birthday and You Can''t Be Happy.
    06/04/1981 - The Fastbacks chơi mở màn cho Joan Jett.
    24/07/1981 - Duff chơi cho nhóm the Fastbacks buổi cuối cùng tại Gorilla Room ở Seattle, WA.
    19/12/1982 - Axl rời Lafayette để đến chỗ ở mới. Anh và bạn gái chuyển đến căn hộ 1921 Whitley Avenue, Hollywood.
    1983 - Trong năm 1983, The Fartz đã đổi tên thành 10 Minute Warning khi tay bass Steve Fart rời khỏi nhóm. Các thành viên còn lại (Blaine Cook, Duff McKagan và Paul Solger) đã tập trung để ý đến Duff. Solger được mời trở lại nhóm. Và David Garriques tham gia chơi bass cho nhóm.
    Soon Cook, thành viên cuối cùng của Fartz(đầu tiên) rời khỏi nhóm. Thế chỗ cho anh ta là ca sĩ mới Steve Verwolf.
    Khi tay trống Greg Gilmore tham gia, Duff đã chuyển sang chơi guitar cho nhóm.
    Trong khi sống ở Seatle, Duff đã từng được mời tham gia vào nhóm nhạc Anh Quốc Angelic Upstarts. Nhưng trong lúc tham gia anh phải chuyển đến Anh Quốc do đó đã từ chối lời đề nghị.
    Trong năm 1983, Axl và Izzy quyết định đổi tên nhóm là Rose.
    Các thành viên khác của nhóm Rose còn có Chris Weber (guitar), Andre Roxx (bass) and Johnny Kreis (tức Johnny Christ) (drums). Sau đó họ đổi tên nhóm thành Hollywood Rose. Axl và Izzy đã cùng sáng tác ca khúc My Way - Your Way khi nhóm vẫn còn tên Rose. Sau đó ca khúc này có tên là Anything Goes trong album Appetite For Destruction. Một số bài khác cùng được sáng tác chung trong thời gian này là Shadow Of Your Love và Wreckless (sau này có tên là Reckless Life).
    1984 - Izzy tham gia nhóm nhạc tên London. Axl thì tham gia nhóm LA Guns cùng Tracii Guns. Slash chơi cho Road Crew (cùng Steven và Duff) và London.
    Tracii Guns hợp tác với Hollywood Rose ở vị trí guitar. Steve Darrow chơi bass và Rob Gardener chơi trống.
    01/1984 - The Fastbacks có chuyến lưu diễn đầu tiên. Duff là người chịu trách nhiệm của nhóm.
    01/1985 - Duff và Greg Gilmore chuyển đến LA. Họ tham gia vào các buổi thử giọng và quảng cáo... Duff quyết định chuyển sang chơi bass.
    Trong 1 buổi quảng cáo, ở Recycler, Duff đã gặp Slash và Steve Adler. Họ đã thành lập nhóm nhạc Road Crew. Trong lúc này, Slash đã chơi 1 đoạn riff mà sau này xuất hiên trong bài Paradise City
    Greg Gilmore tham gia trong 1 số buổi tập nhưng lại quyết định trở về Seatle (sau đó tham gia chơi cho nhóm Mother Love Bone, có cả 2 thành viên Jeff Ament và Stone Gossard bây giờ là thành viên của Pearl Jam).
    04/1985 - Nhóm quyết định lấy tên Guns N'' Roses (sau khi đã loại bỏ các tên Heads Of Amazon và AIDS). Duff tham gia nhóm vào cùng thời gian này. Và ban nhạc lúc này đã có các thành viên:
    W. Axl Rose (vocals)
    Izzy Stradlin (guitar)
    Tracii Guns (guitar)
    Duff McKagan (bass)
    Rob Gardner (drums)
    06/06/1985 - Duff có 1 vài hợp đồng biểu diễn cho nhóm tại Seatle. Tracii và Rob không còn mặn mà với nhóm, vì thế Duff đề nghị Axl ký hợp đồng với 2 thành viên khác là Slash và Steven. Axl đồng ý vỏi quyết định trên và các thành viên bây giờ gồm:
    W. Axl Rose (vocals)
    Slash (lead guitars)
    Izzy Stradlin (rhythm guitar)
    Duff McKagan (bass)
    Steven Adler (drums)
    GN''R trình bày lại 1 số ngày và bắt đầu với The Hell Tour. Cuộc lưu diễn ở Seatle không được thành công lắm như mong đợi. Sau đó nhóm bị hỏng xe ở Seatle, phải đi nhờ xe nhưng không ai để ý đến họ. Đa số các buổi diễn của nhóm chỉ được trả thù lao 50$ mặc dù được hứa với 250$. Buổi diễn đầu tiên của nhóm ở Omni Room (diễn mở màn cho nhóm Fastbacks). Chỉ có 13 người đến xem.
    GN''R trở lại LA và tiếp tục trình diễn. Bản doanh của nhóm trên Đại lộ Sunset có tên The Hell House. Nhóm chỉ sống với những chai rượu rẻ tiền và bánh biscuits vì không có nhiều tiền. Đôi khi họ còn lấy tiền của những cô gái đã ghé qua Hell House.
    Cuối năm 1985:
    GN''R chơi cho 1 vài club và thâu âm các bản demo. Hợp đồng biểu diễn đầu tiên ở LA tại Troubadour.
    Guns N'' Roses chơi cho 1 vài clb ở LA như Whiskey A Go-Go, the Roxy, the Water Club, the Troubadour and Scream. Nhóm đã chơi phần intro của bản What''s That Noise - Stormtroopers Of Death. Sau đó GN''R đã chơi các bản nhạc của nhóm như Welcome To The Jungle, Reckless Life, It''s So Easy and Don''t Cry. Vào cuối năm 1985, nhóm đã sáng tác được 14 ca khúc.
    Nhóm từng cover lại các bài hát để vừa lòng khán giả ở club. Trong đó có các bản của Aerosmith (Mama Kin), Elvis Presley (Heartbreak Hotel) and The Rolling Stones (Jumping Jack Flash).
    25/12/1986 - GN''R ký hợp đồng với hãng đĩa Geffen Records. Sau đó nhóm bắt đầu ghi âm tại Rumbo Studios nhưng chẳng hoàn thành được gì. Lúc này Slash có 1 vài vấn đề với ma tuý. Anh chỉ có 2 lựa chọn, ban nhạc hay là ma túy. Anh đã chọn ban nhạc và cuối cùng họ trở thành những người bạn của nhau.
    08/1986 - GN''R thuê Alan Niven làm ông bầu cho nhóm. Tim Collins (ông bầu của nhóm Aerosmith) cũng quan tâm đến nhóm nhưng các chàng trai đã đổi ý sau chầu nhậu ở khách sạn.
    GN''R bắt đầu thâu âm để hoàn thành album Appetite For Destruction.
    12/1986 - Appetite For Destruction hoàn thành và bắt đầu được mix. Geffen có kế hoạch phát hành vào tháng 07/1987.
    12/1986 - Geffen phát hành 4 ca khúc trong đĩa Live ?!''@ Like A Suicide dươi nhãn hiệu Uzi Suicide của GN''R. 10.000 bản đã được phát hành. Nó bắt đầu với đoạn Hey f*ckers, s*ck on Guns and f*cking Roses!
  3. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=3246&iType=24
    don''t cry
  4. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Knockin On Heavens Door
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=3246&iType=24
    bài này hay lắm, em có 1 ông anh biết đánh và hát bài này
  5. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thằng em kiếm cho anh bài " Giọt đắng " của Bức tường đi . Rock mình không sành lắm nhưng một vài bài nghe thấy hay hay
  6. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    chiều theo ý khách hàng
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=668&iType=24
    Trong cơn mưa nhớ em ngày đó đam mê.
    Đếm chiếc lá xoay xoay rớt bên thềm vắng.
    Nghe tí tách ly cà phê đắng ru hồn lênh đênh miền dĩ vãng.
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen.
    Rồi cứ mỗi sáng anh ngồi bên ly cà phê.
    Hồi ức rõ nét bên em như ban đầu.
    Từng giọt đắng ướt nhoà ngày xa.
    Nhưng vì con tim còn ước muốn.
    Xa em giọt đắng anh bỗng thành quen.
    Và để giọt đắng cho anh gần em.
    Xa em giọt đắng anh uống chọn để thấy em mỗi ngày.
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau.
    Xa em giọt đắng anh không cần quen.
    Xa em giọt đắng anh không cần quen.
    Xa em giọt đắng anh không cần quen.
    Xa em giọt đắng anh uống chọn để thấy em mỗi ngày.
    Dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau.
  7. vinh8447

