1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xe Tank Các Quốc Gia Trên Thế Giới (World's Tanks)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi CodeMonkey, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    M-60T của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch Operation Peace Spring , điểm đáng chú ý là những M60T này đều trang bị hệ thống phòng thủ chủ động ( APS- Active Protection System ) Bulat , được phát triển dựa trên nền tảng APS Zaslon-L của Ukraine , điểm khác nhau chỉ là vị trí đặt radar phát hiện

    Video quay chậm cảnh APS Bulat đánh chặn 9M133K Kornet

    beta22, hiraly, donkisot27111 người khác thích bài này.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    Bảng so sánh đầu tư vào phương tiện chiến đấu bộ binh của ba nước NATO ( Pháp - Đức - Anh )
    hiraly, meo-udonkisot2711 thích bài này.
  3. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    [​IMG]

    Chưa hiểu ý tay viết bài.....
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Chắc vấn đề về động cơ bác ạ
  5. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    179
    M lại nghĩ do cân nặng nên khó cơ động ở địa hình đồi núi, chứ 5k m thì động cơ có sao đâu !
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Các loại động cơ mới chắc cần nhiều Oxy để hoạt động ? Đối với động cơ diesel ???
    Soi lại vùng Ấn và TQ thì tôi chả rằng tay kia đang chỉ chỗ 5000m triển khai tank cho đẹp để thi trưởng công lực.

    Ở độ cao 3000m trở lên ko có nhiều chỗ bằng phẳng này thì cối - pháo - tên lửa - cơ giới hạng nhẹ là ưu tiên chưa kể đến không quân - trực thăng chiến đấu.

    Type 15 mục tiêu là điểm kiên cố chặn đường tấn công đối phương ở độ cao 2500m trở xuống bên phía TQ - còn nếu giả thiết TQ tấn công đc xuống đồng bằng Ấn thì cũng lết xuống độ cao 1000m thì may ra có chỗ chạy. Đã soi gg map !

    Nếu bảo 5000m triển khai đc thực địa thì nghe hơi vớ vẩn lên trên đó bắn xuống à - chắc là quảng cáo.
    Quảng cáo cũng vô lý.
    Những cung đường cao nhất từ Ấn và TQ đều nằm ở mức ~ 2000m trở xuống (google map) vậy TQ lấy cái gì đưa con Tank nặng 36 tấn lên độ cao 5000m ????? Hay bỏ trong căn phòng nào đó giả lập môi trường ở độ cao 5000m ?????

    Tay ad ở trang kia viết khó hiểu.
    Đây hình mô tả các đoạn đường TQ nối Ấn qua vùng núi. Nhưng đây cao nhất tầm 1500 chưa tới 2000m cho những cung theo sườn núi
    Còn bảo lên 5000m lên đỉnh của núi bên phải (như hình) à ???? đường nào cho chiếc tank nặng 36 tấn lên đó ?
    [​IMG] https://d36tnp772eyphs.cloudfront.net/blogs/1/2018/03/5-1.jpg
    Lần cập nhật cuối: 15/10/2019
    beta22mokurapov thích bài này.
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Theo wiki thì bên trang đó nói đúng, vì chỗ này có bình nguyên ở độ cao lớn để triển khai khí tài, còn đường núi thì với năng lực xây dựng của TQ, họ mở nhanh thôi (chắc mở rồi)

    Còn type 15 nó dành cho nơi này chắc vì tỉ suất động cơ / khối lượng tối ưu.
  8. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Soi qua rồi - thông qua tài liệu chỗ bằng phẳng nhất gần đó là 3000m nếu cao hơn lên núi rồi ko có chỗ bằng phẳng là mấy muốn lên đó phải xây đường xá leo lên.

    Cụ có thể chỉ ra dùm chỗ nào bằng phẳng từ vài chục km2 ở độ cao 3000m ở khu vực đó để triển khai tank thực tế.
    beta22 thích bài này.
  9. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    T-90 Nga lỳ đòn hơn xe tăng phương Tây tại Trung Đông. T-90 cỗ xe tank khó diệt

    Hệ thống phòng thủ đa tầng giúp những chiếc T-90A sống sót tốt hơn trước vũ khí chống tăng hiện đại của phiến quân.

    Các xung đột vũ trang tại Trung Đông đã làm giảm sút danh tiếng của nhiều mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) phương Tây như Leopard 2 do Đức sản xuất hay M1A2 Abrams của Mỹ, vốn được coi là những thiết giáp bất khả xâm phạm trước vũ khí chống tăng. Trong khi đó, dòng T-90A Nga lại thể hiện uy lực khi liên tục tham gia các chiến dịch ác liệt ở Syria và được quân đội Iraq tin dùng, theo National Interest.

