1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

What's about offline in DC?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi hilittlesunshine, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, bác g8ubvn post mấy cái ảnh về DC lên thế này có chết em không. Kiểu này không lên không được, cảnh đẹp quá trời luôn.
    Nhưng mà các bác ơi, sao các bác cứ nói đến hotels làm em méo cả mặt, đắt khủng khiếp. Em và roommate của mình chỉ nghĩ là sẽ thuê một hostel nào đó thôi. Nghe nói hostel thì chỉ khoảng $20 một tối. Chứ đến cả trăm $ thì bọn em có mà nhịn đói trước cả năm. Hic hic.
    Bác g8ubvn có thể PM cho Hili nick YM và SDT của bác được không? Hili muốn hỏi thêm bác về một số vấn đề cụ thể. Mong bác tận tình giúp đỡ.
    Thanks bác nhiều!
  2. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Mấy giá đó là internet rate only và phải đặt trước 2 tuần (hình như vậy).
    Ngày 23 và 24/10 này ráng dậy sớm (5 hay 6 giờ thì mới chắc chắn có vé) ra White House Reception Center lấy vé vào xem vườn hồng của White House do bà Jackie Kennedy tạo dựng. Cả mấy trăm gốc hồng.
    Đi chơi ở DC nên đi:
    - Capitol tour (sáng ra lấy vé free, đến giờ ghi trên vé trở lại, khoảng 1 giờ tour)
    - Thả bộ phía sau Capitol và vào Supreme Court xem. Nếu đang có phiên thì phải lấy vé mới được vào nghe. Vào Library of Congress (rất đẹp)
    - Ăn trưa bên trong Union Station (nhiều giá tiền). Thích uống bia thì vào Capital Brew... cách Union Station 1 block.
    - Thích chơi tem thì vào Postal Museum kế bên Uinion Station
    - Thích hoa lá cây cỏ thì vào Botanical Garden phía bên trái của Capitol
    - Đủ loại tranh và tượng của các danh họa Âu châu trong National Gallery of Arts (East và West Building)
    - Thích xem phát triển các loài động thực vật thì vào Natural History. Gốc cây hoá đá hàng triệu năm. Kim cương Hope và các loại đá quý nữ trang.
    - Muốn biết về lịch sử Hoa Kỳ thì vào American History. Lá cờ Mỹ vĩ đại trên 200 năm trước. Chụp hình với JFK, Jackie, Clinton, v.v. Các trang phục của các First Lady.
    - Muốn biết về lịch sử hàng không và không gian vào Air and Space. Đi lòng vòng trong Skylab station. Xem phim 3 chiều IMAX. Mô hình máy bay, phi thuyền, v.v.
    - Muốn xem tranh, tượng, các di vật của các nước Á châu kẻ cả Việt nam và hiện đại Mỹ thì vào Freer and Sackler Gallery. Rất độc đáo những trưng bày về Á châu. Rất phong phú. Có thể xem phim của các nước Á châu trình chiếu 1 vài tối trong tuần.
    - Điêu khắc hiện đại và đương thời thì vào Hirshhorn Museum. Rất ấn tượng.
    - Nếu không muốn ăn trưa trong Union Station tốn tiền thì mua bánh mì Ba Lẹ hay số 1 ở Eden, và đến phía sau lưng toà nhà đỏ Smithsonian gặm bánh mì xong thì vừa thả bộ ngắm những khu vườn kiêu Anh hay vườn hồng.
    - Vài kiểu trang hoàng và kiến trúc độc đáo được trưng bày ở Sculpture Garden. Ở đây cũng có 1 ice ring có thể thuê giầy trượt vài đường.
    - Museum mới khai trương cuối tháng 9 vừa qua là American Indian Museum.
    - Lấy vé trước (free) và đến giờ hẹn xếp hàng để đi lên cây bút chì Washington Monument và nhìn toàn cảnh DC cùng các vùng phụ cận. Nếu có ống dòm thì càng tốt.
    - Ngoài ra còn có Renwick Museum (gần mặt tiền của White House) chuyên trưng bày các tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo xưa và nay. American Art and Portrait Museum gần khu Chinatown đang sửa chữa cho đến 5/2005
    - Sở thú DC cũng rất độc đáo và lớn. Nếu đi hết chắc cũng hết 1 ngày.
    - Từ cây bút chì trở xuống dòng sông Potomac là các khu vực tưởng niệm. Bắt đầu là WWII vừa khánh thành hè năm nay. Đi hết Reflection pool là tới Lincoln Memorial. Ngồi xuống đây bạn không muốn đi nữa.
