1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe bọc thép chở quân (APC) và Xe chiến đấu bộ binh (IFV)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Với tất cả sự kính trọng đối với nền quần sự Hoa kỳ, một nền quân sự hùng mạnh nhất thế giới: trang bị, khoa học kỹ thuật, tiền $ nhiều như nước em vẫn không thể hiểu nổi tại sao người Mỹ lại cho quân lính đánh nhau trên những chiếc Hammer mỏng dính. Black hawk down tại Somali, rồi Afganistan, Iraq là những hình ảnh điển hình nhất.
  2. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Quân đội Nga ?otạm biệt? trang thiết bị bọc thép cũ
    VIT - Tại hội nghị bàn tròn diễn ra trong khuôn khổ triển lãm ?oQuân đội và Xã hội?, Thứ trưởng Quốc phòng Nga phụ trách về vũ khí Vladimir Popovkin tuyên Nga sẽ không mua trang thiết bị bọc thép cũ, không phù hợp với những yêu cầu hiện nay trong chương trình vũ khí mới giai đoạn 2011-2020.
    Những loại trang thiết bị bọc thép mà ông Popovkin nhắc đến là xe chiến đấu bộ binh chưa được nâng cấp BMP-3, xe thiết giáp chở quân BTR-80 và một số loại trang thiết bị bọc thép khác.
    Chương trình vũ khí mới sẽ được trình lên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào tháng 6/2010. Chương trình vũ khí mới sẽ xác định từng loại thiết bị được mua dành cho lực lượng hạt nhân chiến lược, hải quân, không quân và phòng không. Theo lời ông Popovkin, liên quan đến trang thiết bị quân sự dành cho Lực lượng Bộ binh, hiện nay, việc hủy bỏ kế hoạch mua BTR-80, BMP-3 và tăng T-90 đang được thảo luận.
    Tuy nhiên, những hợp đồng kí trong năm 2009 và đầu năm 2010 sẽ được thực hiện đầy đủ. Trong năm 2010, quân đội Nga sẽ mua 150 chiếc BTR-80, 50 chiếc BMP ?" 3 và 63 chiếc T-90.
    Theo lời một cựu quan chức trước đây đã từng công tác tại Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị bọc thép đang bị mất phương hướng và tất cả giám đốc những doanh nghiệp sản xuất loại thiết bị này sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng xác định họ sẽ phải sản xuất loại thiết bị bọc thép nào cho quân đội trong 10 năm tới.
    Chính Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng, trong những năm gần đây khi kế hoạch mua trang thiết bị bọc thép được nối lại thì xe tăng và xe thiết giáp chở quân đều được trang bị rất thô sơ vì không có kinh phí, biên tập viên tạp chí Moscow Defense Brief Mikhail Barabanov nổ sung thêm. Ví dụ, quân đội mua BTR-80 chỉ được trang bị với súng máy (phiên bản xuất khẩu chúng được trang bị súng nòng cỡ nhỏ) và phiên bản tăng T-90 thô sơ nhất được quân đội Nga chọ mua. Trong giai đoạn mua sắm vũ khí từ năm 2011-2020, mỗi xe thiết giáp chở quân, xe tăng hoặc trực thăng mới đều rất có ý nghĩa đối với việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội. Vì vậy, kế hoạch ngừng mua vũ khí cũ khi không có kinh phí nghiên cứu chế tạo và sản xuất vũ khí mới cho thấy sự lộn xộn của chính sách mua sắm của Bộ Quốc phòng ?" chính sách có thể sẽ dẫn đến giảm mức độ sẵn sàng chiến đấu của quân đội, chuyên gia Barabanov nhận xét.
    Theo lời Thủ tướng Nga Vladimir Putin, trước năm 2020, vũ khí mới trong quân đội Nga sẽ phải chiếm 70-80% trong tổng kho vũ khí. Vì thế, trước cuối năm 2011, Nga sẽ chi khoảng 4 nghìn tỷ rúp để thực hiện mục đích này.
    Huy Linh (Theo Lenta, VZ, Vedomosti)
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Malaysia mua xe vận tải thiết giáp của Thổ Nhĩ Kỳ
    VIT - Defense News thông báo, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ đã kí thỏa thuận sơ bộ về việc cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này 250 xe vận tải thiết giáp Pars.