    Những chiếc Abrams trong biên chế quân đội Iraq không chặn được đà tiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thậm chí nhiều chiếc còn bị phiến quân thu giữ khi chiếm thành phố Mosul vào năm 2014. Ở Yemen, hàng loạt xe tăng M1A2SA hiện đại của Arab Saudi bị phiến quân Houthi phá hủy, thậm chí nổ tung bởi những quả tên lửa chống tăng (ATGM) do Nga sản xuất.

    Thổ Nhĩ Kỳ mất số lượng lớn xe tăng M60 Patton và M60T Sabra trong các chiến dịch chống IS và dân quân người Kurd ở khu vực phía nam giáp với biên giới Syria. Ankara sau đó tung vào trận những chiếc Leopard 2A4 hiện đại do Đức sản xuất, nhưng cũng hứng chịu thiệt hại lớn khi 8-10 chiếc bị phiến quân IS phá hủy chỉ trong vài ngày.

    "Một ngoại lệ trong xu hướng này là dòng T-90A của Nga", chuyên gia quân sự Sebastien Roblin nhận xét. Dòng T-90 được Moskva phát triển từ đầu thập niên 1990, dựa trên khung thân xe tăng chủ lực T-72B nâng cấp và sử dụng tháp pháo mới, ứng dụng nhiều công nghệ của dòng T-80U, nhằm tạo ra dòng MBT có uy lực mạnh nhưng không quá đắt đỏ như T-80.

    Một chiếc T-90A hoàn chỉnh chỉ nặng khoảng 50 tấn, nhẹ hơn nhiều so với mức 60-70 tấn của xe tăng Leopard 2 hoặc M1A2 Abrams. Hệ thống nạp đạn tự động giúp tổ lái rút gọn chỉ còn ba người là lái xe, trưởng xe và pháo thủ, thay vì 4 như phần lớn xe tăng phương Tây. Điều này khiến T-90A có hình dáng nhỏ gọn, khó bị phát hiện và bắn trúng trên chiến trường.

    [​IMG]
    Lính chính phủ Syria đứng trước một chiếc T-90A. Ảnh: Twitter.

    Khi Nga bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria vào cuối năm 2015, nước này cũng chuyển giao khoảng 30 xe tăng T-90A cho quân đội chính phủ, cùng nhiều chiếc T-62M và T-72 nâng cấp. Đây là sự bổ sung đáng kể và cấp thiết cho Damascus, sau khi họ mất hơn 2.000 xe tăng, thiết giáp kể từ khi nội chiến Syria nổ ra năm 2011, cũng như việc phe nổi dậy được CIA bí mật trang bị tên lửa TOW-2A từ năm 2014. Nhiều quả tên lửa TOW sau đó lọt vào tay các nhóm phiến quân ở Syria.

    Xe tăng T-90A được biên chế cho Sư đoàn thiết giáp số 4, cùng Lữ đoàn Chim ưng Sa mạc và Đặc nhiệm Hổ, hai đơn vị tinh nhuệ thường đảm nhận các chiến dịch tiến công của quân đội Syria.

    Khả năng phòng vệ của dòng xe này được thể hiện lần đầu vào tháng 2/2016, khi phiến quân Syria đăng video phóng tên lửa TOW-2A nhằm vào một chiếc T-90A ở đông bắc Aleppo. Quả đạn đánh trúng mặt trước tháp pháo, tạo ra quầng lửa và đám khói lớn. Pháo thủ bị choáng do không đóng nắp tháp pháo và tháo chạy ra ngoài, nhưng chiếc xe tăng vẫn không bị phá hủy.

    "T-90A sở hữu nhiều lớp bảo vệ mà xe tăng Abrams và Leopard 2 không có, giúp nó đối phó hiệu quả với ATGM. Phần lớn thiệt hại của xe thiết giáp trong hàng chục năm gần đây đều bắt nguồn từ ATGM và vũ khí chống tăng vác vai, chứ không phải do pháo chính trên xe tăng đối phương", Roblin nhận xét.

    Lớp bảo vệ đầu tiên của T-90A là hệ thống phòng vệ thụ động Shtora-1, nổi bật ở "đôi mắt" nằm hai bên pháo chính. Nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ khi hoạt động, có chức năng gây nhiễu, chế áp hệ thống dẫn đường laser và hồng ngoại trên ATGM, khiến chúng bay lệch khỏi mục tiêu.

    [​IMG]
    Hai đèn hồng ngoại của Shtora-1 trong trạng thái hoạt động. Ảnh: Twitter.