    - Phía sau và bên cạnh Lincoln Mem là the Wall (Vietnam War Memorial), Korean War, Women in War. Đi dọc theo sông Potomac về hướng khoảng không gian xanh và trống trải,bạn sẽ đến FDR Memorial. Không tả được. Bạn đến và chiêm nghiệm riêng mình. Bước tới nữa sẽ thấy bờ hồ Tidal Basin xung quanh có 3000 cây hoa đào. Bên kia hồ với mái vòm tròn quen thuộc là Thomas Jefferson Memorial.
    - Đi tới Jefferson Mem, sau khi nhìn bức tượng đứng sừng sững, bạn lội bộ thêm hai block đường thì đến Bureau of Engraving ..... là nơi duy nhất tiền giấy đô la của Mỹ được in. Muốn vào xem giấy đô la được in thế nào bạn phải đến lúc sáng sớm lấy vé (free) và trở lại theo giờ định trên vé. Nhớ mua vài bản tiền in ra chưa cắt làm quà. Tiền thiệt. Khi nào túng lấy xuống cắt ra xài.
    _ Bên cạnh nhà in tiền là Holocaust museum trưng bày những di tích về dân Do Thái bị ngược đãi cầm tù và thiêu trong WWII. Rất thực làm cho bạn depressed như các bạn khác đã viết.
    Đi hết các nơi trên cũng mất chừng 3 ngày lội bộ ròng rã.
    Tiếp tục sau vậy.
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 20/10/2004
  3. baltimore

    baltimore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn g8ubvn ơi - Lấy vé vào Washington Monument thì phải xếp hàng từ mấy giờ vậy? Hy vọng là không phải 6-7h sáng chứ? Mình ở đây (Baltimore) 6 năm rồi, đi DC (chơi và làm tour guide) bao nhiêu lần mà lần nào cũng chỉ đi lòng vòng bên ngoài thôi, vì cũng không đi sớm quá được.
    Hình như g8ubvn chưa list cái Spy Museum - không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy rất hay, có điều vé đắt quá (hình như 13-14 đồng, có thẻ sinh viên thì được giảm 1 đồng!!!).
    Hili nếu ghé Baltimore thì qua Fort McHenry xem nơi ra đời của bài quốc ca Mỹ. Còn nếu đi từ DC đi New York thì có thể đi xe bus của người Tàu khá rẻ: http://www.1stravel.com/ (rẻ hơn đi AMTRAK nhiều).
  4. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng có ai đi không? mà đi đâu? khi nào? mọi người quảng cáo dữ quá mà chưa có động tĩnh gì. Nếu nhà ai trên đó rộng rãi thoáng mát mà chịu host thì ới một tiếng đi nhé...
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ, sao lại không?
    Hili đã book tickets rồi. Hili và roommate sẽ đến DC tại sân bay IDA vào lúc 9:35 sáng ngày Nov 23rd. Và trở về vào sáng sớm ngày 29.
    Hili định sẽ ở DC hết ngày 24 rồi lên NY khoảng 2 ngày, rồi lại trở về DC. Hili cũng chưa rõ cụ thể sẽ đi những đâu, cám ơn các bạn đã tư vấn thật nhiều. Hili sẽ cố gắng đi hết, hi hi!
    Các bác offline ở NY cho Hili biết lịch của các bác nữa nhé, để nếu Hili có lên NY thì mong được gặp các bác ở đó.
    Anyway, thank everyone a bunch!
  6. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Các vé được phát free first come first served cho tới khi hết cho tất cả các xuất. Do đó không biết được mây giờ thì còn mấy giờ thì hết. Chắc ăn thì đi sớm thật sớm. 6 hay 7 giờ sáng là việc bình thường. Lúc trước khi White House còn cho vào xem bên trong, 5 giờ sáng đã có người xếp hàng. 6 giờ tới nơi đã thấy hàng rồng rắn qua block đường khác. Mỹ rất chịu khó và trật tự trong việc xếp hàng. Và 1 người chỉ được tối đa 2 hay 4 vé (tùy chỗ) cứ thế mà phát khỏi năn nỉ hay doạ nạt gì cả.
    Có rất nhiều museums khác ở DC nhưng ở rải rác và phải tốn tiền vì của các hội đoàn hay foundation tư nhân như:
    - Spy museum trưng bày những thứ dùng trong ngành gián điệp
    - News museum về truyền thông báo chí (trước ở Rosslyn, nay đóng cửa để chuẩn bị về trụ sở mới đang xây)
    - Corcoran: đủ loại về art
    - Philips Collection (khu Dupont Circle) với những bộ sưu tập tranh của các danh hoạ châu Âu
    - vài art museum nhỏ khác, bạn phải gọi hẹn mua vé họ mới mở cửa tới xem được tập trung ở các khu Dupont Circle, Adams Morgan, Fox Hall, v.v.

