1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World Cup với đội hình cao thủ võ lâm

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi vietfonevn, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    World Cup với đội hình cao thủ võ lâm

    Nếu các cao thủ võ lâm mặc quần đùi nhảy vào sân với đội hình 442, liệu ai xứng đáng?

    1.Thủ môn: Lục Tiểu Phụng

    Với tuyệt kỹ Linh Tê Nhất Chỉ được mệnh danh không gì có thể vượt ra được hai ngón tay, họ Lục mà làm thủ môn thì đội bạn chắc chỉ có ... bó chân.

    2.Hậu vệ:

    -Thượng Quan Kim Hồng với đôi Long Phụng Song Hoàn có thể chặn đựoc cả Phi Đao của Lý Thám Hoa, có lẽ khó có ai qua mặt được lão này.

    -Cứ thử nghĩ đến cảnh Lệnh Hồ Xung đứng trước cầu môn sử chiêu Phá Kiếm thức, bố thằng nào áp sát được khung thành?

    Hai hậu vệ khác không biết nên lấy ai bây giờ.

    -Tạm được thì có Quách Tỉnh. Hơi ngu một tí nhưng được cái thể hình tốt, lại thêm tính chăm chỉ, tinh thần đồng đội cao.

    -??? Hay là chọn Tây Độc. Hàm Mô Công đâm bổ vào mấy thằng tiền đạo đối phương. Chơi có thủ đoạn, bổ sung tốt cho sự ngu xuẩn của Quách Tĩnh chắc cũng tốt.

    3.Tiền vệ:

    -Đạo Soái Sở Lưu Hương cho lên hàng tiền vệ chắc cỡ Maradona. Chiêu thức cực kỳ biến ảo, chơi bay **** và đẹp mắt.

    -Trương Vô Kỵ kỹ thuật tốt, mỗi tội tính cách hơi ngại va chạm, có thể để mất bóng lãng xẹt và hay bỏ qua cơ hội. Nhưng thôi, chọn tạm.

    -Hai thằng còn lại không biết chọn ai bây giờ?

    -Dương Quá có được không nhỉ? Thể hình kỹ thuật đều tốt. Lối đá nhanh nhẹn và tiểu xảo. Mỗi tội thấy gái là tít mắt. Có khi bản tính "Tây Cuồng" nổi lên bỏ cả trận đấu theo gái mặc cho khán giả ê mặt thì bỏ bu.

    -Vi Nhất Tiếu có vẻ được. Tiền vệ cánh mà có Bức Vương dốc biên thì hậu vệ đội bạn chỉ có nước ngửi khói.

    4.Tiền đạo:

    -Tiêu Phong: Thể hình cao to, đánh đầu chắc hơi bị tốt. Thêm Hàng long thập bát chưởng phang thật lực. Tinh thần đồng đội cũng cao. Có thể chơi tiền đạo lùi hỗ trợ cho một tiền đạo cắm.

    -Tiền đạo cắm dĩ nhiên là Tiểu Lý Phi Đao rồi. "Phi đao lệ bất hư phát", cứ thế mà phang chắc đội kia chỉ có nước mang rổ ra mà đựng thôi...

    Ollế ollề, we are the champion!!! Bùm bùm Choảng!
  2. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Theo tôi , vị trí tiền vệ trung tâm phải để Trung Thần Thông Vương Trùng Dương đảm nhận. Cậu thủ này sút tốt hai chân, chơi đầu cũng tốt. Kỹ thuật cá nhân và khả năng cầm bóng cũng như tạo cơ hội cho đồng đội thì quá tuyệt vời. Vương Trùng Dương hội đủ cả tố chất của một tiền vệ công và tiền vệ thủ, đặc biệt không bị Fan nữ của đối thủ làm cho rối loạn
    Còn vị trí trung phong nên giao cho Châu Bá Thông đảm nhận, với chiêu Song Thủ Hỗ Bác .. Ma ra đô na còn học hỏi nhiều . Một tay giữ thủ môn địch, một tay nèm bóng vào lưới, hiệu suất ghi bản sẽ cực cao, khi chuyển từ kỹ thuật bóng đá sang kỹ thuật bóng ném.
  3. petern