    Tính cả những hợp đồng bổ sung bao gồm việc sản xuất và cung cấp xe vận tải thiết giáp, giá trị hợp đồng có thể sẽ là 500 triệu đôla. Hợp đồng sẽ được kí trong thời gian tới và đây sẽ là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Công ty FNSS ?" phần lớn cổ phần thuộc công ty Nurol Holding của Thổ Nhĩ Kỳ - chịu trách nhiệm sản xuất xe thiết giáp này. Một chi nhánh của công ty BAE Systems (Anh) tại Mỹ là một cổ đông khác của công ty FNSS. Theo điều kiện thỏa thuận, Malaysia cũng sẽ tham gia sản xuất xe vận tải thiết giáp Pars. Xe thiết giáp 8x8 sẽ được xuất xưởng cho Malaysia.
    Xe vận tải bọc thép Pars được trang bị động cơ diesel và có khả năng di chuyển với vận tốc 100km/h trên đường nhựa, còn khi lội nước ?" 10km/h. Tầm hoạt động của xe là 1000km. Xe Pars được dùng để vận chuyển 14 binh lính hoặc hàng hóa nặng khoảng 8 tấn. Xe vận tải thiết giáp được trang bị súng cỡ nòng 25mm và súng máy cỡ nòng 7,62mm.
    Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia vận hành chính loại xe này. Năm 2009, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt mua 1000 chiếc Pars, còn Hải quân ?" khoảng 50 chiếc phiên bản xe lội nước của loại xe vận tải thiết giáp này.
    Huy Linh (Theo Lenta
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Xe vận tải thiết giáp PARS của Thổ Nhĩ Kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga, UAE đàm phán về hiện đại hoá xe bọc thép BMP-3
    VIT - Nga và các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất đang tổ chức các cuộc đàm phán về việc hiện đại hoá số lượng lớn xe chiến đấu bộ binh BMP-3, một quan chức thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga hôm 02/6 cho hay.
    Ông Vyacheslav Dzirkaln, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga, đang dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tại một cuộc họp ủy ban liên chính phủ Nga-UAE về hợp tác quân sự và kỹ thuật.
    Các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi tập trung vào ?oviệc hiện đại hóa toàn bộ số lượng lớn xe BMP-3 nhằm tăng khả năng chiến đấu của chúng. Chúng tôi đã thành công theo hướng này," quan chức Nga cho biết.
    Trước đó, số xe chiến đấu bộ binh này đã được Kurganmashzavod, một công ty chế tạo máy của Nga có trụ sở tại Kurgan thuộc miền tây Siberia, cung cấp cho các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất.
    Ông Dzirkaln tiết lộ, các quan chức quân sự các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất có "thái độ tốt trong việc hợp tác với Nga. Do đó, tôi kết luận rằng sự hợp tác của chúng tôi sẽ có kết quả"
    Ông Dzirkaln cũng khẳng định, Nga sẽ hoàn tất việc cung cấp hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir-S1 cho các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất vào cuối năm 2010.
    "Năm nay việc bàn giao sẽ được hoàn thành. Thêm 2 lô hệ thống này nữa sẽ được cung cấp và hợp đồng cung cấp này sẽ được hoàn thành," ông nói.
    Các phương tiện truyền thông Nga cho biết Moscow đã ký một hợp đồng trị giá 734 triệu với các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất vào năm 2000 mua 50 hệ thống phòng không Pantsir-S1.
    Pantsir-S1 là một hệ thống tên lửa đất đối không hỗn hợp tầm ngắn đến tầm trung và hệ thống pháo binh phòng không này được Cục Thiết kế Sản xuất Công cụ (KPB) có trụ sở tại Tula chế tạo.
    Chúng được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu điểm và khu vực và mang được đến 12 tên lửa đất đối không nhiên liệu rắn 2 tầng trong các hộp chứa sẵn sàng phóng được niêm phong.
    Hệ thống này cũng có hai khẩu pháo tự động 2 nòng 30mm có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 4 km.
    Theo lời ông Dzirkaln, hiện còn quá sớm để nói về khả năng cung cấp thêm những tổ hợp pháo ?" tên lửa phòng không nói trên cho quốc gia này.
