1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Nó có lôi xe đạp lên bảo là xe tăng cũng kệ mẹ nó
    beta22Electoker thích bài này.
  2. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Tại triển lãm quốc tế Army-2017 vừa rồi, Nga giới thiệu tháp pháo điều khiển từ xa mới cho BMP-2 và BMP-3 nâng cấp và có thể là cho cả T-15 và K-25.

    Tuy cũng mang tên là Epoch nhưng tháp pháo này hoàn toàn khác tháp pháo Epoch gắn trên T-15 và K-25 mà chúng ta thấy vừa qua. Có thể điểm qua các khác biệt này:

    1. Thay vì gắn súng 30mm 2A42, tháp pháo mới sẽ gắn pháo 57mm. Tuy nhiên đây hoàn toàn không phải là khẩu 57mm nòng ngắn lấy từ hệ thống pháo phòng không S-60 mà là pháo phóng lựu AGS-57 nòng dài. Pháo này được các đơn vị dù của Nga thử nghiệm từ đầu những năm 2000. Nó có thể bắn đầu đạn nặng 3 kg tới mục tiêu cách xa 6 km.
    (Xem thêm về AGS-57 ở đây: http://ttvnol.com/threads/tang-thiet-giap-viet-nam-phan-2.495933/page-819)

    2. Hai hệ thống quang điện dành cho chỉ huy và xạ thủ được bố trí lại.

    3. Thay vào vị trí cũ của hệ thống quang điện dành cho xạ thủ là 8 ống phóng tên lửa Bulat. Hiện chưa có thông tin chi tiết về loại tên lửa mới nay tuy nhiên nó được công bố là loại tên lửa có điều khiển cỡ nhỏ dùng để đối phó với các mục tiêu như xe thiết giáp hạng nhẹ, xe cơ giới, các mục tiêu bán kiên cố và bộ binh.

    Không còn chỗ bên trong nên khẩu súng đồng trục 7.62mm được đưa ra ngoài, trên rìa trái của nóc tháp pháo.

    4. Hai bên tháp pháo vẫn là 4 tên lửa chống tank Kornet.

    Cũng có thông tin là bộ QP Nga đã đặt hàng 1 số lượng BMPT-72 Terminator-2 và BMP-3 gắn tháp pháo Epoch mới.

    Tháp pháo Epoch nguyên bản bắn trên T-15
    [​IMG]

    Tháp pháo Epoch mới. Lưu ý pháo phóng lựu AGS-57 57mm nòng dài và 8 tên lửa Bulat gắn trên nóc.
    [​IMG]

    Gắn trên BMP-3
    [​IMG]
    [​IMG]

    Gắn trên BMP-2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/12/2017
    beta22, hiraly, thanhVNW7 người khác thích bài này.
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ngày xưa nhớ là có đề xuất làm đạn xuyên giáp ВБ-57 cho khẩu này, giờ lắp lên tháp pháo mới chắc là hoàn thành rồi hả cụ?
    beta22meo-u thích bài này.
  4. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Cho ppk S60 chứ có phải cho pl57 đâu. Cái tháp kia chắc là version kiểu pháo lựu, song song dùng với ver ppk 57, 2 con song kiếm đập chết tất cả các loại.
    beta22, kuyomukotohomeo-u thích bài này.
  5. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Chắc chắn nó cũng sẽ có đạn xuyên giáp nhưng là đạn xuyên giáp dùng liều nổ lõm chứ không phải đạn xuyên giáp dùng đạn động năng.
    Tam kiếm thêm với bản mang súng máy và súng phóng lựu 30mm nữa.
    beta22meo-u thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Sao chưa có thèn Nga thần quynh nào nó lôi luôn khẩu AK-176 lên cái xe cơ giới ta. Bọn Ý nó lên cơn trước với con Draco rồi nhưng có vẻ lười nên còn khá nặng nề.
    Có vẻ cái nền tảng pháo 57 bofor nó hay hơn pháo 57 pk Nga ấy
    beta22 thích bài này.
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Vác cái cục 15 tấn hải pháo lên xe ý hở cụ?
    beta22 thích bài này.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Có ngay Zak-57, xe chiến đấu đa năng (phòng không + đánh đất) trang bị pháo 2A90 57mm trên cấu hình BMP-3. Xe được trang bị 2 tổ hợp quang điện, 1 cho xạ thủ và 1 cho chỉ huy. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống radar với mặt ăng ten được bố trí bên mạn trái của tháp pháo.

    Nhìn mô hình thì ngoài pháo chính 57mm, Zak-57 còn được trang bị 2 súng đồng trục (23mm hoặc 30mm) kẹp ở 2 bên pháo chính và 1 súng máy tự động 7.62mm gắn bên mạn phải của tháp pháo. Ngoài các loại đạn cũ HE-T và APHE-T của pháo S-60 ra, khẩu 57mm của Zak-57 sẽ được trang bị thêm 2 loại đạn mới:

    1. Đạn nổ phá mảnh định tầm.
    2. Đạn nổ phá mảnh dẫn đường laze.

