1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Vấn đề là hiến pháp nó trói thôi, bọn Nhật nó chịu sản xuất loạt thì giá rẻ ra ngay, như con Type 10 thì giá giờ là $9,4m, đã rẻ hơn con K2 rồi, (khoảng 600 chiếc thì có thể có giá $8,5m - ước tính năm 2008).

    Các nước ĐNA thì chắc chắn Hàn sẽ dễ dàng thâm nhập do giá và tiếp thị, còn Nhật có lẽ là thị trường các nước phát triển nhưng đang khát công nghệ QS cao cấp như Thổ, Brazil, Ấn, Úc ... hoặc nhà giàu Arab (bọn này nó chi thì bạo phải biết)
    beta22 thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Nhật cũng đi mua công nghệ về làm mà bác. Nó đã tự đóng được cái gì ra hồn đâu mà đòi xuất khẩu.
    Khi ta nghiên cứu xong cái mới hơn thì ta mới bán cái cũ đi. Nhật có tầu ngầm chạy pin Li nên bán cho Úc tầu ngầm chạy động cơ Thụy Điển (loanh quanh lại theo trường phái Nga Đức dùng AIP pin nhiên liệu cả)
    Xe tăng, máy bay chiến đấu Nhật chưa có cái gì đáng bán được. Hay là nó bán tên lửa chống hạm nhỉ.
    beta22 thích bài này.
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Trật rồi cụ Mèo ơi, theo thông tin mới nhất thì 4 chiếc Soryu mới xài pin Li, sở dĩ nó đưa pin LI vào ngay lớp 16-SS là để chào hàng công nghệ cho bọn Úc, vì đúng ra thì đến lớp SSK kế tiếp nó mới xài pin này.
    Pin nhiên liệu nó khác pin Li nhé cụ. (chứ nếu bọn Nhật theo đuôi Đức, Nga thì Úc nó quay ngay sang con 216 cái rụp vì thông số quá ngon)

    Thằng Otokar của thổ nó đục cái động cơ 1800hp không xong nó mới níu MHI, nhưng mà bọn nó chịu vì Thổ muốn bán lại cho thằng khác.

    Còn thực tế thì có bạn Ấn của ta cũng rút hầu bao mua 15 con thủy phi cơ Shinmaywa 2 rồi ...
    Lần cập nhật cuối: 04/11/2014
  4. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120
    súng phóng lựu phải quay hướng (mất time , hệ thống phản ứng ko kịp ) nếu chỉ có 1 khẩu và 1 xe ko thể lắp nhiều

    chuyện bị bắn mà trơ ra thì đầy (mấy clip tank tác chiến ở syria) chiến tranh thực tế ko phải game như BF mà thấy tít tít hay bị bắn là bấm X xả khói . lắc tay quay chuột bắn trả liền đc

    tank sinh ra để làm mũi nhọn đột phá phòng tuyến kiên cố dù xưa hay nay thì vẫn thế muốn tránh cũng chả tránh đc (với những nước giàu có , quân lực hùng mạnh thì có thể đem máy bay ném bom hoặc dập pháo dàn chứ với những nước nghèo nghèo thì .....) vì những nơi mà đã phải đem xe tank vào tấn công thì đều là những nơi bộ binh hay xe khác ko thể tự vào vì hỏa lực kháng cự rất mạnh
    Lần cập nhật cuối: 06/11/2014
  5. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120
    ko thể nói như thế là đc nếu sợ tank mang bộc phá bên trong thì chả đứa nào dám làm autoloader hay để đạn trong thân hay trên thành xe làm gì . bản thân cái đám mang arena nó đã mang sẵn bộc phá xịn hơn mấy cái bánh mỳ trong người rồi (22 quả thì phải)
    đạn đánh chặn xếp vòng cung ko phải là để cái này làm thay cái kia đã nói rồi , ko có tự nạp thì mỗi hướng chỉ chặn đc 1 lần thôi
    Tronphy và Arena thiết kế khác nhau : tronphy hoạt động ~ súng phóng lựu với đạn ngòi điện có điều khiển còn còn Arena là nhét bánh mỳ quanh thân như phi tiêu vì thế dĩ nhiên cách cắm dây cắm ngòi hay đậy nắp là khác nhau rồi
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vậy à bác, coi như Úc bỏ tiền ra phát triển hộ Nhật à.
    Cái em định nói là xu hướng phát triển tầu ngầm chạy pin siêu yên tĩnh kia. Không dùng động cơ AIP ồn ào nữa.
    Còn trình Nhật thì tuổi tôm mà đòi đú với Nga Đức về tầu ngầm. Nhật lấy luôn dây chuyền sản xuất pin dân sự lắp lên tầu cho rẻ và nhanh ra kết quả (vì các nước khác có nhà máy sản xuất pin điện thoại máy tính đâu) chứ pin Li đó làm sao đọ được với khái niệm pin H2 của Nga Đức.
    Lại một giải pháp tình thế nữa của Nhật. Tuy rằng giải pháp này khá thực dụng - em đánh giá cao tính thực dụng, kinh tế, ổn định của phương án pin Li mà Nhật đang làm. Nhưng tương lai kỹ thuật thì mờ mịt lắm.
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cậu nói sao ấy chứ. Quả đạn của hệ thống Arena nó to đúng bằng cái bánh mì lát thôi. Nôm na nó như một quả mìn định hướng.
    Thế thì cậu xem cái độ lệch của vài đạn sát nhau nó có nhiều không vậy. Bắn đạn hoa cải thì cần gì ngắm chuẩn, nhể. Đạn tên lửa thì quả sau cũng có bắn tuyệt đối chính xác theo quỹ đạo quả trước đâu.
    Chính hệ thống Trophy của Ít bắn theo kiểu súng mới mất thời gian phản ứng quay nòng với nạp đạn này nọ. Nga nó giắt đạn quanh thân, thích phóng ra bao nhiêu quả mà chẳng được.
    Quan trọng là phương án dùng súng hoa cải chống tăng nó chưa ngon hơn hẳn phương án giắt bộc phá thắt lưng. Mặc dù về lý thuyết nó nhỏ gọn hơn.

