1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe tăng- Xe bọc Thép -P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyendialo, 29/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyendialo

    nguyendialo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Xe tăng- Xe bọc Thép -P2

    có chút thông tin mới về T95 của gấu, mời các bác cùng bàn luận
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.khcn.28532.qdnd
    Theo Báo Tin tức (Izvestia), loại T-95 của Nga, chỉ cần 1 người lái thay cho ê-kíp 3 người như trước đây. T-95 do chính Nhà máy Uralvagonzavod - đơn vị vào năm 2001 phủ nhận thông tin về loại tăng này - sản xuất. Và theo lời của một vị trong nhóm thiết kế thì hình dáng, tính năng kỹ thuật của nó tương tự với mô tả trên đây. Chỉ có điều pháo của nó còn lớn hơn: từ 140- 155 ly. Cũng theo lời vị này, T-95 có thể còn được trang bị các thiết bị laser. Tin tức cũng tiết lộ, vỏ bọc bên ngoài của chiếc T-95 được thiết kế mới có khả năng chống lại cả hỏa tiễn, tên lửa như chúng ta từng xem trong các bộ phim giả tưởng. So với các loại tăng thế hệ trước, T-95 nhẹ hơn vì thế nó hoạt động cơ động hơn, di chuyển nhanh và xoay trở cũng nhanh. Ưu điểm này cũng giúp cho máy bay vận tải có thể chở nó đến bất kỳ điểm tác chiến nào trên thế giới. Dù sao cũng phải đến năm 2009, khi quân đội Nga được trang bị loại tăng này, thì người ta mới có cơ hội hiểu rõ về nó. Tuy nhiên có thể khẳng định: Đây là loại tăng mơ ước của bất kỳ quân đội nước nào.

    Theo TNO-Hoàng Hoài Sơn T-95 xe tăng tàng hình thế hệ mới của Nga


    Tháng 9 năm 1997,tại triển lãm quân sự ở Omck, lần đầu tiên 1 loại xe tăng mới được mang ra trưng bày.Được thiết kế bởi xưởng sản xuất phương tiện vận tải Omck. Tên gọi của nó là"Công trình 640". Tuy nhiên,trong giới chuyên gia nó được gọi là "Đại bàng đen".
    Phòng điều khiển của tăng đươc bố trí ở phía sau xe,còn phòng lái ở phía trước và sau nắp chứ không ở phía trên nắp xe.

    Mẫu thử nghiệm sử dụng phần thân của T-80,tuy nhiên,trong các mẫu sau này,phần thân sẽ được làm lại,đặc biệt là phần đầu xe sẽ được tăng cường độ dày và được thiết kế lớp giáp bảo vệ chìm. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống đề kháng "Shtora",bên sườn xe có hệ thống "Drozd-M"."Đại bàng đen" được trang bị pháo 125mm.Tuy nhiên sau này,theo các chuyên gia,nó sẽ được trang bị các loại pháo có hoả lực mạnh hơn từ 135 đến 152mm. Các bộ phận chiến đấu của "Đại bàng đen" được bố trí trên tháp pháo và tách biệt vơivơis phòng điều khiển bởi 1 vách ngăn bằng thép. Tăng đươc trang bị súng bộ binh 7,62mm, được gắn cạnh pháo chính và súng đại liên12,7mm với hệ thống điều khiển từ xa. Tăng "Đại bàng đen" khi cần thiết còn có thể sử dụng hệ thống đại bác tự động 30mm-được thiết kế cho xe tăng T-80. Hệ thống động cơ tuốc bin khí với sức mạnh không dưới 1400 sức ngựa.

    Tiếp sau đó, từ năm 2001 tại vùng núi Ural của Nga người ta đã nghe thấy về một loại tăng mới của Nga là tăng T-95, nhiều người đã cho rằng đó chính là loại tăng Black Eagle mới của Nga, nhưng thực tế hoàn toàn khác đó là dự án -95 nhằm sản xuất một loại tăng hoàn toàn mới ?"tàng hình và khắc phục các điểm yếu của các loại tăng cũ.

    1- Thứ nhất để tàng hình thép để làm tăng T-95 là thép theo công nghệ tàng hình như F-117 và B-2 đó chính là thép composit làm cho ra-đa không phát hiện được.
    2- Thứ hai để tăng sự bảo vệ tăng và không tăng kích thước và trọng lượng (tiện cho việc vận chuyển tăng bằng đường không và đường bộ ) nên kích thước của tăng T-95 vẫn như T-90 và vẫn nặng 50 tấn nhưng có sử dụng thêm thép bảo vệ chủ động và hệ thống bảo vệ tăng Arena cải tiến.Riêng việc bảo vệ tổ lái đã làm T-95 có hình thù mới ?"tháp pháo nhỏ và thấp chỉ có chứa pháo không thôi còn tổ lái lại nằm trong một khoang bọc thép riêng tách rời với tháp pháo và thân xe và cả bộ phận nạp đạn tự động.
    3- Về động cơ phải khỏe để đảm bảo tính cơ động nên động cơ tử 1250 mã lực đến 1500 mã lực
    4- Với hệ thống điện tử hiện đại tổ lái có thể điều khiển xe và ngấm bắn bằng quang học, cảm nhiệt , hồng ngoại , tia la-zer và cả ra-đa nữa.
    5- Về pháo vì cần tăng tầm bắn và sức công phá nên sẽ dùng pháo 135 mm thay cho 125 mm hay 120 mm và sẽ dùng đạn tên lửa.

