1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WIMBLEDON - Đẳng cấp, truyền thống, danh giá và quý phái (2006 từ tr.1 ..../ 2007 từ tr.7 ..../ 2008

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Julia_Chelsea, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ... lần vô địch thứ 2 thì không có Vest, lần 1 thì không áo thun, chưa lần nào thì không ...quần đùi sao trời!!!!
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một vài tấm ảnh của trận CK:
    BẮT QUẢ TANG!
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/azazel/kumoc***.jpg
    LO LẮNG!
    [​IMG]
    THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH! ĐIỂM CỦA DANH HIỆU VÔ ĐỊCH!
    [​IMG]
    @ rambo6621: Bác ráng lục lọi xem cái vụ "vest trắng" của Fed xem sao nhé!
    az.
  3. kysy

    kysy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay coi cái topic Ana Ivanovic mới tìm đựơc thông tin nè bác :
    Theo một cuộc bầu chọn trên mạng của website TennisReporters.net thì ***iest Player của năm 2005 : Ana Ivanovic và Marat Safin
    ***iest Player/women
    Ana Ivanovic 34.7%
    Maria Sharapova 20.4%
    Serena Williams 19.2%
    Maria Kirilenko 11.2%
    Sania Mirza 8.7%
    Flavia Pennetta 5.8%
    ***ist Player/men
    Marat Safin 27.7%
    Rafael Nadal 27.4%
    Andy Roddick 15.6%
    James Blake 14.4%
    Roger Federer 9.5%
    Carlos Moya 5.4%
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Kéo nó lên để chuẩn bị cho Wimbledon 2008 sắp bắt đầu
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về giải Wimbledon 2008:
    [​IMG]
    Phần thưởng mà ai cũng mong ước! Cúp cho nam, đĩa cho nữ.
    [​IMG] [​IMG]
    Venus Williams và Roger Federer ?" Đương kim vô địch đơn Nữ - Nam.
    Giải năm nay khai mạc ngày 23 Tháng 6, bế mạc ngày 6 Tháng 7 Năm 2008.
    Các tay vợt tham gia các thể loại (không tính vòng bảng) của Wimbledon 2008 gồm:
    - Đơn nam: 124 VĐV
    - Đơn nữ: 124
    - Đôi nam: 64
    - Đôi nữ: 64
    - Đôi nam nữ: 48
    - Đơn nam thiếu niên: 64
    - Đôi nam thiếu niên: 32
    - Đơn nữ thiếu niên: 64
    - Đôi nữ thiếu niên: 32
    - Đôi nam (khách mời): 8 cặp
    - Đôi nam (khách mời thiếu niên): 8
    - Đôi nữ (khách mời): 8
    - Đôi nam (xe lăn): 4
    Tiền thưởng:
    Tổng giá trị: 11.812.000 Bảng Anh tăng hơn năm 2007 4,7% (tăng 540.000 Bảng).
    Chi tiết:
    - Vô địch đơn nam/ đơn nữ 750.000 Bảng/người (tăng hơn 2007(+): 7,1%)
    - Á quân đơn nam/đơn nữ 375.000 Bảng/người (+7,1%)
    - Vô địch đôi nam/đôi nữ 230.000 Bảng/cặp (+3,2%)
    - Á quân đôi nam/đôi nữ 115.000 Bảng/cặp (+3,2%)
    - Vô địch đôi nam-nữ: 92.000 Bảng/cặp (+2,2%)
    - Á quân đôi nam-nữ: 46.000 Bảng/cặp (+2,2%).
    AZ.
    Theo www.wimbledon.com
    [​IMG]
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Vài nét về sân cỏ tại Wimbly:
    Bộ phận Quản lý:
    Người đứng đầu là Eddie Searard (đảm nhiệm từ 1991)
    14 nhóm thường trực bảo quản sân. Trong thời gian tổ chức giải, có thêm 12 nhóm nữa được bổ sung.
