1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xấu xí nên ko có bạn ???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi ugly_frog, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông Thắng khoái Tristania quá nên mê muội rồi.
    Shron Del Aden ăn đứt mấy người đó rồi.
    Nhưng Angela Nathalie Gossow lại có vẻ máu hơn
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    oài,tớ không biết đâu bạn hiền ạ vì tớ chỉ nhìn cái bìa đĩa đấy thấy fê quá mà,hôm nào lên đấy mà xem. nói chung cũng là ấn tượng quá nên nhận xét thế,hay còn gọi là nhìn tổng thể khách quan là thế còn nhìn trực diện như bạn thì tớ chưa có dịp.
    còn Vocal của Tristania thì tớ chưa nhìn mẹt bạn hiền ạ
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Đấy, càng ngày mọi người càng quan tâm nhiều đến cái bìa đĩa
    Sáng nay vừa học bài xây dựng thương hiệu, đại ý là trong thị trường đầy những sản phẩm na ná nhau, người tiêu dùng sẽ có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có tên tuổi, hoặc những sản phẩm được gây ấn tượng mạnh cho họ, ví dụ được quảng cáo rầm rộ, được thiết kế bắt mắt v.v....
    Cơ mà nhạc nhẽo là sản phẩm trí tuệ nó lại khác bọn hàng tiêu dùng!
    Thứ nhất là về chế độ bảo đảm chất lượng. Bác đi mua cái xe đạp của một hãng ko tên tuổi nó còn bảo hành cho bác, chứ léng phéng mua đĩa của band mình chưa nghe bao giờ thì ko thể than chán mà trả lại được.
    Thứ hai là về uy tín của thương hiệu. Đi mua đồ điện tử ai cũng thích made in japan, mua hoa quả thì chừa hàng Tung Của ra, mua đồng hồ thì nhớ mác Swicth, nó thành tập quán rồi, ko phải lăn tăn. Nghe nhạc cũng thế, dĩ nhiên là nhằm những band mình thích, thể loại mình ưa, chứ Fuk''''''''s fan thì nghe Metallic làm tó gì.
    Ấy thế nhưng mà các nhà sản xuất âm nhạc thì không tèng tèng đẻ như gà được. Người tiêu dùng lại tiêu thụ nhạc ko giới hạn, cứ bám mãi vào một nhãn hiệu e rằng ko đủ. Fuk thì cũng chỉ có vài album thôi, fan of Fuk''''''''s nghe mãi cũng chán, mà ngoài Fuk ra còn AXN, HAT, hay là ATM gì gì đấy. Biết chọn sao đây?
    Bây giờ thử nghĩ về các mầm non của đất nước ta. Các em bé bỏng ngây thơ chửa biết gì một hôm đi lạc đến Meta4`, bị thằng ranh Havatage dụ dỗ... thế là bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục cứ tưởng như sắp thành rock fan đến nơi rồi Mà rock fan mà ko mê rock mà vào cửa hàng mà ko mua được cái đĩa rock thì nhục lắm Thế là em gà con tội nghiệp sẽ loay hoay giữa một mớ những album xanh xanh đỏ đỏ những đầu lâu với răng với tóc. Phản ứng tiếp theo là em gái sẽ chọn những album có vài anh đẹp trai, em trai sẽ chọn album có mấy cô xinh gái (hơi ***y nữa), một số em chữ sĩ to bằng giời thì đâm đầu vào mấy album máu me be bét (mang về treo cho đẹp). Nếu anh YoutaMoutachi hay chửi bậy (trong mắt các em, đang đứng trên cao toả sáng như một rockfan chân chính) lại bật mí là band này hay lắm, album kia xxxyz lắm thì khả năng tiêu thụ lại tăng gấp đôi nữa
