1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    PHẦN 3: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CŨNG NHƯ CÁCH HỆ THỐNG GÂY NHIỄU ĐIỆN TỬ SHTORA-1 EOCMDAS CHỐNG LẠI CÁC TÊN LỬA CHỐNG TANK CÁC LOẠI
    Shtora-1 EOCMDAS, hệ thống phòng vệ gây nhiễu quang học điện tử, là một trong vài trang thiết bị độc đáo để phân biệt tank chủ lực của Nga với phần còn lại của thế giới. Nó là kết quả của sự hợp tác giữa công ty VNII Transmash của Ukraine và công ty Elers-Elektron của Nga và được giới thiệu lần đầu đâu đó vào năm 1988. Chính vì thế mà không có gì lạ khi T-72 nâng cấp trong cả 2 dự án của cả Ukraine và Nga chào mời tới các quốc gia khác đều được trang bị hệ thống này.
    Thiết bị này giúp bảo vệ hiệu quả một xe tank chống lại 3 loại tên lửa chống tank phổ biến nhất trên thế giới hiện nay là:
    1. Hệ thống tên lửa SACLOS (Semi-Automatic Command to Line of Sight) dẫn đường bằng dây dẫn như tên lửa TOW (Tube-launched Optically-tracked Wire-to-command-Link), của Mỹ và tên lửa HOT (Haut subsonique Optiquement Téléguidé = High Subsonic Optical Guided) của châu Âu.
    Tên lửa HOT
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên lửa TOW
    [​IMG]
    [​IMG]
    2. Các tên lửa chống tank dẫn đường bằng tia laser như tên lửa Hellfire, Copperhead của Mỹ.
    3. Tên lửa tầm nhiệt như Javelin
    Shtora-1 bao gồm 1 máy tính kiểm soát được chuyên biệt hóa, 2 thiết bị phát ra ánh sáng can thiệp đặt ở hai bên pháo chính, 4 sensor cảm ứng tia tia laser đặt trên nóc tháp pháo và 12 ống phóng đạn tạo màn khói chống lại tia laser.
    Shtora có 2 chức năng chiến đấu. Ở chức năng đầu tiên, nó chống lại các tên lửa dẫn đường bằng sóng IR bằng cách quay mặt trước tháp pháo về hướng tên lửa đang bay tới, sử dụng thiết bị phát ra sóng IR để gửi những tín hiệu sai tới hệ thống dẫn đường của tên lửa khiến nó bay trệch khỏi xe tank. Cách thức hoạt động của nó như sau:
    Tên lửa dẫn đường bằng dây dẫn như TOW của Mỹ được dẫn tới mục tiêu bằng một sợi dây (nối giữa tên lửa và hệ thống dẫn đường tự động tại bệ phóng) và 1 đèn báo hiệu gắn trên lưng tên lửa. ?oMắt? của máy tính tự động dẫn đường sẽ tiếp nhận ánh sáng phát ra từ đèn hiệu này, so sánh vị trí, hướng và góc bay của tên lửa với mục tiêu cần tiêu diệt, từ đó truyền tín hiệu qua dây dẫn để lái sao cho tên lửa luôn thẳng hướng tới mục tiêu.
    Cách mà Shtora chống lại tên lửa kiểu này là thiết bị phát sóng IR của nó sẽ tạo ra một đèn hiệu giả khiến ?omắt? của hệ thống dẫn đường tên lửa bị nhầm lẫn nó với đèn hiệu trên lưng tên lửa. Chính sự nhầm lẫn này khiến máy tính điều khiển ?otin? rằng tên lửa vẫn đang bay thẳng tới mục tiêu và không cần điều chỉnh tên lửa theo phương nằm ngang nữa. Trong khi đó việc điều chỉnh tên lửa theo phương dọc sẽ khiến nó hoặc là đâm xuống đất, hoặc là bay lên trời tùy theo việc xạ thủ (của tên lửa) đã khóa xe tank ở vị trí thấp hay cao hơn thiết bị phát sóng IR gây nhiễu của Shtora.
