1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội chủ nghĩa? Nó như thế nào nhi?

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi draculla_80, 09/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. draculla_80

    draculla_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xã hội chủ nghĩa? Nó như thế nào nhi?

    Như chúng ta đã biết, nước ta đang trong thời kì quá độ lên XHCN. Xã hôi chủ nghĩa la một xã hôi tốt dẹp, công bằng .Ởđó mọi người sông hạnh phúc, không co sự phân biệt giàu nghèo. Không có người giàu cũng như người nghèo. Như vậy, trong XHCN, mọi ngươi có lẽ chẳng cần có khát vọng làm giàu. Họ cũng chẳng co ươc mơ gi to lơn cả. Như vậy cuộc sống sẽ như thế nào nhi? Thưc sư minh chưa thể hình dung đươc một xã hôi chủ nghĩa như thế nào? CÒn cac bạn?

    [/size=4][/blue]


    Được draculla_80 sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 07:10
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Có 2 loại chủ nghĩa xã hội:
    - CNXH không tưởng
    - CNXH khoa học
    CNXH khoa học thì chưa từng có nước nào làm được. Tất cả các nước XHCN trước đây đều là đang trong thời kì quá độ. Có lẽ phải chờ tới khi khoa học cực kì phát triển , thế giới đại đồng thì may ra mới thấy. Lúc đó thì mọi người trong xã hội sẽ có cuộc sống chan hoà thân ái, cùng làm cùng hưởng giống như công xã nguyên thủy thủa nào. Tất cả sẽ có cùng một mục tiêu chung, phấn đấu để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn (giống như ỏ đây có mấy người "muốn xây dựng TTVNonline tốt đẹp" hơn ấy mà).
    Còn CNXH không tưởng thì có thể thấy khá nhiều. Nếu chú ý quan sát, chúng ta chẳng khó khăn gì mà không nhận ra điều đó
    "Những việc cần làm ngay"
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    cần gì phải chú ý nhỉ! nó rẫy ra đó mà!
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trước hết nói về CNXH ta nói về những tư tưởng chính của chủ nghĩa Marx. Về cơ bản nó bao gồm:
    1. Chủ nghĩa Duy vật Biện chứng
    2. Đấu tran giai cấp - xuất phát từ mối mâu thuẫn tất yếu giữa giới lao động và giới tư bản
    3. Chủ nghĩa cộng sản - công hữu hoá những các phương tiện sản xuất
    4. Bạo lực cách mạng - tiến hành lật đổ chế độ cai trị bóc lột bằng biện pháp vũ lực
    5. Thuyết giá trị lao động - giá trị hàng hoá được xác định căn cứ theo thời gian lao động bỏ ra trong quá trình tạo ra sản phẩm
    6. Kinh tế quyết định luận - nêu rõ vai trò quyết định của kinh tế trong suốt các giai đoạn lịch sử của xã hội nhân loại
    7. Chuyên chính vô sản - thể chế chính quyền của giai cấp vô sản
    8. Chủ nghĩa vô thần - phê phán tính mị dân và xu hướng chính trị hoá của các tổ chức tôn giáo, công cụ của chính quyền thống trị
    9. Thế giới vô sản đại đồng
    10. Chủ nghĩa Duy vật Lịch sử- học thuyết cho rằng sự phồn vinh vật chất là nguồn gốc của mọi quyền lực
    11. Thuyết giá trị thặng dư
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
  6. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác Chép có bộ xương rồi bây giờ đắp thêm tí thịt xem nó hình thù thía nào?
    Dạo này hết tiền uống hay sao thế bác Egoist.
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đặc trưng cơ bản của CNXH chính là:
    1. Tư liệu sản xuất thuộc về toàn xã hội
    2. Phân phối theo lao động
    3. Không có tình trạng người bóc lột người
    4. Nhà nước vẫn chưa tiêu vong
    Trong giai đoạn cộng sản chủ nghĩa thì lại có thêm những thay đổi về chất nữa như:
    1. Không còn sự lệ thuộc vào sự phân công lao động
    2. Không còn sự đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay
    3. Lao động không còn chỉ là phương tiện sinh sống mà bản thân nó trở thành nhu cầu bậc nhất của cuộc sống
    4. Con người được phát triển toàn diện
    5. Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ
    6. Tất cả các nguồn của cải vật chất dồi dào và sẵn có
    7. Làm hết năng lực, hưởng theo nhu cầu
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vậy còn nhà nước? CNCS có còn tồn tại nhà nước nữa không?
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    bác hẳn biết là nó tự đi tong! thế mà còn đánh đố
    lần trước có viết hai từ "nói nhăng" đó chứ nhưng bác quan cá chép bị chạm tự ái quá nên ai đó xoá toét đi rồi !
    bác ta chỉ được cái thông kê loạn xạ chả biết cái nào là hệ quả của cái nào! thế chả phải nói nhăng là gì