    vinh8447 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác. Bác nào khoái bản Rock nào độc mà không tìm được thì cứ pm cho em nhé, chỉ cần tên bài hát or ca sỹ or 1 đoạn trong bài đó cũng được, cần thì em convert ra các loại đuôi luôn(cho vào mobile nghe í mà). tặng trước các bác The final Coutdown (Europe) với cả bản mix techno của Stairway to heaven (the best solo guitar of all century, bản mix này chắc ít bác đã nghe). bác nào cần cứ post yêu cầu lên nha. em mới vào nên chưa biết nhiều, xin các bác chỉ giáo thêm nha.
    à, bác nào post thì up luôn file lên cho anh em down về nghe, chứ cho mỗi đường link để nghe mà không down được, chán quá
    http://www.4shared.com/account/file.jsp?id=4425673&sId=o5jkOO9Jfwedff39
    http://www.4shared.com/account/file.jsp?id=4425912&sId=o5jkOO9Jfwedff39
    Được vinh8447 sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 09/10/2006
  8. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    bác thích thể loại nào! mỗi loại có 1 kiểu độc riêng của nó
  9. vinh8447

    vinh8447 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tui vẫn khoái nhất Ballads thôi. hard, heavy hay alternative nghe cũng thích, nhưng hổng nghiền bằng. giờ hay lang thang tìm rock mix nghe cho lạ chút. đêm về lại làm khoảng chục lượt Don"t cry hay Alone rồi ngủ. Hic
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    White Lion có kiến thức Rock đáng nễ quá, thi thoảng em "Xoá mù" cho anh em một ít thông tin. Anh đọc thấy khoái ghê, vì anh thì "Mù chữ" về cái vụ Âm Nhạc nói chung, cũng như Rock nói riêng. .
    Bài hôm nọ em send cho anh nghe fê lắm. Có khi thằng em làm luôn quả: "The Most Wanted Rock" ở đây được đó chứ!

Chia sẻ trang này