    Chức năng thứ hai là chống lại các tên lửa dẫn đường bằng tia laser. Tuy nhiên trước khi tìm hiểu xem Shtora làm việc này như thế nào tìm hiểu nguyên lý hoạt động của tên lửa dẫn đường bằng tia laser trước. Đầu tiên là xạ thủ tên lửa phát hiện mục tiêu và chỉ điểm nó bằng cách chiếu tia laser vào mục tiêu sau đó là bấm nút khai hỏa tên lửa. Đầu dò của tên lửa sẽ tự động tìm các tia liser phản hồi từ mục tiêu và lái tên lửa vào thẳng nơi này. Quá trình chiếu tia laser lên mục tiêu phải được duy trì liên tục cho đến khi tên lửa đánh trúng mục tiêu. Nếu vì lý do nào đó việc này bị gián đoạn thì tên lửa sẽ mất định hướng. Shtora cũng dùng cách này (tạo sự gián đoạn) để chống lại tên lửa dẫn đường bằng tia laser.
    Cách khóa mục tiêu bằng tia laser để bắn tên lửa Hellfire từ trực thăng
    [​IMG]
    Khi xe tank bị chiếu tia laser, hệ thống cảm biến trên xe tank sẽ tự động cảnh báo bằng âm thanh và đèn nháy. Sau đó nó tự động kích hoạt đạn trong các ống phóng gắn xung quanh tháp pháo để tạo một màn khói dày đặc phủ kín xe tank. Màn khói này sẽ cắt đứt hoàn toàn hoặc giảm thiểu tia laser chiếu tới và phản hồi khiến đầu dò của tên lửa bị mất tín hiệu hoặc chỉ nhân được tín hiệu rất yếu khiến nó mất định hướng và bay trệch khỏi xe tank. Ngoài ra pháo thủ trên xe tank khi nhận được tín hiệu cảnh báo liền quay nòng pháo về thẳng hướng tia laser đang chiếu tới để sẵn sàng ngênh tiếp tên lửa (phòng trường hợp màn khói vẫn không đủ sức ?ogây mù? tên lửa) tại mặt trước (nơi tháp pháo dày nhất) cũng như để tiêu diệt xạ thủ và bệ phóng tên lửa địch bằng pháo chính và súng máy 12.7mm.
    Ngoài ra, Shtora cũng có thể sử dụng cách này để chống lại tên lửa có đầu dò nhiệt. Sức nóng và ánh sáng tỏa ra từ việc kích nổ đạn tạo khói cũng cực kỳ hiệu quả trong việc ?oquyến rũ? tên lửa tầm nhiệt khiến nó đánh trật mục tiêu.
    Thông số:
    - Nặng ( toàn bộ hệ thống): 350 kg
    Cảm biến phát hiện tia laser ( chú thích 2)
    - Vị trí gắn: 2 bên và phía sau trên nóc tháp pháo
    - Số lượng: 2 cảm biến chính xác TShU-1-11, 2 cảm biến sơ khởi TShU-1
    - Phạm vi bao phủ của từng cảm biến: xuống -5°, lên +25°, qua lại hai bên 90°
    - Phạm vi bao phủ của cả hệ thống: 360°
    Thiết bị phát sóng IR gây nhiễu (chú thích 1)
    - Vị trí gắn: Trên nóc phía trước tháp pháo và nằm 2 bên của pháo chính
    - Số lựơng: 2 thiết bị OTShU-1-7
    - Bức sóng phát ra: 0.7 - 2.7 mkm
    - Phạm vi bảo vệ: lên xuống 4°, qua lại 20° azimuth
    - Công suất: 1 kW
    - Cường độ ánh sáng: 20 mcad
    Đạn tạo khói chống lại tia laser và tên lửa tầm nhiệt (chú thích 3)
    - Vị trí gắn: 2 bên tháp pháo
    - Số lựơng: 12, 81mm 3D17
    - Tần số tia laser chống lại: 0.4 - 14 mkm
    - Thời gian triển khai: 3 giây
    - Thời gia duy trì màn khói: 20 giây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo thực nghiệm, Shtora-1 làm giảm khả năng bị đánh trúng
    1. Bởi tên lửa dẫn đường bằng tia laser như Hellfire, Maverick hay Copperhead tới 4 ?" 5 lần
    2. Bởi tên lửa dẫn đường bằng dây dẫn như MILAN, HOT tới 3 lần
    3. Đạn pháo sử dụng phương pháp đo khoảng cách bằng tia laser (laser range finder) tới 3 lần
    Sau đây là hình thực nghiệm, tạo màn khói trong vòng 3 giây để cắt đứt tia laser chiếu tới và phản hồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sức nóng và ánh sáng tỏa ra từ vụ nổ đạn khói cũng rất hiệu quả trong việc ?oquyến rũ? các tên lửa tầm nhiệt
    [​IMG]
    Được nokopro sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 26/02/2009
  2. SSX

    SSX Guest


    9K113 Shturm, để ý cái choá thu hồng ngoại to vật. Còn miệng phụt là 4 cái lỗ nhỏ chéo ở trên thân.
