1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe lăn nhẹ tiện dụng cho người khuyết tật

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi namlimxanh12, 03/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlimxanh12

    namlimxanh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    xe lăn nhẹ là một trong những sản phẩm xe lăn điện thông minh trên thế giới, hướng tới sự tiện dụng cho những người khuyết tật khi sử dụng sản phẩm này.

    Ý tưởng về chiếc xe lăn nhẹ

    Trong những năm gần đây, nhu cầu sử dụng xe lăn điện tăng rất nhanh, trong đo có nhiều dự án nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm xe lăn điện thông minh với mục đích hướng sản phẩm trở nên thân thiện và hữu ích hơn cho người sử dụng, không chỉ là đáp ứng nhu cầu đi lại thông thường mà còn mang lại nhiều chức năng tuyệt vời khác và xe lăn nhẹ chính là một trong số đó.

    [​IMG]
    Sản phẩm này được nghiên cứu và phát minh bởi nhà sáng chế Royce Husted. Zinger rất nhỏ gọn với trọng lượng chỉ đạt 17 kg, được trang bị pin lithium-ion công suất 6,6 A/h. Trong khí đó, trên thị trường, các sản phẩm xe lăn điện thông thường có trọng lượng lớn hơn, từ 20-23 kg. Thậm chí, những chiếc xe lăn công suất cao có thể nặng tới hơn 91 kg, tuy nhiên, sản phẩm dạng này được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng với tần suất và phần lớn thời gian. Zinger có cấu tạo khung được làm bằng hợp kim nhôm,giúp xe cứng chắc nhưng vẫn nhẹ, ngoài ra, xe được trang bị các khớp nối nylon, một ghế ngồi bọc lớp lưới nylon, và một động cơ không có hệ thống bánh răng, sử dụng động cơ điện 200W và ắc quy 36V. Với thiết kế một động cơ duy nhất, độ bền của pin cao nên việc sử dụng và hoạt động của Zinger không tốn pin. Những chiếc xe lăn điện thông thường sử dụng hai động cơ hộp số, và do đó, trọng lượng của chúng nặng hơn hẳn so với toàn bộ hệ thống Zinger. Với một lần sạc đầy, quãng đường, phạm vi di chuyển của Zinger lên tới 12,9 km, với tốc độ trung bình 6 km/h. Tốc độ tối đa Zinger đạt được là 9,7 km/h. Thậm chí xe có thể leo dốc với độ nghiêng khoảng 10 độ. Ngoài ra, một ưu điểm nữa của Zinger là người sử dụng có thể xếp gọn xe một cách dễ dàng và nhanh chóng, thậm chí nó đủ nhỏ để có thể cho vừa vào cốp xe ô tô.

    Hệ thống điều khiển bằng tay thông qua cần gạt điều khiển joystick đã được áp dụng khá lâu trong lĩnh vực xe lăn điện, xe điện di động sử dụng một hệ thống với nhiều tay lái. Trong khi đó, Zinger được thiết kế với hai cần gạt điều khiển ở hai bên ghế, giúp người sử dụng kiểm soát hai bánh xe. Vì thế cách sử dụng xe lăn điện cũng rất đơn giản.

    Khi muốn điều khiển xe di chuyển về phía trước, người sử dụng sẽ thực hiện thao tác đẩy cả hai cần gạt về phía trước, Khi cần thiết dừng xe lăn lại khi đang chạy, thì kéo cần điều khiển lên. Trong trường hợp muốn di chuyển sang trái hoặc phải thì thực hiện thao tác đẩy một cần điểu khiển và kéo cần còn lại. Thực hiện di chuyển theo hướng lùi lại cũng rất đơn giản, chỉ bằng cách đẩy đế gác chân. Tốc độ lái có thể được điều chỉnh bằng nút bấm tốc độ trên bảng điều khiển.

    Một chiếc xe lăn nhẹ sẽ thật dễ dàng khi cần vận chuyển đi đâu đó, xóa bỏ đi cảm giác nặng nề và mệt mỏi trước đây để người dùng luôn cảm thấy thoải mái.

Chia sẻ trang này