1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Exciter có tốt không? Trang bị nào của xe được đánh giá cao?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi ymhprofile, 15/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ymhprofile

    ymhprofile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tính đến thời điểm hiện tại đã gần 14 năm từ khi mẫu xe Exciter được xuất hiện tại thị trường Việt và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các khách hàng trẻ tuổi. Trước những bước liên tục thay đổi về trang thiết bị và kiểu dáng thiết kế của xe, xe Exciter có tốt không là thắc mắc của không ít người quan tâm khi tham khảo các thông tin về mẫu xe được mệnh danh là biểu tượng xe số này.
    Đọc thêm: https://medium.com/@yamaha.linkprofile/ ... f3636bf239
    Đánh giá tổng quan xe Exciter 150
    Trước diện mạo mới được nhà Yamaha quyết định thay đổi cho mẫu xe underbone huyền thoại, Exciter 2019 vẫn giữ lại một số các chi tiết đã được nhận xét cao của các sản phẩm cùng dòng trước. Động cơ Exciter mạnh mẽ loại 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch, dung tích xi lanh 149,7 phân khối.
    [​IMG]
    Bên cạnh đó, thiết kế kiểu dáng đèn hậu tinh tế, chi tiết phuộc đơn mono giảm xóc thể thao, và tiếng ống pô đặc trưng không có sự khác biệt so với mẫu xe Exciter 150 phiên bản 2015.
    Thông tin đến bạn: http://yamaha-motor.com.vn/dong-xe/xe-nu/
    Đặc điểm thay đổi rõ ràng nhất là thiết kế cụm đèn pha. Xe Exciter 150 đời mới có thiết kế cụm đèn pha chia làm 3 khoang, chính giữa là đèn pha và hai bên là đèn cos giúp người lái xe linh hoạt sử dụng đèn chiếu hiệu quả cho địa hình khác nhau. Tất cả đèn sử dụng cho cụm này được thay thành đèn Led hỗ trợ chiếu sáng tối ưu hơn trang bị đèn Halogen của thế hệ trước.
    [​IMG]
    Mặt đồng hồ xe Exciter được đổi mới hiển thị hoàn toàn trên màn hình điện tử LCD có kích thước lớn. Điều này mang đến cho khách hàng trải nghiệm lái xe an toàn và tiết kiệm hơn khi theo dõi các thông số chi tiết trên hành trình. Qua thử nghiệm thực tế, người dùng vẫn nhìn rõ các thông số trên màn hình điện tử trong khi trời nắng gắt.
    Đọc thêm: https://news.zing.vn/biker-viet-danh-gia-uu-nhuoc-diem-cua-exciter-150-post495684.html
    Phiên bản xe Exciter mới ra mắ được bổ sung tính năng định vị Anwer Back với chìa khóa remote giúp khách hàng dễ dàng định vị vị trí xe trong bãi xe lớn hay trong điều kiện trời tối. Tính năng định vị hiệu quả lên đến khoảng cách 20 mét.
    Ngoài ra, lốp bánh xe trước của xe Exciter 150 mới nhất này có sự thay đổi, kích thước lốp bánh xe là 90/80-17M. Tăng diện tích tiếp xúc giúp bánh xe bám tốt lên mặt đường, từ đó xe vận hành đằm hơn, người lái xe có cảm giác an toàn và vững chắc hơn.
    [​IMG]
    Vậy xe Exciter có tốt không?
    Việc mẫu xe liên tục được cập nhật về kiểu dáng thiết kế, nhiều người đã đặt câu hỏi rằng xe Exciter có tốt không và mẫu xe mới ra mắt có nên mua không.
    Yamaha đã đầu tư nghiên cứu tỉ mỉ các thiết kế phù hợp với địa hình Việt và bổ sung các mặt tiện ích cho phiên bản Exciter 150 mới nhất. Các trang bị đáng giá mang lại hiệu quả lái xe an toàn nhất, tối ưu nhất.
    [​IMG]
    Nút đèn pha xin vượt (passing) là một tiện ích hoàn toàn mới được trang bị ở dòng xe số tại Việt Nam nhưng đã xuất hiện trên các dòng xe moto phân khối lớn. Đèn pha xin vượt giúp cho người cùng lưu thông trên đường dễ nhận biết khi bạn muốn vượt mà không bị khó chịu bởi tiếng còi xe.
    [​IMG]
    Nút bật tắt động cơ khẩn cấp có khả năng ngắt động cơ ngay lập tức và kịp thời trong các tình huống nguy hiểm. Đây là trang bị an toàn tiêu chuẩn của một chiếc moto, mang đến sự an toàn cho khách hàng trong một số tình huống không thể đoán trước. Khi bạn ngừng xe nhưng chưa tắt máy, nếu như có một người bạn đang nói chuyện với bạn hay trẻ em bạn chở ngồi trước lỡ tay vặn tay ga, xe nổ máy sẽ gây ra tai nạn nguy hiểm cho bạn và những người quanh bạn. Với Exciter 150 được trang bị nút tắt động cơ khẩn cấp, bạn chỉ cần gạt công tắc ở nút On, động cơ sẽ ngừng tạm thời và chống khởi động động cơ ngoài ý muốn, bảo vệ an toàn cho bạn và mọi người xung quanh.
    Thông tin bạn cần: https://autopro.com.vn/vi-sao-yamaha-exciter-van-chua-thay-doi-dong-co-moi-20180805071838555.chn
    [​IMG]
    Các đổi mới về mặt thiết kế cũng như trang bị hiện đại trên khiến nhiều khách hàng trẻ hài lòng . Mỗi người đã có câu trả lời của riêng mình cho thắc mắc xe Exciter có tốt không.
    Nhận định
    Yamaha đã ghi nhận ý kiến phản hồi từ người dùng và thực hiện nghiên cứu các trang bị hiện đại nhất phục vụ nhu cầu lái xe an toàn và tốt nhất cho khách hàng, cụ thể với mẫu xe Exciter 150 phiên bản 2019. Cách làm này thu về doanh số vượt mong đợi cho hãng và các khách hàng đã có những đánh giá tốt khi được hỏi về xe Exciter có tốt không. Nhờ vào những trang bị đáng giá phù hợp với nhu cầu sử dụng và địa hình tại Việt Nam, doanh thu xe Exciter 150 phiên bản mới nhất hứa hẹn sẽ đạt được những cột mốc ấn tượng, vượt xa chỉ tiêu đã đặt ra.
    [​IMG] Nguồn tham khảo: Xe Exciter có tốt không

Chia sẻ trang này