1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

WTO và Việt Nam

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi quangdinhnhat, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO
    NHIỀU KHẢ NĂNG VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TRONG THÁNG 10 BỊ TRÌ HOÃN
    Việc đàm phán càng về cuối càng có nhiều bất ngờ và căng thẳng. Một dẫn chứng cụ thể là Đoàn đàm phán Việt Nam mới có chuyền làm việc tại Gieneva trở về hôm 1/10. Trong đợt công tác này hai bên tiếp tục rà soát các vấn đề liên quan đến việc Việt Nam gia nhập WTO.
    Điều bất ngờ gây cho chúng ta nhiều ngạc nhiên là Báo cáo của Ban công tác có sự thay đổi rất nhiều. Điều này chứng tỏ hiện nay vẫn còn các nước đưa ra các yêu cầu mới và tiếp tục được cập nhật. Đoàn Việt Nam đã mang bản mới này về để nghiên cứu xử lý.
    Trong khi đó, việc công bố các cam kết WTO của Việt Nam đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Theo quy định của WTO, việc công bố chỉ được thực hiện khi Ban thư ký tổng hợp xong nhưng đến nay việc tổng hợp của Ban thư ký vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, việc công bố vẫn tiếp tục phải chờ đợi.
    Thông tin mới nhất về kế hoạch đàm phán đa phương gia nhập WTO của Việt Nam cho biết, trong tháng 10, ngoài phiên đàm phán ngày 9/10 tới sẽ có thêm 1 phiên đàm phán nữa dự kiến vào ngày 25/10.
    Với lịch trình đàm phán này, việc Việt Nam gia nhập WTO trong tháng 10 gần như không thể xảy ra.
    Được biết, hiện nay Việt Nam đang chuẩn bị để lên đường đàm phán phiên đa phương ngày 9/10. Đây là phiên hết sức quan trọng và là phiên quyết định chúng ta có vào WTO trong tháng 11 hay không. Nếu phiên 9/10 thuận lợi thì phiên tiếp theo ngày 25/10 chủ yếu là rà soát lại lần cuối các thủ tục trước khi kết nạp Việt Nam làm thành viên WTO.
    Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì mọi vấn đề cơ bản sẽ sớm được kết thúc. Đầu tháng 11, Đại hội đồng WTO sẽ họp và Ban thứ ký sẽ trình ra Đại hội đồng các tài liệu về việc kết nạp Việt Nam là thành viên. Nếu được thông qua thì Việt Nam coi như về cơ bản đã kết thúc đàm phán trước Hội nghị APEC và đáp ứng các yếu tố là thành viên WTO.
    Trong khi đó, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1488/TTg-QHGT về những vấn đề còn lại trong đàm phán gia nhập WTO mà các bộ, ngành cần thực hiện. Theo đó, Bộ Tài chính cần trình Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15.12.2005 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; ban hành quy định về phí hải quan phù hợp với quy định của WTO và cam kết của Việt Nam; phối hợp với Bộ Văn hoá-Thông tin quy định mức phí kiểm duyệt văn hoá nhập khẩu.
    Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành: Bưu chính Viễn thông, Thương mại, Văn phòng Chính phủ, Văn hoá-Thông tin, Khoa học-Công nghệ, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan liên quan rà soát thực hiện một số vấn đề liên quan đến thực hiện cam kết trong gia nhập WTO.
    VỀ PNTR
    Tuần trước, Quốc hội Hoa Kỳ đã nghỉ họp mà không biểu quyết về thỏa thuận thiết lập quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn(PNTR) với VIệt Nam để đổi lấy việc Việt Nam mở cửa thị trường thêm cho nông sản, hàng hóa và dịch vụ như ngân hàng và bảo hiểm của Hoa Kỳ.
  2. nguyenquyet

    nguyenquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    http://www.cpv.org.vn/details.asp?topic=84&subtopic=190&leader_topic=459&id=BT2190641484
    Thật đáng tiếc, cả nước mọi người đang tập trung cho việc cải cách kinh tế, gia nhập WTO, thì có những người bảo thủ đang trì hoãn, cản trở quá trình này lại. Thế nào là "kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo ?" bên cạnh "đảm bảo bình đẳng giữa các thành phần kinh tế". Và thế nào là "tập trung phát triển công nghiệp nặng" với "lợi thế so sánh tương đối, chúng ta chỉ phát triển những gì chúng ta có lợi thế ?" Thiết nghĩ, cần phải mở lớp bổ túc kiến thức về "LỢI THẾ SO SÁNH TƯƠNG ĐỐI" cho các vị, đặc biệt là các đồng chí mang tư tưởng bảo thủ.
    Các bạn có nhận xét gì về bài viết ở đường link trên ?
  3. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    PNTR (Update)
    Sáng 5-10, trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân chuyến thăm hai ngày tại VN, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa (Mỹ) Chuck Hagel cho biết vấn đề vướng mắc nhất trong việc trao qui chế PNTR cho VN là vấn đề dệt may đã được giải quyết.
    Ông cũng khẳng định, việc trao PNTR sẽ được nhanh chóng thông qua khi Quốc hội Mỹ họp lại vào ngày 13-11 tới, trước khi Tổng thống Bush đến Hà Nội dự hội nghị APEC.
    Ông Hagel cũng nêu thái độ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đối với VN nhưng cho rằng VN cần phải cải cách hệ thống ngân hàng, tăng cường minh bạch hóa và thực hiện tốt hơn các vấn đề về sở hữu trí tuệ.
    ?oTrong suốt 10 năm làm thượng nghị sĩ, tôi cùng với các thượng nghị sĩ John McCain và John Kerry, những cựu binh tại chiến trường VN, đã vận động mạnh mẽ cho mối quan hệ thương mại, hợp tác an ninh giữa hai nước? - ông Chuck Hagel nói.
    Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Hagel là đại diện của bang Nebraska tại thượng viện từ năm 1996 và tái trúng cử năm 2002. Dù là thành viên đảng Cộng hòa nhưng ông Hagel là người thường xuyên phê phán các chính sách của Tổng thống Bush. Hiện tại ông là ứng viên sáng giá của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống trong hai năm tới. Theo chương trình, thượng nghị sĩ Chuck Hagel sẽ có cuộc gặp với Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bộ trưởng Bộ Tài chính.
    (Theo TT)
  4. nguy_phuong

    nguy_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác Quang này tích cực ghê.
  5. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    CẬP NHẬT TIẾN TRÌNH VIỆT NAM GIA NHẬP WTO
    KẾT THÚC PHIÊN ĐÀM PHÁN ĐA PHƯƠNG LẦN THỨ 14
    Phiên đàm phán đa phương lần thứ 14 về việc Việt Nam gia nhập WTO đã kết thúc, Việt Nam đã gần đạt được các cam kết trong lĩnh vực hàng hoá. Các cam kết - được tổng hợp ở trang 560 trong văn kiện "Kế hoạch nhân nhượng và các cam kết về hàng hoá" - sẽ được áp dụng với tất cả các thành viên WTO khi Việt Nam gia nhập WTO. Trong khi đó, bản dự thảo "Kế hoạch về cam kết dịch vụ" không thuận lợi như vậy, các bên liên quan vẫn chưa thống nhất nhiều nội dung trong bản dự thảo của Việt Nam. Trưởng nhóm Nhóm công tác của WTO về việc kết nạp Việt Nam, ông Eirick Glene đã đề nghị tổ chức phiên đa phương cuối cùng vào ngày 26/10 để đi đến thống nhất về toàn bộ văn kiện đàm phán của Việt Nam.
    Nguồn tin từ Geneva cho biết, nếu mọi việc suôn sẻ như dự định, chỉ 10 ngày sau phiên họp cuối cùng, Việt Nam có thể được kết nạp làm thành viên WTO.
    Như vậy, từ nay đến cuối tháng 10, các bên phải khẩn trương được giải quyết các vấn đề còn lại. Hiện nay, Đoàn đàm phán của Việt Nam và Nhóm công tác của WTO đang tiếp tục gặp nhau để xem xét và chỉnh sửa các văn kiện cuối cùng.
    Ba văn kiện quan trọng mà hai bên phải cần phải hoàn tất trong thời những ngày tới là: Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực hàng hoá, nhất là các cam kết về thuế quan và về trợ cấp nông nghiệp; Các cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ; Báo cáo của Nhóm công tác về thể chế và pháp luật Việt Nam.
  6. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Công khai toàn bộ văn kiện gia nhập WTO vào tháng 11
    Một trong những nội dung quan trọng trong công văn hoả tốc Thủ tướng gửi nhiều bộ về việc chuẩn bị hoàn thành quá trình đàm phán gia nhập WTO là các văn kiện gia nhập WTO phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 11/2006.
    Đại sứ VN tại WTO Ngô Quang Xuân cho biết, đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam đã kết thúc về nguyên tắc lúc 15h chiều 13/10 (giờ Geneva). Với tiến độ này, Chủ tịch Đại hội đồng WTO có thể triệu tập phiên họp đặc biệt dự kiến vào ngày 7/11 để kết nạp VN.
    (Theo Vietnamnet)
  7. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật lần cuối tiến trình Việt Nam gia nhập WTO và vấn đề PNTR với Hoa Kỳ
    Mấy tuần vừa rồi đi chơi xa, đúng vào lúc Việt Nam hoàn tất đàm phán gia nhập WTO và đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO, vậy mà vào box khpl chẳng thấy có ai nhắc đến cả, mình lại cập nhật vậy, muộn còn hơn không
    1. Về WTO: Việt Nam đã được Đại hội đồng Tổ chức Thương mại Thế giới phê chuẩn làm thành viên thứ 150 của WTO vào ngày 7-11-2006 vừa qua. Thông tin chi tiết tại: http://www.wto.org/english/news_e/pres06_e/pr455_e.htm
    Nội dung văn kiện Việt Nam gia nhập WTO có thể xem tại:
    - Báo cáo của Ban công tác: http://www2.vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/WTO/VNM48VN.zip
    - Biểu cam kết về hàng hóa: http://www2.vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/WTO/VNM48A1VN.zip
    - Biểu cam kết về dịch vụ: http://www2.vietnamnet.vn/chuyenmuc/quangcao/WTO/VNM48A2VN.zip
    2. Về PNTR: Trong một cuộc bỏ phiếu đi ngược lại với dự doán Hạ Viện Hoa Kỳ đã phỏ phiếu bác Quy Chế Mậu Dịch Bình Thường Vĩnh Viễn (PNTR) cho Việt Nam chiều Thứ Hai 13 Tháng 11 năm 2006, khoảng một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Bush cùng phái đoàn sang dự hội nghị APEC tại Hà Nội và thăm Việt Nam. Ngày 16-11-2006, tại Hà Nội, trong cuộc hội kiến giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleeza Rice với Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm, bà Rice lên tiếng trấn an Việt Nam và cho rằng, trước cuối năm nay, quốc hội Hoa Kỳ sẽ thông qua dự luật bình thường hóa quan hệ mậu dịch giữa hai nước.
  8. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Có ai bình luận thêm về các cam kết của VN khi vào WTO và các quy định của pháp lụât VN hiện hành không nhỉ ?
    Chứ tớ đọc các cam kết đó nghe chán phèo ...