    Số lượng sân:
    Gồm 18 sân, gồm sân Trung tâm và các sân khác từ Số 1 đến 19 (trừ sân 12 và 13 đang sửa chữa).
    Sân Trung tâm và các sân 1, 2, 3, 11, 14, 18 là những sân có khán đài (cho khán giả).
    Có 22 sân cỏ dành cho tập luyện.
    Sự chuẩn bị cho các sân:
    Mỗi năm các sân đều được chuẩn bị theo cùng một cách thức nhằm cung cấp những mặt sân có chất lượng tốt nhất cho các tay vợt hàng đầu thế giới phô diễn được hết tài nghệ của họ.
    Điều này có nghĩa là các sân phải có độ phẳng và độ nẩy ổn định (như nhau), cũng như khả năng chịu hao mòn và hư hỏng tối thiểu là 13 ngày (diễn ra giải).
    Tính bền của sân:
    Các sân này từ năm 2001 được trồng 100% loại cỏ ?oPerennial Ryegrass? (sống bền, lâu năm ?" đại khái thế, cái này chuyên môn quá, tôi tra tự điển thấy vậy) để làm tăng độ bền và sức chịu đựng của mặt sân cỏ tốt hơn hầu đối phó được với những hao mòn (do giày tennis) ngày càng tăng (chạy, trượt, cày,..) trong các trận đấu hiện đại.
    Các nhà nghiên cứu độc lập của Viện nghiên cứu The Sports Turf (Yorkshire ?" Anh) đã chứng minh rằng sự thay đổi bằng cách pha lẫn 2 loại cỏ (70% Rye và 30% Creeping Red Fescue ?" Fescue: cỏ đuôi trâu(!)) là cách tốt nhất để chịu sự mài mòn và phô diễn tốt nhất thành tích của các tay vợt mà không làm ảnh hưởng đến tốc độ thi đấu.
    Cỏ:
    Có thể tự mọc và tồn tại trên đất khô. Các chuyên gia nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cắt cỏ (giữ độ cao) 8mm là tốt nhất để cỏ vừa đáp ứng cho thi đấu vừa tồn tại.
    Chiều cao của cỏ (8mm) được giữ từ 13 năm qua.
    Bảo dưỡng sân:
    Sân cỏ được trồng 100% cỏ rye grass (nói trên) nhằm bảo đảm tính bền vững.
    Mỗi năm dùng đến 1 tấn hạt giống cỏ (không biết cho 1 sân hay 18 sân nữa!).
    Tối đa là 3.000 gallon (3,785 lít/gallon) nước được tưới trong suốt thời gian giải (nếu thời tiết cho phép).
    Tất cả các sân đều được vẽ lại biên, lăn (lu), cắt cỏ mỗi ngày trong suốt thời gian giải.
    Sự hao mòn, độ cứng, độ nẩy đều được đo đạc, thống kê hàng ngày. Nhìn chung các tay vợt nam đánh ?ohao? sân nhiều hơn nữ.
    Luôn giữ cỏ cao 8mm.
    Hệ thống mắt diều hâu (Hawk-Eye)
    Được chấp nhận đưa vào áp dụng từ 2007 tại sân Trung tâm và sân Số 1.
    Đường biên:
    Sơn không được dùng để kẻ (vẽ) trên sân.
    Một thiết bị đặc biệt có bánh xe được dùng để làm việc này với một hợp chất có chứa 1 loại đất sét (để làm gốm sứ) để tạo độ bền (mỗi năm dùng hết 500 gallon hợp chất này).
    Bạt phủ sân:
    Từ 1971, tất cả các sân đều có tấm phủ.
    Sân trung tâm được trang bị tấm phủ mới (1998), năm sau sân Số 1 được trang bị 1 tấm tương tự.
    Tấm này nặng 1 tấn, phải có 17 người và mất từ 22-28 giây để kéo và phủ được sân.
