1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Việt Nam sẽ đi về đâu???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi daigia001, 04/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. countryroad

    countryroad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có ai cứu những Thủy thủ đoàn bị bỏ rơi nơi xứ người hay không? Cười ra nước mắt khi đọc cái gọi là báo cáo nầy! Buồn quá :(
  2. kexucthanruatoi2

    kexucthanruatoi2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Các Néanderthals luyện công phu Nepenthes lowii ghê quá.
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Thần khí luyện 35 căn thức tuyệt vô hạn mệnh nên cài bẫy khí đoản gây áp thấp cục bộ căn nguyên bành tổ không thể làm gì được thì chém chết mịa chúng nó, tiến lên đại thiên đường văn minh chủng loại cho giang san mở mắt với thiên hạ người ta, hô hô hooooooo
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thần khí luyện 35 căn thức tuyệt vô hạn mệnh nên cài bẫy khí đoản gây áp thấp cục bộ căn nguyên bành tổ không thể làm gì được thì chém chết mịa chúng nó, tiến lên đại thiên đường văn minh chủng loại cho giang san mở mắt với thiên hạ người ta, hô hô hooooooo
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tối nay xem thời sự trên VTV thấy tay trùm "đầu bạc" cắm mặt đọc tổng kết như một con vẹt.
    Ở dưới thấy các nghị "gật" không ngó lơ thì cũng díu mắt.
    Mà thế quái nào đã thành lệ dở hơi là các bản báo cáo ,tổng kết tại các hội nghị đều đã sao ra cho mỗi thành viên tham dự một bản y chang rồi thì cần quái gì phải nhai lại từng chữ .Ai muốn ngâm thì đợi lúc rảnh ,hoặc tối về mở ra mà ngâm .Hay là diễn trò trên truyền hình cho dân xem?
    Mà tôi cá là 100% cả cán bộ cũng như dân ,không ai đủ kiên nhẫn để nghe diễn từ đầu đến cuối.Có chăng chỉ là vài vị cưụ Bôn-sê-víc nằm bán thân bất toại không còn vị gì hơn là ôm chiếc Radio bên cạnh để được nghe tiếng người cho đỡ nhàm chán.
    Ngán ngẩm với các chức sắc ,đến thời đại này rồi mà vẫn chưa đủ trình để "chém" không cần giấy tờ trong mỗi hội nghị.Thay vì đọc báo cáo trời ơi ,đất hỡi tự sướng với nhau thì dành thời gian đó thay nhau "chém gió" có phải ra ngô,ra khoai không
    Bảo thế thì làm sao mà chỉ có lùi mà không thấy tiến.
    Báo chí xuôi lề thì càng ngày càng nhạt vì trong rọ.Có mục bạn đọc tưởng để thảo luận với nhau thì mấy chú biên tập cũng chỉ rình rình kiểm duyệt ,úp sọt sự thực .
    Xã hội sẽ đi về đâu ?Về Miến Điện hay Lybia ,câu hỏi này còn phụ thuộc vào cái những cái đầu sáng suốt đang tọa ở Hoàng Thành.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    thì dĩ nhiên là diễn cho dân xem. Các Nghị gật biết hết tẩy của nhau rồi, thằng khùng thằng điên nào rỗi hơi mà nghe ông ấy lảm nhảm nửa.
    mà tôi phải công nhận là ông ấy quả xứng đáng với cái biệt danh. Ai đời thế kỷ 21 toàn cầu hóa rồi. thằng này hắt hơi thì khối thằng đổ bệnh. Kinh Tế Việt nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào đầu tư và xuất khẩu nước ngoài vậy mà cụ Tổng nhà ta qua Cu ba đọc bài diễn văn cho cả thế giới biết rằng Chủ nghĩa tư bản đang giảy chết. Hình như cụ Tổng đang tính làm trò cười cho thế giới. Tụi Tư bản nó mới hắt hơi chút thôi là nó rút vốn đầu tư về, nó ngưng nhập hàng Việt Nam, tăng giá các mặt hàng thiết yếu của đời sống như xăng dầu, linh kiện điện tử là các công dân ở thiên đường xã hội chủ nghĩa thất nghiệp đói rã họng. . Tụi Tư bản nó giảy chết thì còn rất lâu nhưng công dân của cụ Tổng săp chết đói cả lũ là hiển thị ngay trước mắt rồi.
    nhìn cụ Tổng tôi thấy giống y chang một ông giáo già lú lẫn, suốt ngày nói lý thuyết suông về giáo điều chủ nghĩa, sống bằng lý tưởng và niềm tin. Người như thế mà đứng đầu đất nước thì kể cũng lạ
  6. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Xóa đi cho lành [:D]
  7. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    đọc để cho dân biết thôi a Deutsch, họp kín 15 ngày bưng bét, đàm phán vs nhau cả rồi, bù giờ mới phát sóng lên cho dân đen chiêm ngưỡng kết quả thôi. nếu đọc kĩ thì cũng sẽ thấy, nhưng buồn là vì lý do đảm bảo an ninh quốc gia, ngăn ngừa thế lực thù địch nên để đồng chí bị kỷ luật ấy tiếp tục. Nhìn nụ cười của hắn lúc bác T đọc mà thấy đau xót kinh khủng
  8. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi thích cái nụ cười của ông ấy khi bác Tổng đọc bài diễn văn bế mạc hội nghị
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Vì một số thành viên có biểu hiện bức xúc - "Chí Phèo chính trị" - từ đó có những phát ngôn không phù hợp, có thể gây nguy hại cho bản thân mình và diễn đàn, tôi xin được chia sẻ vài điều như sau.

