1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

www.leviethung.com - Trí Tri Online: Trí Tri Chơi!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi leviethungcompany, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    www.leviethung.com - Trí Tri Online: Trí Tri Chơi!

    LeVietHungCompany: Trí Tri ?" nghĩa tiếng Hán Việt là Hiểu Biết, chắc bạn cũng đồng ý rằng hiểu biết là mục tiêu việc học và là Bí quyết để Thành công. Tạp chí Trí Tri cùng báo điện tử: http://www.dantri.com.vn thuộc báo Khuyến học & Dân trí của hội Khuyến học Việt nam. Tạp chí Hay về nội dung, Đẹp và Hiện đại về hình thức, Thiết thực và Bổ ích cho các bạn trẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng có cơ hội sở hữu cho mình 1 tờ tạp chí Trí Tri, có thể vì thói quen, có thể vì chưa có điều kiện mua... vì vậy LeVietHungCompany sẽ chọn lọc và post những bài đặc sắc nhất của tạp chí Trí Tri cho các bạn có thói quen đọc báo Online có cơ hội tiếp cận với Trí Tri.
    LeVietHungCompany sẽ post những bài từ số 16 tháng 4 năm 2007. Mời các bạn đón đọc và ủng hộ cho topic này!
  2. leson1978

    leson1978 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0

    thường khi tớ vào net đều đọc tin tức trước khi làm một số thứ khác ....
  3. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bác. bác post đi e đỡ mất công đi coi ké ngoài tiệm
  4. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trí Tri số 16
    CÔNG CHỨC MỸ TUYỂN CHỌN GẮT GAO, ĐÀO TẠO KỸ LƯỠNG
    ĐOAN TRANG thực hiện
    [​IMG]
    Trong chuyến ghé thăm TP.HCM mới đây, bà Jane S. Ley, Phó Giám đốc Văn phòng phụ trách công tác đạo đức viên chức chính quyền (thuộc Chính phủ Mỹ) cho biết VN có nhiều điểm khiến bà quan tâm, nhất là gần đây Chính phủ VN rất cương quyết trong đấu tranh chống tham nhũng bằng hàng loạt chương trình được triển khai trên toàn quốc. Bà nói thêm:
    - Ở Mỹ, người dân có nhiều cơ hội để tham gia đóng góp vào các chính sách của nhà nước. Nhà Trắng có bộ phận tiếp nhận phản ánh của người dân qua e-mail và các Bộ cũng có các Ủy ban Tư vấn để tiếp dân, tư vấn cho dân đề đạt nguyện vọng của mình. Nhà Trắng cũng tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý để nắm bắt nguyện vọng nhân dân.
    * Theo bà, công khai tài chính có phải là một trong những biện pháp phòng chống tham nhũng? Các quan chức chính quyền Mỹ có công khai tài sản và ai phải công khai?
    - Công khai tài sản chính là biện pháp để chống tiêu cực, tham nhũng. Ở Mỹ, cấp liên bang có quy chế công khai áp dụng trong ngành hành pháp như thẩm phán liên bang, cán bộ được bổ nhiệm hoặc viên chức cấp cao như tôi thì có khoảng 20.000 người phải làm bản công khai tài sản. Mức độ bang thì có 250.000 người phải công khai.
    * Bà có thể cho biết cách công khai tài sản ở Mỹ như thế nào?
    - Công khai tài sản là cách để làm trong sạch đội ngũ. Trong mẫu kê khai, chúng tôi giúp cán bộ tránh những điều có thể vướng vào tham ô tài sản hoặc vi phạm đạo đức.
    Ví dụ, trước khi Tổng thống bổ nhiệm một người vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông, chúng tôi phải xem lại bản kê khai tài sản của ông này. Khi phát hiện vợ hoặc con của ông ta có cổ phiếu hoặc có sở hữu tài sản mâu thuẫn với quyền hạn đang có của ông thì chúng tôi yêu cầu họ phải bán ngay những cổ phiếu hoặc tài sản ấy đi. Nếu không đồng ý, ông ta có thể nhẹ nhàng rút tên ra khỏi danh sách được đề bạt hoặc rút lui khỏi vị trí đương chức.( Box 2)
    Ngược lại, nếu ông ta muốn đảm nhiệm chức vụ, chúng tôi sẽ báo cáo thành văn bản, có tên tuổi và bản kê khai tài sản của ông ta cho Tổng thống. Đồng thời, văn phòng chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang Thượng nghị viện trong quá trình bàn bạc. Nếu Thượng nghị viện đồng ý đề nghị bổ nhiệm của Tổng thống thì bản kê khai tài sản của ông ta được công khai. Đến lúc này, bất kỳ một người dân nào muốn có bản kê khai tài sản này, họ đều được photocopy một bản mà không hề bị hỏi: ?oLấy để làm gì?? (Box 3)
    * Nhưng cũng rất khó biết nếu người trong diện kê khai không muốn hoặc kê khai khác với những gì anh ta có?
