1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

www.dungshoes.tk-giày thể thao nam, nữ hàng VNXK

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi dungshoes, 29/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thehunter

    thehunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    3.934
    Đã được thích:
    923
    Theo em thì cứ nhét phứa cái chân vào - thấy sướng thì mua ko thì thôi, xịn với chả đểu - rách việc. Các bác thấy xe máy SH, @, Dyland tàu khửa chửa có khác gì đồ xịn mấy đâu - có hác chăng là tâm lý sử dụng mà thôi.
  2. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    nghe ông này nói thì cũng có vẻ sành đấy nhưng theo tôi thì giày xịn hay giày đểu thì nếu tinh mắt cũng có thể phân biệt được ...còn chuyên giá cả ở VN sao rẻ thế thì hình như thời sự có đăng là giày VN giờ ko xuất đc sang các thị trường như EU hay USA nhiều như trước nữa do cái luật chống phá giá của bên đó áp đặt nên giờ mới bán cho thị trường trong nước. Đó có thẻ là nguyên nhân 1 đôi giày hiệu bán tại VN mới có giá rẻ như vậy .Nhưng điều đó chỉ đúng với những loại giãy SX hàng loạt còn những sản phẩm giày Handmade của nước ngoài thì có lẽ ở VN ít người có được bởi giá nhập khẩu nguyên chiếc có khi đã là vài ngàn. Nếu nói như cái ông gì dó là bảo VN toàn giày đểu thì chứng tỏ ko biết gì về giày . Nên nhớ là giày VN xuất đi chiếm 20% số lượng giày trên toàn thế giới chỉ đứng sau China
  3. dungshoes

    dungshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hay quá , không ngờ box minh lập ra để bán giày , ko ngờ lại để anh em tranh luận. Cũng ok thôi.
    Thấy ông nói nhập khẩu gì đó nghe cũng có vẻ ghê. Thế thì để tôi nói cho ông nghe. Tôi xin nói lại ở Diamond họ bán là giày xịn ,nhưng ko phải giày nhập khẩu từ hãng. Khi các hãng nước ngoài đặt hàng sản xuất tại các công ty giày đặt tại Hải Phòng thì Diamond họ có một cách nào đó lấy được những loại giày đó ra, cách lấy như thế nào thì mình ko tiện nói ra ở đây.
    Còn có một cách lấy giày ra nữa là : là số giày % của các công ty sản xuất giày. Khi sản xuất thì các công ty sản xuất luôn sản xuất thừa 1-2% số lượng để tránh những tỉ lệ hao hụt khi xuất hàng .Và khi đã xuất hàng đi rồi thì số % còn thừa lại sẽ được đẩy ra thị trường.
    Tại sao ở Việt Nam bây giờ lại có chuỗi cửa hàng MADE IN VIET NAM ? Ở tp.Hcm có Sài Gòn square chuyên bán hàng lỗi giá rẻ ? Chắc bạn cũng biết .
    Còn tại sao mình có thể bán được giá rẻ ? Đơn giản thôi, đó chính là CẠNH TRANH.
    Bạn cứ nghĩ nhiều tiền là hàng xịn ? Đó gọi là suy nghĩ của những người ko biết tiêu tiền
  4. dungshoes

    dungshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ồ còn ông này nữa. Hôm qua tôi nói ông vào Diamond xem giầy thì ông nhắn lại với tôi rằng : mình vào xem từ hôm Noel làm gì có giày bạn bán. Ông nói chuyện như hề. Tôi nói chuyện hôm nay chứ nói chuyện hôm Noel àh. Ông có điên ko đấy
  5. dungshoes

    dungshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    hoan hô anh , anh là một trong những người biết chơi giày đấy.
  6. uomobymoschino

    uomobymoschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    À ù. Nhưng bạn vẫn chưa trả lời hết những câu hỏi của mình Bạn hãy đọc kĩ lại và trả lời hết nhé.
    Chứ như bạn nói thì mỗi DM bán giày xịn nhỉ? Giá thị trường "giày xịn" chắc bạn lấy ở DM để so sánh với giá giày đểu của bạn nhỉ
    Theo bạn DM lấy ra được từ nhà máy bao nhiêu đôi. Ở DM có bao nhiêu đôi?
    Bạn có chắc tất cả giày trong đó lấy trong nhà máy ra?
    Giả dụ là DM lấy trong nhà máy ra thì bao nhiêu đôi là giày lỗi, bao nhiêu đôi là giày không lỗi. Bạn có biết trong cái % thừa ấy tỉ lệ phế phẩm thường là cao hơn không. Trong DM cùng 1 đôi cùng 1 hiệu, giá nó có khác nhau ko khi 1 đôi là lỗi 1 đôi ko lỗi. Chắc chắn không rồi.
    Còn ngược lại. Có gì chắc chắn DM lấy trong nhà máy ra. Có gì chứng minh không? Ở VN rất chuộng cái gọi là " nghe nói ". Cứ 1 đồn 10, nghe và tin nhưng ko biết đúng sai thế nào vì không có thông tin chính xác. Và cứ ù ù cạc cạc cho là đúng vì nhưng thông tin đó từ những thằng được cho là "sành" trong khi ko có cái tiêu chí gì chứng tỏ nó là sành, mà thực ra nó là thằng nói láo chả biết gì, mọi thứ đều bí hiểm, mờ mịt. Đó chính là cách che mắt người tiêu dùng Còn shop thì luôn đánh vào tâm lí người tiêu dùng sợ bị chê là quê mùa là 1, thích đồ xịn nhưng không hiểu về giá, nhãn mác, đặc tính của đồ xịn như thế nào là 2 nhưng thực ra nhiều khi mấy ông shop cũng chả biết gì đâu, bịp được thì cứ bịp thôi. Ôi ôi ôi, những con người trẻ tuổi với những cái tư duy lạc hậu sống trong 1 đất nước lạc hậu. Tại vì đất nước và phần lớn người xung quanh lạc hậu nên họ không biết mình lạc hâu Cái lạc hậu mới chính là cái quê mùa.
    Mấy ông tham gia tranh luận với tôi ấy. Tôi nói thế này này. Ông dungshoes thì đừng có tinh tướng và coi thường người khác, ông mới là thằng nên hiểu biết thêm để nói chuyện với tôi và cũng đừng bịp bợm nhiều, ông bán cũng ko hẳn là rẻ đâu, căn bản người ta quen mua đắt rồi nên thấy bớt đi 1 tí tưởng là rẻ. Ông bán đồ đểu thì nói là đểu và bán với giá đồ đểu, chả ai nói gì ông cả.
    Các ông cũng chỉ tinh tướng thôi, tỏ vẻ là sành thôi chứ tôi thấy các ông cũng ù ù cạc cạc lắm, toàn nghe nói ở đâu ấy, chả biết gì cả. Các ông ra nước ngoài các ông mới thấy ở trong nước nó móc túi mình dã man thế nào. Ở VN đắt hay rẻ phụ thuộc vào lương tâm chủ shop. Các ông tưởng các ông phân biệt được thế nào là giày xịn và đểu là sành hả. Thưa các ông, đồ nhái có cao cấp và thấp cấp. Đồ thấp cấp nhìn cái biết ngay. Đồ cao cấp tôi đố ông nào phân biệt được. Các ông chỉ có dùng song song 2 đôi xịn và nhái giống nhau sau 1 thời gian các ông mới phân biệt được thôi. Ở VN thị trường có tính cạnh tranh rất kém, tính minh bạch không cao, không có nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá cả bị đội lên vô lí do sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng. Các ông cứ sống đi, sau nhiều năm nữa VN mà văn minh giàu có hơn các ông sẽ thấy hiện tại các ông suy nghĩ lạc hậu thế nào, người ta bịp bợm các ông thế nào. Các ông sẽ thấy cuộc tranh luận đồ nhái đồ xịn này nó cũng lạc hậu thế nào
    Còn tôi biết cái gì thì tôi nói để ai không biết thì nghe và kiểm chứng thông tin, chứ tôi biết mà không nói nó không đành lòng. Tôi ko thích người tiêu dùng Hp cứ bị lừa dối.
  7. thehunter

    thehunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    3.934
    Đã được thích:
    923
    chỉ là đôi giầy thôi mà - căng thẳng kinh - nhờ vậy mà cũng hiểu biết thêm đối chút - em có góp ý nhỏ thế này nhé - bác nào nhiều thích xài hàng thật xịn thì vô shop đc uỷ quyền mà mua - nếu hàng xịn tuy có đắt nhưng chắc chắn là sẽ có bảo hành. còn ai mà thích xài sang nhưng hơi kẹo (hay ít tiền) thì hãy cứ mua giầy kiểu thế này (em chỉ VD thôi - ko có ý nói bác Dũng đâu nhé) - coi như chơi lô thế thôi - hên xui ấy mà. Còn như em ko có tiền cứ AIDS với nike tàu chất lượng kha khá (chủ yếu là xỏ vào sướng cái chân, ưng cái bụng) mà đi thôi, đỡ xót ruột, đỡ phải lo lắng là xịn hay rởm. nhưng cái quan trọng nhất ở đây em muốn nói là làm ăn phải có chữ tín và phải tin tưởng nhau là chính - còn nếu biết mình bị lừa thì cứ coi như là có đc bài học hay (và quan trọng là truyền đạt lại cho anh em TTVN để cạch mặt tên lừa đảo ra) - dù sao thì cũng có tâm lý đc xỏ đôi giầy "hàng xịn" vênh mặt với bạn bè rồi.
  8. dungshoes

    dungshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Nghe ông nói mà tôi choáng hết cả người : hôm nọ thì ông nói về nhập khẩu , hôm nay nói về giày %, lại còn thấy thương cho người tiêu dùng .... ko hiểu hiện tại ông là cái khỉ gì trong xã hội này mà thấy ông cái gì cũng biết , cái gì cũng hay.
    Ông nói tôi bán giày đểu. Thế ông đã bao giờ cầm 1 đôi giày tôi bán nào chưa hay chỉ nhìn ảnh tôi post lên rồi khẳng định đó là giày đểu. Như thế thì ông mới chính là thằng Thầy bói xem voi ( như cách nói của ông hôm trước ).
    Giày ở Diamond và giày tôi bán đều là giày lấy trong nhà máy ra. Còn cách lấy như thế nào thì việc gì tôi phải nói cho ông biết. Làm sao ông phải quan tâm đến vấn đề bọn tôi lấy giày lỗi hay ko lỗi. Miễn là lúc tôi bán ra cho khách hàng là đôi giày không lỗi và khách hàng chấp nhận là được.Còn ông hỏi về giày Diamond có phải giày lấy trong nhà máy ra thì tôi khẳng định là đúng vì chính tôi lấy giày cùng với ông Huy chủ Diamond.
    Đến đây để tôi phân tích thêm về vấn đề này . Hôm nọ thì ông nói về giày nhập khẩu với giá rất cao... Chính tỏ ông chẳng biết cái gì vì chẳng có cửa hàng nào lại đi nhập khẩu mấy đôi giày về để bán. Nếu là giày xịn sản xuất ở nước ngoài có ở Việt Nam thì nó là hàng xách tay. Và đến khi tôi nói về giày % thì ông tỏ ra cũng biết này nọ . Thế tại sao hôm trước ông không nói luôn về giày % đi. Để đến khi tôi với anh gachongchoai-203 Cầu Đất nói thì ông cũng tỏ ra phân tích này nọ. Tôi đọc cái phân tích của ông thì càng chứng tỏ ông là thằng chẳng biết gì về giày %. Bản thân tôi là người lấy giày % ra thì tôi ko biết thì còn ai biết. Tôi ko biết ông làm cái khỉ gì mà ông tranh luận về giày % như người làm trong nhà máy giày .
    Tôi còn thấy ông nói ông thương cho người tiêu dùng, ông kêu người tiêu dùng bị lừa này nọ .Thế hoá ra tất cả người Việt Nam này ngu hết ah. Ông nói thế hoá ra ông chửi tất cả anh em ttvnol này ah ? Tất cả sự hiểu biết của mọi người ko bằng ông ah ?
    Đến đây tôi xin tóm tắt lại mấy điểm như sau :
    1. Việc rất vô lý là ông chưa bao giờ cầm một đôi giày tôi bán nào mà ông chỉ nhìn qua hình mà khẳng định tôi bán giày đểu
    2. Việc ông nói về giày nhập khẩu thì càng chứng tỏ ông chẳng hiểu gì về thị trường. Chẳng có thằng điên nào đi nhập khẩu mấy đôi về để bán.
    3. Đến khi tôi và anh Gà-203 Cầu Đất nói về giày % thì ông cũng nói linh tinh. Phải chăng đấy là sự ko biết gì khi người khác nói rồi thì mình mới đi chọc ngoáy vào .
    4. Tôi với ông đang trạnh luận về giày thì ông lại kéo người tiêu dùng vào. Phải chăng đây là sự lảng tránh dần sang vấn đề khác.
    5. Ông nói ai lừa đảo ? Ông ăn nói cho cẩn thận vào. Thích thì tôi với ông gặp nhau xem đểu xịn nó thế nào .
  9. dungshoes

    dungshoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    quên ko nói thêm : nói về giày lacoste - thế ông cho tôi hỏi lacoste mua ở Việt Nam thì mua ở đâu là giày xịn ? Nếu có thì cho xin cái địa chỉ ?
  10. uomobymoschino

    uomobymoschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    haha củ chuối quá.
    Kính thưa các vị đại bẩn.
    1. Bài học mà bất kì ai bán hàng cũng phải biết đó là tôn trọng khách hàng và khách hàng là thượng đế. Ông thử xem cách ông nói chuyện và coi thường khách hàng khi người ta thắc mắc xem.
    2. Tôi không nói tất cả người VN ngu và cũng chẳng nói anh em ttvn ngu. Chỉ có ông nêu ra cái đó nhé. Tôi nói ai ngu thì ông đọc lại sẽ tự biết. Ông là thành viên của ttvn từ bao giờ mà dám nói về " anh em ttvn ". Cái box thị trường HP này có từ bao giờ, cái nick dungshoes xuất hiện ở ttvn từ bao giờ. Dungshoes đi lấy giày với Huy đâm ra là quảng cáo cho DM dữ quá.
    3. À ù. Trong công nghiệp may mặc và giày dép, nguyên tắc bắt buộc phải có đó là hàng % vì trong sản xuất không thể tránh khỏi lỗi, tất nhiên % càng thấp thì lợi nhuận càng cao. % này tuỳ từng hãng qui định, tuỳ nhà máy đạt được. Thường là trong % này, tỉ lệ phế phẩm sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn tuỳ thuộc vào khả năng của công nhân. Theo nguyên tắc sau khi sản xuất đủ lượng hàng xuất khẩu thì lượng phế phẩm và thừa sẽ bị tiêu huỷ, nhưng các bố VN tiếc của giời làm trái nguyên tắc tuồn ra ngoài bán, bọn hãng nó biết nhưng kệ vì không đáng kể. Nếu vào khu chế xuất hoặc nhà máy để mua giày hoặc quần áo đã thành phẩm để xuất khẩu, bạn phải trả theo giá bán đôi giày đó cộng thuế nhập khẩu rồi mới được mang ra ngoài.
    EU và Mĩ áp thuế chống bán giá giày mũ da để bảo hộ cho ngành công nghiệp trong nước của nó vì giày ông TQ và VN nhập vào rẻ quá. Nó cho 2 ông này hạn ngạch là bao nhiêu triệu đôi gì đó không chịu thuế, số lượng ngoài hạn nghạch phải chịu thuế chống bán phá giá và ông TQ từ trước đến giờ luôn được hạn ngạch nhiều hơn ông VN.
    Tôi cũng chỉ biết về cái trò tuồn giầy VNXK ra ngoài từ khoảng năm 2003 và cũng lăn lộn chán ở Saigon Square rồi Năm trước ở box thời trang mp có bạn bán giày vnxk chỉ khoảng 200-300K, chủ yếu là dưới 300K, rất nhiều giày Levi''s.
    4. Ù. DM nhé Ông hiểu thế nào là 1 đôi giày xịn. Theo tôi nó phải là giày chính hãng, ko phải giày nhái. Còn tôi đã nói rồi giày nhái cao cấp chả ông nào mạnh mồm bảo nhìn cái phân biệt được đâu.
