1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng lực lượng( nhân lực) quốc phòng trong thời đại mới thế nào.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hayhoi, 07/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Lực lượng quân đội có nhiệm vụ tác chiến, chiến đấu trực tiếp trên các mặt trận, có thể ví như hàng rào thép để bảo vệ đất nước trước ngoại xâm.

    Việt Nam đang ở trong thời đại hòa bình và hội nhập mạnh mẽ, khác hẳn với thời chiến tranh khốc liệt khi mọi người đều cuốn vào guồng máy chiến tranh.

    Bởi vậy, lực lượng quân sự thời này khác hẳn với thời trước cả về chất và lượng.

    Thời trước, mỗi lần tuyển quân là mỗi lần đầy nước mắt, lưu luyến tuyển đưa bởi những người tham gia nghĩa vụ quân sự có thể là người bất kỳ trong mọi lĩnh vực và phải ra trực tiếp chiến đấu không hẹn ngày trở lại.

    Ngày nay, việc tham gia nghĩa vụ quân sự chủ yếu là để rèn luyện đủ nghĩa vụ trong lực lượng quân đội 2 năm thì lại trở về địa phương và thành một thanh niên bình thường. Như vậy, tính chất là rất khác xa so với thời chiến.

    Một điều nữa là việc thực hiện nghĩa vụ thời nay có sự lựa chọn cao làm mất đi tính giá trị thiêng liêng của nghĩa vụ công dân, hay là cơ hội được rèn luyện nhân cách.

    Như vậy, căn cứ vào thực tế thời đại mà cần phải có một chiến lược xây dựng một lực lượng quân sự phù hợp.

    Trang thiết bị quân sự và đường lối quân sự là của toàn dân, tuy nhiên phải có sự phân cấp quản lý sử dụng.

    Cụ thể phải có một lực lượng chuyên nghiệp gọi là nghề binh nghiệp. Ta gọi là nhóm A. Đây là lực lượng thường trực hoạt động trong lĩnh vực quân sự: trực chiến, sẳn sàng chiến đấu. Lực lượng này vận hành, bảo quản trang thiết bị quân sự, huấn luyện và tham gia làm kinh tế. Lực lượng này hoạt động trên mọi binh chủng. Thời bình thì lực lượng này vừa đủ và có tính chuyên nghiệp cao bởi đó là nghề của họ.

    Lực lượng bán chuyên nghiệp hay còn gọi là dự bị đó là ta gọi là nhóm B: tân binh nghĩa vụ huấn luyện, dân quân địa phương. Lực lượng này được huấn luyện những kỹ năng cơ bản để khi có sự điều động tổng động viên thì có khả năng đáp ứng nhanh việc huấn luyện chiến đấu. Các kỹ năng cơ bản như: tinh thần đoàn kết, phối hợp chiến đấu, kỹ năng lăn lê bò toài . . . tùy theo năng lực, sở trường cá nhân.

    Lực lượng nhóm B thuộc mọi thành phần trong xã hội, không phụ thuộc địa vị, trình độ và thậm chí cả sức khỏe (không bị bệnh tật nhiều quá).

    Lực lượng nhóm A được xây dựng thông qua: thi tuyển, dự tuyển để trở thành quân nhân chuyên nghiệp.


    Nhóm B thì gọi là lực lượng dự bị địa phương họ được huấn luyện thông qua những đợt tập quân sự tổ chức tại địa phương có thể có sự phối hợp với nhóm A để rèn luyện những kỹ năng cơ bản như: làm quen với các vũ khí thông dụng, các địa hình, môi trường khí hậu chiến đấu, hành quân, cách tác chiến cơ bản.

    Như vậy, việc thi hành nghĩa quân sự được thực hiện thông qua hai hình thức trên.

    Nhóm B chỉ cần rèn luyện mỗi năm 1-2 lần, mỗi lần khoảng 1 tuần và năm nào cũng rèn luyện.

    Công dân nam liên tục được rèn luyện cho đến 50 tuổi.

    Mỗi đợt huấn luyện được sẽ được trao một chứng nhận. Công dân có thể hoãn thời gian huấn luyện trong các dịp khác trong năm do nhiều lý do. Thời gian rèn luyện nên được trả lương theo để đảm bảo cuộc sống cho gia đình.

    Công dân có thể đăng ký huấn luyện theo nơi mình công tác, lao động. Mọi người đều phải tham gia huấn luyện cho dù ở cương vị nào. Tuy nhiên, có thể căn cứ vào sức khỏe và nguyện vọng cá nhân mà bố trí chương trình huấn luyện cho phù hợp.

    Việc huấn luyện hàng năm với phạm vi tuổi rất lớn tạo môi trường ý thức quốc phòng rất cao cho mọi người, đem lại sự bình đẳng về ý thức quốc phòng cho mọi người. Làm cho xã hội đoàn kết, thống nhất, giải quyết vấn đề bức xúc hiện nay về việc thi hành luật nghĩa vụ quân sự.
  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Nữ giới cũng tham gia hoạt động huấn luyện quân sự, cụ thể nữ có tuổi từ 18-45 tuổi, đảm bảo sức khỏe cơ bản, không đang thời kỳ mang thai hay nuôi con sơ sinh.
    Nữ giới tham gia cùng với nam giới trong các hoạt động: nấu ăn, phục vụ cơm nước, điều dưỡng văn nghệ, và những việc nhẹ khác.

    Việc tham gia huấn luyện hàng năm có ý nghĩa to lớn hơn so với việc huấn luyện nghĩa vụ 2 năm rồi thôi như hiện nay. Bởi ông cha có câu:" mưa dầm thấm đất", chứ không ai nói: "mưa rào thấm đất" cả.

    Các đợt huấn luyện tuy ngắn nhưng vô cùng có ý nghĩa bởi nó như những liều Vacxin tạo dựng ý thức quốc phòng toàn dân, tạo sự gắn kết của xã hội to lớn. Bởi nó luôn được nhắc nhở huấn luyện suốt đời nên đó là cách tạo dựng nhân cách con người có hiệu quả nhất, bởi con người luôn có ý thức huấn luyện, nên những thói hư tật xấu đeo bám sẽ được xóa bỏ.

    Huấn luyện có lương là việc làm cần thiết vì những người tham gia huấn luyện nghĩa vụ là những người đã trưởng thành, tự lập, là lực lượng lao động trụ cột của xã hội. Việc trả lương thực chất là việc hỗ trợ nhau luân phiên trong xã hội: người kiếm tiền trực tiếp hỗ trợ người tham gia huấn luyện, đảm bảo sự cân bằng hài hòa cho xã hội.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2015, Bài cũ từ: 08/03/2015 ---
    Việc huấn luyện chủ yếu là để làm quen với các địa hình, môi trường, thời tiết, với cách tổ chức phối hợp chiến đấu, tạo tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, dân tộc, làm quen với các khí tài quân sự, tuyệt đối không nặng về sử dụng vũ khí hay với các huấn luyện chuyên nghiệp, bởi đã có lực lượng chuyên nghiệp là nhóm A.
    Lần cập nhật cuối: 08/03/2015

Chia sẻ trang này