    petern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đển hẹn lại lên theo thông lệ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh cứ 4 năm lại diễn ra 1 lần. Sẽ là cuộc đua tài vô cùng khốc liệt của 2 đại gia Nam Mỹ là Brasil, Argentina và các anh hào Châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Ý, TBN, Hà Lan, Séc ?và không thể không tính đến các kẻ thọc gậy bánh xe như những Hàn Quốc, Nhật Bản, Senegal như 4 năm về trước có thể làm đảo ngược mọi dự đoán. WorldCup ví như cuộc luận kiếm trên đỉnh Ngọc nữ phong của dãy Ngũ nhạc. Ngũ hổ tướng của Châu Âu sẽ là Anh, Pháp, Ý, Hà Lan và Đức như những Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn và Hoa Sơn còn Brasil thì tựa như Thái sơn bắc đẩu Thiếu Lâm uy trấn võ lâm với 5 chức VĐ, Argentina cũng ko kém cạnh được ví như Võ Đang lừng lẫy.
    Tung Sơn Sư tử Anh với kiếm pháp sở trường ở khí thế mãnh liệt trong khi lối chơi của tuyển Anh thì luôn hừng hực y như đường kiếm bạo liệt của Tả Lãnh Thiền.
    Nam nhạc Hành sơn Gà trống Pháp chủ yếu về linh diệu. Chỉ qua vài đường kiếm loang loáng như sao xẹt của Tiêu tương dạ vũ Mạc Đại Tiên_Henry, Zizou là đối thủ khiếp vía.
    Bắc nhạc Hằng Sơn sẽ là Đội quân Thiên thanh Italy với kiếm pháp kín đáo nghiêm cẫn, sở trường phòng ngự với các cao thủ Canavaro, Nesta, Buffon.
    Đông nhạc Thái Sơn là Cơn lốc cam Hà Lan, kiếm pháp tinh thâm bát ngát, cao sâu ảo diệu. Với kiếm pháp này ví như Cơn lốc màu da cam với lối chơi tổng lực đã từng làm điên đão võ lâm năm 1974 với bộ ba cao thủ Rijjkard, Cruyff và Basten. Tiếc thay các bậc hậu bối dù rằng đã rất cố gắng nhưng vì kiếm pháp ảo diệu cao thâm mà họ chưa 1 lần thành công dù có không ít cao thủ nhưng đều không đủ tầm. Lần này hứa hẹn sáng sủa hơn với sự trở lại của trưởng môn Van Basten.
    Chủ nhà Đức ví như Hoa Sơn Tây nhạc, trước đây Hoa Sơn trọng kiếm hơn trọng khí. Với các kiếm chiêu biến hoá tuyệt luận dưới sự dẫn dắt của Phong Thanh Vương Beckenbauer họ đã lên ngôi minh chủ những năm 1974 và 1990 cùng những trận thư hung mà phần thắng luôn nghiêng về họ. Nhưng rồi dần dần khí tông của Nhạc Bất Quần Berti Vogts lên ngôi với chức VĐ Euro 1996 nhưng đó chỉ là chức minh chủ Ngũ Nhạc để rồi liên tiếp bại trận trong các cuộc so tài tầm TG. Sự xuất hiện trở lại của 1 Lệnh Hồ Xung trẻ tuổi bất cần Klinsi đang đem lại luồng gió mới cho tuyển Đức trước thềm đại hội trên sân nhà này nhưng cơ hội của họ là không cao bởi vì ?
    Thiếu Lâm bắc đấu Brasil với hằng hà sa số cao thủ như Ronaldinho, Kaka, Adriano, Robinho?luôn là người mà mọi người phải ngả mũ kính phục. Sức mạnh của họ là tuyệt vời. Cùng với họ sẽ là người láng giềng Argentina, Võ Đang luôn là 1 đại phái mà ai cũng phải nể phục.
    Tuy nhiên cao thủ phái khác cũng tiềm ẩn không ít như những Nga My-CH Séc hay Côn Luân-TBN. Họ sẽ làm cho cuộc chơi thêm thú vị và có thể có những cuộc lật đổ.
    Nhưng dù gì đi nữa thì chức minh chủ cũng khó lọt khỏi tay Ngũ nhạc kiếm và 2 đại phái TL, VĐ cùng lắm sẽ chỉ là Nga My hay Côn Luân mà thôi. Khó có cơ hội cho các kẻ phá rối đến từ 36 động 72 đảo như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ucraina, Ghana, Bờ Biến Ngà, Úc ? Hoạ chăng chỉ là những thắng lợi phá đám mà thôi.
    Cửa đoạt ngôi minh chủ dành cho Brasil và Argentina cũng không nhiều vì ngoài kí tích 1958, chưa bao giờ TL Brasil và VĐ Argentina đoạt ngôi VĐ khi họ rời khỏi núi Thiếu Thất và Võ Đang Sơn để đến Ngũ nhạc tranh hùng. Nếu lần này trên ngọn Ngọc nữ phong mà họ dành thắng lợi thì chúng ta chỉ còn biết ngả mũ bái phục.
    ( Chu Đình Ngạn-có chỉnh sửa )
  4. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Worldcup luan cua Petern các hạ nói chung ổn, có điều nên đính chính đôi chỗ nhỏ: Ba cao thủ của Thái sơn phái là Basten, Gulit và Rijkard. Còn đại cao thủ lão tiền bối của Hoa sơn là Phong Thanh Dương - Beckenbauer. Cũng xin bổ xung thêm Bồ Đào Nha ?" Vô lượng phái cũng là 1 đối thủ đáng gờm trong đại hội võ lâm lần này. Với tuyệt chiêu Thất Thương Quyền, vị tất đối thủ nào có thể thủ thắng BĐN- Vô lượng phái tại võ lâm đại hội kỳ này, đúng như dự đoán của 1 trưởng lão của Thái sơn là Gulit lão sư. Mạn bàn thêm, đại hội quần hùng lần này được tổ chức trên Hoa sơn, bản phái có núi sâu sông dài tại thế chân vạc đó là địa lợi, đồ tử đồ tông đông đúc ở mọi nơi trên dưới 1 lòng đó là nhân hoà, lại được tổ chức vào dịp chính hạ nhưng khí trời mát mẻ, chăm hoa đua nở đó là thiên thời. Vậy lo gì không dành thiên hạ, mà nếu không nhân cơ hội này mà dành lấy há có phải phụ lòng trời lắm ru?
  5. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trời, Tuyển Đức cái thời 90'' ăn bửn bỏ xừ! Sau này vô địch EURO 96 xứng đáng hơn nhiều chứ?
  6. Lang_Q