    Đi bộ dọc con đường lát sỏi từ Capitol đến Was Mem cũng thật thú vị.
    Trở lại với những nơi bạn có thể tham quan ngắm nghía không mất tiền và có thể tới bằng Metro.
    Từ cây bút chì, nhìn về khoảng sân cỏ bao la bên kia đường Constitutiion, một toà nhà trắng nổi bật trong khoảng không gian xanh, đó là White House nhưng là mặt sau.
    Đi bộ vòng qua mặt trước, bạn có thể tới sát hàng rào sắt và chụp hình thoải mái.
    Nếu bạn không lấy được vé lên cao 555 feet của cây bút chì, thì ghé vào tòa nhà Old Post Office và lên tháp đồng hồ của nó nhìn quang cảnh DC cũng được
    Trước mặt WH là công viên La Fayette cây xanh bóng mát. Bên trái của WH chừng 2 block đường là Renwick Museum tôi viết bên trên. Nên quá bộ vào nếu bạn thích xem những tuyệt phẩm về thủ công mỹ nghệ. Qua khỏi công viên La Fayette, bạn bước vào khu thương mại chính của DC.
    Dọc đường Constitution, có toà nhà của bộ Thương Mại (Commerce) và bạn có thể vào xem Aquarium của Smithsonian dưới tầng hầm. Không lớn nhưng cũng thú vị. Vài block nữa là National Archives ở đo bạn có thể xem các văn bản chính gôc quan trọng trong lịch sử Mỹ.
    Lây Metro tới trạm Foggy Bottom, bạn tới khu vực tòa nhà Watergate. Dạo các shop nổi tiếng rất đắt tiền ở dãy mặt tiền và bạn đi dần đến Kennedy Center. Vào trong tham quan, lên sân thượng uống nước và ngắm con sông Potomac lượn lờ bên cạnh. Xem có chương trình nào (opera, dance, concert, v.v.) bạn muốn xem không và mua vé. Nếu bạn thích phim xưa bạn có thể xem vài phim ở đây. Có một số chương trình diển free.
    Đi Metro tới Arlington Cemetery, đi lên tòa nhà chính trên ngọn đồi cao. Từ đó nhìn trọn quang cảnh của Washington DC bên kia sông Potomac. Bạn có thể đến viếng mộ của các nhân vật nổi tiếng như của GĐ TT Kennedy. Nếu bạn đến nơi vào buổi chiều, nấn ná phút giây chờ mặt trời lặn và bạn có thể bất ngờ tận hưởng một hoàng hôn tuyệt đẹp
    Đi metro tới Rosslyn bạn có thể đi bộ tơi tượng đài kỷ niệm Iwo Jima (nên đến vào chiều tà) hoặc đi bộ qua cầu Key để qua khu Georgetown.
    Trên cầu Key, nhìn về tay trái bạn thây một toà nhà màu đỏ nơi đó phim Excorcist được quay và bạn sẽ chợt thấy tóc áo tung bay và rùng mình. Không sao chỉ là gió sông lạnh mùa Thu.
    Georgetown là khu phố rowhouse hàng trăm năm và bây giờ là nơi buôn bán sầm uất tụ hội của SV các trường Georgetown, GWU, v.v. gần đó cùng du khách nhất là từ 7 giờ tối trở đi cho tới tân khuya. Những ngày cuối tuần hay lễ kéo dài tới sáng.
    Sau lưng khu phố Georgetown là con kinh đào CO. Nếu gặp dịp, bạn chứng kiến những con tàu vừa bằng lòng kinh được kéo dọc con kinh bằng dây thừng.
    Đi bộ tiếp bạn sẽ thấy khu waterfront của Georgetown, nơi bạn có thể nghỉ chân nhìn cảnh tàu bè nhộn nhịp.
    Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 20/10/2004
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mọi người định offline ở D.C. huh ? VTĐ tham gia vớiiiiiiiiii ......
  8. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ôi sao lai đi vào thx giving à, thế thì em chỉ được nghỉ có 3 ngày, không bõ đâu. Đi vào Xmas đi mà.
  9. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hili chỉ đi lên DC vào Thanksgiving được thôi. X-mas có dự định khác mất rồi. Hili phải bỏ hai ngày học để kéo dài Thanksgiving của mình trên DC đấy. Hì hì.
    Mấy cái ảnh bác g8ubvn post đẹp quá. Có thật là DC đẹp đến vậy không ạ? Đẹp thật!
  10. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thanks giving đi DC còn Xmas đi NY, nghỉ học đại 1,2 buổi đi, tầm đấy chắc cũng chưa thi cử gì mấy nhỉ.

Chia sẻ trang này