    ?oTương lai phát triển tiếp tục sẽ nằm ở việc tổ chức dịch vụ bảo dưỡng, tiếp tục đào tạo các chuyên gia của UAE về kỹ năng vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng,? ông nói.
    Linh Trang (Theo RIA)
    [​IMG]
    BMP3 của UAE đổ bộ lên Cô oét
    Được conpas sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 07/06/2010
  6. hoabinh2010

    hoabinh2010 Guest

    Ngược lại lính Nga cưỡi toàn thằn tăng, thánh giáp và ôm siêu súng AK. Vậy mà không hiểu nổi trên toàn chiến trường trung á-trung đông toàn liên quân lại chết ít hơn lính Nga bị hấp diêm trong vài trận cỏn con ở xứ chechnya khỉ ho cò gáy bé tẹo như cái lổ mũi. Khó hiểu thật. Spam cũng là nghệ thuật bác ạ. Đâu mà thô quá.
  7. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Trong chiến trường Trung Đông Mẽo và Nato sử dụng tank chống lại tank Nga à. Biết thì nói không thì thôi. Chữ viết thì sai lên sai xuống( Thằn tăng là cái gì). Ở đâu cũng chỉ được cái chọc với ngoáy, đúng thì không nói làm gì? toàn spam vớ vẩn.
    Mod xóa hộ sau 24h. Cảm ơn
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nga sẽ cung cấp cho Palestine 50 xe bọc thép BTR-70
    Nga sẽ cung cấp 50 xe bọc thép BTR-70 chuyên chở binh sĩ (APC) cho lực lượng an ninh Palestine ở Bờ Tây trong vài ngày tới, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Năm (01/7).
    Trước đó, năm 2008 Israel đã nhất trí cung cấp các xe bọc thép APC đã tháo khoang vũ khí của Nga cho lực lượng an ninh Palestine để trợ giúp lực lượng này chống lại các tổ chức khủng bố.
    ?oNga tiếp tục hỗ trợ cho người dân Palestine. 50 chiếc xe bọc thép APC sẽ được chuyển tới Jordan trong vài ngày tới và sau đó số xe này sẽ được chuyển giao cho lực lượng an ninh Palestine ở Bờ Tây?, phát ngôn viên Andrei Nesterenko cho biết trong cuộc họp báo ở Moscow.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng tất cả 50 xe bọc thép, được xuất từ kho vũ khí của Bộ, đã được tháo các hệ thống vũ khí và sẵn sàng chuẩn bị chuyển giao. Theo đó, Nga sẽ tặng các xe bọc thép chở quân (APC) cho chính quyền Palestine, mà cụ thể là cho lực lượng an ninh Palestine.
    Ban đầu, Nga đã đề xuất chuyển giao các xe bọc thép chở quân vào năm 2005 để bảo vệ an ninh nội địa cho Palestine, nhưng đề xuất của Nga đã bị Israel từ chối, phương tiện truyền thông địa phương đăng tải. Sau đó, Israel đã đạt được thỏa thuận với Nga vào năm 2008 về việc cung cấp các xe bọc thép chở quân cho Palestine để phục vụ hoạt động chống khủng bố.
    Trong khi đó, Nga vẫn tiến hành viện trợ nhân đạo cho Palestine, mà ?ochủ yếu là cho người dân ở dải Gaza?, phát ngôn viên Nesterenko cho biết thêm. ?oMười nghìn tấn bột mì của Nga đã được chuyển giao cho Palestine thông qua Chương trình Lương thực Thế giới,? phát ngôn viên Nesterenko nói.
    Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn MENA của Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, tuyên bố hôm thứ Tư (01/7) là cần phải đạt được tiến trình hoà giải cho người Palestine và dỡ bỏ cuộc bao vây đối với Dải Gaza.
    Được biết, xe bọc thép chở quân là phương tiện chiến đấu bọc thép được phát triển nhằm mục đích chính là chở bộ binh và nhân viên trên chiến trường. Chúng được trang bị vũ khí ở mức tối thiểu, thường có duy nhất một súng máy mặc dù cũng có loại có mang súng không giật, tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM), hoặc súng cối. Thật sự thì chúng không phải được thiết kế để tham gia trực tiếp vào chiến trận mà là để đưa quân đến chiến trường an toàn tránh mảnh đạn nổ và phục kích. Chúng có thể là loại có bánh xe hoặc là loại chạy bằng dây xích.