    1. Tư liệu sản xuất thuộc về toàn xã hội
    2. Phân phối theo lao động
    3. Không có tình trạng người bóc lột người
    4. Nhà nước vẫn chưa tiêu vong
    Trong giai đoạn cộng sản chủ nghĩa thì lại có thêm những thay đổi về chất nữa như:
    1. Không còn sự lệ thuộc vào sự phân công lao động
    2. Không còn sự đối lập giữa lao động trí óc và lao động chân tay
    3. Lao động không còn chỉ là phương tiện sinh sống mà bản thân nó trở thành nhu cầu bậc nhất của cuộc sống
    4. Con người được phát triển toàn diện
    5. Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ
    6. Tất cả các nguồn của cải vật chất dồi dào và sẵn có
    7. Làm hết năng lực, hưởng theo nhu cầu

    đây chỉ là khẩu hiệu thôi thưa bác cá chép!
    đặc trưng là tính chất phân biệt sự vật này với sự vật khác
    như câu này:
    4. Con người được phát triển toàn diện
    5. Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ
    chả phải là những câu vô thưởng vô phạt hay sao?
    ...
    nghe bác cá nói nhiều thế xin hỏi bác một câu mà em chưa tìm được lời giải
    như bác biết mục tiêu gần nhất của giai cấp công nhân là xoá bỏ tư hữurồi lại nói tiếp đến xây dựng chủ nghĩa này nọ...
    tư sản thì tạm coi như quét don xong!
    nhưng bản chất của nông dân là tư hữu nhỏ!
    1) thái độ của GC công nhân với GC nông dân là gì?
    đảng ta chọn liên minh công nông!
    2) liên minh công nông tồn taị trên cơ sở nào và liên minh được phép tồn tại đến bao giờ( tồn tại có gới hạn)?khi mà bản chất lại quá khác nhau như thế ,thực tế cho thấy hợp tác xã hoá đã thất bại nặng nề chứng minh điều này. Cho nên đảng ta đã dừng lại và sửa chữa sai lầm.
    Như vậy theo bác lý thuyết của Marx sai hay cách thực hiện của đảng CSVN sai?
    3) nếu cách thực hiện của đảng sai thì phương pháp đúng là gì hay vẫn là gải pháp Lênin " thời kỳ quá độ là cơn đau đẻ kéo dài"... cho đến khi tìm ra hướng đi mới
    chờ bác!
    dừng để tôi nghĩ bác là phường bị nhồi sọ ! viết như cái máy
  10. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hơi thắc mắc. Tại sao CNCS không còn tồn tại giai cấp vậy mà cứ nhất quyết phải Liên minh Công Nông mới xong vậy?
    Tôi có biết một bài viết có nói CNCS của Marx rất phong phú nhưng cái cách người ta thực hiện nó quá máy móc dập khuôn, ( chắc làm theo theo cái kiểu mà nhà Phật nói lấy ngón tay chỉ mặt trăng chắc các bác nhà mình chỉ nhìn theo ngón tay thôi.)
    Dường như tôi thấy CNNS vẫn còn tự tuyệt đối hoá bản thân khiến nó tự trở nên mâu thuẫn.
    Bác Chép đâu rồi ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này