    Nhưng hình như tăng Armata của Nga cũng theo xu hướng dùng súng tự động bắn đạn hoa cải chống tên lửa thì phải. Nếu đúng thì có 2 khả năng xảy ra:
    1. Nguyên lý này là nguyên lý mới, hiện đại hơn. Về phương hướng phát triển đã phổ biến trong giới nghiên cứu vũ khí thế giới. Hoặc ít ra là LX đã có ý định phát triển theo phương hướng này, nhưng do không có tiền và điều kiện kỹ thuật chưa cho phép nên Nga chậm phát triển kiểu đánh chặn này. Ít xà có rất nhiều dân LX chạy về nên đã thó được ý tưởng và phát triển non trước bán vung ra kiếm tiền để hoàn thiện sau. Một trò thường dùng của tư bản. Nga theo lối lề mề cẩn thận phải phát triển hoàn thiện sản phẩm mới phê duyệt nên ra chậm.
    2. Phương án này là tiên tiến trên thế giới. Nga ăn cắp ý tưởng và phát triển theo (cũng không ít lần LX ăn cắp công nghệ). Ít xà tự phát triển ra sản phẩm đầu tiên Trophy.
    Kết luận: Ta cần chờ xem sự thể hiện của tăng Armata thế nào. Nếu sản phẩm đúng là đỉnh cao, ngon hơn hẳn thế giới thì đúng là thủy tổ ở nhà LX, Ít xà ăn cắp ý tưởng.
    Nếu cũng chỉ tầm tầm Trophy (có thể nhỉnh hơn tí) thì đó chỉ là sản phẩm theo đuôi xu hướng của Tây. Một bệnh thường gặp trong quân sự LX trong chiến tranh lạnh.
    beta22 thích bài này.
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Cái này thì mình dốt Hóa nên mình rõ lắm về cái công nghệ Pin H2 hay Li quân sự trên tàu bè nó thế nào, nhưng theo mình biết là PEM của Đức thì nó không nạp lại khi đang chạy ngoài biển được, còn pin Li thì có thể nạp lại từ Diesel nên nó linh hoạt và đơn giản hơn.

    Thứ 2 nữa là các loại công nghệ dạng này là lưỡng dụng, nếu nói tiên phong trong xài pin hydro thì Nhật Bản có khả năng ứng dụng cao hơn cả Đức ấy chứ.

    http://www.nationaldefensemagazine....genFuelCellstoPowerHomes,VehiclesinJapan.aspx

    Mình nghĩ là cái này chả phải ứng dụng kiểu tạm bợ, tụi Nhật xưa nay nó chưa bao giờ làm kiểu ấy, cứ nhìn thiết kế và đóng tàu liên tục theo dòng của JMSDF thì rõ, cùng thời gian nhưng tàu KDX-II HQ hay TQ 054 rất xì tin, còn Takanami thì nhìn thiết kế còn thô và cũ lắm.

    Sản xuất pin là GS Yuasa, nhưng thiết kế là TRDI như các thứ khác.

    Việc quyết định có chọn lớp Soryu hay không còn phải chờ vào tháng sau hay qua tháng 1 - 2015, còn đóng thì tùy vào đàm phán hợp đồng và nhu cầu của Úc.

    VD Úc không gấp thì chờ mấy con Sỏryu chạy pin hoàn chỉnh lặn ngụp xong xuôi thì ký, nếu không OK thì chờ lúc ấy xem con type 218 của Singgapore (có khả năng là clone của type 216) nó ra thế nào.
    Còn muốn thong thả nữa thì bỏ ra chừng 36-40 tỷ đô úc tự rèn.
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Pin Li là ắc quy khô. Tầu ngầm chạy động cơ Diezen nạp điện được cho pin, như laptop ở nhà. Nhưng vẫn phải nổi lên xạc, chỉ co dung lượng lớn hơn ắc quy cũ. Chưa kể Li đúng là nguyên liệu của bom nhiệt hạch. Tương lai năng lượng hay không không biết nhưng đúng là chúng ta đang lãng phí nguồn năng lượng rất lớn. Hay là ta có luật gom lại pin điện thoại hỏng để lưu trữ nhỉ.
    Pin H2 cũng có tính năng xạc điện như ắc quy (theo cụ Huy Phúc nói, em thì không biết). Nhưng chỉ riêng tính năng pin bằng việc bơm H2 như bơm dầu là em đã kết rồi. Tầu ngầm lúc đó sẽ chạy xa như chạy động cơ Diezen nhưng lại siêu yên tĩnh như chạy ắc quy hay pin Li. Cái đó mới là tương lai đấy.
    TNT_NTN thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

Chia sẻ trang này