    Tấm phủ này được làm bằng vật liệu trong mờ mờ để có thể nhận ánh sáng nhiều nhất cho mặt cỏ.
    Nó còn được thông hơi nhờ vào 4 cái quạt lớn (mỗi đầu 2 cái).
    Những người che sân:
    Có 160 người làm nhiệm vụ này.
    Họ đều được huấn luyện 2 tuần lễ, trước khi khai mạc giải.
    An toàn là hết sức quan trọng, nhưng phải đảm bảo tốc độ phủ bạt (22-28 giây)
    Công việc phủ bạt, thu dọn:
    Sân Trung tâm:
    17 người kéo bạt.
    2 người tháo lưới
    2 người dọn ghế trọng tài và các ghế/trang bị của trọng tài biên
    Các sân số 2, 11, 18: 8 người
    Các sân khác: 6 người (cái này ngộ quá!)
    AZ.
    Lược dịch từ www.wimbledon.com
    [​IMG]
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 18/06/2008
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Federer, Ivanovic 2 hạt giống số 1 tại Wimbledon
    [​IMG] [​IMG]
    Tay vợt 5 lần vô địch Roger Federer và tay vợt vừa mới được xếp hạng 1TG (nữ) là Ana Ivanovic vừa được chọn là HG số 1 của Wimbledon 2008.
    Không có điều ngạc nhiên lớn nào khi thông báo điều này cho giải Grand Slam sân cỏ, sẽ khai mạc Thứ Hai tới.
    7 vị trí dẫn đầu theo danh sách xếp hạng của ATP, trên cùng là Federer, người đang muốn có 6 lần liên tiếp vô địch Wimbledon và 13 lần vô địch Grand Slam.
    Kế đến là Rafael Nadal, á quân 2 lần gần đây, và số 3 là Novak Djokovic ?" đương kim vô địch Úc mở rộng. Theo sau họ là số 4 Nikolay Davydenko, số 5 David Ferrer, số 6 Andy Roddick - có 2 lần vào chung kết và số 7 David Nalbandian.
    Richard Gasquet và James Blake chia nhau vị trí số 8 và 9.
    Thay đổi lớn nhất là vị trí HG10 của Marcos Baghdatis, tuy xếp trên anh trong bảng xếp hạng ATP có đến 15 vị trí. Tay vợt đến từ Síp đã từng vào đến bán kết (2006) và đến tứ kết năm vừa rồi.
    Về nữ, HG của Wimbledon vẫn là các tay vợt trong 20 hạng đầu của bảng xếp hạng WTA.
    Về Nữ, đứng đầu danh sách là Ana Ivanovic, cô vừa giành danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên của mình (Roland Garros - Pháp mở rộng) và qua đó giành luôn vị trí 1TG.
    Theo sát Iva là tay vợt Serbia Jelena Jankovic (HG 2), Cựu vô địch Maria Sharapova (HG3), HG4 là Svetlana Kuznetsova, HG5: Elena Dementieva, HG6 (2 lần vô địch) Serena Williams và người bảo vệ danh hiệu (đã từng vô địch 4 lần): Venus Williams HG7.
    Lịch đấu sẽ được bốc thăm vào ngày Thứ Sáu tuần này.
    AZ.
    Lược dịch từ www.tennis.com
    [​IMG]
    Được azazel sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 18/06/2008
  8. huongpud

    huongpud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Theo ket qua boc tham phan cap, Federer (HG1) se dung do Djokovic (HG3) & Rafael Nadal (HG2) se dung do Davydenko (HG4) - tat nhien neu tat ca 4 HG tren deu lot vao den tran BK.
  9. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc cu Móm ko vào được chung kết rùi !
  10. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Sân cỏ thì chưa bít thế nào, Djokovic dạo này có vẻ xuống xuống
    Thôi thì cứ hi vọng và đợi chờ vậy

Chia sẻ trang này