1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe bán tải (pick-up) - Chiến xa bộ binh của quân nổi dậy

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tranvinh1990qn, 04/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvinh1990qn

    tranvinh1990qn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    2
    Toyota Hilux - Chiến xa bộ binh của quân nổi dậy

    Cùng với khẩu AK-47, những chiếc xe bán tải Toyota Hilux chính là hình ảnh gắn liền với các lực lượng nổi dậy trên khắp thế giới.

    [​IMG]

    Được giới thiệu lần đầu vào năm 1967, nổi tiếng trên thị trường thế giới nhờ thiết kế ấn tượng mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Toyota Hilux luôn khẳng định mình nhờ đẳng cấp bền bỉ cùng thời gian, sự táo bạo trong thiết kế về ngoại hình và nội thất.


    [​IMG]


    Nhờ kết cấu vững chắc, tuổi thọ cao, tiết kiệm nhiên liệu, khoảng sáng gầm lớn và chuyên chở được nhiều vũ khí cũng như binh lính,Toyota Hilux đã trở thành lựa chọn số 1 của của các lực lượng phiến quân trên khắp thế giới, đảm nhiệm hầu như mọi vai trò từ "Xe thiết giáp chở quân", "Xe chiến đấu bộ binh" đến cả "Xe hỏa lực hạng nặng".


    [​IMG]

    Toyota Hilux được so sánh như những chiến xa biến hình Stryker của quân nổi dậy với nhiều biến thể đa dạng, trong bức ảnh chụp các chiến binh Al Shabab tại Mogadishu ở trên cho thấy vai trò đơn sơ nhất của Hilux - chở quân.


    [​IMG]

    Nhiều chiếc Hilux được hoán cải thành xe hỗ trợ hỏa lực cho phiến quân với vũ khí gắn cố định trên thùng xe, trong ảnh là súng máy hạng nặng DShK 12,7 mm gắn trên Hilux.


    [​IMG]


    Súng máy phòng không KPV 14,5 mm của quân nổi dậy Libya gắn trên thùng xe Toyota Hilux đang nhả đạn vào máy bay của quân đội chính phủ.



    [​IMG]

    Thậm chí đến cả pháo phòng không ZU-23-2 23 mm cũng có thể trang bị cho Toyota Hilux, khi đó những chiếc xe bán tải này có thể tiêu diệt mục tiêu từ cự ly xa tới 2,5 km.


    [​IMG]


    DKZ M40-A1 cỡ nòng 105 mm do Mỹ sản xuất gắn trên Toyota Hilux, khi trang bị vũ khí này sẽ yêu cầu phải cắt bỏ phần cabin. Hình ảnh trên rất quen thuộc qua bộ phim "Black Hawk Down" do Mỹ sản xuất năm 2001.



    [​IMG]


    Hệ thống "Pháo phản lực phóng loạt" của quân nổi dậy Libya gồm rocket S-5 gắn trên xe bán tải Toyota Hilux.


    [​IMG]

    "Pháo phản lực phóng loạt" Toyota Hilux S-5 khai hỏa.


    [​IMG]

    Phiên bản "Pháo phản lực phóng loạt Hilux" đúng nghĩa hơn với giàn phóng H12 do Trung Quốc chế tạo.


    [​IMG]

    Đây có lẽ là phiên bản được vũ trang mạnh nhất của xe bán tải Toyota Hilux với 2 giàn phóng rocket S-5 và 1 súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm, chưa kể đến hỏa lực từ súng bộ binh của lính ngồi trong cabin.



    [​IMG]

    Không chỉ có quân nổi dậy mà lực lượng đặc nhiệm của Mỹ hoạt động tại Afghanistan cũng tỏ ra đặc biệt ưa chuộng loại xe bán tải này.

    [​IMG]


    Chiếc Toyota Hilux trong tấm ảnh trên có lẽ không phải của quân nổi dậy mà thuộc sở hữu của dân chơi quân sự.

    Last edited by a moderator: 05/08/2014
    dudu5RedHunter thích bài này.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Người Kurd

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2014
  3. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    e hèm, cái này tụi mỹ nó xài lâu rồi mà ta, xâu cái hình nhá

    [​IMG]
  4. vietduc_81

    vietduc_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    215
    [​IMG]
    Tổ hợp pháo phòng không 2 nòng 23 mm được đưa lên xe hơi và sau đó lắp những tấm lá thép bảo vệ xung quanh, tạo thành một tổ hợp phòng không bọc thép cơ động trên chiến trường.

    [​IMG]
    Pháo cao xạ 37 mm cũng được đặt lên thùng chở hàng của xe tải.

    [​IMG]
    Xe hơi được "hô biến" bằng xe bọc thép sau khi lắp những tấm thép xung quanh xe và một ụ súng máy trên nóc.
    [​IMG]
    Pháo phòng không 4 nòng 23 mm ZU-23 đặt trên thùng xe tải.
    [​IMG]
    Và một ụ súng máy hoặc có thể là pháo phòng khác đặt trên thùng xe tải cơ động.
    [​IMG]
    Những tổ hợp pháp, súng máy phòng không cơ động này góp công rất lớn trong những vụ tiêu diệt thành công máy bay, trực thăng của quân đội chính phủ.

Chia sẻ trang này