    Ấy, nói túm lại là cái bìa đĩa càng đẹp thì càng hấp dẫn các em nhỏ. Cơ mà khái niệm "đẹp" trong phạm trù nhạc rock nó lại biến đổi khôn lường, đẹp giai như Fuk có khi lại chẳng hấp dẫn bằng Ozzy mắt gấu trúc Cho nên nói đi nói lại thì bạn Frog lập chủ đề này ở box này là đúng rồi, biết đâu lại có thằng death''''''''s fan nào muốn kiss bạn một miếng [:x] (ko biết ếch sẽ biến thành công chúa hay nòng nọc nhỉ )
    [​IMG]
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 12/04/2005
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hay ho vãi
    nhất là kiểu dạo này thấy 1 ẻm nghe dance hay ra vào Bụi nhìn cũng giật lắc hoành tráng như ai,mỗi tội em giật giũ hoành tráng quá anh em nhìn sốc,lại còn kèm thêm vài kiểu "vũ điệu" nhẹ nhàng của dance nữa.CỨ GỌI LÀ.....................ngồi xem mà nóng bỏng cả phao câu
    em thề là em nói sự thật 100% rằng thì là mà cái vấn đề này là tốn nhiều giấy mực lắm đấy các bác ạ
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ phản đối cái trò đi nghe rock mà mặc quần rách áo đầu lâu với đeo đủ thứ vòng vèo. Rõ mọi rợ. Lại còn tóc tai xoã xượi nhảy tưng tưng như Xúy Vân giả dại nữa chứ! Phật tại tâm, Rock ở trong lòng chứ đâu phải ở mấy cái tô vẽ, phỏng ạ? Theo tớ thì con gái nghe rock hay đi rock show cứ váy áo hoa hoét bét nhè cho con trai nó thèm Việc quái gì phải tốn tiền tự làm mình xấu xí đi, các bạn nhẩy
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    bạn nói Phật tại tâm, Rock ở trong lòng, thì bạn phải có cái nhìn bao dung khi Phật - Rock khiến ta phát cuồng
  7. Phoenix24

    Phoenix24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Và khi ta cuồng thì ta phải giải toả nó, thể hiện nó ra chứ.
    Giữ trong lòng khó chịu lắm bạn Tiny ơi.
  8. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hehe,thế nên em rất ghét nhắc đến Phật hay cái gì đại loại như vậy đấy.Phật tại Tâm,mồm năm miệng mười nhai nhải như thế nhưng Tâm mình thế nào chỉ mình mình biết.
    Em đi coi show or ko đi coi show thì cũng vòng vèo nhẫn nhiếc áo iếc loạn xạ cả lên,đơn giản chỉ vì em đek váy viếc điệu điếc gì được bởi tạng người em mặc 3 cái thứ đấy trông cứ như con dở hơi.Thế thôi,chả nhẽ bây chừ em phải lôi 3 cái khái niệm thời trang thời triếc gì đấy ra mà chứng minh cho cái phờ dom người em à?Họa có mà chạm nặng,nhỉ?
    Hehe,đôi khi cũng phải độ lượng,anh cứ hô hào hiện đại nhưng suy nghĩ của anh vẫn cứ tiền sử thì mệt xác lắm cơ,ngu gì tự mình hành hạ mình cơ chứ.
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    À đấy là tạng người em mặc váy áo (theo í kiến của em) thì xấu Còn chị sau khi thử các loại thời trang cái bang lẫn thổ dân cuối cùng lại thấy mình mặc váy là đẹp nhất he he he. Mấy cả xét về cơ bản các rockfan thích ăn mặc phá cách để thế hiện tinh thần tự do sáng tạo của mình thì sao tớ lại ko mặc váy đi đú rock được hà hà hà
    Chỉ cười mấy em cố ra vẻ ta đây cuồng nhiệt (cuồng thật chả nói làm gì) rồi làm trò ngớ ngẩn thiếu văn hoá (cứ để ý show nào cũng có mấy chú theo đóm ăn tàn kiểu đấy) Chả hiểu chúng nó đi show để nghe hay phá nữa!
    [​IMG]
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 15/04/2005
  10. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    phá là chính ạ....thường là thế.nhất là những lúc chưa có band mà các bác ý thích..

Chia sẻ trang này