    1. Ai bức xúc với việc đọc trước hội trường, làm ơn xem lại các hội nghị của Liên hợp quốc, xin thưa là ở đó người ta đều đọc cả, kể cả những người nổi tiếng về hùng biện. Xin thưa là phát biểu tổng kết khác với hùng biện hay chỉ đạo cấp dưới. Trước cử tọa đông người, muốn tổng kết đúng và đủ các nội dung thì gần như ai cũng phải dùng giấy cả. Chỉ trừ các vĩ nhân mà thế giới không có nhiều. Vậy nên việc dùng giấy là điều bình thường, không có gì là "xấu" cả. Chỉ sợ khi dùng giấy mà vẫn chẳng ra gì, thì khi đó mới là tai hại.

    Làm việc gì cũng phải chuẩn bị cả, nhất là việc phát biểu trước đám đông. Đêm trước tôi nhập tâm để viết ra những điều gan ruột, hôm nay mang ra đọc nó mới hay, mới gây xúc động cho mọi người được. Ai bức xúc có thể thử tổng kết một hội nghị của lớp, trường, hay công ty mình làm thì sẽ thấy việc chuẩn bị, viết ra những điều sẽ nói từ trước là điều rất cần thiết.

    2. Tôi không bênh vực ai cả... Tôi cũng là người thường hay bức xúc với các vấn đề của xã hội, nhưng bức xúc phải đúng, phải có lý, không sẽ thành trí thức gàn. Muốn bức xúc đúng phải hiểu. Trước hết là hiểu hệ thống chính trị, như nguyên tắc tổ chức và cơ chế vận hành. Sau là hiểu các vấn đề kinh tế như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa...

    Những tổng kết sau hội nghị sẽ làm cho đa số người thất vọng, người ta có cảm tưởng như đây chỉ là bình mới rượu cũ. Tôi cũng vậy... Và chúng ta cùng chờ xem tới đây có gì khác không. Ta đã chờ quá lâu rồi, chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Những tín hiệu mừng có thể mang đến những chuyển biến tích cực đó là: đây là hội nghị khác hẳn các hội nghị trước đây, dân chủ hơn nhưng cũng đấu tranh gay gắt hơn. Thành lập lại Ban kinh tế TƯ. Có thể sẽ là đơn vị quản lý những tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Ddanh sách những tài khoảng này được ngoại trưỡng Mỹ bí mật đưa cho TBT, đó có thể là số tiền ai đó tham ô được gửi bên đó. Nguyên tắc của các ngân hàng Thụy Sỹ là tuyệt đối giữ bí mật thông tin cho người gửi của mình. Nhưng trước sức ép từ việc chống tham ô, minh bạch nền chính trị toàn cầu của Mỹ và EU, họ đã phải lần đầu tiên công khai thông tin của mình.