    Ví dụ như xe M113 (dây xích) của Mỹ, FV 432 (dây xích) của Anh, VAB (bánh xe) của Pháp, GTK Boxer (bánh xe) của Đức và BTR (bánh xe) của Liên Xô trước đây.
    Thành Long (Theo RIA)
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Thái Lan mua 121 xe bọc thép Ukraine
    Tờ Bangkok Post viết, quân đội Thái Lan có ý định chi một khoản tiền trong ngân sách quốc phòng nước này để mua 121 xe bọc thép của Ukraine.
    Theo thư kí thường trực của Bộ Quốc phòng Thái Lan Apichart Penkitti, Bộ Quốc phòng đã tán thành kế hoạch của quân đội. Tổng kinh phí chi cho hợp đồng có thể này là 4,6 tỷ baht (142,5 triệu đôla).
    Năm 2007, Thái Lan đã mua của Ukraine 96 xe bọc thép BTR-3E1 với giá 4 tỷ baht, tuy nhiên đến nay Thái Lan vẫn chưa nhận được thiết bị đặt mua. Hợp đồng này đang nằm trong giai đoạn thực hiện. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, sự chậm trễ trong việc cung cấp xe bọc thép BTR là do Đức từ chối cung cấp cho Ukraine các bộ phận lắp ráp. Vì nguyên nhân này, việc lắp ráp BTR dành cho đơn đặt hàng Thái Lan chưa hoàn tất. Bộ Quốc phòng Thái Lan giải thích mối quan tâm của mình đối với xe bọc thép của Ukraine vì giá rẻ.
    Tuy nhiên, cả hai bên đều không tên lộ loại xe mà Thái Lan định mua trong khuôn khổ hợp đồng mới. Hiện nay, những xe BTR-4 mới đang được sản xuất tại Ukraine. Việc cung cấp những xe bọc thép này cho Iraq sẽ được bắt đầu vào tháng 10 tới. Việc chuyển xe bọc thép sẽ được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng kí kết với chính phủ Iraq tháng 8/2009. Iraq cần nhận được 420 xe bọc thép BTR-4 trị giá 500 triệu đôla.
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    Mỹ trang bị thêm xe bọc thép hạng nhẹ cho Hải quân đánh bộ
    Tạp chí Công nghệ Lục quân và trang tin công nghiệp quốc phòng Mỹ (18/8) cho hay, để nâng cao khả năng tác chiến cho lực lượng Hải quân đánh bộ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa toàn diện, quân đội Mỹ tiếp tục trang bị thêm các xe bọc thép hạng nhẹ cho lực lượng này trong thời gian tới.
    Căn cứ vào yếu tố kỹ thuật phù hợp với đặc thù chiến thuật của Hải quân đánh bộ, quân đội Mỹ đã quyết định ký kết thỏa thuận mua 24 xe bọc thép hạng nhẹ (LAV-A2) của tập đoàn General Dynamics Land Systems của Canada.
    Được biết, thương vụ có tổng trị giá 35,5 triệu USD và được ký kết thông qua tập đoàn Thương mại Canada.
    LAV-A2 là loại xe vận tải đổ bộ 8 bánh, có khả năng thực hiện hiện các hoạt động tiến công và phòng ngự, yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm không ?" bộ của hải quân đánh bộ.
    Ngoài ra, LAV-A2 có tác dụng tạo lá chắn an toàn cho bộ binh (LAV-PC), có khả năng chống tăng (LAV-AT), chỉ huy và kiểm soát (LAV-C2), tiếp tế hậu cần (LAV-L), yểm trợ hỏa lực cối (LAV-EFSS) và nhiều chức năng yểm trợ khác cho Hải quân đánh bộ Mỹ
    Theo General Dynamics Land Systems, công việc chế tạo 24 chiếc xe này sẽ được tiến hành tại các cơ sở sản xuất của Tập đoàn ở London, Ontario. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 4/2012.
    Tính từ năm 2007, lực lượng Hải quân Đánh bộ Mỹ sở hữu 207 xe LAV-A2.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này