Mô tả cây xáo tam phân Cây xáo tam phân thường có ở núi Ninh Sơn,Ninh Vân- Khánh Hòa,.Rễ cây xáo tam phân làm triệt tiêu các tế bào ung thư như : ung thư gan, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư buồng trứng và ung thư đại tràng. Thành phần và công dụng của rễ cây xáo tam phân Cây xáo tam phân có tên hóa học paranignya Trimera Guillaum. Cây xáo tam phân thuộc cây thân gỗ nhỏ có vỏ màu nâu vàng thân cây cao khoảng từ 4 đến 6cm thân hình xù xì có nhiều gai.Cây và rễ có mùi thơm nhẹ và có vị hơi đắng như nhân sâm. Cây xáo tam phân mọc trên núi đá hay hang đá ở núi Khánh Hòa. Xáo phân Ninh Sơn sử dụng nó để chữa bệnh nan y như : ung thu, ung bứu,.. re cay xao tam phan được coi là thần dược. Bộ phận sử dụng nhiều nhất là rễ. Cách dùng Dùng 100g đến 150g rễ xáo tam phân cay kim tien thao đã được phơi khô, sắt lát, xao vàng, hạ thổ. Nấu chung với 2 lít nước thay bằng nước uống hàng ngày hay nau cho keo lại chia làm 3 phần uống sau mỗi bữa ăn. Đối với người phòng bệnh thi nấu khoảng 50g đen 100g với 2 lít nước uống thay nước uống hành ngày.