    - Chúng tôi biết một trong những yếu tố khiến một số người không muốn công khai tài sản là vì kê khai thì sẽ bị công bố. Tuy nhiên, vẫn còn ?otai mắt? khác để phát hiện chứ! Trong đó báo chí là một công cụ rất năng động và tích cực sẽ giúp chính quyền nắm bắt được mọi thông tin.
    * Chính phủ Mỹ có cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý để tạo mọi thuận lợi cho người dân?
    - Có chứ. Ví dụ như đường sá là do chính quyền địa phương quản lý. Họ có trách nhiệm ký kết những hợp đồng và phải thực hiện hợp đồng một cách đúng đắn, hợp pháp, nếu không chính quyền cũng bị truy tố.
    Trong các cấp chính quyền, người giữ chức vụ càng cao thì khả năng và nguy cơ để lạm dụng quyền hạn càng nhiều, do đó Chính phủ Mỹ còn có cơ chế kiểm tra để tránh lạm dụng chức quyền. Chúng tôi có một bộ luật mà đối tượng thi hành là viên chức chính phủ, cán bộ nhà nước cấp bang và địa phương.
    Ngoài ra còn có nhiều quy định được luật hóa để đảm bảo quản lý được con người như Luật Phẩm hạnh quy định về nhiệm vụ và quyền lợi cán bộ trong chính quyền, giúp họ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn. (giống Pháp lệnh Công chức của VN - NV)
    * Có tình trạng ?otrên bảo dưới không nghe? trong hệ thống các cấp chính quyền ở Mỹ không, thưa bà?
    - Ở Mỹ, chính quyền địa phương phải tuân theo chỉ thị của chính quyền bang và Liên bang. Chính phủ liên bang có những quy định, quy chế buộc địa phương phải thực hiện đúng quy định, nếu không, quần chúng nhân dân Mỹ có thể khiếu nại.
    Một trong những biện pháp để thực hiện là các quy định đó phải công khai để không những trong nội bộ chính quyền biết mà cả người dân cũng phải biết để tham gia, kiểm tra.
    * Việc đào tạo cán bộ công chức ở Mỹ như thế nào, thưa bà?
    - Ở Mỹ có nhiều chương trình đào tạo khác nhau cho cán bộ công chức chính quyền. Ví dụ trường Đại học Kennedy chuyên về hành chính là trường tư thực. Ai cũng có quyền tới đó đăng ký học. Có khóa học đào tạo về công tác quản lý, lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo một cách chung chung nhưng có các khóa đào tạo những vấn đề cụ thể, ví dụ về đạo đức của viên chức trong chính quyền?.
    * Còn việc tuyển chọn cán bộ công chức ?
    - Nếu một cán bộ làm công tác chuyên môn nghỉ vì bất cứ lý do gì, cơ quan ấy sẽ đăng báo tuyển người. Phòng nhân sự của cơ quan tuyển công chức sẽ thu thập thông tin từ ứng viên ấy, trình lãnh đạo danh sách các ứng viên và tổ chức phỏng vấn. Sau cuộc phỏng vấn, nếu chọn được người, phòng nhân sự sẽ phải thẩm tra thêm về nhân thân của ứng viên đó xem bằng cấp của anh ta là thật hay giả, anh ta đã từng có tiền án, tiền sự gì chưa, có nợ nần gì ai không? Trước đây anh ta làm gì, ở đâu, có bị đuổi việc lần nào chưa?....Sau khi qua tất cả các công đoạn xét duyệt và thẩm tra thì ứng viên được tuyển vào làm nhưng chỉ là bước tập sự. Thời gian tập sự có thể lên đến 1 năm và trong thời gian này người được tuyển dễ dàng bị đuổi nếu anh ta không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người bị đánh rớt cũng có quyền khiếu nại kết quả tuyển dụng nếu họ thấy có điều gì khuất tất, khiến họ không hài lòng.
    *Ở Mỹ không tổ chức thi tuyển công chức ?
    - Có nhưng không đại trà. Ví dụ cán bộ làm việc ở Bộ Ngoại giao thì đều phải qua thi tuyển. Nhưng phần lớn ở các ngành khác thì dựa vào Hội đồng cấp phép của bang (ví dụ cấp phép hành nghề).
    * Hầu hết các vụ tiêu cực tham nhũng ở VN đều do người dân phát hiện. Bà nhận xét gì về vai trò của người dân?
    - Vai trò của quần chúng trong việc phòng, chống tham nhũng rất quan trọng. Chính vì thế trong các thỏa thuận quốc tế, người ta luôn đề cập đến vai trò của người dân, họ đóng vai trò như một cảnh giới.
    - Xin cảm ơn bà.
    Được LeVietHungCompany sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 11/05/2007
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Đề nghị không đưa thông tin giới thiệu hay quảng cáo lên box Sở thích.
    Thành viên nào vi phạm sẽ xử lý theo nội quy !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này