    Shtora-1 còn bao gồm cụm ống phóng lựu đạn khói, có khả năng tạo sol khí hấp thụ dải sóng hồng ngoại, khiến xạ thủ ATGM đối phương không thể dẫn quả đạn lao tới mục tiêu. Hệ thống phòng vệ này còn được tích hợp cảm biến chiếu xạ laser 360 độ, giúp xe tăng tự động kích hoạt các biện pháp phòng vệ khi bị đối phương nhắm bắn. Nó thậm chí có khả năng điều khiển nòng pháo chính quay tới vị trí nguồn phát laser, cho phép pháo thủ chủ động khai hỏa diệt mối đe dọa.

    Tiếp đó là giáp phản ứng nổ (ERA) Kontakt-5 được lắp ở mặt trước thân xe và phần lớn tháp pháo. Nó tạo ra hình dáng vỏ sò cho tháp pháo của T-90A, bảo vệ tổ lái khỏi những đợt tấn công từ mặt trước, mặt bên và trên nóc xe. Kontakt-5 đặc biệt hiệu quả khi đối phó với đầu đạn nổ lõm (HEAT) trên ATGM, cũng như đủ sức vô hiệu hóa đạn xuyên giáp dưới cỡ tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) M829A2 của Mỹ.

    Lớp phòng thủ cuối cùng của T-90A là giáp phức hợp với vỏ ngoài là thép độ bền cao, bên trong gồm nhiều lớp vật liệu tổng hợp xen lẫn với các tấm thép dày. Thiết kế này giúp tăng khả năng phòng vệ và cắt giảm được khối lượng đáng kể so với giáp thép cán đồng nhất (RHA) có cùng độ dày.

    Trong một vụ tấn công ngày 28/7/2016, xe tăng T-90A của quân đội chính phủ Syria bị trúng tên lửa TOW-2A của phiến quân ở khu vực Al Mallah, tỉnh Aleppo. Hệ thống ERA Kontakt-5 hoạt động tốt, phá hủy đầu đạn ATGM trước khi nó kịp gây hại giáp chính. Trong khi tổ lái tìm cách rút lui, một quả TOW-2A tiếp tục đánh trúng chiếc T-90A nhưng vẫn không vô hiệu hóa được xe.

    Dù vậy, những chiếc T-90A không hoàn toàn vô địch trên chiến trường. Khoảng 5-6 chiếc đã bị phá hủy hoặc rơi vào tay phiến quân, trong đó nhiều xe bị vô hiệu hóa vì sự chủ quan và hèn nhát của tổ lái.

    [​IMG]
    Xe tăng T-90A Syria trong chiến dịch giải phóng Aleppo năm 2016. Ảnh: Twitter.

    Ngoài khả năng phòng vệ tốt, T-90A còn sở hữu hệ thống cảm biến quang học và máy tính đường đạn tối tân, vượt trội hoàn toàn so với những xe tăng đời cũ như T-62M và T-72. Chúng thường thể hiện ưu thế khi công kích phiến quân từ xa hoặc trong đêm tối.

    "Dòng T-90A tương đối thành công trên chiến trường, bất chấp những thiệt hại do khả năng phối hợp kém giữa lính bộ binh và tăng thiết giáp, vấn đề từ lâu của quân đội Syria. Không có chiếc T-90A nào bị phá hủy bởi vũ khí tầm ngắn như RPG-7 và RPG-29, do chúng luôn đóng vai trò yểm trợ hỏa lực tầm xa", nhà phân tích Janub Janovsky nhận xét.

    Ngoài Syria, các xe tăng T-90 cũng xuất hiện tại Iraq. Nước này đã đặt mua 73 xe tăng T-90S và biến thể chỉ huy T-90SK từ Nga vào năm 2017, đơn hàng được hoàn tất trong năm nay. Bộ Quốc phòng Iraq hồi tháng 6 công bố quyết định biên chế 39 chiếc T-90S cho Lữ đoàn 35 thuộc Sư đoàn thiết giáp số 9, thay thế toàn bộ xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams của Mỹ tại đơn vị này.

    https://vnexpress.net/the-gioi/ly-d...e-tang-phuong-tay-tai-trung-dong-3860435.html

    Từ khi T90 hoạt động tới nay, Javelin, TOW được Mỹ tích cực viện trợ nhưng chẳng thể nào diệt được 1 chiếc T90 nào thực sự
    Chả bù cho M1A2 Abram siêu tank ăn ATGM LX cũ tan xác như pháo bông

  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tay ad đó viết nhăng viết cuội ấy mà để ý làm gì bác >:) may mà nó mới nói 5000m ấy, vui mồm nói lên 10.000m không chừng :)) bọn ấn độ nó vác T72 lên biên giới với TQ bình thường
    [​IMG]
    tụi tq chế con type 15 này chủ yếu thay con type-62 cũ, nhiệm vụ chính là yểm trợ hỏa lực và đánh với đám T5x của VN kìa, chứ cái nòng 105mm này gãi ngứa cho tụi T72 của ấn độ :)):))
    Racuta, Tifavnbeta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này