    Thông số của pháo 57mm:

    - Tốc độ bắn 120 viên/phút.
    - Góc ngẩng 5 ° - 75 °
    - Tầm bắn tối thiểu/tối đa 200m - 6km.
    - Trần bắn tối đa 4.5km.
    - Tối đa cùng lúc dẫn đường laze được cho 2 đầu đạn tấn công 1 mục tiêu.
    - Số đạn sẵn sàng chiến đấu trong xe: 148 viên.

    Các xe Zak-57 sẽ được hỗ trợ bởi xe sửa chữa và xe tiếp đạn mang được 592 viên. Xe này có thể cùng lúc tiếp đạn cho 2 xe chiến đấu, thời gian tái nạp đạn cho 1 xe mất khoảng 20 phút.

    Zak-57
    [​IMG]
    [​IMG]

    Xe tiếp đạn
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/12/2017
    beta22, hiraly, thanhVNW2 người khác thích bài này.
  9. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Draco ế chỏng ế chơ đã có ma nào thèm bốc đâu cụ.
  10. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    YPJ diệt gọn tăng Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin - Xe tank Đức chỉ là sản phẩm của truyền thông
    (Vũ khí) - Đơn vị nữ Dân quân người Kurd (YPJ) vừa công bố hình ảnh dùng tên lửa chống tăng hủy diệt cỗ tăng hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Afrin.
    Theo hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển vào đúng trận địa phục kích của các nữ chiến binh YPJ. Ngay khi lọt vào tầm tác chiến, một quả tên lửa Kornet-E đã được phóng đi.

    Pha tấn công chính xác đã gây ra vụ nổ lớn và kèm theo là mảnh vỡ cùng lửa bốc lên ngùn ngụt. Dù không có hình ảnh rõ nét về cỗ xe bị tiêu diệt nhưng theo nguồn tin từ YPJ sau đó cho biết, chiếc xe bị phá hủy là Leopard 2A4.

    [​IMG]
    Nữ chiến binh YPJ sẵn sàng khai hỏa.
    Nếu thông tin này được xác thực thì đây là lần thứ 3 với Leopard 2A4 và lần thứ 6 với các dòng tăng khác bị phá hủy kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công lực lượng người Kurd tại Afrin thuộc miền Bắc Syria.

    Đại diện Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tuyên bố: "Kết quả của những vụ đấu súng là trong những ngày qua chúng tôi đã khiến hàng chục tên phiến quân. Cùng với đó, có bốn lính Thổ Nhĩ Kỳ bị tiêu diệt và nhiều người khác bị thương trong các cuộc đọ súng".

    Rõ ràng đây là thiệt hại quá lớn của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi mở chiến dịch quân sự tấn công người Kurd tại Bắc Syria. Tuy nhiên, sau khi cả thông tin về thiệt hại và hình ảnh chiếc tăng Leopard 2A4 bị phá hủy được công bố, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này.

    01
    Ads by Blueseed
    Mặc dù vậy, sau vụ tấn công, truyền thông Syria đã lên tiếng khẳng định, việc xe tăng bị đốn hạ như ngả rạ ngay khi phát động chiến dịch quân sự tại Syria đã chứng minh lời cảnh báo của Đức.

    Theo tờ Die Welt của Đức, không giống như các tay súng khủng bố IS, lực lượng người Kurd có thể nắm trong tay những vũ khí chống tăng còn khủng khiếp hơn nhiều do được Mỹ hậu thuẫn. Vì vậy, một kịch bản tương tự chiến dịch Lá chắn Euphrates lần 1 với Leopard 2A4 là hoàn toàn có thể.

    Theo nguồn tin này, Ankara đã mất tổng cộng 15 chiếc tăng các loại, trong đó có tới 10 chiếc Leopard 2A4. Số lượng tăng thiệt hại này nằm trong tổng số 50 xe tăng Leopard 2A4 đến Syria để tham gia chiến dịch Lá chắn Euphrates.

    Với tổng số 354 chiếc Leopard 2A4 được mua từ Đức vào đầu những năm 2000 và 50 chiếc điều đến Syria thì đây là thiệt hại ngoài sức tưởng tượng với cả nhà sản xuất Đức và quốc gia sử dụng là Thổ Nhĩ Kỳ.

    YPJ là lực lượng chiến đấu độc lập, thành phần toàn nữ giới, với các thành viên đều có kinh nghiệm quân sự tốt. Lực lượng này đã liên tục chiến đấu ở chiến trường bên cạnh các tay súng nam giới thuộc Đơn vị bảo vệ nhân dân của người Kurd.
    Trước khi chiến đấu chống lại các đợt tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, các nữ chiến binh YPJ luôn là cơn ác mộng với bất kỳ tay súng khủng bố IS nào tại Syria.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ypj-diet-gon-tang-tho-nhi-ky-tai-afrin-3352179/

Chia sẻ trang này