    1994, Dự án về một loại Tank của thế kỷ bắt đầu, do thiếu tiền nên người ta cãi nhau kỹ lắm, có nhiều kiểu (phần lớn trên giấy ) của nó, thậm chí đã có ý kiến trang bị cho kiểu đó lò phản ững hạt nhân cỡ nhỏ và lắp pháo 152mm. Nhưng về sau, học thuyết quân sự của Nga thay đổi, hướng tấn công (nếu có) của Nga đổi thay đã làm người ta thay đổi thiết kế chủ yếu của nó và bắt đầu xuất hiểu ý tưởng 1 loại tank dùng pháo 135mm.

    Các mẫu của T-95 đã được đưa ra để tham khảo

    -T95U-Một cải tiến của T-80
    -T95-2000

    Chúng đều có đặc điểm chung: như tháp pháo tự động hoá hoàn toàn; có thể bắn bằng các senser : RADA, Hồng ngoại, Laze; vỏ thép dày đến 300mm. Ngoài ra, chúng cũng có các đặc điểm khác nhau trong các kiểu đó như : pháo có thể lựa chọn trong các cỡ nòng 125,132,135,151,155 mm; kết cấu tháp pháo và động cơ.

    Những điểm đáng chú ý của dự án:

    -Tháp pháo cực thấp.
    -pháo có sơ tốc đạn 1200m/s xuyên (90 độ) 300mm, có thể bắn đạn tên lửa. (chắc phải xuyên thép 3m!)
    -Vỏ liên hợp khá phước tạp, không đúc như xưa , thường có 3 lớp chiụ lực
    -Lớp ngoài, rất cứng, hứng chịu lực xuyên phá của đạn tabot.
    -Lớp đệm chịu lực nén, kéo = hợp kim nhôn nối các khối thép
    -Lớp trong chịu lực kéo, bàng hợp kim đặc biệt hay composite
    Ngoài ra: vỏ phản lực (ngoài cùng, là các khối thuốc nổ định hướng) chống đạn định hướng, lớp 3 phòng chống (trong cùng, chống thấm, chống phóng xạ. Kết cấu này còn được dùng làm vỏ giáp dầy hơn nhiều.

    Dự án tank mới sẽ được lắp hệ thống định vị ARENA. Hệ thống này Mỹ đã ngỏ ý mua bản quyền sản xuất của Nga để trang bị cho tăng trong tương lai của Mỹ nhưng Nga chỉ bán thành phẩm thôi . Hiện nay hệ thống này trang bị cho tăng T-72M1 (M2) ,T-80 UM,T-90.ARENA thuộc loại APS (Active Protection System-hệ thống bảo vệ nhạy). Cùng với nó có DROZD, được trang bị từ T55AD, dùng Radar mm (milimet), phát hiện tên lửa, phóng tên lửa trong ổ phóng cố định chống lại. Tên lửa chống tăng với tốc độ từ 350m/s ->900m/s, hệ thống phát hiện và hoàn thành phân tích, ra lệnh chiến đấu từ 50->25m (mét) tức trong vòng 1/36 giây đến 1/14 giây.

    Tăng T-95 Nga đang thử nghiệm nhiều loại cấu hình khác nhau có lẽ sẽ sản xuất đại trà sau khi thực hiện xong hợp đồng T-90s với Ấn Độ trong năm 2005 , Nga chỉ dùng loại pháo 135 mm có tầm bắn 8 km vì các loại tăng mới của Mỹ và của Đức dùng nòng 140 mm.

    Với những thông số trên,theo các nhà khoa học,"Đại bàng đen" sẽ là loại tăng tốt nhất thế giới và các loại tăng Phương Tây sẽ không thể so sánh được với nó. Hiện nay số lượng xe tăng này không nhiều do mới để thử nghiệm.Theo người đại diện của BQP Nga,"Đại bàng đen" sẽ có mặt trong LLVT Nga, đầu tiên là 50 xe được sản xuất trong 2 năm 2003-2004.Từ 2005 mỗi năm sẽ sản xuất 350 chiếc và đây sẽ là loại tăng chủ lực trong thế kỷ 21 của Quân đội Nga.
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác có thể đưa những thông tin trên vào topic Tank đã có sẵn:
    http://www9.ttvnol.com/quansu/924840.ttvn
    Topic này xin được khóa lại vì trùng
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này