1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng các cụm dân cư văn minh .

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi thanh786, 26/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng các cụm dân cư văn minh .

    Nước ta là nước đang phát triển nghĩa là đang là một nước nghèo yếu kém về nhiều mặt . Trong đó có môi trường sinh sống chưa đảm bảo ,chưa hợp lý mà biểu hiện ra ở chổ : Hoặc là khu sinh sống tập thể quá ư là chật chội thiếu nhiều tiện ích ,hoặc là sống quá dàn trải lảng phí đất đai ,đơn độc. Như vậy ,cần phải xây dựng lại các cụm dân cư khoa học nhằm bảo đảm môi trường tốt nhất cho cuộc sống ,điều đó không có nghĩa là nhiều của cải mà là một môi trường sống hợp lý ,khoa học.
    Cách tiến hành như sau :
    Tốt nhất ,dựa trên điều kiện sống ,làm việc đặc trưng của từng nghành ,lớp người mà phân ra thành những cụm riêng đó là các cụm : Cán bộ ,tri thức ,cụm tiểu thương ,cụm công nhân. Việc phân biệt này là cần thiết vì tùy theo đặc trưng của nghành nghề mà có lối sống sinh hoạt khác nhau .
    Ví dụ :
    Cụm cán bộ ,tri thức thường thích yêu tỉnh ,công nhân thường thích ồn ào ,tự do .
    Các cụm dân cư là những khu nhà cao tầng khoảng 8 tầng trở xuống ,được thiết kế khoa học đảm bảo : Thoáng mát ,sạch sẻ ,an toàn ,nhân văn . Giữa các cụm (tòa nhà) là khu thể thao ,giải trí : sân bóng đá ,bóng chuyền,bể bơi,vuờn hoa ,cây xanh xen kẻ .
    Có các phòng sinh hoạt cộng đồng . Khu thực hành ,thí nghiệm :
    Đảm bảo cơ sở thực tế ,thỏa mãn sự tìm tòi khám phá cho học sinh ,sinh viên.
    Có cả phòng nơi cho người già ,hưu trí sinh hoạt ,giáo dục con trẻ .
    Các phòng được xây dựng nên chỉ gồm các nét cơ bản, cho phép chủ hộ xây thêm các vách ngăn theo ý thích .
    Tiền mua nhà là rẻ nhằm tạo điều kiện cho mọi người . Mọi người sống hài hòa, tôn trọng lẩn nhau ,đoàn kết xây dựng khu dân cư.
    Các cụm dân cư nếu có thể được nên đặt liền kề nhau trong một khu vực ở giữa là các lớp học hay các chi nhánh trường học cấp 1,2,3 nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh đến lớp . Tránh những vấn đề giao thông và thời gian công sức do việc bố trí trường học không hợp lý .

    Có nhiều người còn nghi ngờ cho rằng là quá tốn kém lảng phí đất đai . Tuy nhiên ,nên nhớ rằng cái hợp lý nhất là cái tiết kiệm nhất và ngược lại . Một môi trường như vậy là điều kiện rất tốt cho sự phát triển của xã hội về mọi mặt thể chất ,tin thần ,trí tuệ.

Chia sẻ trang này