    3. Còn việc một đồng chí "Hội kín trị" bị tất cả các thành viên hội đề nghị phê bình trước BCH TƯ. Dân tình ai cũng muốn biết đồng chí đó là ai? Bị phê bình vì khuyết điểm gì? Xin thưa nó cũng là lồ lộ cả ra ngoài rồi đấy thôi. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... Thỏa hiệp với cái xấu cũng là người xấu. Ranh giới giữa tốt xấu, đúng sai rất mong manh. Càng làm ở vị trí cao điều này càng thể hiện rõ, càng phải giữ mình. Về thao túng hệ thống ngân hàng... Liệu có phải số tiền kiếm được từ những lần thao túng trước và kiếm được trong thời kỳ đẩy giá chứng khoán lên đỉnh năm 2008 (hút hết tiền người dân vào mấy tờ chứng khoán rồi giá đột ngột giảm xuống) đã được gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ. Các tài khoản không phải của đồng chí mà là gia quyến.

    Nhưng nếu đồng chí kia bị phê bình, dẫn đến mất chức thì sự ra đi đó sẽ để lại một chỗ trống quyền lực. Chưa ai có đủ không phải u tín mà là tầm để đứng ở vị trí đó. Nếu cứ cố cho ai đó ngồi vào cũng không thể 'điều hành' được những cấp dưới - vốn cũng bè cánh - nhất là những người thuộc dây của ông này. Mặt khác, từ đại hội XI đến nay cũng đã được gần 2 năm, gần được nửa nhiệm kỳ. Thời gian còn lại sẽ trôi qua nhanh, vả lại người đã rút kinh nghiệm rồi thì sẽ làm tốt hơn.

    Hy vọng kỳ họp 6 của đại hội XI này sẽ giải phóng khoa học và giáo dục như là 'đại hội VI cho nông nghiệp', giúp nước ta tiến nhanh, tiến mạnh...
  10. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.184
    Đã được thích:
    5.582
    Diễn văn bế mạc rất ăn khớp với diễn văn khai mạc, thế là đại hội thành công rực rỡ quá còn gì. Kết quả chả có gì đáng ngạc nhiên, ngoại trừ một số người hy vọng cao xa quá nên chuốc lấy thất vọng thôi.

    Thành công chủ chốt nhất của kỳ họp này là ra được nghị quyết về quy hoạch cán bộ cao cấp. Trước giờ toàn phân việc theo người, nghĩa là tùy đội hình nhân sự mỗi khóa mà thay đổi cơ cấu bộ máy cho phù hợp, dẫn đến mỗi khóa làm mỗi kiểu loạn hết cả lên. Từ đây sẽ bắt đầu chọn người theo việc, anh được quy hoạch ưu tiên 1 mà không làm được việc sẽ đôn anh được quy hoạch ưu tiên 2 lên, và áp dụng ngay cả cho các vị trí thường vụ. Tất nhiên là từ nghị quyết đến áp dụng thực tế là còn một khoảng cách xa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Diễn văn bế mạc rất ăn khớp với diễn văn khai mạc, thế là đại hội thành công rực rỡ quá còn gì. Kết quả chả có gì đáng ngạc nhiên, ngoại trừ một số người hy vọng cao xa quá nên chuốc lấy thất vọng thôi.

    Thành công chủ chốt nhất của kỳ họp này là ra được nghị quyết về quy hoạch cán bộ cao cấp. Trước giờ toàn phân việc theo người, nghĩa là tùy đội hình nhân sự mỗi khóa mà thay đổi cơ cấu bộ máy cho phù hợp, dẫn đến mỗi khóa làm mỗi kiểu loạn hết cả lên. Từ đây sẽ bắt đầu chọn người theo việc, anh được quy hoạch ưu tiên 1 mà không làm được việc sẽ đôn anh được quy hoạch ưu tiên 2 lên, và áp dụng ngay cả cho các vị trí thường vụ. Tất nhiên là từ nghị quyết đến áp dụng thực tế là còn một khoảng cách xa.

Chia sẻ trang này