    Lang_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trận quyết đấu giữa Thiếu Lâm phái (Brazil) và Đông hải phái (Japan) thấy quả nhiên công phu Thiếu lâm danh bất hư truyền không hổ danh Bắc đẩu võ lâm, phương trượng TL ?" Parreira lần này đoán biết địch thủ nội lực còn kém nên chỉ phái các đệ tử hàng thứ 2 của bản phái thượng đài vậy mà đã đả thương hầu hết các cao thủ của Đông hải phái. Chưởng môn nhân Đông hải phái - Zico đạo trưởng, thuở thiếu thời vốn xuất thân là đệ tử Thiếu lâm, thân mang tuyệt nghệ Thiếu lâm chính tông nhưng cũng đành thúc thủ trước chưởng lực hùng hậu và những chiêu thức kỳ ảo của đối phương. Lần thượng đài này, Thiếu lâm phái chỉ mới sử 7 thành công lực đã đủ đả bại đối phương - kể ra cũng là 1 kỳ tích hiếm thấy trên giang hồ.
    Lại nói trận quyết đấu thứ 2 giữa Hằng sơn phái ?" Italy và Côn luân phái ?" Czech, một trận đấu sinh tử. Người thắng sẽ có được danh dự và giành được vị trí trên giang hồ, kẻ thua sẽ phải ôm hận lên núi hoặc ra đảo mà không còn được quay lại Trung nguyên. Mới vào cuộc tỷ đấu, Hằng sơn phái bày kiếm trận liên hoàn của bản môn khiến Côn luân dù cố mấy cũng không đả thương được lần nào, trái lại một cao thủ Côn luân lại sơ ý bị trúng kiếm Hằng sơn uổng mạng ngay đương trường khiến cho trận pháp Côn luân hỗn loạn rồi cuối cùng đành thúc thủ. Đây là 1 nỗi nhục mà Côn luân còn phải mang theo dài dài, khó bề gột rửa, đành về đảo bế quan luyện công chờ dịp phục thù.
  7. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chết thật.
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đây là đội hình dự bị:
    Thủ môn: Đông Phương Bất bại với võ công quỳ hoa bảo điển
    tả xung hữu đột kể cả gặp các tiền đạo sát thủ như Nhậm Ngã hành, Lệnh Hồ Xung (kỹ thuật khác nào ngươi ngoài hành tinh), Hữu tả sứ Hướng Vấn Thiên, và "cô bé" tiền đạo chích choè Nhậm Doanh Doanh
    Hậu vệ: Đào Cốc Lục tiên, phối hợp ăn ý cực tốt, có khả năng bọc lốt tuyệt.
    Vương Trùng Dương ư, không khoái lắm, thằng này chơi cá nhân không có tính đồng đội.
    Hàng hậu vệ có thể bổ sung Đoàn Vương gia, trầm tính có lối chơi ổn định không hoa hoè hoa sói nhưng thể nội lực cực kỳ sung mãn.
    Tây Độc cũng được nhưng thằng này phải làm công tác tư tưởng thật tốt, vì nó dễ bán độ lắm.
    Hàng tiền vệ:
    Lão tướng Hoàng Dược sư có khi đá còn tốt hơn DQ (DQ cụt tay phải nên rất dể bị đối phương khai thác điểm yếu này).
    Lệnh Hồ Xung cũng sáng giá với lối đá tinh quái khả năng cầm bóng tốt.
    Tiền đạo:
    TIểu lý phi đao thì quá tốt, đôi khi cầu thủ này hơi mất tập trung, phong độ có thể thất thường, ông này mà buồn thì chỉ có rượu và tá lả thôi.
    Tiêu Phong thì cực tốt rồi.
    Tôi xin đề cử thêm Bá Thông (giải pháp khi đội hình không chọc thủng đối phương thì nên xử dụng).