  9. quangdinhnhat

    quangdinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng như đã nói, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật bình thường hóa quan hệ mậu dịch giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.
    Ngay sau khi Hạ viện Mỹ chuyển Dự luật về Quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viến, nằm trong gói dự luật HR6346 lên Thượng viện Mỹ, chiều 9/12/2006, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam với đa số phiếu. Để trao PNTR cho Việt Nam, Dự luật này cần phải được Tổng thống Mỹ ký chính thức, dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
    Những nội dung chính của dự luật trao PNTR cho Việt Nam:
    1. Hủy bỏ áp dụng đạo luật Jackson-Vanik đối với Việt Nam.
    2. Quy định trình tự thủ tục để xác định các khoản trợ cấp không được phép.
    3. Quy định trách nhiệm tham vấn giữa hai nước liên quan tới vấn đề trợ cấp.
    4. Quy định sự tham gia và tham vấn của các bên liên đới trong các vụ điều tra về các trợ cấp không được phép.
    5. Quy định về công tác trọng tài và áp đặt hạn ngạch đối với những mặt hàng dệt may bị xác định có nhận các khoản các trợ cấp không được phép.
    6. Phần cuối cùng của dự luật PNTR với VN nói về các khái niệm và định nghĩa của những thuật ngữ được sử dụng trong văn bản dự luật này.
  10. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi tớ đọc được bài báo cũng hay hay , chép lại cho các bình phẩm nhể
    http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/12/7/173056.tno
    "Qua ông Clinton, Chủ tịch cũng gửi lời hỏi thăm đến Thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Cựu Tổng thống Clinton nói rằng sáng nay ông có nói chuyện với vợ ông, và bà cho biết vẫn còn nhớ như in những ấn tượng tốt đẹp khi đến thăm VN năm 2000 và cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của nhân dân VN. Chủ tịch ***************** cho biết ông đã đọc cuốn hồi ký của bà Hillary, và cho ông Clinton biết rằng, chính Đại tướng Mai Chí Thọ là người viết lời tựa cho bản dịch cuốn sách này ra tiếng Việt. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú. "
    heheheheh bác Cờ Linh Tông ngạc nhiên và thích thú vì sách của vợ được chính DT Mai Chí Thọ viết lời tựa hay ngạc nhiên và thích thú vì sách của vợ được dịch ra tiếng Việt mà ngài cựu TT không biết nhể (hơhơhơ nếu cả bà nghị sĩ cũng không biết sách mình được dịch ra tiếng Việt nữa thì còn ngạc nhiên và thích thú hơn nữa nhẩy )
    không biết vào WTO với tinh thần hồ hởi như thế này thì nên vui hay buồn cơ chứ

Chia sẻ trang này