    Khi mới phóng nó bay lên cao 5m để tránh vật cản.
    [​IMG]
  3. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta chiếu tia laser vào một cục đá nào đó gần xe tăng và sẽ di chuyển chiếu vào xe vào giai đoạn cuối thì hệ thống có kịp phản ứng không nhỉ ?
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Em nghĩ là kịp bác ạ. Bác đã cho điều kiện là cục đá gần xe tăng rồi, hơn nữa trong trường hợp chiếu vào xe tăng thì bản thân xe tăng cũng vẫn đang chuyển động, do vậy tên lửa phải có khả năng theo hướng chiếu thay đổi của tia (khoảng cách bao nhiêu tùy loại - em nghĩ thế).
  5. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ cần nhá tia laser mà hệ thống đã phản ứng thì ra thực tế chỉ cần 1ph là nó hết đạn khói. Cử ra một chú cứ nhắm xe tăng mà nhá tia laser. Gì chứ tầm 5~8km thì nhá laser tốt.
  6. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    tín hiệu đo xa lazer khác với lazer dẫn bắn chứ
    @north korea pro : hay quá bác , vote bác 5 sao
  7. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Vâng, đó cũng là một cách để đối phương hết phương tiện phòng chống. Tuy nhiên, nó thấy bác nhá, nó hiểu là bác cũng ý định đánh nó thì nó sẽ :
    1. Chạy vào vị trí khuất để bác hết chiếu được.
    2. Nó sẽ tìm và diệt anh cu chiếu tia.
    P/S: Có gì không đúng bác cứ chỉ bảo nhé!
    Thân mến!
  8. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    Bác quên là khi bị laze chiếu, ngoài việc tạo khói bao phủ ra thì xe tank còn quay thẳng pháo về hướng phát ra tia laze à. Theo ý mình thì trong vòng 20 giây (màn khói tan đi) thì tank cũng đã kịp phát hiện và tiêu diệt cả xạ thủ lẫn bệ phóng tên lửa bằng đạn bắn ra từ pháo chính hoặc súng máy 12.7mm rồi. Còn nếu nhắm không tiêu diệt được thì chắc cũng kịp tìm chỗ núp (nếu có) hoặc dùng mặt trước của tháp pháo, nơi có thép bảo vệ dày nhất cộng với lớp bảo vệ ERA (Explosive Re-active Armor) thì chắc cũng không đến nỗi 3 lính trong tank bị thiệt mạng.
    Được nokopro sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 26/02/2009
  9. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Vỏ quýt dày thì móng tay nhọn. Chả có gì toàn năng cả. Để chống, tui đề xuất phương án :
    - Kiếm một hệ thống về thử nghiệm, xem mức độ phản ứng với việc chiếu laser (thời gian t để hệ thống nhận biết mức độ nguy hiểm và phản ứng).
    - (a) Chọn ra một chú ở tuyến sau, cứ nhấm nhá vào xe tăng. Một là tăng phản ứng nhầm và hết hàng, coi như không có hệ thống bảo vệ. Hai là nó sẽ trốn, và cũng xem như bị loại khỏi vòng chiến.
    - (b) Khi bắn tên lửa thật, không chiếu trực laser và xe tăng mà sẽ chiếu vào cái gì ở xung quanh đó. Canh thời gian đủ ngắn để xe không kịp phản ứng và chuyển điểm chiếu vào xe. Xong.
    - Nếu t đủ ngắn, (b) không áp dụng được thì dùng (a).
    - Nếu t đủ dài, áp dụng cả (a) lẫn (b).
  10. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Bắn vào cục đá => chết xe tăng . pro

Chia sẻ trang này