    Quách Tỉnh với tài xạ tiễn thì cho làm tiền vệ tuyến 2 rất tốt
  9. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Đại hội Võ lâm quần hùng Túc cầu giới trên giang hồ đã đi được già nửa chặng đường. Những trận đấu loại đã trôi qua và Võ lâm bây giờ mới được chứng kiến những cuộc thư hùng danh tiếng nhất. Đó là cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa Ngũ bá châu Âu là Đức, Hà Lan, Ý, Anh, Pháp cùng với 2 đại phái lừng danh Thiếu Lâm Brasil và Võ Đang Argen mới xuống núi bay sang. Thật tiếc vì đại hội này thiếu mất sự góp mặt của Cái Bang Phái Nigeria (hay là Ca mơ run nhẩy) nên đã không thành lập được đủ phường Bát Âm (à quên đủ bộ Bát quái), nhưng với dàn Thất tinh sáng chói kể trên, quần hùng hai phái hắc bạch trên giang hồ hẳn hứa hẹn sẽ được chứng kiến nhiều cuộc chạm trán mãn nhãn.
    Cầu được ước thấy, 2 đại diện đầu tiên góp mặt trong Bộ Bát tú trên bầu trời kì này hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu hội tụ đầy đủ tinh hoa của 2 bang phái. Đó là Hoa Sơn Tây nhạc phái chủ nhà Đức và anh hùng Võ Đang phái từ núi Thiếu Thất bay sang. Tây Nhạc phái sau khi oai dũng đả bại Viking giáo Thuỵ Điển ở ngoài động Scandinavi đã sẵn sàng tiếp đón những anh hùng Võ Đang sau cuộc huyết chiến với những người anh em Mexico cùng đến từ châu Mỹ.
    Lại nói đến Võ đang phái Argentina, tuy khá chật vật mới vượt qua được người hàng xóm Mexico nhưng hiện tại Võ đang đang ráo riết tập luyện để chứng tỏ sức mạnh của giáo phái lừng danh thiên hạ, nhất là trước chướng ngại khó khăn Hoa Sơn phái chủ nhà. Nhưng với những đệ tử trung thành của lối chơi hắc bạch, chính tà kết hợp nhuần nhuyễn (Kĩ thuật biến diệu của Nam Mỹ và ma chiêu kì ảo của châu Âu) như Sorin Chưởng môn, Ayala, Crespo tiên sinh và các bậc hậu thế tinh thông võ nghệ Messi, Tevez dưới sự dẫn dắt của Lão trượng Pekeman, Argentina đang tràn trề hi vọng có một chuyến "đánh bắt xa bờ" thành công, như chính người hàng xóm Thiếu Lâm đã làm được chính tại Ngọc nữ Phong của Ngũ nhạc phái 48 năm về trước. Ngoài ra, Võ đang đang muốn giúp cho Cựu Bang Chủ Maradona lẫy lừng nguôi ngoai những giọt nước mắt tức tưởi 16 năm trước trước Hoa Sơn phái.
    Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Liệu Ballack, Klose, Podolsky có thành công trong việc dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu trước những Ayala, Heinze, Sorin võ nghệ cao cường và thủ thuật đầy mình? Hay trong một lúc sơ suất Hoa Sơn kiếm phái đành oan uổng bỏ mạng bởi ám khí của Võ đang? Quần hùng chờ hồi sau sẽ rõ.
  10. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ nghiêng về CLB Kim Dung quá nhỉ? Chọn thế này lên tuyển kiêu binh chết!

Chia sẻ trang này