1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WHO cảnh báo nguy cơ bùng phát Ebola trở lại

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi MaiNhung159, 15/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaiNhung159

    MaiNhung159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    PhapluatNet - Một loạt ca nhiễm virus Ebola vừa xảy ra tại Congo. Tuy số người thiệt mạng mới dừng ở 3 người, nhưng WHO đã cảnh báo về nguy cơ tái phát dịch.

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận các trường hợp nhiễm vi rút Ebola ở tỉnh Bas-Uele, Congo. Các ca nhiễm virus Ebola xảy ra tại huyện Likati. Tuyên bố dịch bệnh đã được đưa ra tại khu vực ở vùng đông bắc Congo này. Theo đài ABC (Mỹ), kể từ ngày 22/4 đến nay đã có 9 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola và 3 trường hợp đã tử vong. Một trong số 5 mẫu máu xét nghiệm tại Viện nghiên cứu y sinh quốc gia Congo cho kết quả dương tính với virus Ebola.

    Trong số ba người đã tử vong vì sốt xuất huyết, có một trường hợp do vi rút Ebola gây ra, người đàn ông này đã bị sốt cao vào tháng 4/2017 tại phòng khám địa phương và được yêu cầu đi khám bệnh tại bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường được đưa tới bệnh viện và lái xe taxi cùng một hành khách khác trên xe này cũng đã tử vong sau đó không lâu. Hiện lực lượng chức năng tại Congo và tổ chức Y tế Thế giới đang điều tra nguyên nhân.

    [​IMG]
    Virut ebola quan sát qua kính hiển vi

    Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền Congo để triển khai nhân viên và thiết bị y tế tới các vùng hẻo lánh, nhằm nhanh chóng kiểm soát đợt bùng phát.

    Pháp luât net đưa tin từ WHO, các nhóm chuyên gia dịch tễ và sinh học dự kiến sẽ tới khu vực này sớm nhất để tìm hiểu tình hình thực tế.
    Cộng hòa dân chủ Congo từng trải qua đợt dịch bệnh Ebola kéo dài 3 tháng năm 2014. Tuy nhiên nước này mau chóng chấm dứt được dịch bệnh sau khi đã có 49 người thiệt mạng.

    Các chuyên gia y tế WHO cho biết dịch bệnh Ebola bắt đầu tại Guinea trong tháng 12/2013 nhưng sau đó đã lan rộng sang các quốc gia láng giềng khác. Đại dịch này cơ bản được khống chế vào cuối năm 2015.
    Bệnh do virus Ebola rất nguy hiểm gây tử vong cao ở người, với tỷ lệ tử vong lên đến hơn 90%. Dịch bệnh Ebola xuất hiện lần đầu tại Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1976, theo Tuổi Trẻ

    Virus Ebola được cho là xuất phát từ loài dơi. Theo WHO thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia thuộc phạm vi phân bố của họ hàng loài dơi ăn quả Pteropodidae, vật chủ tự nhiên của virus nguy hiểm này.

    [​IMG]
    Công tác phun thuốc phòng trừ dịch bệnh ebola ở Congo

    Tại Việt Nam, từ 31/7, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cung cấp thông tin và khuyến cáo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Ebola để người dân chủ động phòng chống.
    Để phòng chống bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân:- Thực hiện vệ sinh cá nhân (rửa tay bằng xà phòng, chất sát khuẩn…) Tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người, động vật nhiễm bệnh.- Không cầm, nắm các vật có thể đã tiếp xúc với máu, dịch tiết của người, động vật nhiễm bệnh trước đó. Nếu đang ở vùng có dịch mà xuất hiện các triệu chứng (sốt, đau đầu, đau họng, ỉa chảy, nôn, đau dạ dày, phát ban, đỏ mắt) cần đến ngay cơ sở y tế để có biện pháp xử trí kịp thời, phap luat net thong tin tới bạn đọc.
  2. ThienThach89

    ThienThach89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    45
    Cứ suốt ngày thấy các dịch bệnh bùng phát ntn thì thực sự là đáng sợ
  3. MaiNhung159

    MaiNhung159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Dịch gì thì dịch, nhưng cái thứ cứ dịch là chết ng hàng loạt kiểu như SAT hay EBOLA là
    tui sợ lắm ahuhu

Chia sẻ trang này