    Chỗ DM ấy. Con bán hàng lúc nào cũng khăng khăng nhà em ko bán giày nhái, giày TQ gì cả. Nhà em bán giày VNXK nhưng không phải giày lỗi mà là giày thừa trong nhà máy. Vặn mấy câu lại nói thật với anh nhà em lấy giày ăn cắp ở bên kia mang về. Ôi,sao mà nhà em bán nhiều loại giày thế. Cứ gió chiều nào che chiều đó. Có những đôi thì ghi made in VN, ghi đầy đủ mác size như giày xịn, ừ thì đúng là hàng VNXK. Có những đôi thì chả thấy mác gì cả, chỉ ghi cái size ở lót giày, chán, giày xịn tối thiểu nó phải có mác ghi size EU, US, UK, JPN ( thường là vậy ) rồi trên mác có made in ở đâu. Chả có shop nào nó nói nhà em bán đồ đểu cả. Công nhận là có 1 vài đôi VNXK lỗi hay không lỗi không biết vì nhiều khi lỗi rất nhỏ nhà máy nó cũng thải, nhưng mà cũng có trà trộn.
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/12/3B9BB93E/
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/11/3B9BB177/
    còn giá trong DM ko rẻ đâu. Giá cứ triệu mấy ấy em mua được giày xịn ở nước ngoài luôn.
    5. Ừ. Không phải tự nhiên mà chính phủ đặt ra thuế nhập khẩu giày dép. Mình cũng chả nhớ nó là 20% hay 50% gì đó. Không phải tự nhiên nó mọc lên mấy cái đại lí chính hãng ở VN bán đồ hiệu. Đó, nó nhập khẩu về nó bán đó. Chúng nó điên hết chắc.
    6. Tôi chưa thấy đôi giày nào nhập khẩu nguyên chiếc mấy ngàn $ cả, bác nào phát ngôn chỉ cho tôi cái Cũng không hiểu đôi handmade ấy hiệu gì và do nghệ nhân nào làm, nhập từ nước nào nữa.
    7. Ông nói ông cạnh tranh nên giá ông bán rẻ. Khi ông cạnh tranh về giá thì đối tượng ông cạnh tranh đó phải là giá bán giày VNXK của những người bán giày VNXK online giống như ông chứ không thể là ông bán giày xịn xách tay hoặc nhập khẩu hay giày nhái. Như vậy giá thị trường mà ông nêu phải là giá của những người bán giày VNXK như ông. Tôi thì chưa thấy ai bán giày VNXK online với giá 1 triệu cả mà ông dám nêu đó là giá thị trường.
    8. Ừ. Ông chưa trả lời hết những câu hỏi của tôi nhé. Nhắc lại:
    Ông đã ra nước ngoài ( Mĩ, EU, Sing ) mua 1 đôi giày xịn bao giờ chưa? Ông đã đi 1 đôi giày mua ở US hoặc EU bao giờ chưa ?
    Ông đã từng bán giày Lacoste nhái đúng không? Và cách ông khuyên mọi người phân biệt giày Lacoste nhái và xịn là xem răng cá sấu đều hay không đều đúng không?
    Ví dụ ở shop Cương Liên bán đồ nhái hay đồ xịn hả ông? Tôi thì cho rằng nó bán đồ nhái.
    Ừ tôi chưa cầm đôi giày của ông bán nhưng giày VNXK tôi cầm chán rồi, tôi cũng làm cái hàng này chán rồi
    9. Còn giày Lacoste xịn ở VN hả. Ông có tiền không? Đến đường Ngô Quyền ở HN, tôi không nhớ rõ địa chỉ, có 1 đại lý chính thức của Lacoste ở VN, trên đường này cũng có đại lí chính thức của LV. Nhưng giày Lacoste ở hiệu này ít mẫu mã lắm. Ngoài ra ông có thể đến Lacoste Botique ở 211 ĐÔng Khởi Sài Gòn. Nói chung là giá nó sẽ đắt hơn khi mua ở Mĩ hay EU 1 chút. Hôm nào đi mua PM tôi nhé
    10. Con ếch khi nó ngồi ở đáy giếng thì nó luôn luôn ồm ộp cho rằng trời chỉ to bằng cái miệng giếng mà thôi
    Cho nên là ở đời ý nói với người biết thì thấy sướng chứ nói với người không biết thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

Chia sẻ trang này