1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xảo thuật trong võ thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dhna79, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhna79

    dhna79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Cái môn tôi tập không có gì đặc biệt đâu, nó gần giống như Yoga ý mà. Tập ngồi, tập nằm, tập đi, tập hít, tập thở.
    Tập võ thật sự có ảnh hưởng đến não. Đây là một nghiên cứu khoa học nghiêm túc của Mỹ. Người ta thấy các VĐV điền kinh có số tế bào não chết đi nhiều hơn các VĐV khác tới 1.8 lần.
    3 cái đề mục mà tôi đưa ra cho các bạn , cũng chỉ để các bạn rõ hơn về các xảo thuật mà thôi
    1.
    ô tô chạy chậm --> triệt tiêu xung lực --> giảm bớt lực tác động lên người biểu diễn
    Tấm ván ( có thể có 1 cái nêm ở dưới ) --> gánh phần lớn lực của ô tô đè lên người.
    2.
    Đặt đá lên bụng để đập cũng là xảo thuật, bởi lực sẽ không tác động thẳng đến xương mà bị phát tán qua các vật mềm khác, đi theo xương ống chân, xuống đến đất. Xương ống chân vứng chắc hơn nhiều lần so với xương sống nên chịu được lực này.
    3.
    Chặt ống tre cứng: ống tre có cấu trúc hình ống, vật liệu lại có cấu trúc sợi nên rất bền với các lực tương tác ngang. Gạch, đặc biệt là gạch nung từ đất có độ mịn cao, nhiều cát sẽ rất dễ bị đập vỡ bởi độ liên kết yếu.
    Tre sẽ dễ dàng bị làm mềm trong một số hoá chất phổ biến, nhưng gạch thì không bao giờ. Xét về thành phần hoá học thì tre yếu hơn gạch rất nhiều, nhưng cấu trúc vật liệu của tre lại rất mạnh hơn gạch.
    4.
    Tôi có 1 trò biểu diễn này, có bạn nào phát hiện ra xảo thuật trong đó không nhé ?
    1 người đứng gồng, 1 người khác cầm 1 thanh sắt ( nhíp ô-tô) quật ngang vào mạn sườn,
    thanh sắt cong veo.
    ------------------------

    Drop your weapon or I'll fire
    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 06/11/2002
    Được dhna79 sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/11/2002
  2. chutancuong

    chutancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những người học võ đều đáng tự hào rồi. công phu nào đều có cái hay vấn đề ở góc nhìn. Mỗi một công phu mang tính biểu diễn đều có chút tiểu sảo đương nhiên vẫn phải luyện tập cẩn thận nhưng kể cho các bạn một câu chuyện vui nhưng để lại một chút suy ngẫm.
    Một nhà yoga biểu diễn màn nằm trên đệm đinh có hàng ngàn chiếc đinh. Khi biểu diễn thành công xong có một em bé mang một miếng gỗ trên đó có cắm 1 chiếc đinh ra trươc mặt nhà yoga này và mời ông nằm lên thử..........................................
  3. chutancuong

    chutancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Tất cả những người học võ đều đáng tự hào rồi. công phu nào đều có cái hay vấn đề ở góc nhìn. Mỗi một công phu mang tính biểu diễn đều có chút tiểu sảo đương nhiên vẫn phải luyện tập cẩn thận nhưng kể cho các bạn một câu chuyện vui nhưng để lại một chút suy ngẫm.
    Một nhà yoga biểu diễn màn nằm trên đệm đinh có hàng ngàn chiếc đinh. Khi biểu diễn thành công xong có một em bé mang một miếng gỗ trên đó có cắm 1 chiếc đinh ra trươc mặt nhà yoga này và mời ông nằm lên thử..........................................
  4. mattrang070505

    mattrang070505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng phải là cao thủ võ lâm gì nhưng tôi tin là người ta có thể luyện kungfu. người họ hàng của tôi từng đi qua trung quốc, vào Thiếu lâm tự và có thấy dấu chân lõm trên đá của các bậc tiền bối luyện kungfu. Hơn nữa tôi cho rằng chuyện tâp võ ảnh hưởng tới não là khó tin, bởi vì theo tôi thấy học võ giúp người ta phản xạ nhanh hơn bình thường rất nhiều[/size=3.
  5. onggiadaukho6569

    onggiadaukho6569 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!
    Tôi có đọc tất cả các ý kiến của các bạn. Có điều các bạn nói đúng, có điều còn chưa đúng, nhưng tôi nghĩ rằng với cách nhìn của mỗi người trước một sự vật đều có cách lý giải riêng. ĐỂ đánh giá có xảo thuật trong biểu diễn hay không thì phải tìm hiểu, phân tích kỹ càng, không nên có nhận xét một cách phiến diện ngay lập tức. TRong nhiều trường hợp cho dù là xảo thuật thì vẫn đòi hỏi người biểu diễn phải có một công phu luyện tập nhất định, không thể nào là không được, bởi vì nếu không thì chỉ cần sơ suất thôi cũng sẽ là hiểm hoạ khôn lường.
    Tôi cũng là người muốn tìm hiểu tất cả võ thuật dựa trên những giải thích khoa học, nhưng có những điều tôi chứng kiến thì không có một cách lý giải nào có thể giải thích được.
  6. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Đã là võ thì không có xảo thuật , mà đã có xảo thuật thì không phải là võ !
    Trong võ chỉ có kỹ thuật ..... hay và dở ..... hơn và kém thôi !

Chia sẻ trang này