1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    xe tăng nó ít đi lẻ 1 con , cảm biến nhiều và cũng tinh vi lắm, nó đớp lính trước hay lính đớp nó trước cũng tùy ...
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Không phải là thời WWII mà là giữa WWI và WWII. Thời đó xe tăng chuyên đi diệt lính như bấy giờ. Chế tạo đúng như một lô cốt di động. Tốc độ rùa bò, giáp dễ dàng bị bắn thủng, trọng lượng nặng khủng khiếp, rất nhiều tháp pháo các hướng nhưng cỡ nòng nhỏ ngắn, khuyến mại thêm một rừng súng máy nữa.
    Chính T34 đã định hình lại kết cấu xe tăng. Tập trung vào thực chiến quan trọng nhất của tăng. Đó là tăng đấu tắng. Có ưu thế của cái này thì mới có thể làm tốt những công việc khác. Đó là tốc độ cao, khả năng cơ động tốt, pháo to, dã chiến.
    Bi giờ tăng rất cồng kềnh, rườm rà, đắt tiền. Chuyên chống bộ binh. Gọi nó là pháo tự hành đúng hơn. Hay gọi là tăng đột phá cũng được. Một dạng tăng hạng nặng bất khả chiến bại. Nhưng có nhược điểm là giá thành cao.
    Tăng chủ lực phải giống T72B3 của Nga, giá rẻ, tập trung nâng cấp hỏa lực và giáp trước, chuyên đánh nhau trên đồng, hết phim.
    OnlySilverMoonkuyomuko thích bài này.
  3. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Mấy cái đống thiết bị kia thì khi đánh nhau trên đất rộng mới cần thiết chứ đi đánh du kích lắp cái gì. Đánh nhau to thì mấy dạng như tên lửa phong qua nòng xe hay các hệ thống diệt tăng tầm xa dẫn laze radar rồi thì hồng ngoại đủ kiểu mới dùng nhiều, lúc đó thì các hệ thống phòng vệ gây nhiễu mới có tác dụng. Chống du kích thì chỉ tập trung vào giáp thôi, chứ du kích dùng đạn ngu là chủ yếu, vừa rẻ vừa nhẹ chứ vác hệ thống chống tăng mấy chục cân đắt lè ra thì du kích giời.
    hiraly thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Du kích ở Apganistan thởi chống Liên Xô, có cả tên lửa vác vai chống trực thăng ngon nhất của Mẽo. Du kích Syria bây giờ thì tên lửa chống tăng nhiều như đất đủ các loại. hâhahahaah
    OnlySilverMoon thích bài này.
  5. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Ý của mình là khi chống du kích trong địa hình thành phố, sử dụng tên lửa vác vai bắn đạn ngu nhẹ cơ động và hiệu quả hơn. Ở địa hình này thì súng bộ binh mới có thể bắn phá các thiết bị tinh vi trên xe tăng. Hơn nữa địa hình trong thành phố cũng ko thích hợp sử dụng các tổ hợp tên lửa chống tăng tinh vi vì quá nhiều vật cản, hệ thống lại nặng khó cơ động.

    Trên địa hình rộng, tầm bắn xa mới thích hợp các tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại nhưng địa hình này thì súng bộ binh không đủ tầm với để phá hoại các thiết bị phòng vệ trên xe tăng.

    Đang phản biện ý kiến mấy bác bên trên lo đống radar gây nhiễu của xe tăng bị súng bộ binh bắn hỏng.
  6. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Thế theo bạn nên thay đổi như thế nào? Tháo hết thiết bị nhắm tinh vi chỉ chừa lại mấy cái kính nhắm quan học cỡ nhỏ như WW2?
  7. yellowrose76

    yellowrose76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đều là sản phẩm có giá trị. ban co ban được giải pháp cho vấn đề này không, tui rat han hanh duoc hop tac
  8. yellowrose76

    yellowrose76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    tui tu gioi thieu ve minh: nick cu nguyenhhdang, tui da mo ta cac he thong hay nhu bo xuong ngoai, phong thu tam gan bang tia laze tu gan 10 nam truoc, hien nay dang duoc phat trien o cac nuoc phuong tay
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.007
    Đã được thích:
    29.096
    Cụ này có thể kết hợp với cụ @meo-u được đây.

    Cứ lấy súng bắn tỉa tỉa dần dần các khí tài lắp ngoài tăng. Thế là tăng hiện đại sẽ mù mắt điếc tai tự rúc xuống hào mà ngất. :D

    Ví dụ thằng T-90 là thằng đeo ngoài tua tủa nhất. ATGM loại beam riding bắn nó ở khoảng cách 5km. Nó có 2 cái đèn pha hồng ngoại soi đường mạnh rất chói mắt ATGM. Thế thì từ khoảng cách 7-8km ta tỉa mẹ nó 2 cái đèn ấy và cái ir sensor trên nóc trước thì shtora coi như vứt. Co thể lấy ATGM bắn được rồi đấy nêu muôn. Sau đó tiện tay ta tỉa nốt cái bộ hồng ngoại thụ động nữa coi như đang đêm nó mù tiệt. Cứ là rúc xuống hố rồi kẹt luôn ở đó. Mấy cái khí tài khác của APS thì ai bảo các cậu lấy RPG bắn chi cho nó chặn? Cứ lấy đại liên mà phơ nó rụng hết đi nếu nó ở gần, ở xa thì ta tỉa. Cái khẩu đại liên trên nóc thì ta cứ nhè vào thùng đạn của nó bắn văng mất tiêu thì nó lấy gì mà bắn lại ta?
    OnlySilverMoon thích bài này.
  10. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Vấn đề là người ta đang thay đổi theo hướng các thiết bị điện tử sẽ càng lúc càng rẻ như rau cỏ, có thể chất luôn trong xe, hỏng tháo ra lthay tại chỗ. Và để làm đc đồ điện tử cũng phổ thông như đồ cơ khí thì phải có nghiên cứu cải tiến công nghệ cho đến khi chín muối. Và tiền nuôi RD chính là tiền mua các lô sản phẩm liểng kiểng đắt vãi hàng như hiện nay. Mỗi lần mua một lô nhỏ với giá chát chúa. Nhưng mua xong lô đó thì nhà sx sẽ nghiên cứu ra một đời sp mới, lại sx lô nhỏ trang bị cho một vài đơn vị tăng khác ... v v... như vậy lúc nào cũng có những lô tăng đc trang bị hàng xịn nhất và những lô đc trang bị hàng đời cũ hơn.

    Đồ điện tử thì vẫn duy trì đc công suất, giả sử có chiến tranh lớn thì nó sx ra lò hàng loạt như bánh mì một đợt sp khá mới, còn nếu ko có chiến tranh thì tình trạng như vậy vừa đảm bảo quân đội có trang bị tôt, nhà sx thì có tiền duy trì và lên đời sp, chi tiêu thì cũng ko đến nỗi hoang phí.

    Còn về mấy con tăng đầy nhóc những đồ liểng kiểng đó, sẽ đến thế hệ mới khi các thiết bị điện tử - quang học chi chít như lông nhím trên thân xe, cái thì lộ, cái thì giấu bọc giáp kỹ, khi cái khác hỏng mới thò ra, như con bạch tuộc đầy xúc tu cắt mãi ko hết. chứ ko chỉ vài cụm chính trên tháp pháo như hiện nay, nên muốn vô hiệu hóa nó sẽ rất khó cộng với nguy cơ ăn phản pháo tức thì.

Chia sẻ trang này