1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xây dựng một hệ thống chẩn đoán và điều trị bệnh tự động.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hayhoi, 21/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Các quầy bán thuốc hiện nay rõ ràng nhiều hạn chế dẫn đến đến hiệu quả chữa bệnh không hiệu quả bởi lý do sau:
    Bán thuốc không có hóa đơn, bán thuốc theo cảm tính của dược sĩ, mà trình độ y dược sĩ thì có hạn thường là trung cấp y dược. Cho dù kinh nghiệm lâu năm thế nào thì cũng không đáp ứng được hiệu quả tốt trong chăm sóc sức khỏe cho người dân. Việt Nam nằm trong Top các nước bị kháng thuốc số một thế giới và cũng là nước mà người dân có sức khỏe không tốt, trong đó có nguyên nhân dùng thuốc không đúng, dùng bừa bãi vừa gây lãng phí và phản tác dụng.
    Ngày nay, với sự phát triển rất mạnh của ngành công nghệ thông tin, tại sao chúng sử dụng công cụ đó vào đời sống.

    Vậy việc áp dụng nó như thế nào vào hệ thống chăm sóc sức khỏe cho người dân?
    Một nhà thuốc cần phải bán thuốc theo hóa đơn, không bán bừa bãi.
    Người bệnh phải có sự khám hỏi của bác sĩ giỏi cho vấn đề sức khỏe của mình( điều này hơi khó và rất khó, vì bác sĩ giỏi chuyên môn thuộc vào tài sản quý hiếm của xã hội vì thế mà rất ít). Vậy nên có một biện pháp rất hiệu quả để thay thế đó là sử dụng công cụ tin học được các chuyên gia Y tế cao cấp của thế giới tạo nên( cơ bản do người hiểu rõ nhất về thuốc và tương tác thuốc, hiểu sâu về biểu hiện các loại bệnh), đó là một bộ phần mềm chẩn đoán và tự động đưa ra hóa đơn thuốc hay cách thức điều trị mà người dùng phải tuân theo.

    Phần mềm thực chất là một hệ cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất có thể, được tổ chức chặt chẽ, chi tiết: phân loại bệnh tật, mức độ bệnh tật. Để đưa ra một phương án dùng thuốc khoa học nhất. Hóa đơn sẽ in ra các loại thuốc, cách dùng thế nào, kiêng cữ gì không một cách chi tiết nhất, không như cách ghi nguệch ngoạc, sơ sài như các sổ khám hiện nay.
    Phần mềm có sự linh hoạt trong việc dùng thuốc, có thể cho ra một vài phương án. Phần mềm đưa ra đơn thuốc dựa trên thành phần chính cấu tạo nên thuốc chứ không dựa vào tên( bởi có thể có nhiều tên khác nhau). Có thể dựa trên tiền sử bệnh nhân, việc dùng các loại thuốc trước đó.
    Quầy bán thuốc có thể dựa trên sự khai nhận của bệnh nhân để chẩn đoán bệnh(việc khai báo phải đầy đủ, chính xác và phải có sự chuẩn bị từ trước, điều này đòi hỏi người bán thuốc phải có khả năng nhạy bén tìm ra đúng loại bệnh cho người bệnh). Tất nhiên nếu được bác sĩ giỏi tìm ra thì quá tốt. Sự khai nhận phải được ghi lại vào hóa đơn đầy đủ và xác nhận của người mua thuốc. Người bệnh có thể làm các xét nghiệm nếu còn mù mờ thông tin.
    Quầy bán thuốc phải có đủ các thuốc cần thiết, thông dụng nhất, nếu ngoài khả năng thì phải giới thiệu đến quầy thuốc đầy đủ hơn để khám chữa bệnh, hay mua thêm.
    Một số trường hợp bệnh nhân mắc nhiều bệnh cùng lúc, người già hay trẻ nhỏ, người mang thai thì xử trí thế nào. Đây cũng là vấn đề phức tạp để tạo ra các phương án chữa trị.
    Phần mềm máy tính lưu lại thông tin của bệnh nhân thông qua một mã nhận dạng như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ để không thể nhầm lẫn của ai khác, và của các lần khám và có khả năng phân tích đưa ra các phương án.
    Nói chung phần mềm nó là một hệ cơ sở dữ liệu rất chi tiết nhưng mang tính thông minh !
    Phần mềm cũng chính là người thầy dẫn dắt đội ngũ y bác sĩ hay người cả người bệnh để tìm ra đúng bệnh tật cho mình. Phần mềm như là một bản đồ tìm kiếm chính xác bệnh tật cho mọi người.

    • Người bán thuốc cơ bản là sử dụng phần mềm chẩn đoán bệnh tự động này một cách thành thạo thông minh.
    • Người bán thuốc phải có khả năng phân tích để cùng với phần mềm máy tính tìm ra chính xác bệnh tình cho người bệnh. Người bán thuốc phải tìm ra đúng loại thuốc cần thiết( ghi bổ sung tên thuốc trong thực tế bên cạnh).
    • Phần mềm máy tính đó là một phần mềm cao cấp có thể lường hết mọi khả năng của bệnh tật mà loài người đã biết.
    • Phần mềm máy tính được bảo vệ an toàn để không bị hư hỏng dữ liệu bởi bất cứ lý do gì.

    Như vậy, không cần phải có sự hiểu biết quá nhiều về cơ chế bệnh sinh mà rất nhiều người đều có khả năng của một chuyên gia cao cấp của thế giới để khám chữa bệnh cho mọi người. Đây là điều cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn.
    Phần mềm nên được bán hay cấp phát rộng rãi để mọi người có thể tự tìm hiểu bệnh tật cho mình trước, điều này giúp nhân viên y tế nhanh chóng tìm ra bệnh hơn, giảm thiểu thời gian công sức của nhân viên y tế. Tâm lý của người bị bệnh là họ muốn tìm hiểu thật sự mình bị bệnh gì, cách chữa trị thế nào nên họ sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nghiên cứu.

    Phần mềm này tốt nhất là trực tuyến trên Internet với mọi ngôn ngữ của các quốc gia.

    Tóm lại, phần mềm này là một sơ đồ dẫn dắt mọi người tìm ra chính xác bệnh tật.Đưa ra các phương án điều trị tốt nhất.

Chia sẻ trang này