1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÃ HỘI DÂN SỰ PHÁT CUỒNG VÌ PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi havananh688, 30/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. havananh688

    havananh688 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2016
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    4
    Sau những ngày làm việc đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời chất vấn, gặp mặt, giao lưu với các cơ quan báo chí vào áng ngày 23/7. Những câu trả lời trong buổi họp báo của bà Ngân đã làm hài lòng với nguyện vọng của đại đa phần người dân Việt Nam, nhưng lại gây thất vọng cho một nhóm nhỏ tự xưng là “xã hội dân sự” khiễn các thành phần này phát cuồng vì những thông điệp do bà Nguyễn Thị Kim Ngân đưa ra.
    [​IMG]
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời báo chí ngày 23/7. Ảnh: hanoimoi.com.vn
    Tâm điểm của buổi họp báo vẫn là vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc, lên án những hành động sai trái của Trung Quốc tại biển Đông thì Chủ tịch Quốc hội đã đánh động đến các nhà dân chủ của ta, như là một lời nhắc nhở trước những hành động đi ngược lại với lợi ích dân tộc cảu các nhà dân chủ: “Bảo vệ chủ quyền không phải hô hào thật to, kích động chỗ này chỗ kia. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào, nhưng những người đó làm gì, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Họ chưa làm gì cả, họ chỉ nói và kích động các phần tử, làm cho rối hình hình. Giữ chủ quyền biển đảo là phải giữ được môi trường hoà bình và trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế”.
    Những câu nói này của bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trúng tim đen của các nhà dân chủ và nhóm người tự xưng là “xã hội dân sự”. Bấy lâu nay, chính những con người này đã lợi dụng lòng yêu nước, lợi dụng sự cả tin của người dân để hô hào, kích động biểu tình, tuần hành tự phát tại các khu vực đông người qua lại, trước Đại sứ quán các nước khác khiến cho tình hình trong nước thêm xấu đi, hình ảnh của đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế cũng bị ảnh hưởng, sự ổn định về trật tự xã hội cũng bị phá vỡ.
    Những hành động như trên đều được bọc lót kỹ càng dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, tinh thần yêu nước để tiến hành những âm mưu phá hoại đất nước. Những nhà dân chủ chưa thực sự giúp ích gì cho đất nước, kiến thức và tài năng của họ đều dành cho việc kích động, kêu gọi mọi người biểu tình và tuyên truyền với thế giới về việc Việt Nam thường xuyên xảy ra biểu tình, xung đột, tạo dựng hình ảnh xấu xí của Việt Nam. Đúng đắn hay không, có ích hay không thì chính pháp luật đã khẳng định điều này bằng việc xử lý hình sự rất nhiều đối tượng tự xưng dân chủ như Bùi Thị Minh Hằng (gây rối trật tự công cộng), Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân), Cù Huy Hà Vũ (Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam),…còn về xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự thì các nhà dân chủ của ta phải nộp phát khá nhiều rồi.
    Hành động sai trái nhiều như thế nhưng các nhà dân chủ vẫn phớt lờ và tự cho đó là những hành động công đẹp, cống hiến vì đất nước. Một số đối tượng còn ảo tưởng cho rằng bà Chủ tịch uốc hội cần phải xin lỗi xã hội dân sự vì những phát ngôn như vậy. Thật đáng hổ thẹn cho những kẻ học thức và cái “tâm” với dân tộc thấp kém như vậy.
    Các nhà dân chủ hay xã hội dân sự đều cùng một giuộc, đều là những nhân tố do thế lực xấu đào tạo và dùng tiền để dụ dỗ, sai khiến những đối tượng này thực hiện hành động đi ngược với lợi ích dân tộc. Có một lời khuyên cho cái gọi là xã hội dân sự hay những người tự xưng là dân chủ: Nếu không giúp ích được gì cho đất nước thì nên ngồi im để người có tài năng, có “tâm” và có “tầm” làm điều đó, chứ đừng nghe theo lời các thế lực xấu bên ngoài mà phá hoại đất nước.

Chia sẻ trang này