1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Werner tiết lộ lý do không đá Champions League

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi minhtrieutin, 30/06/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhtrieutin

    minhtrieutin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2016
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Bản tin bóng đá cập nhật tối 29/6: Werner buồn khi phải từ chối đá nốt Champions League 2019/20 cho Leipzig.
    Werner tiết lộ lý do không đá Champions League. Tiền đạo sắp gia nhập Chelsea, casino fb88 Timo Werner buồn khi phải từ chối đá nốt Champions League 2019/20 cho Leipzig nhưng không thể làm khác. "Tất nhiên tôi rất buồn khi không thể đóng góp cho Leipzig trong phần còn lại Champions League mùa này", Werner nói với Sportbuzzer hôm 28/6.

    "Nhưng tôi là cầu thủ của Chelsea từ 1/7. Kể từ hôm đó, tôi được Chelsea trả lương. Rõ ràng Chelsea, tôi và Leipzig phải cùng xử lý vấn đề. Tôi cố gắng tránh xa sự việc liên quan đến Champions League hết mức có thể, vì rõ ràng tôi sẽ phải làm tổn thương một trong hai bên. Đó là lý do tại sao người đại diện của tôi làm việc và đạt thỏa thuận với cả hai CLB về việc đó".

    Neville M.Uốn M.U tìm người như Van Dijk. Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng M.U cần thêm một trung vệ đẳng cấp để đá cặp với Harry Maguire. "Tôi nghĩ cần có thêm một bản hợp đồng nữa. Hãy nghĩ về việc Liverpool M.Ua Virgil Van Dijk và Alisson. Một hoặc hai tân binh, đồng thời, Paul Pogba và tân binh đó có thể thi đấu đúng thực lực. Nếu làm được điều đó, tôi nghĩ M.U sẽ tiệm cận Liverpool", Neville nói với Premier League Daily hôm 28/6.

    Guardiola ám chỉ sẽ buông Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City ưu tiên Cup FA và Champions League hơn các vòng còn lại của Ngoại hạng Anh. "Sau trận thua Chelsea, chúng tôi khó tập trung vào Ngoại hạng Anh như trước nữa", Guardiola nói với Goal hôm 28/6. "Chúng tôi vẫn phải chiến đấu để giành suất dự Champions League. Đội chưa chắc đoạt vé, nhưng chỉ còn cách mục tiêu hai trận thắng. Nhưng rõ ràng Cup FA và Champions League mang đến những động lực khác".

    [​IMG]



    Real "lên đỉnh", Benzema "nổ" tưng bừng

    Real Madrid đã đòi lại ngôi đầu bảng La Liga w88 lite với trận thắng 1-0 trước Espanyol. Trong đó, pha kiến tạo bằng gót của Karim Benzema cho Casemiro lập công được giới chuyên môn, người hâm mộ hết lời ca ngợi. Trả lời phỏng vấn sau trận, Benzema khẳng định khoảnh khắc xuất thần này hoàn toàn nằm trong toan tính của anh.

    "Đó chính là cách tôi chơi bóng. Tôi biết Casemiro đang di chuyển từ đằng sau và quyết định kiến tạo cho cậu ấy như vậy", tiền đạo 32 tuổi tuyên bố.

    Kết quả bốc thăm bán kết FA Cup

    Trận bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Man United và Chelsea, tái hiện lại chung kết mùa giải 2018, trong đó chiến thắng thuộc về "The Blues". Arsenal sẽ gặp Man City ở trận bán kết còn lại. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola có chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở trận tứ kết cuối cùng.

    Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào các ngày 18 và 19/7 trên sân vận động Wembley. Trận chung kết được tổ chức vào ngày 1/8 cũng trên sân này.

    Ronaldo bị Chủ tịch Lyon "cà khịa": Mới đây, chia sẻ trên nhật báo La Gazzetta dello Sport (Italia), ông Jean Michel-Aulas - Chủ tịch CLB Lyon, đối thủ của Juventus ở vòng 1/8 Champions League vẫn đánh giá cao sức mạnh của "Bà đầm già thành Turin". Tuy nhiên, ông Michel-Aulas đã cho rằng hiện tại, Cristiano Ronaldo không còn ở đỉnh cao phong độ.

    Vị Chủ tịch giàu cá tính của "Sư tử sông Rhone" chia sẻ: "Họ (Juventus) vẫn sẽ là ứng cử viên vô địch sáng giá vì họ rất sung sức. Nhưng Cristiano (Ronaldo) dường như không còn là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới lúc này nữa.

    Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể, ngay cả khi chúng tôi không biết liệu chúng tôi có thể chơi một trận giao hữu hay không. Chúng ta vẫn sẽ trông chờ vào Depay. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá."

    Ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này diễn ra hồi tháng 2 năm nay, trên sân nhà, Lyon đã bất ngờ thắng Juventus 1-0 để nắm lợi thế trước cuộc tái đấu lượt về diễn ra trên sân Allianz (Turin) dự kiến diễn ra ngày 7/8 sắp tới.

    Arthur hoàn tất kiểm tra y tế ở Juventus: Theo tờ La Gazzetta dello Sport, tiền vệ Arthur Melo (Barcelona) đã vừa cùng cha mình, anh trai và một số bác sĩ của đội bóng chủ quản bay đến Turin (Italia) tối 27/6 (giờ địa phương). Sau đó 1 ngày, lúc 15h30 chiều 28/6, Arthur đã hoàn tất kiểm tra y tế tại trung tâm J Medical để chuẩn bi ký hợp đồng khoác áo "Bianconeri".

    Arthur được định giá đến 70 triệu euro. Để có được anh, Juventus sẽ phải để Miralem Pjanic (người có giá 60 triệu euro) gia nhập Barcelona cùng việc chi thêm 10 triệu euro để hoàn tất vụ trao đổi 2 tiền vệ trung tâm này.

    Barca "trói chân" thành công sao trẻ nước Mỹ: Trên trang chủ của mình, Barcelona đã chính thức xác nhận họ vừa gia hạn thành công với tiền đạo đến từ xứ sở cờ hoa - Konrad de la Fuente với bản hợp đồng mới cho đến năm 2022. Giá trị giải phóng hợp đồng của chân sút 18 tuổi là 50 triệu euro nhưng sẽ tăng lên gấp đôi con số ấy nếu anh được đôn từ đội Barca B lên đội 1 của "Gã khổng lồ xứ Catalunya".

    Dzeko hy sinh quyền lợi lương bổng để ở lại AS Roma: Theo tờ Calciomercato, Edin Dzeko - một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất "Giallorossi" sẽ chấp nhận giảm lương để giúp đội bóng của mình giảm bớt gánh nặng tài chính vì dịch Covid-19. Ngôi sao này cũng M.Uốn gắn bó với đội bóng áo bã trầu thêm ít nhất 1 năm nữa thay vì bị bán đi Hè này.

    Chelsea tính bạo chi vì Rice: Sau khi chiêu mộ thành công cầu thủ chạy cánh Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam) và tiền đạo Timo Werner (RB Leipzig), "The Blues" đang nhắm đến tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Theo tờ The Sun, mức giá của cầu thủ thuộc biên chế West Ham rơi vào khoảng 45 triệu bảng.

Chia sẻ trang này